Loading...
Nàng ta kéo đứa trẻ đến bên người , tiện tay vén cổ áo sau lên, mấy vết roi đỏ sẫm hiện ra trước mắt.
Bùi Nghiễn Châu đúng lúc này vội vã chạy đến, vừa bước vào cửa liền trông thấy những vết thương ấy , sắc mặt lập tức trầm xuống.
Ta ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, nhìn thẳng vào mắt nó: "Cảnh Hanh, nói cho mẫu thân biết , vết thương trên lưng con do đâu mà có ?"
Ánh mắt đứa trẻ né tránh, thế nào cũng không chịu nhìn thẳng vào ta .
Tô di nương ở bên cạnh giục giã: "Hanh nhi đừng sợ, trước đó con đã nói với nương thế nào? Có phụ thân ở đây, tự khắc sẽ làm chủ cho con..."
"Ta đang hỏi Cảnh Hanh."
Giọng ta không nặng nề, Tô di nương lại lập tức ngậm c/h/ặ/t miệng.
Ta nắm lấy bàn tay đứa trẻ: "Con còn nhớ ngày thường mẫu thân dạy con thế nào không ? Chỉ cần nói sự thật, bất kể ai bắt nạt con, mẫu thân đều làm chủ cho con."
Cảnh Hanh nhìn ta trước , lại nhìn Tô di nương, bỗng nhiên "oà" lên khóc : "Là... là nương đ/á/n/h... Nương ép con nói là do mẫu thân đ/á/n/h, con nếu không chịu, nương liền không cho con cơm ăn..."
Tô di nương dữ dội lao lên bịt miệng nó lại : "Ngươi nói nhảm! Nhất định là phu nhân dạy trước ngươi hãm hại ta !"
"Đủ rồi !"
Lão phu nhân đập mạnh tay xuống án: "Ở trước mặt trẻ con mà còn làm càn như vậy , ngươi còn có quy củ nào không !"
Bùi Nghiễn Châu tóm lấy cánh tay Tô di nương, kéo người đứng dậy: "Ngươi còn muốn ngụy biện thế nào nữa?"
Tô di nương ngã ngồi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng tay chỉ vào ta : "Là ả, nhất định là ả ép buộc Hanh nhi! Hầu gia ngẫm lại xem, từ sau khi ả bước chân vào phủ đã xảy ra bao nhiêu chuyện rối rắm? Ả bây giờ chính là muốn chia rẽ chúng ta ..."
Trước mắt lại một trận tối sầm, ta vội giơ tay vịnh lấy Thanh Đại.
Bùi Nghiễn Châu theo bản năng vươn tay đỡ lấy, ta lại nghiêng người né tránh.
"Hầu gia."
Ta c/ắ/n răng đứng vững, lúc thốt lên lời gần như chỉ còn lại hơi thở: "Nếu hầu gia cảm thấy những chuyện này đều là thủ đoạn của thiếp thân , vậy hãy viết hưu thư đi . Thiếp thân lập tức rời khỏi phủ."
Bùi Nghiễn Châu nhất thời khựng lại .
Giờ phút này trông ta vô cùng chật vật, trên mặt không một chút huyết sắc, đôi mắt lại vẫn nhìn thẳng vào hắn , không chịu lùi nửa bước.
"Làm càn!"
Lão phu nhân nghiêm giọng phân phó: "Tri Vi không khỏe, còn không mau đỡ nó về phòng! Nghiễn Châu, con tự mình tiễn nó về!"
13.
Suốt dọc đường trở về chính viện, bước chân ta phù phiếm, hầu như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn hết lên người Thanh Đại.
Bùi Nghiễn Châu tụt lại phía sau vài bước, cứ thế đi theo suốt dọc đường, hồi lâu sau mới cất lời hỏi: "Nàng... trên người chỗ nào không thoải mái?"
Ta khựng lại một nhịp, nhưng không ngoảnh đầu nhìn : "Hầu gia vẫn nên đi chiếu cố người nên chiếu cố đi thôi."
Vừa bước qua cửa viện, sức lực gắng gượng suốt dọc đường bỗng chốc tan biến. Tầm nhìn tối sầm lại , ta ngã chúi về phía trước .
Bùi Nghiễn Châu mấy bước đuổi kịp, ôm trọn lấy eo ta : "Mời đại phu, mau đi mời đại phu!"
Anan
Đại phu ở trong gian chẩn mạch, Bùi Nghiễn Châu canh ở ngoài cửa đi lại không ngừng, Thanh Đại thì đỏ hoe mắt túc trực bên giường.
"Cung hỷ Hầu gia."
Đại phu đi ra , chắp tay cười nói : "Phu nhân hoài là hỉ mạch, đã có gần ba tháng."
Bùi Nghiễn Châu như nghe không hiểu: "Ngươi nói gì?"
"Chỉ là phu nhân tâm sự uất kết, hôm nay
lại
chịu kích thích,
sau
này
trăm phương
phải
tĩnh dưỡng..." Đại phu
nói
chưa
dứt lời, Bùi Nghiễn Châu
đã
sải bước
vào
nhà.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-8
Ta tựa vào đầu giường, nhìn thấy hắn liền quay mặt đi : "Hầu gia không cần phải cảm thấy khó xử.”
“Đứa trẻ này , thiếp thân tự sẽ dạy dỗ, không dám làm phiền ngài..."
"Nàng đang nói lời hỗn láo gì thế!"
Bùi Nghiễn Châu chợt ngắt lời, ngữ khí lại nhanh ch/óng mềm xuống: "Nàng... vì sao vẫn luôn không nói cho ta ?"
Ánh mắt ta rơi ra ngoài khung cửa sổ: "Dù có nói sớm với Hầu gia, thì có gì khác biệt? Giữa thiếp thân và Tô di nương, ngài sẽ tin ai?"
Hắn bị hỏi đến cứng họng.
Nếu trước ngày hôm nay mà biết ta mang thai, hắn chưa chắc đã thực sự nghi ngờ ta dùng con cái để tranh sủng.
Nghĩ đến điểm này , sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
"Từ bây giờ, nàng chỉ việc an tâm dưỡng thai."
Ngữ khí hắn vẫn có chút cứng nhắc: "Những sự vụ trong phủ ấy ... tạm thời không cần quản nữa."
Ta khẽ cười : "Hầu gia chuẩn bị giao lại trung quỹ cho Tô di nương sao ?"
"Không."
Bùi Nghiễn Châu lắc đầu: "Ta tự mình quản."
Câu trả lời này quả thực nằm ngoài dự liệu của ta .
Ta quay đầu nhìn hắn , vị tướng quân từng khiến người ta kinh hãi trên chiến trường ngày nào, giờ khắc này lại có vẻ tay chân chẳng biết để vào đâu .
"Hầu gia hiểu cách quản gia sao ?" Cuối cùng ta vẫn hỏi ra .
Bùi Nghiễn Châu giơ tay xoa sống mũi: "Ta... có thể từ từ học."
Lời này truyền vào Tây viện, nghe nói Tô di nương lại đập nát một phòng đồ đạc.
Ta liền phân phó: "Đồ vật làm vỡ đều trừ vào nguyệt lại của Tô di nương. Lại bảo kho phòng, gần đây nàng ta can hỏa quá thịnh, bình sứ Long Tuyền và chén trà lò Định trong phòng đều thu lại trước . Sau này chỉ để đồ gốm thô, tránh để nàng ta tự cắt vào tay, lại khiến Hầu gia lo lắng."
Trong bụng như có con cá nhỏ khẽ quẫy đuôi, ta đặt tay lên bụng nhỏ, khóe môi cuối cùng cũng có một nụ cười .
14.
Mưa dầm liên miên mấy ngày, hành lang Hầu phủ nơi nào cũng thấm đượm vẻ ẩm lạnh.
Thanh Đại dìu ta , chậm rãi đi thỉnh an ở Thọ An đường.
"Phu nhân chú ý dưới chân."
Thanh Đại đỡ c/h/ặ/t cánh tay ta : "Lão phu nhân đã mở miệng miễn cho thỉnh an. Ngài bây giờ thân mình nặng nề, việc gì phải đi một chuyến này mỗi ngày."
Ta lắc đầu nói : "Lễ nghĩa phải giữ không thể bỏ."
Đến góc hành lang, ta nhìn thấy Bùi Nghiễn Châu đứng trước cửa Tây viện, Tô di nương kéo tay áo hắn , nước mắt vẫn còn đọng khóe mi.
Thanh Đại tức giận dậm chân: "Hầu gia cũng thật là... ngài đã có mang, vậy mà ngài ấy vẫn còn..."
"Không được nhiều lời." Ta thu lại tầm mắt, tiếp tục đi tới.
Khi ta đến Thọ An đường, bữa sáng của lão phu nhân vừa dọn lên bàn.
Ta vừa vào phòng, bà đã vẫy tay về phía chỗ trống cạnh mình : "Đến chỗ tổ mẫu ngồi đây. Sáng nay phòng bếp hấp bánh táo đỏ sơn d/ư/ợ/c, chính là món con thích ăn."
Ta vừa ngồi vững, bà đã nhìn chằm chằm bụng ta cười nói : "Theo ta thấy, tám phần là con trai."
"Tổ mẫu xưa nay nhìn chưa bao giờ sai."
Ta mỉm cười nhận trà , trong dạ dày lại bỗng nhiên trào dâng, vội lấy khăn che miệng mũi.
Lão phu nhân nhìn ta thở dài: "Bên phía Tô thị... rốt cuộc Nghiễn Châu xử trí thế nào?"
Ta rủ mắt: "Hầu gia trong lòng tự có quyết đoán."
"Con bé này , chính là quá mức nhẫn nhịn."
Lão phu nhân vỗ vỗ tay ta : "Thuở trước nếu không phải phụ thân nó kiên quyết thực hiện hôn ước hai nhà Thẩm, Bùi, Nghiễn Châu vốn dĩ thực sự muốn cưới Tô thị. Hai kẻ đó từ nhỏ đã ở bên nhau ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.