Loading...
Tô di nương hất tay đ/á/n/h văng chiếc bình đi : "Ai dám dùng độc d/ư/ợ/c của ngươi!"
Bình nhỏ rơi xuống đất vỡ tung, viên t/h/u/ố/c màu nâu đen vãi đầy đất.
Ta nhìn nàng ta , ngược lại bật cười : "Ngươi nói trẻ con trúng độc, nhưng lại không cho đại phu khám, cũng không cho người cho uống t/h/u/ố/c giải, đây tính là từ mẫu kiểu gì?"
Ánh mắt Bùi Nghiễn Châu chợt lạnh, cúi người nhặt một viên ngửi ngửi, bẻ ra đút vào miệng đứa trẻ.
Chốc lát sau , hai đứa trẻ đã ngừng nôn mửa, hô hấp cũng từ từ ổn định, lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
"Hầu gia..." Tô di nương còn muốn mở miệng.
"Câm miệng."
Giọng nói của Bùi Nghiễn Châu lạnh lẽo không một chút ấm áp: "Từ hôm nay trở đi , chuyện ăn uống của hai đứa trẻ đều do chính viện quản lý.”
“Ngươi bị cấm túc một tháng, không được bước chân ra khỏi Tây viện."
Sắc mặt Tô di nương phai sạch huyết sắc, hai đầu gối mềm nhũn ngã quỵ xuống.
11.
Vừa bước vào chính viện, Đỗ ma ma liền đuổi theo hỏi: "Phu nhân từ trước đã đoán được Tô di nương sẽ ra tay?"
Sắc mặt trời ngoài cửa sổ đang tối dần từng chút một, ta nói : "Việc vỡ lòng của Hứa học sĩ nàng ta không nhúng tay vào được , bức đến đường cùng, tự nhiên sẽ liều lĩnh làm càn."
Ta kéo ngăn bí mật ra , lấy ra một gói giấy dầu: "Số điểm tâm Thanh Đại đưa đi sáng nay đều ở đây, một miếng cũng không thiếu."
Đỗ ma ma bẻ ra kiểm tra từng miếng một, hoàn toàn không phát hiện ra đậu khấu.
"Kia hai đứa trẻ sao lại phát tác..."
Thanh Đại chợt bừng tỉnh: "Là bữa sáng! Tô di nương tự tay bỏ t/h/u/ố/c vào bữa sáng của bọn trẻ!"
Ta gật đầu: "Hổ dữ còn biết bảo vệ con, nàng ta vì muốn hãm hại ta , đến con ruột cũng nhẫn tâm tổn hại."
Đêm khuya thanh vắng, ta một mình ngồi trước đèn viết thư, khung cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động nhẹ.
Ta lập tức ngước mắt lên, trên lớp giấy cửa sổ mỏng in ra một bóng người .
"Bên ngoài là ai?"
"Là nô dịch."
Giọng nữ đáp qua cửa sổ: "Nô dịch là Hạnh Nhi ở Tây viện, có việc gấp cầu kiến phu nhân."
Ta ra hiệu cho Thanh Đại, nàng liền mở cửa ra .
Tiểu nha hoàn bước vào liền quỳ rạp xuống đất, đôi vai run lẩy bẩy: "Cầu phu nhân cứu mạng! Tô di nương nàng... nàng đưa cho nô dịch một gói t/h/u/ố/c, ép nô dịch bỏ vào trà của phu nhân!"
Ta và Đỗ ma ma nhìn nhau : "Nàng ta đưa cho ngươi thứ gì?"
Hạnh Nhi lấy gói giấy từ trong n/g/ự/c áo ra : "Di nương chỉ nói uống vào sẽ mệt mỏi, nhưng nô dịch nghe thấy nàng ta nói với Chu ma ma rằng... rằng loại t/h/u/ố/c này có thể khiến phu nhân cả đời không thể sinh nở..."
Đỗ ma ma mở gói giấy kiểm tra, sắc mặt đại biến: "Phu nhân, đây là Tuyệt Tự Tán!"
Ta đỡ Hạnh Nhi đứng dậy: "Ngươi đã dám đến vạch trần nàng ta , có bằng lòng giúp ta diễn một màn kịch nữa không ?"
Ba ngày sau , ta "đổ bệnh".
Rất nhanh, trong phủ đều truyền tai nhau việc chủ mẫu sau khi uống chén trà do Hạnh Nhi mang đến thì hôn mê bất tỉnh.
Tin tức truyền đến Tây viện, Tô di nương cười lớn thành tiếng trong phòng.
Nụ cười của nàng ta còn chưa tan, Bùi Nghiễn Châu đã dẫn theo thị vệ xông thẳng vào Tây viện, lục soát ra từ trong phòng một gói d/ư/ợ/c phấn tương tự.
"Hầu gia, đây là có kẻ vu oan giá họa!"
Tô di nương gân cổ thanh minh.
Bùi Nghiễn Châu ném gói t/h/u/ố/c lên mặt nàng ta : "Hạnh Nhi đã khai sạch rồi . Ngươi vì muốn khiến phu nhân tuyệt d/ụ/c, đến cả chuyện tàn độc thế này mà cũng dám làm !"
"Không phải ta !"
Anan
Tô di nương ôm lấy ống chân hắn khóc lóc cầu xin: "Nhất định là kẻ khác giăng bẫy hại ta !"
Bùi Nghiễn Châu rút vạt áo
lại
,
quay
đầu chạy thẳng về chính viện.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-7
Khi cửa phòng đẩy ra , ta vẫn đang ngồi ngay ngắn trước án lật xem sổ sách.
Nghe thấy động tĩnh, ta ngẩng đầu lên: "Hầu gia đến rồi sao ?"
Bùi Nghiễn Châu khựng lại ở cửa: "Nàng... chưa từng trúng độc?"
"Thiếp thân từ khi nào từng nói với bên ngoài rằng bản thân bệnh nặng?"
Ta gấp sổ sách lại : "Chỉ là mấy ngày nay mệt mỏi, ngủ nhiều hơn mấy canh giờ thôi."
"Vậy sao Hạnh Nhi lại ..."
Ta thở dài một tiếng: "Hạnh Nhi không muốn đồng lõa làm chuyện ác, phát hiện tâm tư của Tô di nương không đúng, liền đến báo cảnh báo thiếp thân ."
Khuôn mặt Bùi Nghiễn Châu lúc trắng lúc xanh.
Hắn trầm mặc hồi lâu, mới hỏi: "Thị tộc họ Tô... nàng muốn xử trí thế nào?"
Ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hai đứa trẻ dù sao cũng do nàng ta sinh ra , nên xử trí ra sao , để hầu gia tự quyết định."
Sự việc đã định, Tô di nương bị cấm túc nửa năm, người trên kẻ dưới ở Tây viện cũng được thay mới sạch sẽ.
Hạnh Nhi được giữ lại chính viện, nhận sai sự nhị đẳng nha hoàn .
Đêm đã về khuya, ta một mình đứng dưới hành lang hóng gió.
Rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, l/ồ/ng n/g/ự/c lại chẳng thấy lấy một tia sảng khoái.
"Phu nhân."
Đỗ ma ma khẽ bước đến bên cạnh ta : "Lão nô vừa mới bắt mạch cho người ..."
Ta định thần lại : "Mạch tượng thế nào?"
"Người đã m/a/n/g t/h/a/i hơn hai tháng rồi ."
Tay ta bất giác đặt lên bụng dưới .
Đứa trẻ lại đến vào lúc này . Tin tức một khi truyền đến tai Tô di nương, nàng ta chắc chắn sẽ càng thêm điên cuồng.
"Tạm thời... giấu đi ."
Ta thấp giọng dặn dò: "Đặc biệt không thể để hầu gia biết trước ."
Tây viện đằng xa sáng rực một khoảng đèn đuốc, cho đến tận trời sáng cũng chưa tắt.
Ta biết , bước tiếp theo của nàng ta chỉ có thể càng thêm tàn nhẫn.
12.
Sáng sớm vừa ngồi trước bàn trang điểm, trước mắt ta chợt tối sầm, đành phải chống lấy mép bàn để vững vàng thân hình.
Đỗ ma ma vội mang bát t/h/u/ố/c đến tận tay: "Phu nhân, t/h/a/i khí của người không thể giấu nữa đâu ."
Ta uống một ngụm t/h/u/ố/c đắng, lắc đầu: "Lại đợi thêm chút nữa."
Ta dùng tay bảo vệ vùng bụng dưới hãy còn chưa lộ rõ: "Nếu lúc này truyền ra ngoài, đứa nhỏ này e là..."
Thanh Đại đứng phía sau b/úi tóc giúp ta : " Nhưng hầu gia rốt cuộc cũng nên biết trước ..."
"Nói cho chàng biết ư?"
Ta nhìn khuôn mặt tái nhợt trong gương: "Trong lòng chàng vẫn luôn chứa chấp Tây viện."
Câu nói này còn chưa dứt, ngoài viện đã náo động lên.
Bạch Chỉ chạy đến thở hồng hộc: "Phu nhân, Tô di nương dẫn theo tiểu thiếu gia đến Thọ An đường, đang nói ... nói người ngầm đối xử tệ bạc với đứa trẻ!"
Trâm ngọc trượt khỏi đầu ngón tay ta , va vào góc bàn, "cạch" một tiếng gãy làm đôi.
Đến Thọ An đường, Lão phu nhân mặt sầm sì ngồi ở ghế trên . Tô di nương quỳ phía dưới , khóc đầm đìa nước mắt; Cảnh Hanh co ro phía sau ma ma, lén lút nhìn về phía ta .
"Tôn tức thỉnh an tổ mẫu." Ta hành lễ như thường lệ, như thể không nhìn thấy trận thế này .
Lão phu nhân nhấc mí mắt lên: "Tri Vi, Tô thị nói ngươi khắc bạc với Hanh nhi, có chuyện này không ?"
"Tôn tức không biết nàng ta đang ám chỉ điều gì."
Ta nhìn sang Tô di nương: "Ta khắc bạc Cảnh Hanh thế nào?"
Nàng ta bỗng lao tới nắm lấy cổ tay áo ta : "Phu nhân hà tất phải giả ngơ? Vết thương trên lưng Hanh nhi tuyệt đối không thể là giả! Mấy ngày nay, ngày nào nó cũng phải luyện chữ ở chính viện."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.