Loading...
“ Đúng , chị không định từ bỏ những quyền lợi của mình .
Nhưng những giấy tờ cần thiết vẫn còn phải kiểm tra, không phải chỉ cần đến cơ quan quản lý nhà đất là có thể lập tức ghi thêm tên.”
“Chị đã nhờ Chu Mẫn xem giúp hồ sơ rồi .
Chuyện nào cần xác nhận thì cứ làm theo đúng quy định, còn chuyện sinh hoạt trong nhà, chị muốn nhìn thấy sự thay đổi thật sự của mọi người trước đã .”
Tôi nhìn em, chậm rãi nói tiếp:
“Chị lấy những tài liệu ấy ra không phải để ép mọi người phải chiều theo mọi yêu cầu của mình , mà là để mọi người hiểu chị cũng có quyền lợi và tiếng nói trong gia đình này .”
“Chị không muốn từ nay ai cũng đối xử tốt với chị chỉ vì sợ những giấy tờ ấy .
Điều chị cần là mọi người thật sự hiểu trước đây mình đã sai ở đâu , chứ không phải chỉ miễn cưỡng nhượng bộ để chuyện này nhanh ch/óng trôi qua.”
Tôi đã nói rõ quan điểm ngay từ đầu, bởi thứ mình muốn nhìn thấy không phải sự thay đổi trong một hai ngày, mà là sự tôn trọng có thể duy trì lâu dài.
Trần Vũ im lặng một lúc, cuối cùng nghiêm túc gật đầu.
“Em hiểu rồi , chị.
Sau này em sẽ không để chị phải chịu ấm ức như trước nữa.”
Tôi nhìn em, không nói thêm lời nào, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Dù sao Trần Vũ vẫn là đứa em trai mà tôi đã yêu thương và chăm sóc từ nhỏ, nếu em có thể thật sự trưởng thành, hiểu được trách nhiệm của bản thân thì những năm tháng tôi từng giúp đỡ em cũng không hoàn toàn vô nghĩa.
Từ hôm ấy , bầu không khí trong gia đình bắt đầu có những thay đổi rất nhỏ nhưng rõ rệt.
Vương Tú Lan không còn thường xuyên nói lời lạnh nhạt với tôi , tuy thái độ vẫn chưa thật sự thân thiết nhưng ít nhất bà đã bắt đầu xem tôi là một thành viên thực sự của gia đình, thay vì một người con gái đi lấy chồng rồi chỉ thỉnh thoảng trở về.
Bà nhớ những món ăn tôi thích, chủ động hỏi tôi tìm việc đến đâu rồi , có cần giúp đỡ gì không , đôi khi còn hỏi ý kiến tôi trước khi quyết định những việc liên quan đến sinh hoạt chung.
Những thay đổi ấy ban đầu còn khá gượng gạo, như thể mẹ chưa quen với việc phải quan tâm đến cảm nhận của tôi , nhưng ít nhất bà đã bắt đầu thử làm điều mà trước đây mình thường bỏ qua.
Thái độ của Lý Lỵ cũng trở nên khách sáo hơn nhiều.
Chúng tôi không trò chuyện quá nhiều, nhưng trong ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi đã bớt đi sự đề phòng, thay vào đó là vài phần tôn trọng.
Cô ấy cố gắng tránh làm phiền tôi , thỉnh thoảng khi thấy tôi đang xem tivi còn chủ động đưa cho tôi một quả trái cây hoặc hỏi có muốn uống nước hay không .
Tôi
biết
cô
ấy
đang dùng cách riêng để thích nghi với sự
thay
đổi trong gia đình, bởi
người
chị chồng
trước
đây luôn nhẫn nhịn, chẳng
có
tiếng
nói
gì, bây giờ
đã
bắt đầu
biết
bảo vệ quyền lợi của
mình
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/gop-tien-mua-nha-suot-nam-nam-ly-hon-ve-nha-me-de-chi-duoc-ngu-ban-cong/chuong-10
Tôi không vì cảm thấy mình đã giành lại được sự tôn trọng mà trở nên hống hách, coi thường người khác, càng không muốn lấy những chuyện đã xảy ra làm lý do để cố tình gây khó dễ cho mẹ hay em dâu.
Tôi vẫn quét dọn nhà cửa, nấu ăn và chia sẻ việc nhà như trước đây, chỉ có điều tôi không còn là Trần Tĩnh luôn âm thầm gánh vác mọi chuyện mà chẳng dám nói ra mong muốn của bản thân .
Nếu hôm nào mệt, tôi sẽ nói rõ với mọi người rằng mình không nấu cơm tối, ai muốn ăn thì tự lo liệu hoặc cùng nhau thu xếp, thay vì cố gắng làm hết rồi chịu đựng trong im lặng.
Tôi cũng bắt đầu có ý kiến về những khoản chi tiêu chung, đề nghị gia đình ghi chép rõ ràng, lên kế hoạch sử dụng tiền bạc hợp lý và hạn chế những khoản không thật sự cần thiết.
Tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh một người phải cố gắng làm việc, tiết kiệm từng đồng, trong khi những người khác lại t/ùy tiện tiêu tiền mà chẳng cần suy nghĩ.
Có lần , Vương Tú Lan định lấy một khoản lớn trong quỹ dự phòng của gia đình để đưa cho cháu trai bên ngoại.
Nghe bà nhắc đến chuyện ấy , tôi liền hỏi rõ số tiền dự định cho và hoàn cảnh của người nhận.
Sau khi biết cậu cháu trai ấy đã trưởng thành, có khả năng lao động nhưng vẫn thường xuyên xin tiền người thân , tôi không nhịn được mà nói :
“Mẹ, khoản tiền ấy là quỹ dự phòng để bố mẹ dùng khi cần, tốt nhất đừng t/ùy tiện lấy ra .
Cháu trai mẹ đã trưởng thành rồi , nên tự kiếm sống bằng khả năng của mình .”
Theo thói quen, Vương Tú Lan định nổi giận, nhưng khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của tôi , bà lại ngừng một chút.
Cuối cùng, mẹ không tiếp tục tranh cãi mà miễn cưỡng cất cuốn sổ tiết kiệm trở lại .
Nhìn phản ứng ấy , tôi hiểu gia đình này đang dần hình thành một sự cân bằng mới.
Đó là sự cân bằng dựa trên tôn trọng và quyền lợi của từng người , chứ không phải thứ hòa thuận giả tạo trước kia , khi mọi người luôn để một người âm thầm hy sinh để giữ yên ổn cho những người còn lại .
Tôi cũng bắt đầu nghiêm túc tính toán cho tương lai của chính mình .
Sau khi ly hôn, tôi chưa vội tìm việc ngay mà đăng ký vài khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn, vừa bổ sung kiến thức vừa dành cho bản thân khoảng thời gian cần thiết để điều chỉnh cuộc sống.
Cuộc hôn nhân thất bại khiến tôi hiểu rằng chỗ dựa vững chắc nhất của một người phụ nữ không phải hôn nhân, cũng không phải gia đình, mà chính là khả năng tự đứng vững của bản thân mình .
Tôi không phủ nhận tình yêu hay tình thân , nhưng tôi không còn muốn đặt toàn bộ hy vọng của mình vào bất kỳ ai, càng không muốn đến một ngày gặp chuyện lại chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ người khác chấp nhận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.