Loading...

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu
#4. Chương 4

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu

#4. Chương 4


Báo lỗi

Chẳng bao lâu sau , Cảnh Hanh và Cảnh Ninh chạy đến trước mặt Lão phu nhân: "Tằng tổ mẫu, chúng con đến chúc thọ người đây!"

 

Lão phu nhân vừa định cười , trong tiệc bỗng nhiên xảy ra biến cố.

 

Cảnh Hanh đụng phải thị nữ bưng canh, chân thị nữ hoảng loạn, cả bát canh nóng hổi hất thẳng vào người Lão phu nhân!

 

Ta không kịp nghĩ nhiều, lập tức tiến lên giơ cánh tay chắn bảo vệ Lão phu nhân.

 

Canh nóng đổ toàn bộ lên tay áo ta , cẳng tay chớp mắt đã bị bỏng đỏ bừng.

 

"Mau đi mời đại phu!"

 

"Lấy nước lạnh tới đây!"

 

"Trên đất có mảnh sứ vỡ, đừng giẫm vào !"

 

Xung quanh hỗn loạn một mảnh, ta nén cơn đau rát, cúi người kiểm tra xem Lão phu nhân có bị thương không trước .

 

Vừa ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt phức tạp lại xúc động của bà.

 

"Đứa trẻ ngoan... để con chịu khổ rồi ."

 

Bùi Nghiễn Châu nghe tin vội vã chạy đến, nhìn thấy vết thương của ta , sắc mặt tái xanh.

 

Hắn vừa định quở trách Cảnh Hanh, ta đã nói trước : "Trẻ con còn nhỏ, va quẹt là khó tránh khỏi. Hầu gia đừng dọa chúng sợ."

 

Lão phu nhân bỗng nhiên nắm lấy tay ta , tháo từ cổ tay xuống một chiếc chìa khóa đồng cũ kỹ: "Cầm lấy cái này ."

 

Mọi người trong tiệc đều ngây người .

 

Đây là chìa khóa quản lý kho hàng của các đời chủ mẫu hầu phủ, cũng đại diện cho quyền lực thực sự ở nội trạch.

 

Tay Tô di nương run lên, đôi đũa "cộp" một tiếng rơi xuống bàn.

 

Tan tiệc, Bùi Nghiễn Châu đến phòng ta .

 

Hắn nhìn cánh tay đã được băng bó, há miệng mấy lần mới nói : "Hôm nay... đa tạ nàng đã bảo vệ tổ mẫu."

 

Ta đặt sổ sách xuống: "Hầu gia không cần tạ ơn, đây vốn là chuyện phận sự của thiếp thân ."

 

Hắn do dự hồi lâu, lại hỏi: "Bát canh đó... liệu có phải là..."

 

"Hầu gia."

 

Ta ngắt lời hắn , bình tĩnh nhìn hắn : "Có những chuyện, trong lòng mỗi người tự hiểu là đủ rồi .

 

Hai người nhìn nhau không nói lời nào một lát, cảm xúc trong mắt hắn phức tạp, cuối cùng vẫn xoay người rời đi .

 

Hắn vừa đi chân trước , Thanh Đại chân sau đã bước vào : "Phu nhân, Tô di nương đang làm ầm ĩ ở thư phòng, nói ngài cố ý mượn thọ yến để diễn kịch, nhằm lừa lấy chìa khóa kho hàng về tay."

 

Đầu ngón tay ta mơn trớn chiếc chìa khóa đồng kia , nhạt giọng nói : "Mặc kệ nàng ta làm ầm ĩ."

 

6.

 

Kinh thành vào đông, cái lạnh ngày một nặng nề hơn.

 

"Phu nhân, số lượng ngân sương thán phát xuống tháng này lại không đúng." Thanh Đại ôm một giỏ than, tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

 

Ta đang đối chiếu phương t/h/u/ố/c bổ của Lão phu nhân, dừng b/út hỏi: "Thiếu bao nhiêu?"

 

" Đúng tròn một trăm cân! Đỗ ma ma nói , nếu còn bớt nữa, sưởi ấm gác Thọ An e là cũng không đủ dùng."

 

Ta đặt b/út đứng dậy: "Đi kho hàng."

 

Xuyên qua hai lớp hành lang, bà t/ử canh kho từ đằng xa nhìn thấy ta , vội vàng tiến lên hành lễ.

 

Ta trưng ra chiếc chìa khóa Lão phu nhân giao cho mình , mụ ta vẫn chắn trước cửa, không dám chạm vào ổ khóa: "Cầu phu nhân mở ơn. Tô di nương đã dặn dò từ trước , mỗi lần lĩnh than đều phải hỏi qua ý nàng ấy ..."

 

"Ồ?"

 

Ta vẫn nói giọng nhẹ nhàng, ánh mắt lại lạnh dần: "Trong phủ từ khi nào đến lượt một di nương, dám vượt lên trên chìa khóa của chủ mẫu và Lão phu nhân?"

 

Anan

Mụ ta sợ hãi quỳ xuống dập đầu, sau đó run lẩy bẩy mở cửa ra .

 

Bên trong kho vốn dĩ phải chất đầy ngân sương thán nay chỉ còn vỏn vẹn mười mấy giỏ ở góc tường, trống trải đến mức nhìn một cái là thấu tận đáy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-4

 

Ta dùng đầu ngón tay đè lên cột sổ sách đó: "Nơi này ghi là sáu trăm cân, phần còn lại đã đưa đi đâu rồi ?"

 

Mụ ta lắp bắp đáp: "Bẩm, bẩm phu nhân, Tô di nương nói đại thiếu gia sợ lạnh, Tây viện nên lĩnh thêm một ít..."

 

Ta khép sổ sách lại , không hỏi thêm nữa, xoay người đi thẳng đến Tây viện.

 

Còn chưa bước vào gác ấm, đã nghe thấy Tô di nương cười gọi: "Hanh nhi chạy chậm chút, cẩn t/h/ậ/n ngã đấy!"

 

Cửa phòng vừa mở, hơi ấm ập vào mặt, Thanh Đại cũng không nhịn được hít một hơi .

 

Địa long đốt nóng rực, trong phòng còn bày mấy chậu than, Cảnh Hanh mặt đỏ bừng chạy nhảy trên chiếc t/h/ả/m dày.

 

"Phu nhân sao lại tới đây?"

 

Tô di nương làm bộ ngạc nhiên, rồi quạt quạt chiếc quạt tròn gọi: "Hanh nhi, mau qua đây thỉnh an mẫu thân đi ."

 

Đứa trẻ trốn ra sau lưng nàng ta , e dè nhìn ta .

 

Ta lấy ra một chiếc cửu liên hoàn , cúi người hỏi nó: “Cảnh Hanh, có muốn thử cái này không ?”

 

Mắt đứa trẻ vừa sáng lên, Tô di nương đã kéo nó lại : “Phu nhân chớ nuông chiều nó. Hanh nhi gần đây hay ho, đại phu đã dặn dò phải giữ ấm…”

 

"Thật sự là thế sao ?"

 

Ta sờ lên trán đứa trẻ, lòng bàn tay nóng đến giật mình : "Đang phát sốt mà vẫn nhốt trong phòng lò sưởi, Tô di nương là thật sự không hiểu, hay đang giả vờ hồ đồ?"

 

Không cho nàng ta cơ hội tranh cãi, ta lập tức phân phó: "Thanh Đại đi mời Đỗ ma ma. Tần ma ma thu dọn chậu than, mở cửa sổ ra thông khí."

 

Tô di nương hốt hoảng quát lớn: "Ngươi dám! Hầu gia rõ ràng đã nói ..."

 

"Hầu gia nói gì đi nữa cũng không thể lấy thân thể của trẻ con ra đùa giỡn. Cảnh Hanh là thiếu gia hầu phủ, ta đường đường là đích mẫu chẳng lẽ không thể dạy dỗ?"

 

Ta đanh mặt nhìn nàng ta : "Hay là ngươi ngay cả lời dặn của lão phu nhân cũng không coi vào đâu ?"

 

Hai bên đang giằng co, Trịnh ma ma xuất hiện ở cửa: "Lão phu nhân mời phu nhân cùng Tô di nương lập tức đến Thọ An đường."

 

Lão phu nhân ngồi trong Phật đường, chuỗi tràng hạt trong tay xoay chuyển không ngừng.

 

Chúng ta vừa bước vào cửa, bà đã hỏi: "Vì mấy sọt than mà làm cho cả phủ không được yên ổn ?"

 

Tô di nương phịch một tiếng quỳ xuống khóc lóc: "Xin lão phu nhân minh giám, Hanh nhi đang bệnh, thiếp thân chỉ là..."

 

"Chỉ là cái gì?"

 

Lão phu nhân mở mắt, giọng nói chợt trầm xuống: "Là bớt xén chi phí biệt viện, là cản trở đích mẫu quản giáo, hay là cảm thấy lão thân không xứng đốt ngân sương thán?"

 

Tô di nương mặt cắt không còn giọt m/á/u, chỉ có thể liên tục dập đầu.

 

"Tri Vi."

 

Lão phu nhân nhìn sang ta : "Chìa khóa đã giao vào tay con, chẳng lẽ còn cần ta dạy con cách quản gia thế nào sao ?"

 

Ta nhún gối đáp: "Tôn tức hiểu rõ."

 

Sau khi về chính viện, ta triệu tập tất cả các quản sự, công khai lập ra quy củ mới: "Từ hôm nay trở đi , chi phí mỗi viện đều chi trả theo lệ cũ. Số lượng Tây viện dùng vượt mức, sẽ trừ vào tiền nguyệt tiêu tháng sau ."

 

Ta đảo mắt nhìn một vòng: "Ai có ý kiến gì, bây giờ cứ nói ."

 

Trong viện yên tĩnh đến mức không ai dám ho một tiếng.

 

Tô di nương tối hôm đó liền cáo "bệnh", lại phái người đưa tin vào quân doanh.

 

Sứ giả kia vừa đến cửa thứ hai, đã bị người của ta chặn lại : "Phu nhân có lệnh, quân vụ của hầu gia gần đây rất gấp, tiểu sự nội trạch không cần đưa đi làm phiền ngài."

 

7.

 

Đợi thêm mấy ngày, Bùi Nghiễn Châu mới bước chân vào hầu phủ.

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo