Loading...
Tết càng gần, trong cung bỗng ban xuống một đạo thánh chỉ triệu Phó Vân Đình vào gặp Hoàng thượng.
Ta vừa nghe tin liền nghĩ tới chuyện đôi chân của chàng đã khỏi.
Chẳng lẽ bí mật ấy bị người trong cung phát hiện rồi ?
Lại thêm việc đây là lần đầu ta được yết kiến thiên t/ử, lòng càng không khỏi thấp thỏm.
Trên xe ngựa, thấy ta lo tới mức ngồi không yên, Phó Vân Đình bèn lên tiếng an ủi.
“Thánh thượng tính tình khó đoán, lại đặc biệt thích mỹ nhân, nhưng nàng cứ yên tâm.”
“Dung mạo như nàng thì vào cung rất an toàn .”
Ta quay sang lườm chàng , chẳng biết đó là lời an ủi hay một câu chê bai khác.
Vốn tưởng đưa một người ngồi xe lăn vào cung sẽ gặp muôn vàn bất tiện, ta nào ngờ mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn.
Ngay tại cửa điện, bậc cửa được tháo bỏ, bên thềm đá còn có lối dốc để xe lăn có thể đi qua.
Xem ra Phó Vân Đình vẫn thường ra vào nơi này , đến cả đường đi cũng được sắp xếp riêng.
Khi chúng ta tới, Hoàng thượng đã chờ trong điện.
Long bào thêu chỉ vàng bắt nắng sáng rực, khiến người ngồi trên ngai càng thêm nổi bật.
Chỉ nhìn dung mạo, vị thiên t/ử ấy dường như không lớn hơn Phó Vân Đình bao nhiêu.
Ta vừa quỳ xuống hành đại lễ thì thấy Hoàng thượng bỗng bước nhanh tới.
Cứ tưởng người đích thân đỡ mình dậy, ta còn chưa kịp mừng thì cả người lẫn xe lăn Phó Vân Đình đã bị người đưa đi .
Hóa ra Hoàng thượng chỉ nóng lòng kéo chàng sang một bên đ/á/n/h cờ.
Ta đành ngơ ngác ở lại , rồi tự nhắc mình rằng thánh chỉ vốn triệu tướng quân, nào có nói triệu cả ta đâu .
Gần nửa ngày trôi qua, Hoàng thượng mới miễn cưỡng để chúng ta cáo lui.
Phó Vân Đình chẳng ngoảnh đầu đã ra khỏi điện, còn ta vội ôm chỗ ngự tứ, cúi đầu tạ ơn cho đúng phép.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Bệ hạ mặc long bào vàng sáng, thái độ ung dung ôn hòa, song lời người nói tiếp theo lại khiến ta suýt hồn lìa khỏi xác.
“Trẫm biết tên tiểu t/ử Phó Vân Đình ấy chỉ giả vờ tàn phế.”
Ta sợ đến cứng cả người , t/i/m đập thình thịch bên tai.
Ngay lập tức, ta dập đầu ba lần thật mạnh, run đến mức không thể thưa gửi.
Trong đại điện yên ắng, từng nhịp t/i/m hỗn loạn của mình ta cũng nghe rõ.
Thật lâu sau , Hoàng thượng mới nhẹ giọng bảo: “Phu nhân đừng sợ, trẫm không trị tội khi quân của các ngươi.”
Người hơi ngẩng cằm, vẻ mặt còn mang chút tự đắc.
“Bởi chuyện giả tàn phế ấy vốn là chủ ý của chính trẫm.”
Ta ngẩn ra , cuối cùng cũng hiểu vì sao Trương thái y nổi tiếng giỏi y thuật lại cứ khăng khăng bảo không chữa được đôi chân của Phó Vân Đình.
Thì ra từ đầu đã có thánh ý đứng sau màn kịch này .
Thấy
ta
vẫn còn choáng váng, Hoàng thượng thở dài.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-the/chuong-9
“Phó gia năm đời trung liệt, vì Đại Tề mà gìn giữ non sông qua bao sóng gió.”
“Gánh nặng này quá lớn rồi , trẫm không đành lòng để Vân Đình tiếp tục gánh vác nữa.”
Sau đó người nhìn ta đầy ẩn ý.
“Sắp sang năm mới, trẫm còn muốn ban cho phủ tướng quân một món đại lễ, mong phu nhân vui lòng nhận lấy.”
Ta háo hức tưởng món quà Hoàng thượng nói tới là vàng bạc châu báu nhiều đến không đếm xuể.
Nào ngờ lúc hồi phủ, theo sau xe ngựa lại có một cô nương tên Như Ý.
Nhìn nàng ta , ta lập tức hiểu dụng ý của món ban thưởng ấy .
Hoặc ta sinh con nối dõi cho Phó gia, hoặc nàng ta làm việc ấy , không được nữa thì cả hai cùng sinh.
Dẫu sao chỉ cần có con nối dòng, Phó Vân Đình mới có thể đường đường chính chính “ đứng dậy”.
Hoàng thượng chọn người cũng thật khéo, Như Ý quả là một mỹ nhân biết cách làm xiêu lòng nam t/ử.
Ta còn đang thu xếp số vàng bạc được ban thì nàng ta đã tìm đến chỗ Phó Vân Đình.
Khi ta bước vào viện, vừa hay thấy Như Ý đang ghé sát vào người phu quân, giọng nói mềm oặt.
“Lang quân, t/i/m nô gia đập nhanh quá, chàng sờ thử xem.”
“Trời lạnh khiến nô gia run cả người , chàng ôm một chút đi mà.”
Giữa ngày đông, nàng chỉ khoác lớp sa mỏng ôm lấy vóc dáng mềm mại, hai tay còn choàng lên cổ Phó Vân Đình.
Chàng lập tức ngoảnh mặt, lời nói vẫn lạnh lùng, khách sáo.
“Đa tạ tấm lòng của cô nương, nhưng Phó mỗ đã có một vị hãn thê ở nhà, thật không phải nơi gửi gắm thích hợp.”
Như Ý chẳng chịu thôi, lại mềm người ngả lên đùi chàng , đôi mắt long lanh như chực khóc .
“Nô gia một lòng ngưỡng mộ lang quân, dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng cam tâm tình nguyện.”
Ta đứng ngoài nghe đến đây thì không chịu nổi nữa.
“Hay cho câu cam tâm tình nguyện!”
Thấy nàng ta còn toan ôm cổ phu quân, ta vén váy bước qua ngưỡng cửa, cười mà lòng đầy giận dữ.
“Bổn chủ mẫu còn chưa nhận chén trà kính của ngươi, ai cho phép ngươi mở miệng gọi chồng ta là phu quân?”
Như Ý giật mình , suýt trượt ngã trên nền tuyết.
Vừa trông thấy ta , vẻ mặt Phó Vân Đình đã dịu xuống.
“Phu nhân, sao bây giờ nàng mới tới?”
Như Ý nhận ra ta không dễ đối phó, bèn chỉnh lại tay áo, ngẩng cao đầu.
“Ta là người Thánh thượng ban cho phủ tướng quân, phu nhân không muốn dung nạp thì cứ vào cung trình bày với người !”
Nàng cố ý nói bằng giọng đắc thắng, rõ ràng muốn lấy uy danh thiên t/ử để ép ta cúi đầu.
Ta nhìn nàng hồi lâu rồi đột nhiên chạy tới sà vào lòng Phó Vân Đình, bật khóc nức nở.
“Phu quân ơi, nàng ta trừng mắt với thiếp , Tiểu Lê Lê sợ lắm!”
Bàn tay chàng đang vỗ lưng ta bỗng khựng lại , còn Như Ý thì trợn mắt không tin nổi.
Ta nhân cơ hội leo hẳn lên đùi phu quân, càng khóc lớn hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.