Loading...

HOA LÊ NĂM CŨ
#9. Chương 9

HOA LÊ NĂM CŨ

#9. Chương 9


Báo lỗi

Nằm trong lòng ta , con nhớ lại : “Lần đầu con thấy Ninh Nhi, là nhìn từ xa thấy muội ấy chơi trong sân.

 

Muội muội đáng yêu lắm.”

 

“Con muốn chạy đến tìm mẫu thân , nhưng phụ thân bịt miệng con, bế con rời đi .”

 

Càng nói , con càng buồn bã: “Giá khi ấy phụ thân cho con chạy đến thì tốt rồi , biết đâu nhà mình đã sớm đoàn tụ.”

 

Ta không đáp.

 

Bùi Nghiễn Thần quá hiểu ta , dù khi ấy có gặp hai cha con, ta cũng sẽ không theo chàng đi .

 

Chuyện đau lòng, A Chiêu chỉ chịu kể một lần .

 

Con thích kể đi kể lại chuyện mình học võ hơn: bốn tuổi được bế lên lưng ngựa cũng không khóc , sáu tuổi đã kéo nổi chiếc cung nhỏ, b/ắ/n trúng bia cỏ cách xa năm mươi bước.

 

Con vừa gặm đùi gà vừa kể hăng say, đôi đũa trong tay cũng vung vẩy theo.

 

Thỉnh thoảng Bùi Nghiễn Thần lại vạch chuyện cũ của con: “Lần ấy con ngã từ lưng ngựa xuống, khóc suốt nửa canh giờ đấy.”

 

A Chiêu lập tức cãi: “Rõ ràng vì phụ thân mắng dữ quá nên con mới khóc !”

 

Bùi Nghiễn Thần bưng bát lên, khóe miệng cố nén cười .

Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện

 

Ta cúi đầu ăn cơm, sống mũi cay cay, nhưng môi cũng không kìm được mà mỉm cười .

 

Hoa trong thung lũng đang nở rộ, A Chiêu nằng nặc đòi đi ngắm.

 

Bùi Nghiễn Thần đeo sọt tre, ta xách hộp thức ăn, ba người chúng ta men theo suối vào núi.

 

Chàng đi phía trước , gặp chỗ ẩm ướt trơn trượt liền quay lại kéo ta một tay.

 

Vết chai dày trong lòng bàn tay chàng thô ráp mà ấm áp, đợi ta đứng vững, chàng liền buông tay đúng lúc.

 

A Chiêu đã chạy vào rừng lê từ lâu, đứng sau những cành hoa trắng muốt vẫy tay: “Phụ thân !

 

Mẫu thân !

 

Hai người mau đến đây!”

 

Cánh hoa rơi đầy tóc và váy áo con.

 

Khung cảnh trước mắt chồng lên mùa xuân ở thôn cũ.

 

Khi ấy Lan tỷ kéo ta nhặt hoa rụng làm tương, ta vừa ngẩng đầu đã thấy Bùi Nghiễn Thần đi xuống từ sườn dốc, cài cành hoa lê đẹp nhất trong tay lên tóc ta .

 

Bị mọi người trêu chọc, vành tai chàng đỏ bừng, nhưng mắt vẫn không rời ta , chỉ nói đẹp .

 

Giờ đây, nắng vẫn ấm, hương hoa và tiếng cười trẻ thơ đầy khắp thung lũng, tựa như mười năm chưa từng ngăn cách chúng ta .

 

Đêm nào A Chiêu cũng quấn quýt đòi ta kể chuyện.

 

Bùi Nghiễn Thần ngồi ở gian ngoài, mượn ánh đèn dầu đọc quân báo.

 

Trước kia , thứ chàng đọc ban đêm là sách mượn được , có một cuốn Kinh Thi cong cả mép vì chàng đọc quá nhiều lần .

 

Chàng từng khẽ ngâm: “Dẫu sống c/h/ế/t hay chia lìa, ta đã cùng người hẹn ước.”

 

Ta gối đầu trên đầu gối chàng , buồn ngủ đến không mở nổi mắt, vẫn nối tiếp: “Nắm tay người , cùng người đi đến bạc đầu.”

 

Tim đèn nổ tí tách, chàng gấp sách nhìn ta : “Tri Vi, cả đời này ta sẽ không quên câu ấy .”

 

Giờ đây, chàng đã chẳng còn là thư sinh nghèo trong thôn.

 

Triều đình liên tục gửi chiếu thư giục chàng về kinh, nhưng ngày nào chàng cũng trì hoãn.

 

Mãi đến khi ám vệ mang thánh chỉ đến giữa trưa, ta mới biết chàng đã được phong Yên vương, quyền thế đứng đầu hàng thần t/ử.

 

Phía tây chỉ còn Sóc Châu chưa thu phục, người có thể chấm dứt loạn lạc trong thiên hạ chỉ có chàng .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-le-nam-cu/chuong-9

 

Sau khi A Chiêu ngủ say, ta đặt chén rượu gạo đã hâm ấm bên tay chàng , chỉ lên vầng trăng trên trời.

 

Chàng đặt quân báo xuống, ngồi sóng vai với ta trên bậc đá trong sân.

 

Mỗi người uống một ngụm, chàng bỗng nói : “Nếu có thể sống mãi ở đây, thật ra cũng tốt .”

 

Ta nhìn chàng , đáp: “ Đúng là rất tốt , nhưng chàng không thể ở lại .”

 

“Thiên hạ chỉ còn một bước nữa là yên ổn .

 

Dù có muốn hay không , chàng cũng không thể dừng bước ở đây.”

 

Chàng quay đầu nhìn ta rất lâu, cuối cùng chẳng nói gì.

 

Ta nhắc: “Ngày mai là ngày cuối cùng trong ba tháng, chúng ta nên chia tay rồi .”

 

“Sau khi trở về, ta sẽ hòa ly với Chu Hoài Cẩn, rồi đưa Ninh Nhi rời Nguyên Châu.”

 

Ta đứng dậy, cố ý cười nhẹ nhõm: “Đợi chàng đ/á/n/h trận xong, ta cũng được hưởng phúc lây, sống vài năm tháng yên ổn .”

 

Chàng theo đó đứng lên, chỉ đáp một câu: “Ta sẽ khiến thiên hạ sớm ngày thái bình.”

 

Ta vào phòng may tiếp bộ y phục còn dang dở, suốt đêm không ngủ.

 

Khi trời sáng, A Chiêu nhìn ta , rồi nhìn Bùi Nghiễn Thần đã ngồi cả đêm ngoài sân, cuối cùng hỏi: “Mẫu thân , có phải chúng ta sắp phải xa nhau rồi không ?”

 

Kim đ/â/m vào đầu ngón tay, t/i/m ta cũng nhói theo.

 

Ta khẽ đáp: “Phải.”

 

Giữa trưa, chúng ta trở về Nguyên Châu, A Chiêu theo ta vào Chu phủ.

 

Chu Hoài Cẩn bước ra nghênh đón, lời còn chưa kịp hỏi, đã nhìn thấy con bé, lập tức cung kính gọi đại tiểu thư.

 

Ta sai người viết sẵn thư hòa ly, đẩy thẳng đến trước mặt hắn .

 

Hắn nhìn tờ giấy, hỏi: “Nàng làm vậy là có ý gì?”

 

Đảo mắt một vòng, hắn lại dò hỏi: “Chẳng lẽ… đại tướng quân bảo nàng hòa ly?”

 

Càng nghĩ hắn càng vui, thậm chí còn chắp tay vái ta : “Mai sau phu nhân vinh hoa phú quý, xin đừng quên nâng đỡ người cũ.”

 

A Chiêu đứng bên đảo mắt tỏ vẻ ngán ngẩm.

 

Ta không giải thích, chỉ giục hắn ký tên.

 

Chu Hoài Cẩn không dám trái ý, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại chuyện Ninh Nhi, cầu ta nói tốt cho hắn mấy lời trước mặt Bùi Nghiễn Thần.

 

Ta nói rõ với hắn : “Ninh Nhi sẽ theo ta đi .”

 

Đến lúc này Chu Hoài Cẩn mới tỏ vẻ bất mãn: “Con bé cũng là cốt nhục ruột thịt của ta .”

 

Ta nhìn hắn : “ Nhưng chính ta sinh con, cũng chính tay ta nuôi con khôn lớn.”

 

Thấy ta không chịu nhượng bộ, hắn nghiến răng xuống nước: “Được.

 

Chỉ có điều, chức châu mục Nguyên Châu…”

 

“Đại tướng quân tự có quyết định dùng ai, chàng không cần hỏi ta .”

 

Ta dẫn A Chiêu đi tìm Ninh Nhi.

 

Con gái nhỏ vừa thấy ta đã khóc , lao tới ôm chầm: “Sao giờ mẫu thân mới về?

 

Có phải cữu cữu không nỡ, giữ mẫu thân lại không cho đi ?”

 

Ta lau nước mắt cho con, thuận theo lời mà dỗ: “ Đúng đấy, cữu cữu lâu rồi không gặp mẫu thân nên giữ lại thêm vài ngày.”

 

Ninh Nhi sụt sịt, nhìn sang A Chiêu.

 

Ta nắm tay hai đứa dẫn đến bên nhau : “Đây là tỷ tỷ của con.”

 

Con bé lập tức ngọt ngào chào: “Muội chào tỷ tỷ.”

 

A Chiêu véo nhẹ má em, tặng một con d/a/o găm khảm đá quý, rồi chìa tay hỏi: “Tỷ đã tặng quà gặp mặt, muội cũng tặng lại tỷ một món được không ?”

 

Vậy là chương 9 của HOA LÊ NĂM CŨ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo