Loading...
"Phu nhân, đêm nay hầu gia... vẫn nghỉ ở Tây viện."
Ta ngồi trước gương trang điểm, tháo chiếc trâm cài cuối cùng xuống, giọng nhạt đến mức không gợn sóng: "Đã biết ."
“Hắn lại đi thăm Tô di nương rồi .”
Nàng ta và hắn lớn lên cùng nhau từ nhỏ, có tình cảm sâu đậm, trọng lượng của nàng ta trong lòng hắn vẫn luôn đè ép ta .
“Không sao cả.”
Hắn không về Chính viện, ta lại rảnh rang.
Dù sao danh phận chủ mẫu Tĩnh An hầu phủ đã thuộc về ta .
Còn lòng của hắn ư?
Ta mới chẳng thèm khát.
1.
Mùng sáu tháng sáu, thích hợp gả cưới.
Đội ngũ đón dâu của Tĩnh An hầu phủ đi qua Trường Ninh nhai náo nhiệt nhất kinh thành, tiếng chiêng trống vang dội suốt dọc đường.
Kiệu hoa tám người khiêng chạm phượng dát vàng được hàng trăm người vây quanh trước sau , người xem náo nhiệt bên đường chen chúc mấy tầng.
"Trận thế này lớn thật, Tĩnh An hầu thành thân đúng là khác biệt!"
"Tân phu nhân là đích nữ của Thẩm Thượng thư bộ Hộ, từ nhỏ đã đính hôn với hầu gia, quy củ gia giáo đều không chê vào đâu được ."
"Xuất thân tốt thì thế nào? Người mà hầu gia thực sự đặt trong lòng là Tô di nương cùng hắn lớn lên từ nhỏ. Nếu không phải Tô gia phạm tội, bây giờ người ngồi trên kiệu hoa chưa chắc đã là ai. Huống chi người ta sớm đã sinh cho hầu gia một đôi long phụng t/h/a/i rồi ..."
Những lời bàn tán nhanh ch/óng bị tiếng nhạc hỷ che khuất.
Ta ngồi trong kiệu, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, khăn voan che khuất gương mặt, không ai nhìn thấy biểu cảm của ta .
Trước lúc xuất giá, mẫu thân rưng rưng nắm lấy tay ta , chỉ dặn dò một câu: "Vào Tĩnh An hầu phủ, con chính là chủ mẫu, dù gặp phải chuyện gì, cũng không được làm mất thể diện của chủ mẫu."
Thân kiệu đột ngột dừng lại , đám đông bên ngoài đồng thanh hô lớn: "Cung nghênh hầu gia!"
Rèm kiệu bị người xốc lên, một bàn tay thon dài đưa đến trước mặt ta .
Ta khẽ hít một hơi , đặt tay lên đó, lòng bàn tay lập tức chạm phải một lớp chai sần, đó là do quanh năm cầm v/ũ k/h/í cọ xát thành.
"Dưới chân cẩn t/h/ậ/n."
Giọng nam trầm từ đỉnh đầu rơi xuống, lạnh nhạt đến mức không nghe ra cảm xúc.
Ta chỉ nhìn thấy một đôi giày da thêu vân mây, vịn tay hắn bước từng bước về phía trước .
Quy củ thế gia mười tám năm khắc sâu vào xương tủy, mỗi một bước ta đều đi ngay ngắn, tua rua bên vạt váy không hề d/a/o động chút nào.
Bước qua chậu lửa, băng qua yên ngựa, rồi bái thiên địa.
Khi xướng lễ, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn lên lưng ta .
Trong lòng ta hiểu rõ, người trên kẻ dưới hầu phủ đều đang chờ xem vị tân chủ mẫu này có thể trấn áp được vị di nương được sủng ái nhiều năm hay không .
“Đưa vào động phòng”
Hỷ nương đỡ ta vào tân phòng, tiếng ồn ào mở tiệc ở tiền viện dần lùi xa.
Ngồi lên giường hỷ, ta mới nhận ra lòng bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Một cặp nến long phụng đang cháy rực, khắp phòng tràn ngập ánh đỏ chập chờn.
"Thỉnh hầu gia xốc khăn voan."
Cân đòn nâng tấm lụa đỏ lên, ta ngước mắt, lần đầu tiên nhìn rõ trượng phu Bùi Nghiễn Châu.
Mi trượng sắc bén, mắt phượng thâm trầm, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mím c/h/ặ/t.
Hỷ phục đại hồng mặc trên người hắn , lại càng tôn lên vẻ thanh cao tuấn tú.
"Thỉnh hầu gia và phu nhân uống hợp cẩn t/ử."
Hỷ nương dâng lên chiếc chén bầu
được
buộc dải lụa đỏ, Bùi Nghiễn Châu
vừa
cầm lấy thì ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-1
"Hầu gia!"
Tiểu tư lảo đảo xông vào cửa: "Tây viện phái người đến báo, tiểu tiểu thư đột nhiên phát sốt cao, khóc lóc nháo nhợt chỉ chịu gặp ngài!"
Động tác nâng chén của Bùi Nghiễn Châu khựng lại , mày nhíu c/h/ặ/t: "Đại phu đã mời chưa ?"
"Đã mời rồi , nhưng tiểu tiểu thư không cho đại phu chạm vào , ngay cả bát t/h/u/ố/c cũng đập nát..."
Các đốt ngón tay cầm chén của hắn siết c/h/ặ/t lại từng chút một.
Ta lên tiếng trước : "Hầu gia đi đi . Đứa trẻ đang bệnh, lúc này điều muốn gặp nhất tự nhiên là phụ thân ."
Bùi Nghiễn Châu chằm chằm nhìn ta một lát, như đang phân biệt xem ta thật lòng hay đang dò xét, sau đó nói : "Đêm nay ủy khuất nàng rồi , ta thăm trẻ con xong sẽ về ngay."
Dứt lời, hắn xoay người bước đi .
Trong phòng chốc lát tĩnh lặng, bốn nha hoàn của hồi môn nhìn nhau , viền mắt Thanh Đại đã đỏ hoe.
"Đứng ngẩn ra đó làm gì?"
Ta nâng chiếc phượng quan đè nặng đến mỏi cổ: "Bảo người chuẩn bị nước nóng. Sáng mai còn phải gặp người trong phủ."
Khi tắm gội, nha hoàn thay ta từng chút một tháo mái tóc dài, ta tựa vào thùng tắm không lên tiếng.
Ta sớm biết cuộc hôn nhân này không được như ý, nhưng không ngờ hắn lại đem chuyện khó xử bày ra ngoài mặt ngay trong đêm động phòng.
"Tiểu thư..."
Thanh Đại nghẹn ngào nói : "Tô di nương nhất định là cố ý! Đứa nhỏ không bệnh ngày nào, lại cứ nhằm đúng đêm nay..."
"Câm miệng."
Giọng ta không cao, Thanh Đại lập tức im bặt.
Ta nhìn nàng nói : "Đây không phải Thẩm phủ, sau này phải gọi là phu nhân. Những lời thế này , tuyệt đối không được có lần thứ hai."
2.
Canh ba giờ dần ngày hôm sau , ngoài cửa sổ vẫn tối đen, ta đã thức dậy chải chuốt trang điểm.
Ta chọn bộ váy đại hồng thêu mẫu đơn kim tuyến tay rộng, chải b/úi tóc triều thiên, lại cài trâm cửu phượng hàm châu, dùng cái này để minh bạch thân phận chủ mẫu.
"Phu nhân, vị ở Tây viện kia dẫn theo tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư, đã đứng đợi ngoài cửa rồi ."
Thanh Đại nén sự khó chịu bẩm báo: "Theo quy củ trong phủ thì nên đến giờ Thìn, hiện tại mới là giờ Mão đầu..."
"Đến cũng sớm thật, bảo các nàng vào đi ."
Rèm được xốc lên, một nữ t/ử mặc y phục mộc mạc dắt theo hai đứa trẻ bốn năm tuổi bước vào nội thất.
Nàng ta mới ngoài hai mươi, sắc da trắng trẻo, lông mày dịu dàng uyển chuyển, môi không điểm son phấn cũng có sắc hồng.
Y phục lụa mỏng màu nguyệt bạch tôn vóc dáng càng thêm yểu điệu, nàng ta chính là Tô di nương.
"Thiếp thân họ Tô, thỉnh an phu nhân."
Tô di nương hành lễ xong rồi dịu dàng nói : "Đây là cốt nhục của hầu gia, Cảnh Hanh và Cảnh Ninh."
Nàng ta đẩy hai đứa trẻ về phía trước : "Còn không mau bái kiến mẫu thân ."
Hai đứa trẻ nắm c/h/ặ/t t/a/y áo nàng ta , mang theo sự đề phòng đ/á/n/h giá ta .
Anan
Đứa bé gái càng trốn ra sau lưng nàng ta , chỉ thò ra một nửa khuôn mặt.
"Con bé này tối qua còn phát sốt, sáng nay lại cứ khăng khăng đòi đi theo."
Tô di nương đầy vẻ bất đắc dĩ, bàn tay giấu dưới ống tay áo lại véo đứa trẻ một cái.
"Oa…"
Cảnh Ninh bỗng oà khóc nức nở, nhào đến bên bàn trang điểm, quét nguyên hộp trang sức xuống đất.
Trâm ngọc rơi lăn lóc đầy đất, Cảnh Hanh cũng xông tới, nhấc chân liền giẫm lên những cây trâm tinh xảo đó.
Các bộc phụ trong phòng đồng loạt hít một hơi lạnh, đều đợi ta nổi giận.
Tô di nương ngoài miệng bận rộn ngăn cản: "Ấy da, hai đứa không hiểu chuyện này ... Phu nhân ngàn vạn lần đừng trách, chúng tuổi còn nhỏ, không biết nặng nhẹ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.