Loading...
Môi Phó Vân Đình mím lại , vành tai hơi đỏ, vẻ mặt như đang nghiến răng nhẫn nhịn.
Ta vội trấn an: “Ngài yên tâm, thiếp đã bảo mình khỏe như trâu rồi mà.”
Ta khom xuống trước xe lăn, luồn tay định nhấc bổng người chàng lên lưng.
“Một, hai, ba, lên nào!”
Một tiếng động vang lên, song Phó Vân Đình vẫn vững vàng ở nguyên chỗ cũ.
Ngược lại , chính ta bị sức nặng kéo bật ngửa, nằm chỏng vó dưới đất chẳng khác nào con rùa lật mai.
Ta lồm cồm bò dậy, vừa xoa eo vừa cười cầu hòa: “Tướng quân, xin cho thiếp thử lại một lần nữa.”
Chàng không hề động đậy, mãi sau mới hít một hơi thật sâu.
“Nữ nhi Tống gia, nàng không biết dùng đầu óc sao ?”
Ta ngơ ngác lắc đầu, chẳng hiểu ngoài cách cõng người còn có thể làm gì.
“Đẩy ta đến cạnh bồn, ta tự vào được .”
Nghe vậy , ta càng khó tin hơn.
Một người không thể sử dụng đôi chân, lại có thể vượt qua thành bồn cao ngất ấy bằng cách nào?
Ta gõ gõ đầu nghĩ mãi không ra , nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chàng tới nơi.
“Lùi ra .”
Ta nghe lời rút hẳn về tận cửa tịnh phòng.
Phó Vân Đình còn mặc áo ngủ, đặt hai tay lên thành bồn rồi vận lực nâng cả người lên.
Chỉ nghe một tiếng v/út, thân hình cao lớn đã rời khỏi xe lăn.
Ngay sau đó là tiếng va đập rung cả gian phòng.
Chiếc bồn gỗ to tướng lật úp xuống nền, còn phu quân của ta biến mất phía dưới .
“Tống Lê!”
“Vì sao nàng không đổ nước vào bồn trước ?”
Tiếng quát tức tối của Phó Vân Đình vọng ra từ phía dưới chiếc bồn đang úp.
Ta vội phân bua: “Tướng quân đừng nóng, thiếp có thể giải thích...”
Đáp lại ta là tiếng gõ bồn càng thêm dồn dập.
“Còn ngây ra đấy làm gì, mau gọi Phó An tới!”
Ta lập tức chạy đi tìm người , vòng từ cổng sân qua hành lang, rồi lục cả dãy phòng phía tây.
Cuối cùng, ta phát hiện Phó An đang nằm bò trong bụi cỏ, mải mê bắt dế.
Có thêm người giúp, chúng ta cùng đếm nhịp rồi nhấc chiếc bồn gỗ lên.
Phu quân của ta cuối cùng cũng được cứu ra .
Chàng ngồi trên đất, áo ngủ xộc xệch, đôi môi mím c/h/ặ/t, sắc mặt tối sầm đến mức ai nhìn cũng sợ.
Phó An mới mười bốn tuổi, trông thấy cảnh tượng ấy thì ngượng ngùng lẩm bẩm: “Nửa đêm hai người chơi trò gì vậy , một đứa trẻ như ta có nên nhìn thấy không chứ?”
Trở về tẩm phòng, Phó Vân Đình ngồi tựa giường, chẳng thèm nói với ta nửa lời.
Ta đã sửa bấc đèn tới năm lần , ngáp chừng mười lượt mà vẫn không thấy chàng nguôi giận.
“Tướng quân?”
Ta lại gần lay nhẹ tay áo, nhưng chàng chỉ quay mặt sang chỗ khác.
Bất đắc dĩ, ta đành sán tới, vừa cười vừa cù vào mạn sườn chàng .
“Đừng giận thiếp nữa, mọi chuyện đều do thiếp không biết suy tính.”
Chẳng ngờ
chàng
đột nhiên xoay
người
, một tay kéo mạnh khiến
ta
ngã sấp lên n/g/ự/c
chàng
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-the/chuong-2
“ Đúng là một vị phu nhân tốt mà mẫu thân đã lựa chọn cho ta !”
Hơi ấm từ cơ thể chàng khiến ta hoảng hốt, chân tay luống cuống muốn vùng dậy.
Nhưng cánh tay rắn chắc kia vẫn giữ ta lại , không cho xuống.
Trong lúc giằng co, ta chợt nhận ra điều gì đó, sống lưng lạnh toát.
Khoan đã , chẳng phải người ta nói Phó Vân Đình không thể làm chuyện phu thê sao ?
Mới ban nãy rõ ràng chẳng có gì, vì sao lúc này lại khác hẳn?
Trước ngày xuất giá, A nương đã giảng giải cho ta những chuyện cần biết giữa vợ chồng, nên dù có ngây ngô tới đâu , ta cũng hiểu được mấy phần.
Bắt gặp ánh mắt dò xét của ta , sắc mặt chàng lập tức lạnh xuống.
“Xuống đi .”
Ta bỗng thấy lá g/a/n lớn hẳn, hai tay ôm c/h/ặ/t vai chàng , nhất quyết không chịu buông.
“Rõ ràng ngài vừa kéo thiếp lên cơ mà!”
A nương từng dặn, muốn được yên ổn ăn cơm trong phủ tướng quân thì trước hết phải biến gạo sống thành cơm chín.
Đã có cơ hội tốt như thế, ta nào dễ bỏ qua.
Đêm tân hôn, nến đỏ cháy suốt, người lại gần người , đúng là thời khắc dễ khiến người ta nghĩ xa.
Vậy mà sáng hôm sau , ta phải ôm chiếc eo nhức mỏi, tủi thân muốn rơi nước mắt.
Từ nay ai bảo lấy võ tướng là tốt , ta nhất định không tin.
Phó Vân Đình đúng là một kẻ chẳng biết thương hoa tiếc ngọc!
Có tân lang danh giá nào trong kinh thành giống chàng không , đêm động phòng lại bắt tân nương ôm chăn gối xuống trải ổ nằm dưới chân giường suốt cả đêm?
A nương từng dặn đi dặn lại rằng mẹ chồng xuất thân danh gia tuyệt đối chẳng phải người dễ đối phó.
Phó Vân Đình dù mang tiếng tàn phế, thì nhà họ Tống ở Giang Châu vẫn là bên trèo cao trong cuộc hôn nhân này .
Nếu không nhờ tình giao hảo lâu đời giữa Phó gia và Liễu gia, lại thêm tiếng đồn nữ nhi Tống gia có số vượng phu, vận may ấy chưa chắc đã đến lượt chúng ta .
Bởi vậy , sáng hôm sau , ta theo Phó Vân Đình tới tiền viện thỉnh an với tâm trạng chẳng khác nào sắp bước lên pháp trường.
Nhưng vừa gặp lão phu nhân, ta đã biết mình và A nương lo xa.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Đều là người một nhà cả, bày vẽ lễ nghi làm gì, chỉ cần hai đứa thuận hòa, yêu thương nhau là ta mãn nguyện.”
Thấy ta định hành lễ kính trà , bà lập tức đứng lên ngăn lại .
Bà đã ngoài năm mươi nhưng dáng người còn khỏe khoắn, dung mạo hiền từ, từng cử chỉ đều mang vẻ ung dung của người đã quen quán xuyến một đại gia tộc.
Ta nghĩ bà sẽ hỏi thăm Liễu thần y ở Giang Châu, không ngờ bà chỉ quan tâm ta ăn có hợp miệng, ngủ có quen giường, cần thêm thứ gì.
Bà còn dặn: “Nếu thiếu gì, con cứ nói , mẫu thân sẽ sai người sắm cho đủ.”
Ta còn đang lúng túng, Phó Vân Đình vốn ít nói chợt đặt chén trà xuống.
“Cứ may thêm vài bộ áo mới, mua chút trang sức đi , nữ nhi thường thích những thứ ấy .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.