Loading...

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu
#3. Chương 3

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu

#3. Chương 3


Báo lỗi

"Chính vì ngài ấy không có ở đây, mới càng tốt . Đặt hộp thức ăn ở nơi ngài ấy vừa bước vào cửa là có thể trông thấy ngay."

 

4.

 

Hôm sau trời vừa rạng sáng, tiền viện đã truyền đến tiếng quát hỏi mang theo cơn giận đè nén của Bùi Nghiễn Châu.

 

Không lâu sau , Tô di nương khóc lóc bị gọi đến thư phòng.

 

Buổi trưa, quản gia và tiên sinh phòng sổ sách mang đến mấy chồng sổ sách dày.

 

Ta lật trang đầu tiên ra , bên trong ghi chép các khoản chi tiêu thường nhật gần ba tháng nay.

 

"Chỉ có ngần này thôi sao ?" Ta ngước mắt hỏi tiên sinh phòng sổ sách.

 

Tiên sinh phòng sổ sách đầy mồ hôi lạnh: "Bẩm phu nhân, những cuốn còn lại ... Tô di nương nói vẫn chưa sắp xếp thỏa đáng..."

 

Ta cười một tiếng: "Không vội, vậy thì bảo nàng ta từ từ sắp xếp."

 

Sau khi màn đêm buông xuống, ta vẫn ngồi dưới ngọn đèn đối chiếu sổ sách.

 

Đỗ ma ma bưng canh an thần đến: "Phu nhân, giờ cũng đã muộn, nên nghỉ ngơi rồi ."

 

Ta cử động cái cổ đang mỏi nhừ: "Ma ma lại đây xem."

 

Ta chỉ vào một dòng sổ sách nói : "Mùng tám tháng Ba mua son phấn tốn hai mươi lượng, hôm sau lại thêm mười lăm lượng, nhưng những thứ liệt kê ra lại không thiếu một món.”

 

Đỗ ma ma nheo mắt nhìn hồi lâu: "Lão nô nhìn không hiểu sổ sách, nhưng biết đã động tay chân, sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi ra ."

 

Ta khép cuốn sổ lại : "Đây mới chỉ là mở đầu. Tô di nương chưởng gia ba năm, khoản thâm thủng chôn vùi trong sổ sách e rằng không nhỏ đâu ."

 

Hôm sau bữa sáng vừa dọn lên, Thanh Đại đã hớt hơ hớt hải lao vào : "Phu nhân, xảy ra chuyện rồi ! Phòng sổ sách bốc cháy!"

 

"Cháy từ khi nào thế?”

 

"Chính là vừa nãy! Phát hiện kịp thời, chỉ hủy mất nửa gian nhà, nhưng nghe người ta nói ... những cuốn sổ sách đó e là đều..."

 

Ta đặt đũa xuống: "Đi xem thử."

 

Bên ngoài phòng sổ sách đã rối thành một đoàn, hạ nhân xách thùng tạt nước, bận rộn chạy qua chạy lại .

 

Tô di nương đứng ở cách đó hơi xa, khóe mày không giấu nổi sự đắc ý.

 

Nàng ta thấy ta đến, lập tức nghênh đón ra giả vờ an ủi: "Phu nhân không bị hoảng sợ chứ? Ai có thể ngờ lại có tai họa bất ngờ thế này ..."

 

Ta liếc nhìn xà nhà bị cháy đen, bỗng nhiên hỏi nàng ta : "Tô di nương từng đọc [Đại Lương Luật] chưa ? Tội phóng hỏa hủy hoại vật dụng, nên phán tội gì?"

 

Sắc mặt nàng ta chợt tái nhợt: "Phu nhân sao lại hỏi như vậy ? Lẽ nào là đang nghi ngờ thiếp thân ..."

 

"Ta nào có nói là ngươi.”

 

Ta phủi chút tro bụi trên cổ tay áo: "Chỉ là trùng hợp ghê, mấy cuốn sổ sách vừa lật qua ngày hôm qua, ta sớm đã sai người chép lại một bản, hiện tại đang ở ngay trong phòng ta ."

 

Sắc m/á/u trên mặt Tô di nương lập tức rút sạch.

 

Buổi chiều Bùi Nghiễn Châu hồi phủ, nghe xong đầu đuôi liền đến chính viện.

 

"Sổ sách bị cháy, nghe nói phu nhân cũng tới hiện trường." Hắn nói câu nghe có vẻ cứng nhắc, trong mắt lại rõ ràng đang đ/á/n/h giá ta .

 

Ta vẫn cúi đầu tỉa cành hoa trong bình: "Đa tạ hầu gia quan tâm, thiếp thân không sao ."

 

Cắt bỏ một nhành hoa đ/â/m chéo ra , ta mới nói : "Chỉ là mấy cuốn sổ cũ ấy ..."

 

"Đã cháy rồi , thì bỏ qua đi ."

 

Bùi Nghiễn Châu ngắt lời ta : "Đều là sổ sách năm xưa, không cần truy cứu nữa."

 

Ta cuối cùng cũng nhìn hắn , ánh mắt hai người trực diện chạm nhau .

 

Khoảnh khắc ấy ta liền hiểu ra , vấn đề trên sổ sách không phải hắn không biết , chỉ là trước nay vẫn vờ như không biết mà thôi.

 

"Hầu gia nói có lý, sổ cũ có thể dừng ở đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-3
Thế nhưng..."

 

Ta đặt kéo xuống: "Sổ mới sau này , tuyệt không thể tiếp tục mơ hồ như vậy ."

 

Bùi Nghiễn Châu trầm mặc hồi lâu mới nói : "Nàng muốn tiếp quản, thì cứ tiếp đi ."

 

Đêm hôm đó, Tây viện đập vỡ nguyên một bộ trà cụ.

 

Tô di nương đại khái không ngờ tới, một trận lửa không thể thiêu rụi sạch sẽ sổ sách, ngược lại còn dâng trọn trung quỹ vào tay ta .

 

Cùng lúc đó, dưới ngọn nến ta viết thư cho mẫu thân : [Xin mẫu thân hãy yên lòng, nữ nhi đã đứng vững bước đầu tiên trong phủ. Những ngày tháng sau này hãy còn dài, con sẽ chậm rãi tính tiếp…]

 

5.

 

Mùng tám tháng mười, thọ yến của Lão phu nhân chỉ còn cách năm ngày.

 

"Phu nhân, đây là lễ đơn mừng thọ bảy mươi của Lão phu nhân."

 

Ta đang lật xem chi tiêu tháng trước , Thanh Đại ôm một tấm thiếp dát vàng bước vào .

 

Ta lướt qua danh sách, hỏi: "Sao toàn là lễ vật tầm thường thế này ?"

 

Thanh Đại bĩu môi: "Tô di nương nói năm nay ruộng trang thất thu, trong phủ phải chi tiêu tiết kiệm..."

 

Ta khép sổ sách lại , ngón tay gõ hai cái lên mép bàn: "Mời Tô di nương sang đây."

 

Chưa đầy một tuần trà , nàng ta đã uyển chuyển bước vào cửa, nụ cười trên mặt không chê vào đâu được : "Phu nhân gọi thiếp thân có việc gì ạ?"

 

Ta đặt chén trà về lại bàn, nhìn ngón tay đang run rẩy của nàng ta : "Việc chuẩn bị thọ yến, hiện giờ đã tiến hành đến bước nào rồi ?"

 

Ánh mắt nàng ta d/a/o động: "Đều đang làm ạ. Chỉ là... phòng bếp nói có mấy món nguyên liệu không thể mua được ..."

 

"Thế ư?"

 

Ta đè chén trà trở lại mặt bàn: "Thiếu những gì?"

 

"Tỷ như... yến sào Nam Trấn, còn có nhân sâm lâu năm Trường Bạch Sơn..."

 

"Món vịt bát bảo mà Lão phu nhân ưa thích nhất, phải dùng vịt cỏ bản địa."

 

Ta đứng dậy nhìn nàng ta : "Tô di nương chưởng gia nhiều năm, đến cả điều này cũng quên rồi sao ?"

 

Khuôn mặt nàng ta lúc đỏ lúc trắng, chỉ biết cặm cụi vò khăn tay.

 

"Còn lại năm ngày, thọ yến từ hôm nay do ta tiếp quản."

 

Ta nghiêng đầu phân phó Thanh Đại: "Gọi hết các quản sự phòng bếp và kho hàng đến đây."

 

Tô di nương vội vàng ngăn lại : "Phu nhân, những năm trước xưa nay vẫn là thiếp ..."

 

"Năm xưa là năm xưa, năm nay do ta chủ trì."

 

Ta thẳng thừng hỏi nàng ta : "Chẳng lẽ Tô di nương muốn đại thọ thất tuần của Lão phu nhân xảy ra sơ suất?"

 

Nàng ta hoảng hốt lùi bước bỏ đi , ta nhìn theo bóng lưng ấy , lạnh lùng cong môi.

 

Lần thọ yến này , ta muốn để mỗi người trong hầu phủ đều nhận rõ, ai mới là chủ mẫu danh chính ngôn thuận.

 

Ngày thọ yến, trời chưa sáng ta đã đến phòng bếp, canh chừng mấy món chủ đạo ra lò.

 

Qua giờ Tỵ, khách khứa đến chúc thọ lần lượt vào phủ.

 

Lão phu nhân được người dìu lên chủ tọa, mái tóc bạc chải gọn gàng ngăn nắp.

 

"Tôn tức xin chúc thọ tổ mẫu."

 

Ta nghiêm trang hành lễ, dâng lên tượng Quan Âm bạch ngọc: "Kính chúc tổ mẫu phúc thọ miên trường, năm năm an khang."

 

Lão phu nhân nhận lấy ngọc tượng, trên mặt cuối cùng cũng có nụ cười : "Mau đứng lên đi , thọ yến lần này làm rất chu toàn !"

 

"Đều là những việc tôn tức nên làm ạ."

Anan

 

Ta cúi đầu nói thêm: "Cũng có công sức chuẩn bị từ trước của Tô di nương nữa."

 

Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, đối với ta hiển nhiên càng thêm phần hài lòng.

 

Tô di nương ngồi giữa đám nữ quyến, sắc mặt khó coi từng chút một, lại quay sang dặn dò nhỏ với nha đầu bên cạnh.

Vậy là chương 3 của Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo