Loading...
Lão phu nhân ngẩn người rồi bật cười sảng khoái.
“ Đúng là đại lang nhà ta chu đáo, vậy cứ làm theo ý con.”
Phủ tướng quân rộng lớn nhưng con cháu không đông.
Từ khi lão tướng quân t/ử trận, trong phủ chủ yếu còn lão phu nhân, Phó Vân Đình và nhị công t/ử Phó Vân Trạch, con trai ruột của bà.
Sinh mẫu của Phó Vân Đình qua đời khi chàng còn nhỏ, lão phu nhân bèn đón chàng về nuôi nấng như con đẻ.
Hai huynh đệ lớn lên dưới tay bà, nhưng tính nết lại khác xa nhau .
Đại lang điềm đạm, chững chạc, lập nhiều chiến công, trong khi nhị lang chỉ ham chơi, không màng chính sự.
Bởi thế, lão phu nhân vẫn tỏ ra quý trọng và dựa dẫm vào trưởng t/ử hơn cả.
Chỉ có điều, dường như Phó Vân Đình chẳng mấy thân thiết với vị kế mẫu này .
Suốt buổi, bà hỏi han đủ chuyện, còn chàng đáp lại qua loa, thỉnh thoảng mới gật đầu một cái.
Đang lúc lão phu nhân kể chuyện thời niên thiếu của chàng , bên phủ Thừa tướng sai người tới mời Phó Vân Đình sang chuyện trò với thế t/ử.
Ta định đi cùng, nhưng lão phu nhân tha thiết giữ ta ở lại .
Thấy phu quân gật đầu đồng ý, ta đành ngoan ngoãn ngồi xuống, giả vờ chăm chú thưởng thức bánh trên đĩa.
Nào ngờ vừa ngẩng lên, ta đã sợ đến đ/á/n/h rơi miếng bánh.
Vị trưởng bối ban nãy còn ôn hòa tươi cười giờ như đổi thành một người khác, đôi mắt lạnh sắc, mặt mày đầy giận dữ.
Một chén trà nóng lập tức bay tới, vỡ tan ngay bên vạt váy ta .
“Nghiệt chướng, còn không mau quỳ xuống!”
Ta hoảng hốt quỳ phịch xuống nền, chẳng hiểu tại sao bà có thể trở mặt nhanh như vậy .
“Ngươi có biết mình đã phạm lỗi gì không ?”
Dưới ánh mắt như d/a/o của bà, ta suy nghĩ tới lui vẫn không tìm ra đáp án, cuối cùng chỉ biết lắc đầu.
Lão phu nhân đập bàn đ/á/n/h rầm, nghiêm giọng trách mắng.
“Ta tưởng cháu ngoại của Liễu thần y là một cô nương hiểu lễ nghĩa, nên mới nể tình hai nhà mà đón ngươi về làm dâu.”
“Ta chẳng bắt ngươi gánh vác gia nghiệp hay quản lý nội viện, chỉ mong ngươi chăm sóc con trai ta cho t/ử tế.”
“Vậy mà đêm qua ngươi đã làm ra chuyện gì?”
“Nếu hạ nhân không kịp cứu giúp, có khi Vân Đình đã bị ngươi hại mất mạng rồi !”
Hóa ra bà nổi giận vì chuyện chiếc bồn tắm tối qua.
Nhưng có thể trách một mình ta sao , rõ ràng phu quân tự tin vào thân thủ của mình , cố nhảy lên thành bồn rồi làm nó lật úp cơ mà!
Ta chỉ dám lẩm bẩm trong bụng, chẳng ngờ vẻ mặt lão phu nhân càng thêm khó coi.
“Đã không biết hầu chồng, lại chẳng kính trọng trưởng bối, người đâu , mang gia pháp ra !”
Phó Vân Đình vắng mặt, còn ta chỉ là tân phụ mới vào cửa, nào có ai đứng ra bênh vực.
Mấy nô bộc hung hãn xông tới, mặc ta van xin vẫn ghì c/h/ặ/t xuống đất.
Nhìn cây gậy sắp giáng xuống người , ta hoảng quá, bất giác hét lớn: “Khoan đã !”
Ta ngẩng lên tìm
người
vừa
can thiệp, nhưng trong phòng chẳng ai
có
ý cứu
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/han-the/chuong-3
Mãi sau mới nhận ra tiếng quát ban nãy chính là của mình .
Đâm lao phải theo lao, ta đành liều mạng bịa thêm một câu chuyện.
“Xin mẫu thân nghe con nói , ngoại tổ phụ con là danh y lừng lẫy, A nương và con cũng được truyền dạy y thuật.”
“Chỉ cần người cho một cơ hội, mẹ con nhất định có cách chữa đôi chân của phu quân.”
Ánh mắt lão phu nhân chằm chằm nhìn ta đang phủ phục trên nền nhà.
Ta nghĩ mình sắp bị mắng là không biết lượng sức.
Trước kia , Thánh thượng đã sai rất nhiều thái y tới chữa chân cho Phó Vân Đình, ngay cả Trương thái y nổi danh với biệt hiệu diệu thủ hồi xuân cũng bó tay.
Một tiểu cô nương như ta dựa vào đâu mà dám hứa hẹn những điều ấy ?
Thế mà bà chẳng nổi giận, trái lại lập tức đưa ra quyết định.
“Vậy mau mời thân gia mẫu vào phủ, để bà ấy trị bệnh cho con trai ta .”
Ta chớp mắt hồi lâu, chẳng dám tin vào tai mình .
Thì ra từ đầu bà đã chờ ta tự đề nghị mời A nương tới chữa chân cho đại lang.
Trong khoảnh khắc ấy , bốn chữ “công cao át chủ” bỗng hiện lên trong đầu.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Chẳng lẽ thương tật của Phó Vân Đình thật ra có cách chữa, chỉ vì quyền thế và sự nghi kỵ nơi triều đình nên các thái y chẳng dám chữa khỏi?
Ta còn đang bàng hoàng, những tỳ nữ vừa hung dữ áp giải ta đã tươi cười đỡ ta đứng lên.
“Thiếu phu nhân chịu kinh sợ rồi .”
Ta muốn khóc mà không thành tiếng.
So với chuyện đang chờ phía trước , thà để họ đ/á/n/h ta vài gậy còn hơn!
A nương của ta có biết chữa bệnh đâu !
Người thậm chí chẳng có chút huyết thống nào với Liễu gia đất Giang Châu.
Còn ta cũng không phải Tống Lê, càng chẳng phải cháu ngoại của vị Liễu thần y ấy .
Thật ra Tống gia chỉ là gia đình nhỏ, nhờ có quan hệ với Liễu gia mà tìm được cơ hội kết thân với phủ tướng quân.
Khổ nỗi, tiểu thư độc nhất nhà họ Tống đã có người thương trong lòng, sống c/h/ế/t cũng không muốn bước lên kiệu hoa.
Ta sinh trưởng ở trang viên Tống gia cùng A nương, lại trạc tuổi vị tiểu thư ấy , thế là được chọn để gả thay .
Tống gia trả công hậu hĩnh, còn ta có thể nghiễm nhiên làm tướng quân phu nhân, suốt đời không lo ăn mặc.
Chuyện tốt cả đôi đường, ai mà chẳng muốn nhận?
Ta tính đủ mọi điều, chỉ quên mất chuyện có ngày người ta bắt chúng ta chữa bệnh thật.
Càng nghĩ ta càng hốt hoảng, đi đi lại lại trong phòng không yên.
Trái với ta , A nương vào phủ vẫn tươi rói như không có việc gì.
Người mặc toàn gấm đẹp , trang sức vàng bạc đeo đầy mình , gặp ai cũng cười đến cong cả lưng.
Nhìn người chẳng khác nào cành cây trĩu quả đang cúi rạp xuống đất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.