Loading...
Bùi Nghiễn Thần chỉ chiếc ghế bên cạnh.
Ta vừa ngồi xuống, chàng bỗng nhắc chuyện xưa: “Nàng có biết năm đó ta đuổi đến Thẩm gia, bị huynh trưởng nàng b/ắ/n một mũi tên trúng n/g/ự/c không ?”
Ta đã biết từ lâu, nhưng vẫn lắc đầu: “Chưa từng có ai nói với ta .”
Vừa thốt ra , ta đã không kìm được mà hỏi tiếp: “Chàng bị thương nặng lắm sao ?”
Chàng cầm tay ta , đặt lên n/g/ự/c mình , trong mắt thoáng hiện chút tủi thân như năm xưa: “Mũi tên xuyên qua chỗ này .
Đại phu nói chỉ cần lệch thêm một đốt ngón tay, ta đã mất mạng ngay tại chỗ.”
Ta hiểu rõ hơn ai hết tài b/ắ/n cung chuẩn xác của huynh trưởng, bất giác buột miệng hỏi: “Bây giờ còn đau không ?”
Hỏi xong, chính ta cũng sững người .
Bùi Nghiễn Thần buông tay ta : “Đã đau xong từ lâu rồi .”
Chàng nhìn thẳng ta , lại hỏi: “Ta chỉ muốn nghe một lời thật.
Năm đó vì sao nàng đột nhiên bỏ đi ?
Vì không còn yêu ta , hay vì chê cuộc sống nghèo khổ ấy không chịu nổi?”
“Sao nàng không để lại dù chỉ một lời?
Ta đi săn về thấy căn nhà trống không , nàng có biết ta sợ đến mức nào không ?”
Ta khó nhọc lắc đầu: “Đều không phải .”
“Ta không thay lòng, cũng chưa từng chê ba năm ấy khổ cực.”
Chàng bước tới ép sát: “Vậy rốt cuộc vì sao nàng bỏ đi ?”
Ta ngước mắt nhìn chàng : “Ta đi vì con đường chúng ta chọn không giống nhau .”
Chàng nhíu mày: “Ý nàng là sao ?”
Gương mặt c/h/ế/t không nhắm mắt của Lan tỷ lại hiện lên trước mắt.
Ta nói rành rọt từng chữ: “Vợ chồng Tôn đại ca là do chàng g/i/ế/c.”
Bùi Nghiễn Thần ngẩn ra một lúc, lần đầu trong mắt lộ vẻ kinh ngạc thực sự: “Người đến nha môn tố giác ta năm ấy … hóa ra là nàng?”
Ta đáp: “Là ta .”
Trên đường theo huynh trưởng về nhà, chính ta đã đến huyện nha.
Sau đó quan sai vào núi lục soát, nhưng không tìm thấy t/h/i t/h/ể vợ chồng Tôn đại ca.
Họ c/h/ế/t vì ta và Bùi Nghiễn Thần, món nợ tội lỗi này ta cũng không thể phủi sạch.
Hôm ấy là sinh thần Bùi Nghiễn Thần.
Lan tỷ đặc biệt làm thịt một con gà nhà nuôi, còn sang dạy ta cách hầm canh.
Nàng chưa kịp về thì Tôn đại ca đã cầm một tờ cáo thị truy nã vội vã bước vào .
Chân dung trên cáo thị chỉ giống Bùi Nghiễn Thần vài phần, nhưng Tôn đại ca biết chữ, cũng từng thấy miếng ngọc bội khắc tên chàng , nên đã nhận ra người trên cáo thị.
Ngọc bội về sau bị hủy, trong thôn chỉ còn mình huynh ấy biết lai lịch chúng ta .
Nhưng huynh ấy không đòi hỏi bất cứ lợi lộc gì, chỉ hạ giọng nhắc: “Dù hai người dùng tên giả, cũng nhất định phải cẩn t/h/ậ/n.”
Đêm đó, ta kể chuyện cho Bùi Nghiễn Thần, dặn chàng về sau bớt đến chợ.
Mấy ngày sau , vợ chồng Tôn đại ca chuẩn bị về nhà ngoại.
Lan tỷ xoa bụng bầu đã nhô lên của ta , hứa: “Muội còn đang mang thai, sao tỷ yên tâm được ?
Nhiều nhất hai ngày, tỷ sẽ
quay
về ở bên
muội
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-le-nam-cu/chuong-3
”
Vậy mà họ đi rồi bặt vô âm tín.
Ta sinh nghi, lén đi theo Bùi Nghiễn Thần, nhìn thấy chàng một mình bước vào hang núi.
Đợi chàng đi xa, ta vào xem thì vợ chồng Tôn đại ca đã tắt thở.
Ta nhìn chằm chằm chàng , hỏi: “Họ từng giúp đỡ chúng ta như thế, sao chàng nỡ ra tay?”
Mười năm trôi qua, nhắc lại chuyện ấy , chàng vẫn không có chút hối hận: “Vì họ đã nhận ra ta .”
“Nếu họ thật sự muốn báo quan lĩnh thưởng, lúc ấy họ đã đi ngay, sao còn phải đặc biệt đến nhà nhắc nhở?”
Chàng lạnh lùng giải thích: “Khi đó hai nhà đều sống ổn , quan hệ cũng không tệ.
Nhưng sau này thì sao ?
Nhỡ nhà họ thiếu tiền, hoặc kết oán với chúng ta , liệu hắn có đổi ý không ?”
“Dẫu không báo quan, hắn cũng có thể dùng bí mật ấy ép chúng ta làm việc cho hắn .
Đến lúc đó, chúng ta có dám từ chối không ?”
Ta sốt ruột ngắt lời: “Họ tuyệt đối sẽ không làm như vậy …”
“Dựa vào đâu nàng dám chắc họ sẽ không làm ?”
Vẻ mặt Bùi Nghiễn Thần đầy bất lực.
Chàng dồn dập hỏi tiếp: “Lòng người có thể đổi thay bất cứ lúc nào, nàng dám bảo đảm cho họ cả đời sao ?”
Ta lùi một bước: “Chúng ta có thể dọn đến nơi khác…”
“Còn chuyển đi đâu được nữa?”
Chàng thô bạo ngắt lời.
“Nhà họ Tôn đã biết tung tích chúng ta , nàng lại đang mang thai.
Chúng ta dìu già dắt trẻ, chạy nhanh hơn ngựa của quan phủ nổi sao ?”
Giọng chàng đột nhiên dịu xuống, khẽ gọi: “Tri Vi.”
“Bản thân ta không sợ c/h/ế/t.
Nhưng nếu ta c/h/ế/t, ai bảo vệ nàng và con?”
Ta đã sớm biết mình không thể thuyết phục chàng .
Chàng có thể vì cầu sống mà g/i/ế/c ân nhân trước , còn ta không làm được , cũng chẳng thể giả vờ rằng việc ấy là đúng.
Nhận ra sự kiên quyết của ta , Bùi Nghiễn Thần bỗng chuyển chuyện: “Tri Vi, nàng cho rằng ta bạc nghĩa nhẫn tâm, vậy Chu Hoài Cẩn thì sao ?”
Chàng cười lạnh, kể từng món ân tình Chu Hoài Cẩn nợ Cố gia: “Cố Hành là ân sư truyền dạy hắn .
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Khi hắn bị oan phải vào ngục, chính Cố Hành tìm cách cứu.
Số tiền quân phí hắn phải nộp để ra làm quan cũng do Cố Hành bỏ ra .
Vậy mà giờ đây vì giữ mạng mình , hắn lại chủ động hiến kế, bảo ta treo cổ g/i/ế/c sạch cả nhà họ Cố.”
Ta không biện hộ cho Chu Hoài Cẩn: “Hắn làm sai, không có nghĩa năm xưa chàng đã làm đúng.”
Bùi Nghiễn Thần nghẹn lời, sắc mặt sa sầm: “Nàng…”
Ta lên tiếng gọi chàng trước : “Đại tướng quân.”
Sau đó cúi người hành lễ, nói rõ lại mục đích đến đây: “Năm ấy ta không từ mà biệt, quả thực có lỗi với chàng .
Chàng muốn ta đền mạng cũng được , muốn ta trả giá bằng thứ khác cũng được , ta đều chấp nhận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.