Loading...
Chỉ cầu xin chàng cho nữ quyến nhà họ Cố một con đường sống.”
Chàng nhìn ta chằm chằm, đáy mắt tràn ngập giận dữ không sao nén được : “Vì sao lần nào nàng cũng sẵn lòng hy sinh bản thân vì người khác?”
“Ta đã hứa với Cố sứ quân sẽ bảo vệ người nhà ông ấy .
Nếu thất tín, ta chỉ còn cách xuống suối vàng cùng họ để tạ tội với ông ấy .”
Huynh trưởng từ nhỏ đã dạy ta : “Đã hứa thì phải tìm mọi cách thực hiện.”
Bùi Nghiễn Thần im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói : “Cả nhà họ Cố có thể không phải c/h/ế/t, chức châu mục ta cũng có thể giao cho Chu Hoài Cẩn.
Nhưng … ta có một điều kiện.”
Chàng nhìn ta từ đầu đến chân, ánh mắt tối tăm khó dò: “Nàng ở lại bên ta ba tháng.”
“Hết ba tháng, nếu ta cảm thấy đã đủ, thứ mà Cố gia và Chu Hoài Cẩn mong muốn , ta đều cho.”
Ta lòng dạ rối bời trở về phủ.
Vừa bước qua cổng viện, Chu Hoài Cẩn đã vội vã đón ra : “Chuyện thế nào rồi ?”
Ta nhìn hắn : “Chuyện gì thế nào?”
Hắn sốt sắng hỏi tiếp: “Chẳng phải nàng đi cầu xin cho Cố gia sao ?
Đại tướng quân có đồng ý không ?”
Ta hất tay hắn ra : “Chàng mong ngài ấy đồng ý, hay mong ngài ấy không đồng ý?”
Chu Hoài Cẩn cười xòa lấy lòng: “Đương nhiên tốt nhất là vừa cứu được Cố gia, vừa để ta làm châu mục Nguyên Châu.”
Ánh mắt hắn nhìn ta mang vẻ ám chỉ: “Chỉ là muốn vẹn cả đôi đường, vẫn phải phiền phu nhân ra sức.”
Đến lúc này ta mới hiểu vì sao Bùi Nghiễn Thần bảo ta về trước .
Có lẽ chàng đã sớm chứng kiến bộ mặt xấu xí của Chu Hoài Cẩn, cũng muốn chính mắt ta nhìn cho rõ.
Ta nhìn người chồng trước mặt, đột nhiên bật cười : “Hai chuyện ấy đều không khó.
Chỉ là đại tướng quân muốn ta ở bên ngài ấy ba tháng, ta còn chưa hỏi qua phu quân, không dám tự tiện nhận lời.”
“Không cần hỏi nữa, vừa rồi ta đã thay nàng đồng ý rồi .”
Thấy mặt ta trắng bệch, Chu Hoài Cẩn vẫn cười lấy lòng: “Nếu chuyện thành, nàng chính là đại công thần của Chu gia, còn ai dám dị nghị nàng nửa lời?”
Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn .
Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục giả vờ săn sóc: “Hôm nay nàng cũng mệt rồi , tối nay nghỉ ngơi cho tốt , sáng mai đến hầu hạ đại tướng quân vẫn kịp.”
Ta nói : “Phu quân quả nhiên rộng lượng.”
Hắn mỉm cười nhận lấy lời châm biếm ấy , chẳng hề tức giận.
Ta xoay người về phòng, Ninh Nhi lập tức chạy đến ôm c/h/ặ/t c/h/â/n ta : “Mẫu thân đi đâu vậy ?
Ninh Nhi cũng muốn đi theo.”
Ta ngồi xuống, ôm con vào lòng: “Mẫu thân đến nhà cữu cữu ở vài ngày.
Con ở nhà ngoan ngoãn đợi mẫu thân trở về, được không ?”
Con bé ngước mặt hỏi: “Con không thể đi cùng mẫu thân sao ?”
Ta dỗ dành: “Con còn phải ở nhà bầu bạn với phụ thân nữa mà.”
Ninh Nhi suy nghĩ
rất
nghiêm túc, cuối cùng gật đầu: “Vậy con và phụ
thân
cùng đợi mẫu
thân
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-le-nam-cu/chuong-4
”
Đêm ấy con ngủ trong phòng ta , sáng hôm sau ăn cơm xong mới rời đi .
Chu Hoài Cẩn không giục ta lên đường, hóa ra từ sáng sớm đã bị điều đi tuần thành.
Thanh Đường đột nhiên chạy từ bên ngoài vào , vừa qua cửa đã gọi: “Phu nhân!”
Thở đều lại , nàng mới nói : “Có một vị tiểu thư của phủ đại tướng quân đến tìm người .”
Nhất thời ta chưa hiểu: “Cái gì?”
Thanh Đường giải thích: “Có một tiểu cô nương tự xưng là con gái độc nhất của đại tướng quân, vừa vào cửa đã nói muốn gặp phu nhân.”
Ta vô thức lặp lại : “Con gái của Bùi Nghiễn Thần?”
Chưa dứt lời, một cô bé mặc Hồ phục, đeo đoản kiếm đã xông vào .
Vóc dáng trông như mười hai, mười ba tuổi, nhưng đường nét mày mắt của con bé khiến l/ồ/ng n/g/ự/c ta thắt lại .
Chúng ta nhìn nhau dò xét.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau , câu trả lời đã đồng thời hiện lên trong mắt hai người : con bé chính là đứa trẻ ta từng sinh ra , huynh trưởng đã lừa ta .
Ta sinh con trên đường theo huynh trưởng trở về nhà, lúc tỉnh lại chỉ được báo rằng đứa trẻ vừa chào đời đã tắt thở.
Ta muốn nhìn con một lần , nhưng huynh trưởng bảo đã chôn đứa bé trong núi.
Huynh ấy chưa từng lừa ta , ta đau đớn đến mức gần như không muốn sống, nhưng vẫn tin lời huynh ấy .
Ta nhìn cô bé, giọng run rẩy: “Con… năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Mười tuổi.”
Sống mũi ta cay xè.
Ta vừa vươn tay, con bé đã đẩy ta ra : “Phụ thân nói người là mẫu thân ta , ta mãi không tin.
Hôm nay gặp mặt, ta chỉ thấy thất vọng.”
Ta rụt tay về, khẽ hỏi: “Gặp ta khiến con thất vọng đến vậy sao ?”
Con bé gật mạnh: “Người yếu đuối như thế, dung mạo lại bình thường, căn bản chẳng đáng để phụ thân nhớ nhung suốt mười năm.”
Con bé biết võ nên chê ta yếu mềm; con bé thừa hưởng hết nét đẹp của ta và Bùi Nghiễn Thần nên chê ta tầm thường.
Miệng nói lời cay nghiệt đến đâu , con bé vẫn không chịu rời đi , trong mắt rõ ràng chất chứa mười năm oán trách, tủi thân .
Ta ngấn lệ mỉm cười : “Con không thích một người bình thường như ta , nhưng vừa nhìn thấy con xinh đẹp thế này , ta đã thích ngay rồi .”
Má con bé ửng đỏ, bướng bỉnh ngoảnh mặt đi .
Ta lại hỏi: “Cho ta ôm con một lần được không ?”
“Không được .”
Ta cố nén chua xót: “Thật ra , ta đã ôm con rất nhiều lần rồi .”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Con bé lập tức phản bác: “Người nói dối.”
“Ta không nói dối.
Trong mơ, ta đã gặp con hết lần này đến lần khác, cũng đã ôm con vào lòng biết bao lần .”
Con bé ngây người một lúc, giọng cuối cùng cũng bớt cứng rắn: “Vậy… những năm qua người chưa từng quên ta sao ?”
Ta gật đầu, nước mắt cũng lăn xuống: “Chưa một ngày nào quên.”
Cô bé do dự rất lâu, mới chậm rãi dang hai tay: “Chỉ cho ôm lần này thôi đấy.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.