Loading...
Ta lập tức ôm chầm lấy con.
Nỗi nhớ không biết gửi vào đâu suốt mười năm cuối cùng cũng có hình hài, ta càng ôm càng c/h/ặ/t, con cũng không giãy giụa.
A Chiêu chưa vội đi , ngắm quanh phòng một lượt, lại đến ngắm những khóm hoa ta tự tay trồng.
Con bé chỉ cành hoa, nói : “Phụ thân cũng thích trồng loại này .”
Vốn dĩ Bùi Nghiễn Thần không biết nâng niu hoa cỏ, bởi ta thích nên chàng mới học cách chăm trồng.
Thuở chúng ta sống ở thôn quê, hoa cỏ khắp sân đều do chàng trồng.
Ta hỏi A Chiêu: “Chàng thường xuyên dẫn binh bên ngoài, vẫn luôn đưa con theo bên mình sao ?”
A Chiêu gật đầu: “Phụ thân nói giao con cho ai cũng không yên tâm.”
Ngoài mặt con bé lạnh nhạt, nhưng thực sự kể đến cuộc sống những năm qua thì nói mãi không ngừng.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Chỉ một buổi sáng, ta đã biết Bùi Nghiễn Thần vẫn chưa cưới vợ, bên cạnh cũng chỉ có mình con bé.
Tướng lĩnh giữ cổng gặp con bé đều cung kính vô cùng, bên hông con lại đeo lệnh bài của Bùi Nghiễn Thần, đủ thấy chàng thực sự coi nữ nhi quan trọng hơn mọi thứ.
Gần đến giữa trưa, A Chiêu đứng dậy: “Con phải đi rồi .”
Ta vội giữ con lại : “Ăn cơm mẫu thân nấu rồi hãy đi , được không ?”
Con bé đáp ngay không chút do dự: “Được ạ.”
Ta dẫn Thanh Đường vào bếp nhỏ, nhân lúc nhặt rau, hạ giọng dặn: “Đến gặp Hàn tướng quân, bảo ngài ấy tối nay hành động theo cách đã bàn từ trước .”
Thanh Đường kinh ngạc nhìn ta : “Chẳng phải trước đây phu nhân nói cách ấy quá nguy hiểm, không thể dùng sao ?”
Ta nhìn qua cửa sổ, thấy A Chiêu đang đuổi bắt bướm trong sân, hồi lâu mới nói : “Bây giờ… đã có thứ có thể đem ra làm con tin.”
Ta không rõ con thích ăn gì, hỏi thì con chỉ bảo món nào cũng ăn được , nên ta làm mấy món sở trường nhất của mình .
A Chiêu ăn rất ngon miệng, nhưng ta nhìn con mà lòng đau nhói từng cơn.
Ăn xong, ta thử giữ con lại : “Tối nay ở lại phòng mẫu thân , được không ?
Ta muốn ở bên con thêm một lúc.”
A Chiêu gật đầu, rồi nghiêm túc nói : “ Nhưng con phải báo cho phụ thân biết .”
Con chạy ra ngoài, chẳng mấy chốc đã trở lại : “Con đã sai người về báo tin rồi .”
Thấy ta lo lắng, con bé ngồi xuống bên cạnh an ủi: “Người đừng lo, phụ thân không nỡ làm con mất vui đâu , chắc chắn sẽ đồng ý.”
Nhìn đôi mắt không chút phòng bị của con, ta ôm con vào lòng: “Mẫu thân có lỗi với con.”
Con bé trái lại còn an ủi ta : “Ôi dào, có trách cũng phải trách phụ thân chọc người giận bỏ đi trước .
Hơn nữa, người vẫn tưởng con đã không còn trên đời, sao có thể là lỗi của người ?”
Ta sững sờ: “Sao con biết rõ tất cả những chuyện ấy ?”
A Chiêu thản nhiên nói : “Đều là phụ thân kể cho con nghe .
Người
nói
năm
ấy
không
thể trách mẫu
thân
, vì cữu cữu sợ mẫu
thân
ôm con về Thẩm gia thì ngoại tổ phụ sẽ g/i/ế/c con, nên mới gửi con đến một nhà nông nuôi hộ
trước
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoa-le-nam-cu/chuong-5
”
“Những năm qua, chẳng phải người vẫn tưởng con đã c/h/ế/t từ lâu sao ?”
Con bé chớp mắt: “Thật ra con còn lén viết thư cho người nữa, chỉ là viết sai tên.”
Con huyên thuyên kể chuyện ngốc nghếch hồi nhỏ: “Con thường nghe phụ thân gọi Tú Thanh trong mơ, cứ tưởng người tên là hai chữ ấy , mãi sau mới biết hoàn toàn không phải .”
Ta lắng nghe con nói , móng tay dần dần bấm sâu vào lòng bàn tay.
Với đứa con gái chỉ mới gặp một lần này , ta chỉ có thể lặng lẽ nói thêm lần nữa trong lòng: “Xin lỗi con.”
Sau đêm nay, có lẽ con sẽ không bao giờ muốn nhận ta nữa.
Chập tối, nơi góc tường chợt vang mấy tiếng chim hót lanh lảnh.
A Chiêu lập tức đứng bật dậy, sắc mặt thay đổi: “Đó là ám hiệu liên lạc.”
Con rút đoản kiếm chắn trước mặt ta : “Người nấp phía sau đi , võ công của con giỏi lắm, sẽ không để ai làm hại người …”
Chưa dứt lời, đoản kiếm đã rơi choang xuống đất.
Thuốc ta bỏ vào thức ăn, nước uống bắt đầu phát tác, người con mềm nhũn rồi ngã vào lòng ta .
A Chiêu khó nhọc mở mắt: “Con… trúng t/h/u/ố/c mê sao ?”
Ta ôm c/h/ặ/t con, không dám né tránh ánh mắt ấy : “Trước hết, theo mẫu thân ra khỏi thành một chuyến.”
A Chiêu trừng mắt nhìn ta , không dám tin, rồi cười thê lương, nhắm mắt không nói nữa.
Ta nén đau lòng, bế con lên xe ngựa.
Tướng giữ thành thoáng nhìn đã nhận ra con gái độc nhất của đại tướng quân, quả nhiên không dám đến gần.
Hàn tướng quân đã cứu người nhà họ Cố ra khỏi lao ngục, dẫn đoàn xe tới hội họp.
Thấy đứa trẻ trong lòng ta , ngài ấy sửng sốt hỏi: “Đứa bé này là ai?”
Ta ôm A Chiêu c/h/ặ/t hơn, đáp: “Con gái độc nhất của Bùi Nghiễn Thần.
Có con bé ở đây, quân giữ thành không dám cản đường.”
A Chiêu nghe thấy, bật ra một tiếng cười khẩy qua mũi.
Ta chỉ có thể ép mình không nhìn con, hướng về binh sĩ trước cổng thành mà quát: “Kẻ nào dám đuổi ra khỏi thành, ta sẽ lấy mạng con bé.”
Trong quân ai cũng nhận ra A Chiêu, càng biết Bùi Nghiễn Thần coi trọng con bé đến mức nào.
Không ai dám đ/á/n/h cược mạng con, chúng ta cứ thế lao qua cổng thành, chạy ba mươi dặm mới dừng.
Bụng Hứa phu nhân đã nhô cao, nhưng cả người lại gầy gò đến đáng sợ.
Trong hơn mười người nhà họ Cố, chỉ có nàng ấy đến hỏi ta trước : “Chúng ta đều đi rồi , còn tỷ định làm sao ?”
Ta buông rèm xe giúp nàng: “Ta tự có cách thoát thân , muội không cần lo.”
Hứa phu nhân trịnh trọng hành lễ, vừa định lên xe thì khóe mắt ta bỗng bắt gặp một tia sáng lạnh lóe lên.
Lưỡi d/a/o ấy lao thẳng về phía A Chiêu.
Ta không kịp suy nghĩ, lập tức xoay người chắn trước mặt con.
Lưỡi d/a/o rạch toạc cánh tay trái, cả cánh tay tê dại tức khắc, m/á/u ấm nhanh ch/óng chảy tràn lòng bàn tay.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.