Loading...
Ninh Nhi nghĩ một lúc, vậy mà tháo chiếc mặt ngọc nhỏ mình yêu thích nhất, đặt vào lòng bàn tay tỷ tỷ.
Có lẽ là do m/á/u mủ ruột rà, hai đứa mới gặp một lần đã sẵn lòng tặng nhau những món mình trân quý.
Sáng sớm hôm sau , ta chuẩn bị rời đi .
Bùi Nghiễn Thần tới đón A Chiêu, lúc ta sắp lên xe, chàng bỗng nắm cổ tay ta , giọng nghẹn ngào: “Có thể… ở lại không ?”
Như sợ không kịp, chàng vội vàng hứa hẹn: “Nàng trách ta hại vợ chồng Tôn đại ca, ta có thể truy phong cho họ, để sau khi mất họ được vinh danh, cũng có thể ban chức quan và chu cấp cho người nhà họ…”
Tay chàng càng siết c/h/ặ/t: “Tri Vi, người c/h/ế/t không thể sống lại , thứ ta có thể bù đắp chỉ có chừng ấy .
Nhưng ta thực sự không muốn mất nàng thêm lần nữa.”
Ta nhắc chàng : “Chàng từng hứa, sau ba tháng nếu ta vẫn muốn đi , nhất quyết sẽ không ngăn cản.”
Tay chàng vẫn chưa buông.
Ta nhìn người mình vẫn yêu trước mặt, cố nói cho rõ ràng: “Nghiễn Thần, tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng sẽ phai nhạt theo tháng năm dài đằng đẵng.
Nay chàng không buông được , chỉ vì thời gian chúng ta thực sự bên nhau quá ngắn.”
“Trong lòng ta quả thực vẫn có chàng , chàng cũng chưa từng quên ta .
Nhưng những tình cảm ấy không thể xóa sạch chuyện đã xảy ra .”
“Chàng có con đường nhất định phải đi hết, ta cũng có lẽ phải trái không thể từ bỏ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Không ai trong chúng ta có thể thay người kia vứt bỏ điều ấy .”
A Chiêu bước đến, kéo tay phụ thân : “Phụ thân , để mẫu thân đi đi .
Nếu bị ép ở lại , mẫu thân nhất định không vui.”
Ai cũng có người mình chẳng nỡ chia xa.
Ta cúi xuống, hỏi con gái lần cuối: “A Chiêu, con có muốn rời đi cùng mẫu thân không ?”
Con bé ngấn lệ lắc đầu: “Con muốn ở bên phụ thân .
Đợi lớn lên, con cũng muốn làm tướng quân dẫn binh.”
Đáp án nằm trong dự liệu, nhưng ta vẫn muốn hỏi một lần .
Ta xoa đầu con: “Được, mẫu thân đợi xem con thực hiện.”
Bùi Nghiễn Thần cuối cùng cũng buông tay.
Xe ngựa lên đường, chàng phái người hộ tống suốt dọc đường, ta không từ chối.
Ta chỉ mang theo của hồi môn của mình , mua một trạch viện ở thị trấn yên tĩnh, rồi cùng Ninh Nhi sống tại đó.
Chẳng bao lâu, Bùi Nghiễn Thần thu phục Sóc Châu, nước Lương chấm dứt cảnh cát cứ kéo dài nhiều năm.
Chức châu mục Nguyên Châu không rơi vào tay Chu Hoài Cẩn, triều đình phái một vị quan già dặn khác đến nhậm chức.
Hắn và Tạ Hoàn tranh đoạt các chức quan còn lại , đấu đá đến lưỡng bại câu thương, thậm chí hạ độc lẫn nhau , cuối cùng đều nằm nhà thoi thóp, sống dở c/h/ế/t dở.
Ta chuẩn bị khoản bạc cuối cùng, gửi cho thân nhân của Tôn đại ca và Lan tỷ.
Những năm qua, ta vẫn luôn chăm lo cho họ.
Nay Bùi Nghiễn Thần
đã
truy phong hai vợ chồng, cũng nhận lấy trách nhiệm phụng dưỡng
người
nhà họ Tôn, nên
ta
không
can dự nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-le-nam-cu/chuong-10
A Chiêu thường viết thư về, kể tình hình triều đình, cũng kể phụ thân cai quản địa phương ra sao .
Đời sống bách tính ở thị trấn ngày một yên ổn , ta nhìn ra được Bùi Nghiễn Thần thực sự rất biết cách làm người nắm quyền.
A Chiêu được đưa đi học, ban đầu ngày nào cũng than khổ trong thư, một năm sau dần quen hơn, khi bàn luận chính sự cũng đã có kiến giải riêng.
Trong lòng ta nảy ra một suy đoán táo bạo, chỉ là trước sau chưa từng hỏi.
Mấy năm sau , quả nhiên hoàng đế cũ thoái vị, Bùi Nghiễn Thần đăng cơ.
Chàng vẫn không tuyển phi, ngược lại triệu tập những bậc hiền tài trong thiên hạ vào kinh, thay phiên dạy dỗ công chúa.
Hôm ấy , Ninh Nhi giơ lá thư chạy vào phòng, hồ hởi gọi: “Tỷ tỷ gửi thư đến!”
Ngoài phong bì vẫn là bốn chữ “Tri Vi thân khải” do Bùi Nghiễn Thần viết thay .
Đến tận bây giờ A Chiêu vẫn chưa viết đúng tên ta .
Ninh Nhi đuổi theo hỏi: “Tỷ tỷ nói gì trong thư vậy mẫu thân ?”
Ta đưa thư cho con: “Tỷ tỷ con nói bệ hạ đã cho con bé cùng phê duyệt tấu chương.”
Ninh Nhi đầy mặt ngưỡng mộ: “Tỷ tỷ giỏi quá.
Giá nữ t/ử cũng được làm quan, con cũng muốn vào triều.”
Ta đẩy sách lại trước mặt con: “Vậy trước hết phải đọc sách cho giỏi đã .”
Mặt con bé lập tức xị xuống.
Không lâu sau , A Chiêu đón Ninh Nhi lên kinh thành làm bạn đọc sách bên mình .
Hai con đều hỏi ta có muốn đi cùng không , nhưng ta luôn tìm được đủ lý do: con gái nhà bên sắp sinh, cháu trai nhà đối diện sắp bàn chuyện hôn nhân, cứ như cả thị trấn thiếu ta là không thể vận hành được …
A Chiêu tức giận viết thư nói từ nay sẽ không thèm để ý đến ta nữa.
Vậy mà chưa qua mấy ngày, thư mới vẫn được gửi tới như thường.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Bùi Nghiễn Thần xuất chinh đ/á/n/h Nhung Địch, A Chiêu ở lại kinh thành giám quốc.
Trong triều tuy có lời dị nghị, nhưng hiếm ai dám phản đối trước mặt con bé.
Bùi Nghiễn Thần về chưa đầy một tháng đã trao ngôi hoàng đế cho nữ nhi.
Ninh Nhi cũng như ước nguyện thuở nhỏ, trở thành nữ quan trong triều.
Chàng lại ở kinh thành thêm ba năm, đợi căn cơ của A Chiêu vững vàng mới lặng lẽ rời đi .
Nữ nhi gửi thư nói phụ thân con bé mất tích rồi .
Ta cầm thư ngẩn người rất lâu.
Con ch/ó già nhà hàng xóm trước khi c/h/ế/t cũng từng một mình đi vào núi, không muốn để chủ nhân nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của nó.
Ta không nhịn được suy đoán, phải chăng Bùi Nghiễn Thần cũng muốn giữ chặng đường cuối cùng cho riêng mình .
Còn rốt cuộc chàng đã đi đâu , khắp thiên hạ không ai biết .
Ta vẫn sống cuộc đời của mình , thỉnh thoảng trông trẻ giúp hàng xóm, trêu đùa những đứa cháu nhỏ nhà người ta .
Ngày tháng bình lặng, cũng rất tự tại.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.