Loading...

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu
#6. Chương 6

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu

#6. Chương 6


Báo lỗi

"Hầu gia cứ yên tâm."

 

Ta ngắt lời giải thích: "Thiếp thân dẫu không bằng Tô di nương chiếm được lòng ngài, nhưng nữ nhi do Thẩm gia dạy dỗ, cũng không đến mức thất lễ trước mặt người cao quý."

 

Ta quay người định bước đi , hắn bỗng giữ c/h/ặ/t cổ tay ta : "Tri Vi..."

 

Ta gả vào Bùi gia ngấy chừng ấy ngày, đây là lần đầu tiên nghe hắn gọi thẳng khuê danh của ta .

 

Ta dừng bước, nhưng không ngoảnh lại : "Hầu gia nếu không có chuyện gì khác, thiếp thân nên quay về tiệc rồi , Quý phi nương nương vẫn đang đợi."

 

Trở lại tiệc, Thị lang phu nhân ân cần hỏi han: "Muội muội có ổn không ?"

 

Ta mỉm cười lắc đầu, nâng chén rượu bồ đào nhấp một ngụm.

 

Rượu rõ ràng ngọt ngào, vào miệng lại sinh ra vị đắng.

 

Tan tiệc về phủ, ta vừa đặt chân vào nội viện, Tây viện liền vang lên tiếng đập phá đồ đạc.

 

"Phu nhân, có muốn qua đó xem thử không ?" Thanh Đại thấp giọng hỏi.

 

Ta tháo đôi hoa tai đông châu xuống: "Không cần. Bảo người chuẩn bị nước, ta mệt rồi ."

 

9.

 

Ta vừa thay triều phục chưa bao lâu, cửa viện chợt bị người ta đập thình thịch.

 

Tô di nương xõa tóc xông vào , vết lệ còn vương trên mặt: "Phu nhân hôm nay hưởng hết phong quang trong cung, có biết thiếp thân ở lại trong phủ là tư vị gì không ?"

 

Ta phất tay ra hiệu cho nha đầu lui ra : "Lời này của Tô di nương, từ đâu mà nói ra ?"

 

"Yến tiệc của các nhà trong kinh, trước nay rõ ràng đều là ta cùng Hầu gia đi !"

 

Nàng ta thét ch/ói tai chất vấn: "Nhất định là ngươi giở trò quỷ trong bóng tối, tin tức mới truyền được vào tai Quý phi..."

 

Ta tự rót cho mình một chén trà : "Ngươi thật sự không biết , vì sao Quý phi lại không mời ngươi?"

 

Ta thổi lớp bọt nổi trên mặt nước, bình tĩnh đáp: "Vì Tĩnh An hầu phủ nay đã có chủ mẫu được ghi tên vào gia phả, bái kiến tông từ."

 

Tô di nương như ăn phải một bạt tai, lạng quạng lùi hai bước.

 

"Còn một chuyện nữa."

 

Ta đặt chén trà trở lại án thư: "Cảnh Hanh đã năm tuổi, việc vỡ lòng không thể trì hoãn thêm nữa. Ta đã mời Hứa học sĩ của Hàn Lâm Viện vào phủ thụ khóa, ngày mốt sẽ bắt đầu."

 

"Ta không đồng ý!"

 

Nàng ta đột nhiên kích động: "Hanh nhi còn nhỏ, không thể mang đi khỏi bên cạnh ta !"

 

"Việc này không do ngươi quyết định."

 

Ta trầm mặt xuống: "Cảnh Hanh là thiếu gia của Hầu phủ, không phải đứa trẻ chỉ thuộc về một mình ngươi quản. Ngươi nếu thực sự vì nó mà suy tính, thì nên để nó học chút bản lĩnh, sao có thể dạy một đứa trẻ năm tuổi đến bước đi cũng không rời khỏi mẫu thân ?"

 

Sắc mặt Tô di nương trắng bệch, quay người lao ra khỏi cửa viện.

 

Đêm đó Bùi Nghiễn Châu trở về, sau khi vào phủ không đi nơi khác, mà trực tiếp đến chính viện.

 

Ta đọc sách dưới đèn, không đứng dậy đón hắn : "Hầu gia đến để hỏi tội thay Tô di nương?"

 

Hắn trầm mặc một hồi mới hỏi: "Tiên sinh của Cảnh Hanh, là nàng mời tới?"

 

"Không sai."

 

Ta khép cuộn sách lại : "Hầu gia cho rằng không thỏa đáng?"

 

"... Không có , rất thỏa đáng."

 

Bùi Nghiễn Châu lại tán đồng nói : "Hứa học sĩ học vấn vững vàng, trước kia ta cũng từng có ý định mời ngài ấy ."

 

Câu trả lời này khiến ta bất ngờ, ta ngước mắt liếc nhìn hắn .

 

Ngọn nến chập chờn trên đường nét của hắn , khuôn mặt ấy tỏ ra vô cùng thâm trầm.

 

Hắn do dự một lát, lại nói : "Hôm nay... nàng ở trong cung..."

 

"Hầu gia không cần lo lắng, thiếp thân không làm tổn hại thể diện của Hầu phủ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-6
"

 

Ta không để hắn nói tiếp: "Cặp ngọc như ý Quý phi ban thưởng, đã lập sổ ghi chép cất vào kho rồi ."

 

Bùi Nghiễn Châu hình như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài: "Ngủ sớm đi ."

 

Đợi hắn đi xa, Thanh Đại mới nhịn không được hỏi: "Phu nhân, tối nay Hầu gia sao lại bất thường như thế?"

 

Ta nhìn t/i/m đèn nhảy lên hai cái, khẽ đáp: "Hắn cuối cùng cũng bắt đầu hiểu rõ, tòa Hầu phủ này thực sự nên do ai làm chủ."

 

Chỉ là Tô di nương tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy , trận tranh đấu tiếp theo sẽ nhanh ch/óng đến thôi.

 

10.

 

"Phu nhân, không hay rồi ! Tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư nôn mửa tiêu chảy, Tô di nương khăng khăng khẳng định là do điểm tâm ngài đưa tới có độc!"

 

Ta đang chép lại bái thiếp cho Hứa học sĩ ở thư phòng, Thanh Đại xô cửa xông vào .

 

Cổ tay ta khựng lại , một giọt mực đậm rơi xuống giấy, nhanh ch/óng lan rộng.

 

"Đã mời đại phu qua chưa ?"

 

"Đã mời tới rồi , nhưng Tô di nương lại chặn cửa không cho khám, mở miệng ngậm miệng đều nói là ngài hại người ..."

 

Thanh Đại tiến lại gần một bước, hạ thấp giọng: "Hầu gia vừa tan triều, liền bị người gọi thẳng đến Tây viện rồi !"

 

Ta đứng dậy vuốt phẳng tay áo: "Mời Đỗ ma ma cùng đi . Lại bảo Bạch Chi lấy chiếc áo khoác sáng nay của ta ra đây."

 

Trong Tây viện tiếng người tiếng bước chân hỗn độn một mảnh.

 

Còn cách ngưỡng cửa, ta đã nghe thấy Tô di nương lớn tiếng khóc lóc gào thét: "Hầu gia mau nhìn xem, sắc mặt Hanh nhi đều tái xanh rồi ... Nhất định là đĩa điểm tâm kia có vấn đề!"

 

Vào phòng rồi , chỉ thấy Bùi Nghiễn Châu canh giữ bên mép giường, sắc mặt tái xanh.

 

Hai đứa trẻ cuộn tròn trong chăn, sắc mặt không chút hồng hào.

 

"Hầu gia." Ta hành lễ với hắn trước .

 

Bùi Nghiễn Châu ngước mắt nhìn ta , ánh mắt lạnh lùng sắc bén: "Phu nhân không ngại giải thích cho rõ ràng chứ."

 

"Thiếp thân đến đây, chính là để giải thích."

 

Ta nhìn sang Đỗ ma ma: "Ma ma, hãy kiểm tra thứ trẻ con ăn vào trước ."

 

Tô di nương nhào tới như phát cuồng: "Ngươi còn muốn làm gì con ta !"

 

Nàng ta đầu bù tóc rối, khóc lóc kêu lên: "Đĩa điểm tâm đó chính là do Thanh Đại mang từ viện của ngươi tới!"

 

Ta nghiêng người tránh thoát, nhận lấy áo khoác từ tay Bạch Chi: "Tô di nương không cần vội."

 

Mọi người trong phòng đồng loạt trừng mắt nhìn chiếc áo khoác đó.

 

Ta lật phần cổ tay áo màu ngó sen ra ngoài, bên trên dính vài điểm bột màu nâu nhỏ xíu.

 

"Sáng nay thiếp thân đi xem d/ư/ợ/c thiện của Lão phu nhân, lúc đi ngang qua Tây viện, một nha đầu sắc mặt hoảng hốt đ/â/m sầm vào người ."

 

Ta chậm rãi giải thích: "Lúc đó chưa để ý, về viện rồi mới phát hiện vết bẩn này . Đỗ ma ma, xin hãy kiểm tra một chút."

 

Đỗ ma ma nhón lấy một ít ngửi qua, sắc mặt lập tức thay đổi: "Bẩm phu nhân, đây là bột đậu khấu!"

 

"Toàn là lời nói xằng bậy!"

 

Tô di nương thét ch/ói tai: "Rõ ràng chính là ngươi..."

Anan

 

"Rõ ràng là ta thế nào?"

 

Ta tiến lên ép sát nửa bước, chằm chằm nhìn nàng ta nói : "Ta nếu có tâm hại trẻ con, lại đi hạ độc trong điểm tâm do chính mình đưa tới? Lại còn ngu ngốc đến mức để lại bột t/h/u/ố/c trên y phục? Hầu phủ lớn chừng này , tìm nha đầu vừa nãy đ/â/m vào ta ra hỏi một câu, tự nhiên sẽ rõ trắng đen!"

 

Bùi Nghiễn Châu bất ngờ đứng phắt dậy: "Đều câm miệng lại !"

 

Hắn nhìn đứa trẻ đang rên rỉ trên giường: "Cứu người trước , những chuyện khác tra sau ."

 

Ta lấy bình sứ nhỏ từ trong tay áo ra : "Viên giải độc do Đỗ ma ma chế ở đây, Hầu gia hãy cho trẻ con uống một viên trước đã ."

Bạn vừa đọc xong chương 6 của Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo