Loading...
“Chàng có người mới rồi , từ nay chẳng còn thương Tiểu Lê Lê nữa!”
Phó Vân Đình nghe vậy như không biết phải làm sao , mãi sau mới thở dài bên tai ta .
“Ta đã nói sẽ nạp nàng ấy vào nhà khi nào?”
Ta vẫn cố làm ra vẻ tủi thân , nước mắt đầy mặt, ngước lên nhìn chàng .
“Vậy phu quân rốt cuộc yêu ai?”
Chàng mím môi, chịu đựng ánh mắt chờ đợi của ta hồi lâu rồi nghiến răng đáp.
“Đương nhiên ta chỉ yêu Tiểu Lê Lê.”
Lúc ấy ta mới quay đầu nhìn Như Ý, mỉm cười đầy đắc ý.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Phu quân chỉ yêu Tiểu Lê Lê, ngươi có phải Tiểu Lê Lê không ?”
“Nếu không phải thì cút!”
Như Ý tức đến cả người run rẩy, giơ tay chỉ vào ta mà chỉ lắp bắp được mấy tiếng.
“Ngươi... ngươi...”
Ta chống nạnh, chẳng khách khí đáp ngay: “Ngươi cái gì mà ngươi, đến nói một câu cho rõ cũng không biết , ai thèm nuôi ngươi chứ!”
Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vẫn cố vin vào thánh chỉ.
“Ta do Hoàng thượng ban xuống, phu nhân không có quyền đuổi ta khỏi phủ.”
Câu ấy khiến ta đau đầu, bởi quả thực không thể thẳng tay vứt món quà thiên t/ử ban đi được .
Ta chợt nhớ tới lời Bệ hạ đã dặn khi còn ở trong cung.
Người chỉ nói ban thêm đại lễ cho phủ tướng quân, chứ đâu nhất định ban riêng cho Phó Vân Đình!
Nghĩ thông được điểm ấy , ta lập tức đổi sang nét mặt tươi vui.
“Ai bảo bổn phu nhân muốn đuổi ngươi ra ngoài?”
Nhìn ta tiến tới, Như Ý cảnh giác lùi một bước.
“Phu nhân... người định làm gì?”
“Muốn ở lại phủ này thì dễ thôi!”
Ta cười hiền hậu, xoay nhẹ vai nàng về phía dãy phòng nằm bên hành lang.
“Có thấy mấy gian sương phòng đằng kia không ?”
“Đấy là nơi nào?” nàng nghi hoặc hỏi.
“Đương nhiên là chỗ ở của thiếu niên trong trắng Phó An!”
Ta thầm cười khoái chí.
Thằng nhóc ấy đã dám chê phu thê ta bày trò quá quắt, vậy ta sẽ tặng cho nó một phen còn khó đỡ hơn.
Những ngày sau đó, trong phủ quả thật náo nhiệt hơn nhiều.
Ta thường ngồi dưới mái hiên phơi nắng, thong thả ngắm Phó An bị trói chằng chịt, chạy bán sống bán c/h/ế/t phía trước .
Đằng sau là Như Ý trang điểm lộng lẫy, váy áo phấp phới, cố đuổi theo không buông.
“Tiểu lang quân, mọi chuyện còn chưa bắt đầu mà, sao chàng đã chạy mất rồi ?”
Nhìn cảnh ấy lâu ngày, ta lại chẳng khỏi thấy trong lòng có đôi chút ghen tị.
Độc trong
người
Phó Vân Đình tuy đang
được
loại bỏ dần, nhưng
muốn
phục hồi
hoàn
toàn
vẫn cần nghỉ ngơi thêm một thời gian.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-the/chuong-10
A nương từ lâu đã bảo chuyện chăn gối giữa nam và nữ là thứ khoái lạc khó tả nhất đời.
Ấy vậy mà ta về Phó gia đã nửa năm, vẫn chưa thực sự hiểu cái gọi là tiêu hồn ấy rốt cuộc có mùi vị ra sao .
Ta cũng chẳng dám làm bừa, chỉ sợ khiến phu quân đang yếu bệnh càng thêm suy kiệt, đến lúc ấy mình lại thành góa phụ thật.
Đêm giao thừa, ta cùng mọi người cầu phúc, thức đón năm mới, rồi phát hồng bao cho đám gia nhân.
Xong xuôi, ta trở về thiên phòng, buồn ngủ đến mức mắt cứ ríu lại .
Khi gần thiếp đi , ta chợt cảm thấy nệm bên cạnh lún xuống, một thân hình nóng ấm áp sát tới.
Ta giật mình định kêu, nhưng mùi hương trúc thanh mát quen thuộc đã phủ quanh người .
Dưới ánh trăng lọt qua cửa sổ, gương mặt tuấn tú của Phó Vân Đình hiện ra ngay trước mắt.
Là chàng !
Ta giả vờ kinh ngạc, vội đẩy cánh tay đang ôm mình ra .
“Sao chàng lại ...”
Chưa kịp nói hết, chàng đã nghiêng người đè xuống, cúi đầu hôn ta .
Nụ hôn dồn dập và nóng bỏng khiến bao lời còn lại đều tan biến, bàn tay chàng cũng không chịu nằm yên.
“Không được đâu , phu quân, phải đợi thêm vài ngày nữa.”
Ta cố trừng mắt nhắc nhở, song khóe mắt đã ươn ướt, giọng nói nghe càng giống một lời làm nũng.
Chàng ghé sát, khẽ hỏi: “Chẳng lẽ phu nhân thật sự không muốn ?”
Hơi thở ấm áp lướt qua gò má, mấy sợi tóc bên thái dương chạm nhẹ khiến ta ngứa ngáy.
Đối diện với sắc đẹp ấy , chút kiên quyết cuối cùng của ta cũng tan biến.
Ta nắm c/h/ặ/t vạt áo chàng , nhỏ giọng thú nhận: “Thiếp cũng muốn .”
Nhận được lời đồng ý, chàng dịu dàng ôm lấy ta , để mặc rèm buông che đi những phút gần gũi mà cả hai đã chờ đợi bấy lâu.
Ngoài hiên, gió xuân sắp đến, màn đêm yên ả trôi qua giữa những lời âu yếm.
Hóa ra niềm vui làm phu thê quả thực có thể khiến người ta say đắm đến thế.
Ta cũng chẳng ngờ vị tướng quân thường ngày kiêu ngạo, lạnh lùng lại có lúc nồng nhiệt đến mức ấy .
Đêm đầu tiên của năm mới, chàng quấn quýt bên ta mãi, khiến ta vừa xấu hổ vừa chẳng nỡ rời xa.
Sáng hôm sau , ta chầm chậm chống tay ngồi dậy, lưng đau nhừ, ngay cả nhúc nhích cũng phải dè chừng.
Giờ thì ta đã hiểu, khoái lạc bên một võ tướng quả nhiên đủ khiến người ta mất nửa cái mạng.
Nhưng mất nửa mạng thì đã sao ?
Trải bao duyên phận mới có thể cùng một người chung chăn gối, chút vất vả ấy cũng đáng để ta cam lòng.
Ngày đầu năm mới, nguyện cùng lang quân nâng chén, từ sớm mai đến chiều muộn, tháng năm nào cũng được bên nhau .
Cuộc sống viên mãn thật sự của ta ở phủ tướng quân, từ đây mới chính thức bắt đầu.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.