Loading...
Đây là lần đầu tiên lão phu nhân nói với ta về chuyện cũ đó.
" Nhưng hôn ước đã định, thì phải nhận."
Lời bà bỗng trở nên lạnh lùng cứng rắn: "Tô gia sa sút là số mệnh của nàng ta , nàng ta đã vào cửa làm thiếp , thì phải giữ quy củ của thiếp ."
Lời vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã.
Bùi Nghiễn Châu vội vã bước vào , trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi: "Tổ mẫu, tôn nhi đến muộn."
Lão phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng: "Hóa ra ngươi vẫn nhận ra cửa Thọ An đường. Ta còn tưởng ngươi ngày ngày nghe Tây viện khóc lóc, đến xương cũng ngâm mềm nhũn rồi chứ!"
Bùi Nghiễn Châu đứng vô cùng lúng túng, ánh mắt lại không kìm được mà hướng về phía ta .
"Hầu gia đã dùng bữa sáng chưa ?" Ta mở lời trước .
Hắn lắc đầu đáp: "Vẫn chưa ..."
"Vậy thì ngồi xuống, bồi Tri Vi ăn một chút."
Lão phu nhân thẳng thừng gọi người thêm chén đũa: "Nó một mình vốn dĩ ăn không nổi."
Bữa cơm này trầm lặng đến mức khiến người ta khó chịu.
Bùi Nghiễn Châu mấy lần muốn cất tiếng, nhìn thấy gương mặt nghiêng bình tĩnh của ta , lại nuốt lời vào trong.
Anan
Đến khi hạ nhân thu dọn bát đĩa, lão phu nhân mới dặn dò: "Nghiễn Châu, Tri Vi có mang, sau này con phải quan tâm nhiều hơn một chút."
Tay cầm chén trà của hắn khựng lại : "... Tôn nhi ghi nhớ rồi ."
"Gần đây ít đến Tây viện thôi."
Lão phu nhân lạnh giọng bồi thêm một câu: "Tránh để người ta thừa nước đục thả câu, lại sinh tâm tư vặn vẹo."
Ta vừa về chính viện chuẩn bị nghỉ ngơi, Đỗ ma ma liền vội vã bước lớn vào cửa: "Phu nhân, lão nô tìm thấy cái này ở tiểu trù phòng!" Khăn tay vừa trải lên bàn, mấy viên t/h/u/ố/c màu nâu lăn lóc rơi ra .
Ta tiếp lấy ngửi ngửi, sắc mặt lập tức thay đổi: "Đây là t/h/u/ố/c phá thai?"
"Cất giấu ở đáy lu gạo."
Đỗ ma ma tức giận đến mức tay run lẩy bẩy: "Nếu không phải sáng nay túi gạo bị rách miệng, e là vẫn mãi không phát hiện được !"
Ta trầm mặc một lát, sau đó hỏi: "Hầu gia đang ở đâu ?"
"Vừa mới ra phủ."
"Chuẩn bị kiệu."
Ta vịn mép bàn đứng dậy: "Ta muốn đi Tây viện."
Tô di nương đang thêu thùa bên cửa sổ, thấy ta bước vào trước là hoảng hốt, rất nhanh lại nặn ra nụ cười : "Phu nhân sao lại tự mình đến đây? Có việc cứ sai người gọi thiếp thân là được ."
Ta đi đến ghế trên ngồi xuống: "Tô di nương, ta hôm nay muốn kể một câu chuyện cho ngươi nghe ."
Sắc mặt nàng ta khựng lại : "... Là câu chuyện gì ạ?"
"Có một tiểu thiếp biết chủ mẫu hoài thai, lén lút nhét t/h/u/ố/c phá t/h/a/i vào tiểu trù phòng."
Ta chậm rãi hỏi nàng ta : "Ngươi nói xem, người như vậy nên chịu hình phạt gì?"
Khung thêu tuột tay rơi xuống đất, một tiếng "bộp" giòn giã. Tô di nương lắp bắp: "Phu, phu nhân nói gì, thiếp thân nghe không hiểu..."
"Không nghe hiểu?"
Ta giơ viên t/h/u/ố/c trong lòng bàn tay ra : "Vậy thì ngươi chắc chắn nhận ra cái này ."
Sắc mặt nàng ta tái nhợt đi , bỗng lao lên cướp giật: "Đây là ngươi cố ý giá họa!"
Ta nghiêng người tránh qua, lạnh lùng nhắc nhở: "Ta còn chưa nói t/h/u/ố/c là do ai giấu, sao ngươi lại vội vàng nhận thế?"
"Ta..."
Nàng ta đáp không được , dứt khoát khóc lóc gào thét: "Hầu gia tuyệt đối sẽ không tin ngươi! Ta cùng Hầu gia lớn lên từ nhỏ, ngài rõ nhất ta là người thế nào..."
"Thế thì tốt quá."
Ta cong cong khóe môi: "Không cần vội.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-9
Hầu gia
vừa
về,
mọi
người
ngồi
lại
một chỗ
nói
rõ cho rõ ràng."
Trong mắt Tô di nương nổi lên sự điên cuồng: "Ta, ta nói cho ngươi biết , ngươi đừng đắc ý! Người Hầu gia yêu vẫn luôn là ta ! Nếu không phải Thẩm gia cậy thế, vị trí chủ mẫu này vốn dĩ phải thuộc về ta !"
Ta nhìn dáng vẻ thất thố của nàng ta , chỉ cảm thấy đáng thương: "Ngươi đến nay vẫn không hiểu.”
“Cho dù không có Thẩm gia, Hầu phủ cũng tuyệt đối không thể để nữ nhi tội thần trở thành chính thất."
Câu nói này triệt để chọc thủng chút lý trí cuối cùng của nàng ta .
Nàng ta vồ lấy cây kéo bên bàn, mạnh mẽ lao về phía ta : "Ta muốn g/i/ế/c ngươi!"
15.
Kéo cách ta còn một bước, một cánh tay từ bên chéo thò ra , bỗng nhiên kẹp c/h/ặ/t cổ tay Tô di nương.
Bùi Nghiễn Châu vội vã chạy về chắn ở giữa, sắc mặt lạnh đến dọa người : "Tô Nguyệt Nhu, ngươi đến mạng cũng không cần nữa sao !"
Nhìn thấy hắn , Tô di nương như vớ được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nước mắt lập tức trào ra : "Nghiễn Châu ca, rõ ràng là ả ta bày mưu hãm hại thiếp ..."
"Câm miệng!"
Hắn phản tay cướp lấy lợi nhận: "Nước đầu ngọn nguồn ta đã hỏi rõ, ngươi có biện hộ nữa cũng vô ích..."
Tô di nương mềm nhũn người , túm c/h/ặ/t vạt áo trước n/g/ự/c hắn khổ sở cầu xin: "Thiếp cũng hết cách... Thiếp chỉ sợ sau khi đích t/ử sinh ra , trong mắt chàng sẽ không còn Hanh nhi và Ninh nhi..."
Bùi Nghiễn Châu nhắm mắt tĩnh lặng một lát, đáy mắt chút không nỡ cuối cùng cũng phai nhạt: "Trước tiên nhốt Tô thị lại Tây viện, việc định đoạt cuối cùng giao cho tổ mẫu quyết định."
Lão phu nhân hay tin, ngay đêm đó nổi trận lôi đình, phân hạ nhân đưa Tô di nương đến trang t/ử ở quê "tịnh dưỡng".
Lần này Bùi Nghiễn Châu không mở miệng cầu tình nữa, chỉ bày một vò rượu ở tiền viện, uống từ lúc trời tối đến tận canh ba.
Ta đỡ cái bụng nặng nề đi tìm, nhìn thấy hắn ngồi một mình thẫn thờ trong ánh trăng.
"Hầu gia." Ta gọi hắn một tiếng.
Hắn theo tiếng ngẩng mặt lên, đáy mắt rưng rưng ý ẩm ướt: "... Hồi nhỏ nàng ấy rất mềm lòng, con kiến bên đường cũng không nỡ giẫm."
Ta ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn đá, đợi hắn nói tiếp.
"Năm mười ba tuổi, ta ham chơi rơi xuống hầm băng, là nàng ấy chạy đi gọi người lớn, ta mới giữ lại được một mạng."
Hắn nhìn chén rượu tàn, giọng ngắt quãng: "Sau khi Tô gia gặp hoạ, nàng ấy suýt bị đưa vào Giáo Phường Tư. Ta cầu xin phụ thân , mới đưa được nàng vào hầu phủ..."
Đợi đến khi hắn nói xong, ta mới lên tiếng: "Hầu gia từng nghĩ chưa , con người ngày trước rồi cũng sẽ đổi thay theo năm tháng?"
Bùi Nghiễn Châu ngẩn người .
"Cô nương trong ký ức của chàng có lẽ lương thiện, nhưng Tô di nương trước mặt đây đã dám mưu hại một đứa trẻ chưa chào đời."
Tay ta bảo vệ trước bụng: "Chàng muốn trân trọng chuyện cũ, ta sẽ không cản trở. Nhưng người đang đứng trước mặt chàng , đợi chàng bảo vệ lúc này , Hầu gia cũng nên nhìn cho rõ."
Nói hết lời, ta liền đứng dậy rời đi , mặc hắn ở lại một mình dưới vầng trăng lạnh lẽo ấy .
Đã qua canh ba, một tiếng đập cửa vừa gấp vừa nặng đ/á/n/h thức ta khỏi giấc ngủ mơ màng.
Thanh Đại hoảng hốt xông vào : "Phu nhân, Tô di nương trốn mất rồi ! Nàng ta đả thương ma ma gác cửa, dắt một con ngựa trong chuồng ngựa trốn thoát rồi ..."
Lòng ta chợt trầm xuống: "Hầu gia đang ở đâu ?"
"Đã dẫn thị vệ đuổi ra khỏi thành rồi ạ!"
Mưa to xối xả ngoài hiên, giữa đất trời chỉ còn lại tiếng nước dày đặc.
Ta đứng ở cuối hành lang nhìn màn đêm đen kịt, dự cảm bất an trong n/g/ự/c mãi vẫn không đè xuống được .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.