Loading...
"Cho đến một ngày, đột nhiên có một con yêu hồ bị thương đi tới. Toàn thân linh khí tràn trề, đám ác yêu kia nhòm ngó huyết mạch và nội đan của nó nên muốn ra tay g/i/ế/c c/h/ế/t nó."
"Nào ngờ con yêu hồ này lại là một nhân vật lợi hại, dù mang thương tích trong người nhưng vẫn c/h/é/m g/i/ế/c đám ác yêu kia sạch bách không còn một mống. Từ đó về sau , Đại Hoang Sơn khôi phục lại sự thái bình, phàm nhân dưới chân núi cũng có được cuộc sống an yên. Để tưởng niệm nó, họ đã đặc biệt lập miếu hồ tiên để thờ phụng."
"Mãi sau này , yêu hồ bỗng nhiên biến mất, miếu hồ tiên cũng chẳng còn hiển linh nữa. Phàm nhân tuổi thọ ngắn ngủi, từng thế hệ trôi qua, người nhớ đến nó ngày một ít đi , miếu hồ tiên theo đó cũng dần dà hoang phế."
Trong lòng ta dâng lên một thứ cảm vị khó tả: "Thế còn kết giới trong miếu thì sao ?"
"Phần lớn là di trạch do nó để lại ." Cây hòe già cảm thán, "Không ngờ ngươi lại có được sự che chở của nó."
"Vậy nó đã đi đâu rồi ?"
Cây hòe già thở dài: "Không rõ."
Ta nằm dưới gốc cây nửa ngày trời, rốt cuộc không kìm nén được nữa, lén lút quay về miếu hồ tiên.
08
Ta vẫn nấp trong bóng râm của bức tượng thần, ngửi thấy mùi hương khói quen thuộc, trong lòng vừa hơi thả lỏng thì nghe thấy một giọng nói lạ hoắc.
"Các ngươi gặp tai họa, đều là do thờ phụng hổ yêu mà ra !"
Kẻ cất lời là một tên tu sĩ cao gầy mặc đạo bào màu xanh, bên hông hắn treo lục lạc, sau lưng giắt thanh mộc kiếm.
Hắn bày đàn tràng trước miếu, tay cầm mộc kiếm, chỉ thẳng vào bức tượng hồ tiên, giọng điệu sắc nhọn ch/ói tai.
"Hồ tiên sớm đã bị con hổ yêu này ăn thịt rồi ! Hổ yêu chiếm đoạt thần vị, thụ hưởng hương khói của các ngươi, phạm vào thiên điều. Trận lũ quét này , chính là thiên khiển! Nếu không dập tắt cơn thịnh nộ của trời cao, cả thôn các ngươi sẽ phải c/h/ế/t không toàn thây!"
Đám đông tức khắc xôn có bàn tán.
Có kẻ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt m/á/u, quụp xuống đất dập đầu.
Nhưng cũng có người lớn tiếng quát: "Hồ ngôn loạn ngữ!"
"Đêm đó Sơn quân đã cõng cháu ta từ trong bùn ra , bản thân nó suýt chút nữa bị chôn vùi! Nếu nó là ác yêu, hà cớ gì phải cứu chúng ta ?"
Người phụ nhân cũng ôm c/h/ặ/t lấy đứa con gái nhỏ, đôi mắt đỏ hoe lên tiếng:
"Con bé nhà ta bị mắc kẹt trên vách đá, chính là đại nhân đã cứu. Nó mà hại người , thì đã hại từ lâu rồi , hà cớ gì phải đợi đến ngày hôm nay?"
A Mãn lại càng chen lên phía trước , lớn tiếng nói :
"Đại nhân đã chỉ đường cứu mẫu thân con! Ngài là người tốt , không phải ác yêu!"
Cái ch/óp đuôi của ta vô thức quẫy nhẹ một cái, trong đầu ngập tràn những thắc mắc.
Bọn họ rõ ràng đã biết chân tướng, người ở trong miếu hồ tiên thuở trước là con hổ yêu ta đây chứ chẳng phải hồ tiên chân chính, cớ sao vẫn còn muốn bênh vực ta chứ?
09
Kết giới vẫn còn đó, cách ly yêu khí của
ta
nên tên tu sĩ
kia
tạm thời
chưa
phát hiện
ra
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ho-yeu-gia-mao-ho-yeu/chuong-4
Hắn cười lạnh một tiếng: "Yêu vật vốn giỏi nhất là mê hoặc lòng người . Ban cho các ngươi chút ân huệ nhỏ mọn, liền muốn lấy mạng các ngươi. Trên người các ngươi nhiễm yêu khí, thiên phạt mới giáng xuống ngôi làng này ."
Ánh mắt hắn đảo một vòng, trước tiên rơi lên người A Mãn, rồi lại chỉ tay về phía đứa con gái nhỏ trong n/g/ự/c người phụ nhân.
"Hai đứa trẻ này , đều từng giao thiệp với hổ yêu, trong linh hồn đều mang theo yêu ấn. Lấy ra làm vật tế trời vừa khéo, mới có thể dập tắt cơn thịnh nộ của trời xanh."
Nói nhảm nhí gì thế, yêu ấn là thứ quái quỷ gì chứ?
Phụ mẫu của A Mãn giận dữ xông ra che chở cho nó, nhưng lại bị hai lá bùa của tên tu sĩ định thân tại chỗ, động đậy không nổi.
Người phụ nhân quỳ rạp dưới đất khóc lóc cầu xin, đứa con gái nhỏ sợ đến mức gào khóc oà lên.
Tên tu sĩ hất ống tay áo, mộc kiếm khẽ khều, lá bùa trên bàn thờ không lửa tự bốc cháy, ngọn lửa màu xanh bùng lên khiến dân làng sợ hãi liên tiếp lùi bước.
"Kẻ nào còn dám thay hổ yêu nói một lời, chính là đồng tội!"
Tên tu sĩ lạnh lẽo lướt nhìn đám đông.
Những kẻ đứng xem tức khắc lùi lại mấy bước liền.
Đứa trẻ tái mét cả mặt, nhưng vẫn cố chấp cãi lại :
"Đại nhân không phải ác yêu!"
Ánh mắt tên tu sĩ trở nên hung ác, hắn chộp lấy cổ tay A Mãn, dán lá bùa lên trán nhóc.
A Mãn tức khắc phát ra một tiếng thê t/h/ả/m đau đớn, toàn thân ngã quỵ xuống đất co giật.
Trong đầu ta vang lên một tiếng "ong" thật lớn.
Đến lúc ta kịp phản ứng lại , bản thân đã lao ra ngoài từ bao giờ.
10
Bốn chân chạm đất, toàn lực phát huy yêu lực.
Ta nhào về phía tên tu sĩ, hắn hoàn toàn không ngờ ta lại ở ngay gần đây, trong lúc vội vàng chỉ kịp nghiêng người , bị móng vuốt của ta cào rách nửa vạt đạo bào.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Hắn lăn đi mấy trượng, lúc bò dậy khóe miệng còn dính m/á/u, nhưng bỗng nhiên bật cười .
"Quả nhiên vẫn còn ở đây."
Hắn l/i/ế/m l/i/ế/m vết m/á/u bên khóe miệng, cười vô cùng tà khí.
"Tiểu hổ t/ử, trốn cho kỹ vào đấy nhé. Nếu không phải mấy ngày trước ngươi sơ hở để lộ yêu khí, e là ta cũng chưa chắc tìm được ngươi."
Đồng t/ử ta co rụt lại .
Nhận ra đây chính là một trong những tên tu sĩ từng truy sát ta hồi trước .
Chỉ thấy hắn lẩm bẩm đọc chú ngữ cực nhanh, lá bùa trong tay "bùng" một tiếng nổ tung tỏa ra một đám khói đen.
Từ trong làn khói chui ra mấy đạo hư ảnh tựa như rắn đen, thẳng hướng ta lao tới.
Phược Yêu Tỏa!
Không, còn tà môn hơn cả Phược Yêu Tỏa, thứ này âm tà vô cùng, không biết đã hại c/h/ế/t bao nhiêu yêu quái.
Ta nghiêng người tránh được hai đạo, đạo thứ ba quấn c/h/ặ/t lấy chân sau của ta .
Yêu lực chạm phải làn khí đen đó liền phát ra tiếng xèo xèo như bị lửa nướng, đau đớn khiến ta trầm giọng kêu lên một tiếng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.