Loading...
Ta đi đến trước mặt đứa trẻ ngồi xổm xuống, lấy ra hai chiếc túi thơm đã chuẩn bị từ trước : "Cảnh Hanh, Cảnh Ninh, đây là quà gặp mặt mẫu thân tặng các con."
Trong mỗi túi thơm đều đựng một chiếc khóa bình an bằng vàng nguyên chất, mặt trước khắc bốn chữ "Phúc thọ an khang", phía dưới treo ba chiếc chuông nhỏ bằng vàng, bên cạnh còn nhét kẹo bọc giấy nếp.
Hai đứa trẻ ngửi thấy mùi ngọt ngào, tiếng khóc nhỏ dần, ánh mắt đều dính c/h/ặ/t lên khóa vàng.
“Có thích không ?”
Ta thay chúng đeo lên, lại nói : "Còn có một món đồ thú vị nữa."
Ta vỗ tay một cái, Thanh Đại liền bưng tới một đôi con rối cơ quan bằng gỗ.
Con rối vặn dây cót liền lộn nhào, hai đứa trẻ nhìn đến mức cười khúc khích, rất nhanh đã quên mất tiếng khóc nhè ban nãy.
Khóe môi Tô di nương cứng đờ: "Phu nhân quả nhiên... tốn tâm tư."
Ta đứng đứng dậy nghênh đón ánh mắt của nàng ta : "Trẻ con tâm tính thuần chân, ta đã là đích mẫu, tự nhiên sẽ thương yêu chúng."
Nói đoạn, ta quét mắt nhìn đám người xung quanh: "Còn ngẩn người ra đó làm gì? Mau thu dọn đồ đạc trên mặt đất lại ."
Bọn bộc phụ lúc này mới định thần lại , vội vàng tiến lên nhặt nhạnh.
Mấy vị ma ma lớn tuổi âm thầm trao đổi ánh mắt, rõ ràng không ngờ ta lại xử trí như vậy .
"Trong phủ mấy năm nay vẫn luôn do Tô di nương quản sự, ngược lại khiến ngươi vất vả rồi .
Ta tháo chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay, tự tay đeo vào tay nàng ta : "Phẩm chất còn tạm được , thưởng cho ngươi. Nay ta đã vào cửa, chuyện trung quỹ sẽ không làm phiền ngươi bận tâm nữa."
Tô di nương biến sắc tại chỗ: "Thế nhưng... Hầu gia từng căn dặn, sự vụ trong phủ vẫn do thiếp thân ..."
“Chuyện của Hầu gia, ta sẽ tự mình nói . Ngươi chỉ cần sắp xếp rõ ràng mọi thứ, mấy ngày nữa giao tiếp với ta là được .”
Ta bưng chén trà , nhấp một ngụm nhỏ: "Thanh Đại, mời quản gia đến đây, ta xem qua sổ sách trong phủ trước đã ."
Tô di nương miễn cưỡng hành lễ cáo lui, khoảnh khắc xoay người , đáy mắt toàn là hận ý.
Ta xem như không thấy, ánh mắt rơi trở lại đống trang sức đổ nát đầy đất.
“Phu nhân…” Thanh Đại nhìn những trân châu ngọc khí đó, xót xa đến mức mày nhíu c/h/ặ/t.
“Mấy món trang sức mà thôi, không đáng để đau lòng. Ngươi đi hỏi xem hiện giờ Hầu gia đang ở đâu .”
Thanh Đại nhanh ch/óng trở về: "Hầu gia sáng sớm đã đến quân doanh, nói ba ngày liền sẽ không về phủ."
Ta gật đầu. Màn uy h/i/ế/p phủ đầu này của Tô di nương đã cho ta thấy rõ thái độ của Hầu gia, nhân tâm trong phủ, cũng thấy rõ ai đứng về phe nào.
Nàng ta đã đi trước một nước cờ... ván cờ này , ta đương nhiên phải tiếp tục đ/á/n/h xuống.
3.
Ngày lại mặt tam triêu, ta vừa dùng xong bữa sáng, Thanh Đại đã bước nhanh vào : "Phu nhân, Hầu gia nhờ người nhắn lại rằng quân vụ bứt tay không ra , hôm nay không thể cùng người về lại mặt."
Ta soi gương chỉnh lại trâm cài, đầu ngón tay chỉ khựng lại một nhịp: "Đã rõ."
“Đây không phải là rõ ràng bắt nạt người khác sao !”
Thanh Đại tức giận đến mức giọng nói cứng lại : "Ngày thứ ba sau khi thành thân cùng tân phụ về lại mặt, là quy củ truyền từ đời tổ tông, Hầu gia sao có thể..."
“Chuẩn bị kiệu.”
Ta chặn lời nàng lại : "Không sao , ta tự về."
Trước cửa Thẩm phủ, mẫu thân sớm đã dẫn gia quyến trong nhà đứng chờ.
Thấy chỉ
có
một
mình
ta
xuống kiệu, trong mắt
người
tràn đầy xót xa, nhưng
không
truy vấn, chỉ siết c/h/ặ/t lấy tay
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-2
“Mẫu thân đừng lo lắng.”
Ta áp sát bên tai người nói : "Nữ nhi biết nên làm thế nào."
Phụ thân nghe xong mọi chuyện mấy ngày nay trong thư phòng, sắc mặt ngày càng trầm xuống: "Bùi Nghiễn Châu thật quá đáng!"
“Phụ thân bớt giận trước đã .”
Ta rót thêm trà cho người : "Nữ nhi hôm nay trở về, là muốn dẫn vài người từ trong phủ đi ."
Phụ thân nhíu mày hỏi: "Con muốn ai?"
“Tần ma ma.”
Ta tiếp lời: "Còn có , vị ma ma mà tam thúc mang từ Giang Nam về, dường như rất rành d/ư/ợ/c lý..."
Anan
Lại khoảng một khắc sau , ta cùng Tần ma ma cáo biệt Thẩm phủ, trên xe còn ngồi cả Đỗ ma ma. Bà năm xưa từng làm việc dưới trướng viện phán Thái Y Viện.
Nhìn ra cảnh phố qua rèm xe, ta chỉ nghĩ, nước trong Tĩnh An hầu phủ có đục thế nào, ta cũng phải tự tay chỉnh đốn lại cục diện.
Xe ngựa dừng ổn thỏa ở nhị môn, Tô di nương đã dẫn nha hoàn đứng chờ ở đó, mặt đầy cười nịnh: "Cuối cùng cũng đợi được phu nhân về phủ. Hầu gia vừa mới đưa lời nhắn lại , tối nay vẫn ở lại quân doanh..."
Ta bước thẳng qua người nàng ta : "Đỗ ma ma tuổi tác đã cao, ở sương phòng phía Đông chủ viện. Tần ma ma ở sương phòng phía Tây, ban đêm bề tiện bề chiếu ứng."
Nụ cười của Tô di nương khựng lại : "Cái này ... chỉ sợ làm hỏng quy củ..."
"Quy củ?
Ta dừng bước nhìn nàng ta : "Tô di nương đây là muốn dạy ta , Tĩnh An hầu phủ nên tuân thủ quy củ gì sao ?"
Nàng ta bị ta nhìn đến mức lùi lại nửa bước: "Thiếp thân không dám..."
"Không dám thì tốt .
"Thanh Đại, dẫn Đỗ ma ma tới nơi ở. "Ta lại dặn dò Tần ma ma: "Làm phiền ma ma đến kho phòng lấy chút yến sào thượng hạng, tối nay hầm lên."
Bước vào chủ viện, ta ra lệnh cho người trên dưới trong viện đều tập trung ở chính đường.
Đợi mọi người đứng tề tựu, ta ngồi lên vị trí chủ tọa, ánh mắt đảo qua gương mặt từng người : "Từ hôm nay trở đi , Tần ma ma tổng lãnh mọi việc ở chủ viện, Đỗ ma ma chuyên quản thức ăn và d/ư/ợ/c thiện của ta .”
“Thanh Đại, Bạch Chỉ, Mộc Hương, Nhẫn Đông hầu hạ ở bên cận, người khác đều giữ tròn bổn phận."
Bọn hạ nhân đưa đẩy ánh mắt cho nhau , mấy ánh nhìn trộm rơi lên người Chu ma ma, bà chính là tâm phúc mà Tô di nương đã bố trí ở đây.
Chu ma ma chần chừ hồi lâu, vẫn nặn ra một câu: "Phu nhân, chỉ sợ không có quy củ này ..."
"Vả miệng.”
Ta chỉ thốt ra hai chữ, Tần ma ma tiến lên liền giáng cho bà ta hai cái bạt tai.
Trong sân nhất thời tĩnh lặng đến cùng cực, chỉ còn lại tiếng hít khí nén đau của Chu ma ma.
"Còn ai thấy không thỏa đáng nữa không ?" Ta bưng chén trà , thong thả uống một ngụm.
Mọi người lập tức cúi đầu, không còn ai dám mở lời.
Đêm đến khi kiểm điểm của hồi môn, Thanh Đại xách hộp đựng thức ăn bước qua ngưỡng cửa: "Phu nhân, bữa tối do đại trù phòng bên kia đưa tới, chỉ là..."
Trên chiếc bàn ở gian ngoài chỉ có hai đĩa rau xanh héo úa, một chén canh hầu như không thấy chút bóng dáng mỡ thịt nào và mấy chiếc bánh bao cứng ngắc.
"Bọn chúng lại dám đem những thứ này cho chủ mẫu ăn sao ?" Bạch Chỉ tức giận đến toàn thân run rẩy.
Nhưng ta lại bật cười : "Đến thật đúng lúc, đỡ cho ta phải tìm cớ khác."
Ta dặn dò Tần ma ma: "Một đũa cũng đừng động đến, cho vào lại hộp đựng thức ăn, đưa tới thư phòng của Hầu gia."
"Hiện giờ Hầu gia không có ở trong phủ…”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.