Loading...
Ta dẫn người nghênh đón ra cửa viện: "Hầu gia hôm nay về phủ rồi sao ?"
Hắn gật đầu một cái, mở miệng liền hỏi: "Trong phủ... gần đây thế nào?"
"Đa tạ hầu gia quan tâm, mọi chuyện đều ổn ."
Ta nghiêng người chặn lối đi : "Lão phu nhân uống t/h/u/ố/c xong mới nghỉ ngơi. Nếu hầu gia muốn thỉnh an, sáng mai đến sẽ thỏa đáng hơn."
Bùi Nghiễn Châu giống như có điều khó nói , ngập ngừng một lúc mới nhắc đến: "Tô thị nàng ấy ..."
"Tô di nương hai ngày nay thân thể không khỏe, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Tây viện."
Ta với giọng điệu bình thường hỏi: "Hầu gia bây giờ có muốn đi thăm nàng ta không ?"
Câu hỏi này bày sự lựa chọn ra ngoài ánh sáng.
Đến Tây viện, liền đồng nghĩa với việc công khai trái lệnh xử trí của lão phu nhân; không đến, lại thành ra vô tình với tình cũ.
Hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói : "... Ngày mai lại xem."
Đêm đến ta vẫn đang đối chiếu sổ sách, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân.
Khi ngẩng đầu lên, Bùi Nghiễn Châu đang đứng ngoài cửa, trên vai tích một tầng tuyết mỏng.
"Hầu gia đến đây đêm hôm, có việc gì?"
Anan
Hắn chần chừ một lát: "Chuyện củi lửa, ta đã nghe người ta nói rồi ."
Thần sắc ta không đổi: "Cho nên hầu gia là đến để tra hỏi thiếp thân ?"
"Không phải vậy ..."
Hắn hiếm khi nói năng ấp úng: "Ta chỉ là... Thôi đi , nàng nghỉ ngơi sớm một chút đi ."
Hắn vừa xoay người , ta liền mở lời từ phía sau : "Cơn sốt cao của Cảnh Hanh từ đâu mà ra , hầu gia từng điều tra chưa ? Tô di nương quấn lên người nó năm lớp áo bông, lại nhốt đứa trẻ trong căn phòng đốt nóng rực."
Bóng lưng hắn bỗng khựng lại .
Ta nói tiếp: "Đỗ ma ma tự mình bắt mạch, đứa trẻ không phải bị nhiễm lạnh, mà là bị ủ quá mức mới phát bệnh sốt."
Giọng ta không cao: "Nếu hầu gia hoài nghi lời thiếp thân , có thể đến Thọ An đường hỏi tổ mẫu."
Tuyết rơi rất tĩnh lặng.
Hắn không nói thêm câu nào nữa, nhanh ch/óng biến mất trong màn đêm ngoài hành lang.
Sáng sớm ngày hai mươi sáu tháng chạp, Thanh Đại đến báo: "Phu nhân, trong cung đưa thiếp mời tới rồi ."
Lúc ấy ta đang xem Cảnh Hanh tập viết , dạo này hai huynh muội thường đến chính viện đọc sách.
"Thiếp mời gì thế?" Ta nhận lấy khăn tay lau sạch ngón tay.
"Quý phi nương nương tổ chức tiệc ngắm tuyết, trên thiếp điểm danh mời chủ mẫu hầu phủ đến dự tiệc!"
Thanh Đại phấn khích đến mức má ửng hồng: "Nội giám truyền thiếp vẫn còn đợi ở tiền sảnh."
Ta mở tờ giấy tuyên đọc từng dòng, ngày yến tiệc ba ngày sau viết vô cùng rõ ràng, nơi lạc khoản còn đóng bảo ấn của Quý phi.
Cất thiếp mời đi , ta nói với Cảnh Hanh: "Đi bảo muội muội , hôm nay không cần làm công khóa nữa."
Cảnh Hanh vừa chạy ra ngoài, Tô di nương liền xông vào cửa, trên mặt mang theo nụ cười gượng gạo: "Phu nhân, thiếp thân nghe nói trong cung đưa thiếp mời tới?"
Ta ra hiệu cho Thanh Đại cất kỹ thiếp mời: "Tai mắt của Tô di nương nhanh thật đấy."
"Phu nhân có lẽ không biết ."
Nàng ta vò khăn tay giải thích: "Yến tiệc trong cung những năm trước , đều là thiếp thân cùng hầu gia đi . Quy củ trong cung phiền phức, phu nhân lần đầu vào cung, chi bằng vẫn để thiếp thân ..."
"Vẫn để làm gì?"
Ta không cho nàng ta nói hết câu, vẫn dịu giọng hỏi: "Ý ngươi là, muốn để thiếp thất vượt qua chủ mẫu Tĩnh An hầu phủ, vào cung bái kiến Quý phi sao ?"
Tô di nương lập tức tái mặt: "Thiếp
thân
tuyệt đối
không
có
ý đó...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-5
"
"Thanh Đại, lệnh cho người chuẩn bị xe giá và lễ phục vào cung."
Ta không thèm để ý đến nàng ta nữa: "Bạch Chỉ, lấy bộ trang sức Đông châu mà lão phu nhân ban thưởng ra đây."
Tô di nương cứng đờ tại chỗ, chiếc khăn trong tay đã bị vò thành một cục.
8.
Ngày vào cung, ta chưa đến rạng đông đã bắt đầu trang điểm.
Tần ma ma giúp ta b/úi tóc lăng vân, cài trâm Đông châu bước d/a/o, lại điểm thêm một đóa hoa điền chu sa, sắc da trong gương càng thêm trắng trẻo.
Triều phục thúc kim màu đỏ thẫm thêu hoa văn phượng tung cánh, dưới đai ngọc treo chìa khóa khố phòng, khi đi lại ngọc bội va vào nhau khanh khách.
"Bộ trang phục hôm nay của phu nhân, nhất định sẽ áp đảo cả vườn xuân!" Thanh Đại từ đáy lòng tán thán.
"Ta hôm nay vào cung, không phải để tranh tài cao thấp với người ta ."
Ta chỉnh lại cổ áo, nhìn người phụ nữ trong gương: "Thứ ta muốn tranh chính là danh phận Tĩnh An hầu phu nhân."
Xe ngựa lái vào cửa cung, phía Đông vừa hửng sáng.
Ta được cung nữ đỡ xuống xe ngựa, vừa hay thấy mấy vị cáo mệnh phu nhân đi cùng nhau đến Ngự hoa viên.
Trong đó một vị phu nhân mặc triều phục màu tía sậm nhìn ta mấy lần , chủ động bước lên: "Vị này chẳng lẽ là Tĩnh An hầu phu nhân?"
Ta hành lễ đáp: "Chính là ta . Dám hỏi phu nhân là..."
"Lão gia nhà ta nhậm chức Binh bộ Thị lang."
Nàng mỉm cười đáp lễ: "Sớm nghe nói đích nữ Thẩm gia tài mạo xuất chúng, hôm nay mới biết lời đồn không hề phóng đại."
Mọi người vừa chào hỏi vừa đi cùng nhau .
Ta nói năng có mực thước, không cậy mạnh cũng không tỏ ra rụt rè, rất nhanh đã trở nên thân thiết với các nàng.
Nhắc đến yến tiệc cung đình những năm trước , thị lang phu nhân chợt hạ giọng nói : "Trước đây Tĩnh An hầu phủ đến dự tiệc, đều mang theo vị Tô thị kia ..."
"Tỷ tỷ, lời này vẫn là đừng nói thì hơn."
Phu nhân bên cạnh vội vàng ngăn lại : "Một kẻ không bước nổi vào tông từ, nào xứng nhắc đến trong yến tiệc ngắm tuyết của Quý phi?"
Ta chỉ cười nhẹ, không tiếp lời, trong lòng lại càng hiểu rõ vì sao hoàng gia lại phát tấm thiếp này .
Trong mắt hoàng gia, chủ mẫu hầu phủ chỉ có thể là người danh chính ngôn thuận kia .
Trong Ngự hoa viên, Quý phi ngồi trong đình Mẫu Đơn, thấy ta vào tiệc, đặc biệt gọi ta đến gần.
"Sớm nghe nói con gái Thẩm Thượng thư thông minh thú vị, hôm nay bản cung cuối cùng cũng được thấy."
Quý phi lười biếng cười nói : "Tĩnh An hầu đúng là có phúc."
Ta hai tay dâng lên một chiếc hộp gấm: "Nương nương quá khen. Viên dạ minh châu này là do gia phụ mang về từ Nam Trữ, trong chỗ tối cũng có thể soi rõ trang sách, đặc biệt hiến tặng để nương nương thưởng thức."
Nắp hộp mở ra , một viên minh châu to bằng trứng bồ câu nằm trên tấm nhung, dưới ánh mặt trời hiện lên sắc xanh u lam.
Quý phi xem xong, hài lòng gật đầu: "Ngươi rất có tâm."
Rượu qua ba tuần, một cung nữ bước nhanh tới, cúi người thì thầm bên tai ta vài câu.
Ta không biến sắc, cáo lui với Quý phi một lát, theo cung nữ đi đến thiên điện.
Bùi Nghiễn Châu đang đợi ở đó, triều phục vẫn chưa thay , rõ ràng là tan triều xong liền vội vã chạy đến.
"Hầu gia?" Ta quả thực hơi bất ngờ.
Hắn mang sắc mặt phức tạp nói : "Quý phi đột nhiên hạ thiếp , ta sợ nàng..."
"Hầu gia sợ thiếp thân không hiểu cung quy, khiến Hầu phủ bị người ta cười chê?" Ta hỏi rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rành mạch.
Hắn nhất thời nghẹn lời: "Ta vốn không phải là..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.