Loading...

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu
#10. Chương 10

Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu

#10. Chương 10


Báo lỗi

Khi phương đông vừa ửng sáng, cửa viện cuối cùng cũng động đậy, Bùi Nghiễn Châu đạp mưa trở về, mấy tên thị vệ khiêng một chiếc cáng theo sau .

 

Tô di nương trên cáng không còn chút m/á/u, một mũi tên dài găm sâu vào n/g/ự/c, người đã không còn hơi thở.

 

"Chúng ta đụng phải thổ phỉ trên đường..."

 

Giọng Bùi Nghiễn Châu khản đặc: "Mũi tên đó, nàng ấy đỡ thay ta ..."

 

Ta nhìn người phụ nữ từng tươi tắn rực rỡ ấy cứng đờ nằm trong vũng nước mưa, nhất thời không tìm được lời nào để nói .

 

Ba ngày quàn linh cữu, hầu phủ an táng Tô di nương ở ngoại thành.

 

Bùi Nghiễn Châu canh giữ trước mộ, đứng từ sáng sớm cho đến tận khi chiều tà buông xuống.

 

Ta không sai người giục giã, chỉ dặn nhũ mẫu chăm sóc tốt cho Cảnh Hanh và Cảnh Ninh, hai đứa trẻ còn nhỏ, vẫn chưa hiểu được mẫu thân sẽ không bao giờ quay về nữa.

 

Đêm đã về khuya, hắn mới lê cơ thể đầy hơi lạnh bước vào chính viện.

 

Ta đang dưới ánh đèn vá áo nhỏ cho con, ngẩng lên thấy hắn bước vào , chỉ nói : "Phòng bếp có để lại cháo nóng cho Hầu gia."

 

Bùi Nghiễn Châu đứng cạnh cửa, bỗng hỏi ta : "Vì sao ?"

 

Ta ngẩng đầu: "Hầu gia đang hỏi gì vậy ?"

 

"Vì sao nàng vẫn có thể... bình tĩnh như vậy ?"

 

Đôi mắt hắn đỏ ngầu: "Nàng ấy suýt hại c/h/ế/t đứa con của chúng ta , nhưng trong lòng ta lại ..."

 

Ta đặt kim chỉ lên đùi: "Hầu gia, từ khi ta biết nhận thức, trong nhà đã dạy ta theo quy củ của người làm dâu nhà họ Bùi. Đọc sách tập chữ hay quản lý gia trạch, đều là để ta ngồi vững vị trí chủ mẫu hầu phủ."

 

Dừng một hồi lâu, ta mới nói tiếp nửa câu sau : "Chỉ có cách làm thế nào để chiếm được chân tâm của phu quân, chưa từng có ai dạy cả."

 

"Tô di nương đi đến bước đường này , ta cũng đau lòng cho hai đứa trẻ mất đi sinh mẫu."

 

Ta cúi đầu tiếp tục vá bộ áo nhỏ ấy : "Chỉ là người c/h/ế/t đã đi rồi , người sống vẫn phải tiếp tục sống ngày tháng sau này . Hầu gia nghĩ sao ?"

 

16.

 

Đêm sinh Cảnh An, ta dùng hầu như cạn kiệt sức lực, cho đến khi tiếng khóc lảng lảng truyền đến, trái t/i/m căng thẳng mới chính hạ xuống.

 

"Chúc mừng phu nhân, là một tiểu công t/ử thân hình vô cùng khỏe mạnh."

 

Đứa trẻ được đưa vào vòng tay, khuôn mặt đỏ nhăn nheo ấy vẫn nhắm nghiền mắt, ta nhìn một cái liền không nỡ rời mắt đi .

 

"Đưa đứa trẻ đến Thọ An Đường trước , để lão phu nhân cũng nhìn một cái." Ta thấp giọng dặn dò Thanh Đại.

 

Bùi Nghiễn Châu thức trắng một đêm ngoài cửa, lúc được phép vào phòng, dưới mắt là một vùng thâm quầng.

 

Hắn nhẹ chân nhẹ bước đến bên giường: "Phu nhân..."

 

"Hầu gia."

 

Ta nhẹ nhàng gật đầu với hắn : "Làm Hầu gia nhọc lòng rồi ."

 

Hắn rõ ràng còn lời muốn nói , nhưng ta vừa đi một vòng quỷ môn quan về, ngay cả việc mở mắt cũng tốn sức, bèn không đáp lời nữa.

 

Ngày đầy tháng, trong phủ bày tiệc rượu mừng Cảnh An.

 

Ta ôm đứa trẻ mặc đồ đỏ nhận lời chúc mừng, Bùi Nghiễn Châu canh giữ bên cạnh, gặp lúc khách khứa vây quá gần, liền vươn tay chắn hộ chúng ta .

 

Giữa tiệc có người cười nói : "Nhìn Hầu gia bảo vệ kỹ thế kia , tình cảm phu vợ thật khiến người ta ngưỡng mộ."

 

Ta rủ mắt trêu chọc đứa trẻ trong n/g/ự/c, giấu đi nụ cười mỉa mai nhạt nhẽo nơi khóe môi.

 

Không ai biết , mấy hôm trước thiên t/ử vừa ban cho hầu phủ hai vị mỹ nhân, hiện tại các nàng vẫn được bố trí ở khách viện.

 

Sau khi trời tối, ta tựa đầu giường đối chiếu danh sách quà đầy tháng, Bùi Nghiễn Châu cầm một cuộn công văn bước vào .

 

"Cữ tháng còn chưa qua, nàng quản những thứ này làm gì? Giao cho quản sự đối chiếu là được ."

 

Ta đặt danh sách quà xuống, thẳng thắn hỏi: "Hai vị mỹ nhân hoàng cung ban xuống, Hầu gia định sắp xếp cho các nàng ở viện nào?"

 

Thần sắc hắn khựng lại , chỉ thốt ra một chữ: "Ta.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hau-gia-thien-vi-ta-chi-can-vi-tri-chu-mau/chuong-10
.."

 

"Thính Tuyết Hiên ở Đông Khóa Viện đã sai người dọn dẹp sạch sẽ rồi ."

 

Ta tiếp lời sắp xếp thay hắn : "Nơi đó vừa không gần chủ viện, lại không có kẻ nhàn rỗi quấy rầy, rất thích hợp."

 

Bùi Nghiễn Châu dừng lại tại chỗ một hồi lâu, mấy lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc không tìm được lời giải thích nào thốt nên lời.

 

Cuối cùng, hắn mệt mỏi thở dài: "Cứ theo sự sắp xếp của nàng mà làm đi ."

 

Người trong kinh đều khen ngợi Tĩnh An hầu phu nhân hiền lương, chỉ có bản thân ta rõ ràng, cái gọi là đại độ, chẳng qua trong lòng chưa từng đòi hỏi sự sủng ái riêng từ hắn .

 

Khi Cảnh An tròn một tuổi, Bùi Nghiễn Châu kết thúc quân vụ biên ải, mang về một hộp Nam châu sáng bóng nhuận sắc.

 

Ta bảo thợ thủ công làm thành nguyên bộ trang sức, lần tới vào cung liền đeo ra ngoài.

 

Có phu nhân tiến lại ngắm nghía, ta cười nói : "Hộp châu báu do Hầu gia chọn này , làm trang sức quả nhiên rất đẹp ."

 

Bùi Nghiễn Châu cách vài bước nghe thấy câu này , đáy mắt lặng lẽ thêm ý cười .

 

Nhiều năm về sau , chúng ta cứ chung sống như vậy : lễ số chu toàn , mọi việc bàn bạc, nhưng cũng luôn tương kính như tân.

 

Cảnh Hanh nạp thê, Cảnh Ninh xuất giá, mọi chuyện cưới xin đều do một tay ta lo liệu.

 

Khi kiệu hỷ của Cảnh Ninh biến mất ở cuối con phố dài, Bùi Nghiễn Châu bỗng nói với ta : "Hai đứa trẻ có được ngày hôm nay, đều là nhờ nàng dạy bảo tốt ."

 

"Đã vào gia phả hầu phủ, chúng đều là con của ta , ta tự nhiên không thể mặc kệ chúng lớn lên lệch lạc." Ta đáp nhạt nhẽo, t/i/m g/a/n lại lặng lẽ ấm lên.

 

Trong bữa yến tiệc Cảnh An mười sáu tuổi được phong thế t/ử, Bùi Nghiễn Châu uống nhiều hơn ngày thường mấy chén.

 

Hắn kéo tay áo ta , nói với vẻ say lờ đờ: "Những năm này ... trong ngoài gia đình nàng đều vất vả rồi ."

 

Ta đỡ lấy bả vai đang lảo đảo của hắn : "Hầu gia say rồi ."

 

Năm tháng lại trôi qua mười năm, Bùi Nghiễn Châu quấn giường bệnh, không thể gượng dậy được nữa.

 

Khi sinh mệnh sắp tận, ánh mắt hắn nhìn ta lại vô cùng trong trẻo: "Nếu thực sự có kiếp sau ..."

 

Ta đắp lại góc chăn bị tuột cho ngay ngắn: "Hầu gia cứ yên tâm, hầu phủ vẫn còn thiếp thân ."

 

Sau khi hơi thở dừng lại , ta không khóc , chỉ ngồi cùng hắn một quãng thời gian dài đằng đẵng bên chiếc giường tĩnh lặng.

 

Anan

Tang lễ phía sau do một tay ta lo liệu, lễ số và vinh nhục nên có không thiếu thứ gì.

 

Ngày quan tài ra khỏi thành, Cảnh An đỏ hốc mắt hỏi ta : "Mẫu thân vì sao chưa từng rơi lệ?"

 

Tiền giấy ngập trời bị gió cuốn qua, ta chỉnh lại cổ áo cho hắn : "Phụ thân con đi lúc an ổn , chúng ta không có gì phải tiếc nuối cả."

 

Sau khi qua tuổi sáu mươi, ta thích nhất ngồi dưới gốc cây hải đường trong sân, nhìn bóng râm dịch chuyển từng chút qua bậc đá.

 

Đứa cháu gái nhỏ áp lên chân ta , ngẩng mặt hỏi: "Tổ mẫu sống lâu như vậy , lúc nào là vui nhất?"

 

Mấy đứa trẻ trong sân đang đuổi theo cánh diều chạy nhảy, ta nhìn chúng, bỗng nhớ lại thiếu nữ ngồi trong kiệu hỷ năm nào.

 

Khi ấy ta mới mười tám tuổi, trong đầu đầy ắp chỉ có một việc: làm sao đứng vững chân trong căn trạch viện xa lạ đó.

 

"Chính là khoảnh khắc này ."

 

Ta nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cháu gái: "Tổ mẫu lúc này , sảng khoái hơn bất cứ lúc nào."

 

Gió ấm lướt qua tường viện, thổi rơi một cây hải đường, những cánh hoa lần lượt rơi đậu trên vạt áo và mái tóc của chúng ta .

 

Đời này ta không đợi được lưỡng tình tương duyệt, nhưng cũng chưa từng cúi đầu cầu xin thương hại.

 

Ngoảnh nhìn con đường đã đi qua, ta không chỉ là thê t/ử nhà họ Bùi, là mẫu thân của mấy đứa trẻ; trước hết ta là Thẩm Tri Vi, là chính bản thân ta .

 

Toàn văn hoàn

 

Chương 10 của Hầu gia thiên vị, ta chỉ cần vị trí chủ mẫu vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Cổ Đại, Nữ Cường, Gia Đình, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo