Loading...
Lan gia bị chỉ trích vì không phân biệt đúng sai, đến nữ nhi ruột thịt cũng chẳng chịu nhận.
Đường tỷ thì bị người ta mắng là kẻ cướp hôn sự của đường muội .
Còn Trấn Bắc hầu phủ lại mang tiếng chỉ biết nhìn vào lợi ích, thấy ai có giá trị hơn thì nghiêng về phía ấy .
Riêng Tạ Đông Lâm, với thân phận Đại Lý Tự thiếu khanh, hắn từng trực tiếp nhúng tay vào vụ án ta bị vu oan, vậy mà lại hồ đồ đến mức không phân biệt được chứng cứ thật giả.
Bởi chuyện ấy , hắn bị rất nhiều người chỉ trích.
Ngay cả Đại Lý Tự khanh cũng chẳng còn dám giao trọng trách cho hắn như trước .
“Lan Thanh!”
Tạ Đông Lâm bước đến ngăn đường ta , ánh mắt âm trầm.
Ta bình thản nhìn hắn .
“Ngươi lại muốn nói gì?”
Ta chẳng đợi hắn trả lời, tiếp tục:
“Năm ấy , ngươi chỉ cần nói một câu chứng cứ không có vấn đề, ta lập tức bị đuổi đến Kim Lăng.
Về sau , chân tướng được làm rõ, chứng minh ta hoàn toàn bị vu oan, vậy mà khi trở về kinh thành, điều chờ đợi ta lại là vô số lời đồn ta cùng nam nhân qua lại không đứng đắn.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn .
“Bây giờ, khó khăn lắm ta mới trút được cơn giận trong lòng, lại có thể thành thân với người mình thật lòng yêu mến.
Đây là ông trời không muốn ta phải chịu khổ đến c/h/ế/t.”
Ta khẽ cười , từng lời đều rõ ràng.
“Còn ngươi, Tạ Đông Lâm, tất cả những gì ngươi đang phải chịu đều là do ngươi tự chuốc lấy.”
Tạ Đông Lâm cười lạnh.
“Nàng gả cho Mạnh Tầm chẳng qua cũng chỉ vì lòng hư vinh của mình thôi.
Từ nhỏ nàng đã muốn hơn A Thu một bậc, bây giờ nàng ấy gả cho ta thì nàng nhất định phải gả cho Mạnh Tầm!”
“Vậy ra chính ngươi cũng biết mình không bằng Mạnh Tầm sao ?”
Ta lập tức chen vào .
Tạ Đông Lâm nghẹn lời, rõ ràng muốn phản bác nhưng nhất thời chẳng biết nói thế nào.
Một lúc sau , hắn mới miễn cưỡng đáp:
“Hắn chẳng qua chỉ gặp vận may nhất thời.
Nói cho cùng cũng xuất thân từ một tên thợ săn, chỉ là kẻ vũ phu!”
“Xuất thân là thợ săn thì đã sao ?”
Ta mỉm cười nhìn hắn .
“Hắn lập được công lớn, điều tra rõ vụ án Ngũ hoàng t/ử mưu phản, còn ngươi thì ngay cả lời khai của nhân chứng là thật hay giả cũng không phân biệt nổi.”
Ta dừng một lát rồi nói tiếp:
“Nếu Mạnh Tầm là kẻ vũ phu, vậy Tạ Đông Lâm ngươi chính là một tên vô dụng từ đầu đến chân.
Nếu không nhờ thân phận thế t/ử Trấn Bắc hầu phủ, đừng nói đến việc bước chân vào Đại Lý Tự, e rằng ngay cả đến chùa quét sân cũng chẳng ai muốn nhận ngươi.”
“Bởi Phật tổ không thu nhận kẻ không có lấy chút tuệ căn nào.”
Tạ Đông Lâm tức đến mức á khẩu.
Những vị khách xung quanh nghe tiếng động đã bắt đầu nhìn sang.
Hắn sợ
người
khác
nghe
được
hết những lời
ta
nói
, chỉ
có
thể nghiến răng siết c/h/ặ/t nắm đ/ấ/m,
sau
đó vội vã bỏ
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/duong-ty-khong-tranh-khong-gianh-con-ta-nhat-dinh-phai-hon-nang/chuong-13
“A Thanh, vừa rồi Tạ Đông Lâm nói gì với muội thế?”
Tống Tân Vu lo ta gặp chuyện, vội vàng bước đến hỏi.
“Chẳng có gì đâu .
Chỉ là một con ch/ó điên không giành được khúc xương mình muốn , nên chạy đến đây sủa loạn mà thôi.”
Tống Tân Vu nghe xong liền bật cười .
“Chẳng trách sắc mặt hắn khó coi đến vậy .
Xem ra hắn chẳng chiếm được chút lợi nào từ miệng muội .”
Nàng cười thêm một lúc, sau đó chợt vỗ trán.
“Ôi, suýt nữa ta quên mất chuyện chính!
Vừa rồi đường tỷ Lan Thu của muội cứ hỏi mãi Mạnh Tầm đã đến chưa .
Ta thấy nàng ta chắc chắn chẳng có ý tốt .”
Ta nghe vậy , khóe môi chậm rãi cong lên.
“Nếu đường tỷ đã muốn gặp Mạnh Tầm đến thế, vậy chúng ta cứ để nàng gặp cho thỏa lòng.”
Ta cùng Tống Tân Vu dẫn theo một nhóm tỷ muội , lặng lẽ đi theo đường tỷ.
Nàng đang đứng chờ ngoài cổng, đôi mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía đường lớn, rõ ràng là đợi Mạnh Tầm xuất hiện.
Quả nhiên, Mạnh Tầm vừa bước xuống xe ngựa, nàng đã lập tức tiến đến ngăn đường.
“Mạnh tướng quân, chẳng lẽ ngài không muốn biết bộ mặt thật của Lan Thanh sao ?”
Mạnh Tầm đứng thẳng người , hai tay chắp sau lưng, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Đường tỷ thấy hắn không phản ứng, càng thêm sốt ruột.
“Ngài tưởng nàng ấy cam tâm tình nguyện gả cho ngài là vì thật lòng yêu thích ngài sao ?
Không phải đâu !
Nàng ấy chỉ muốn g/a/nh đua với ta mà thôi.
Hơn nữa, nàng ấy đã sớm biết thân phận thật của ngài rồi !”
Nàng càng nói càng hăng hái, dường như tin chắc chỉ cần nói hết những chuyện ấy , Mạnh Tầm sẽ lập tức thay đổi thái độ đối với ta .
“Đường muội của ta từ nhỏ đã thích tranh giành với ta .
Lúc bị đưa khỏi kinh thành, nàng ấy bình thản đến lạ, hoàn toàn không giống tính tình thường ngày, khiến ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái.”
“Về sau , ta nghe nói ở Kim Lăng nàng tự nhận mình là vị hôn thê chưa qua cửa của ngài, trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Mãi đến khi thánh chỉ ban hôn được ban xuống, thân phận thật của ngài cũng được khôi phục, ta mới hiểu ra tất cả.”
Đường tỷ nhìn Mạnh Tầm, nhấn mạnh từng chữ:
“Mạnh tướng quân, đối với nàng ấy , ngài chẳng qua chỉ là một quân cờ để thỏa mãn lòng hư vinh mà thôi!”
Mạnh Tầm nghe xong, nét mặt vẫn bình thản như cũ.
“Cho nên?”
“Cho nên…”
Đường tỷ ngẩn người , dường như hoàn toàn không ngờ hắn lại có phản ứng ấy .
“Cho nên, ngài vẫn muốn tiếp tục cưới nàng ta sao ?”
Khóe môi Mạnh Tầm chậm rãi cong lên.
“Có thể trở thành người được A Thanh lựa chọn, ta rất vui.”
Hắn nhìn đường tỷ, giọng điệu vô cùng tự nhiên.
“Điều đó chứng tỏ trong lòng nàng ấy , ta tốt hơn bất cứ nam nhân nào khác.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.