Loading...
Mắt tôi lóe lên, theo phản xạ chộp lại cốc nước đó, đổi lấy một cốc khác dán nhãn note vàng:
"Ngài ấy uống trà Ô Long Lão Phật Gia ít đá 30% đường, thêm kem cheese mặn cơ!"
Bàn tay kia nhận lấy cốc nước, nhưng toàn thân tôi lại cứng đờ. Không gian xung quanh bỗng chốc im phăng phắc, hàng chục con mắt tò mò rực lửa dán c/h/ặ/t vào chúng tôi .
Anh bạn hành chính Trần Dật chưa từng gặp sếp lớn liền tò mò ghé sát tai tôi thì thầm:
"Soái ca phương nào đây? Sao cô rành sở thích kén cá chọn canh của người ta thế? Người quen à ?"
Tôi ngước mắt lên chạm ngay ánh nhìn sắc lạnh u ám của Hoắc Cảnh Xuyên. Anh thản nhiên cắm ống hút, nhấp một ngụm kem cheese. Ánh mắt quét qua Trần Dật mang theo tia cảnh cáo lạnh lẽo.
Tôi ho khan giả giọng vô cùng chuyên nghiệp:
"Sếp trực tiếp của tôi đấy. Sáng nay tôi vừa phải cày thuộc lòng cẩm nang sở thích của sếp. Trí nhớ siêu phàm nên thế!"
Hoắc Cảnh Xuyên hừ nhẹ một tiếng trong mũi. Trần Dật lập tức đứng nghiêm như chào cờ lắp bắp:
"Chào Hoắc tổng, tôi là Trần Dật, nhân viên mới phòng hành chính ạ! Tôi nhớ rồi ạ, ngài uống ô long ít đá thêm kem cheese!"
Hoắc Cảnh Xuyên khẽ gật đầu, xoay người bỏ đi để lại một bóng lưng cao ngạo. Tôi lẩm bẩm mắng thầm, đồ tư bản màu mè bày đặt tỏ vẻ nam thần cấm d/ụ/c lạnh lùng.
Chiều hôm đó, trời đổ cơn mưa giông tầm tã đến tận lúc tan tầm. Tôi co ro ôm túi xách đứng chờ ở trạm xe buýt, app gọi xe công nghệ thì bị tài xế hủy chuyến liên tục ba lần .
Đột nhiên, một chiếc Maybach đen bóng lượn lờ chầm chậm rồi dừng ngay trước mũi chân tôi . Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh như tiền của Hoắc Cảnh Xuyên:
"Lên xe!"
Tôi do dự chưa đến 3 giây, tay đã nhanh ch/óng kéo cửa xe ngồi tọt vào . Tiết kiệm được mấy chục ngàn tiền taxi ngày mưa bão, khoảng cách để tôi trở thành tỷ phú lại rút ngắn thêm 1cm rồi .
"Cô sống ở cái khu ổ chuột này à ?"
Xe dừng ở đầu một con hẻm cũ kỹ ngập nước, cái mỏ hỗn của Hoắc Cảnh Xuyên lại bắt đầu nã đạn liên thanh:
"Ngõ nhỏ đến mức chuột chạy còn kẹt xe, phòng trọ lọt thỏm được 20 mét vuông không , lúc xoay người có đập mặt vào bồn cầu không ?"
Tôi trừng mắt lườm anh , bà đây đã tan làm , trút bỏ thân phận trâu ngựa rồi , không có nghĩa vụ phải nhịn sếp nữa:
"Người ta ăn lẩu Thái, còn anh ăn lẩu tẩm t/h/u/ố/c s/ú/n/g à ? Dân nghèo chúng tôi chỉ có tiền thuê chỗ cũ kỹ thế này thôi! Trướng mắt anh chắc? Nhà tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, combo bốn trong một thứ gì cũng có nhé!"
Mắt Hoắc Cảnh Xuyên khẽ nheo lại hất cằm:
" Tôi không tin!"
"Không tin thì mở to mắt ra mà xem!"
Anh ta tắt máy, tháo dây an toàn , bước xuống xe với phong thái đĩnh đạc che ô cho tôi . Đến khi tôi lạch cạch cắm chìa khóa mở cái ổ khóa rỉ sét, não tôi mới nảy số . Ủa sao tôi lại dẫn bạn trai cũ kiêm sếp lớn về nhà làm gì? Mình điên rồi !
Nhưng
không
cho
tôi
cơ hội hối hận, Hoắc Cảnh Xuyên
đã
lách
người
bước thẳng
vào
trong. Căn phòng 30 mét vuông
tôi
thuê vốn cũng đủ để thở, ngặt nỗi chủ nhà
có
gu thẩm mỹ mù lòa, nhét nguyên một chiếc giường nước hình trái tim màu tím mộng mơ sến rện chình ình giữa phòng, cộng thêm cái tháp leo cho mèo to tổ chảng của khách cũ để
lại
khiến
không
gian chật như hũ nút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-3
Tôi hất cằm tự hào:
"Thấy chưa ? Tích hợp hoàn hảo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp bốn trong một nhé!"
Hoắc Cảnh Xuyên lướt qua tôi , ánh mắt dừng lại ở tháp leo mèo:
"Nuôi mèo à ?"
"Làm gì có ? Thân tôi nuôi còn không xong lấy đâu ra tài chính cung phụng hoàng thượng, đồ của người trước để lại tôi lười chưa vứt thôi!"
Anh lia mắt nhìn quanh căn nhà như radar dò mìn, lườm luôn cái giường trái tim tím lịm tìm sim. Tôi thấy bất an ngập tràn, liền vội vàng đẩy lưng anh ra cửa:
"Thấy rồi thì tin rồi chứ? Anh về đi , tôi tan ca rồi , không có nhu cầu ngắm mặt sếp ở nhà riêng!"
Nhưng anh vừa bị đẩy ra đến cửa đã xoay ngoắt người lại , dồn tôi sát vào tường lạnh ngắt. Ánh mắt anh bỗng đỏ ngầu, giọng khàn đi mang theo sự kìm nén:
"Không phải em nói đi xem bói thầy phán mệnh khắc nhau , ở gần là rách ví, phá hỏng đường tài lộc sao ?"
Tôi nắm c/h/ặ/t góc áo, bướng bỉnh cãi cọ:
"Không phải anh cũng bảo cả đời này không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa sao ?"
Anh cúi xuống, trán kề trán, hơi thở nóng rực phả vào mặt tôi :
" Nhưng anh hối hận rồi !"
Tôi sững người . Một năm trước là anh nói câu tuyệt tình đó, một năm sau cũng chính anh là người nuốt lời trước .
Ngoài trời mưa vẫn xối xả đập vào mái tôn lộp bộp. Trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ một chiếc giường trái tim, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim anh đập thình thịch, không hề bình tĩnh như vẻ ngoài lạnh lùng kia .
"Cố Sơ Hạ, em có biết một năm qua anh sống thế nào không ?"
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút tủi thân không hợp với hình tượng tổng tài chút nào:
"Anh chuyển sang công ty đối thủ, ngày nào cũng họp đến 10 giờ đêm. Về đến căn hộ trống không , không có ai chờ cơm, không có ai giành điều khiển tivi, cũng không có ai chê anh bóc tôm xấu !"
Tôi mím môi, tim đập loạn. Cái tên này , sao một năm rồi mà chiêu trò vẫn khiến người ta mềm lòng thế chứ?
Nửa tháng sau , phòng nhân sự tổ chức tiệc chào mừng ma mới. Trần Dật ngồi cạnh, huých cùi chỏ hỏi tôi vụ thanh toán tiền trà sữa đợt trước . Tôi mở điện thoại cho cậu xem tin nhắn biến động số dư. Hoắc tổng đã tự mình bank tiền trả tôi kèm lời nhắn ngang ngược:
"Coi như tôi mời nhân viên! Sếp xộp thế!"
Trần Dật xuýt xoa:
"Tổng tài tự giác chuyển khoản cho cô luôn à ?"
Tôi cười gượng gạo không đáp. Thực ra là đêm đó lúc anh dồn tôi vào cửa, không khí đang vô cùng mờ ám, tôi đã tranh thủ phá game đòi nợ:
"Hoắc tổng, 48 ly trà sữa hôm trước hết một triệu hai, ngài nhớ thanh toán ạ! Không hóa đơn không hoàn thuế được !"
Hoắc Cảnh Xuyên khi đó tức đến bật cười , bóp nhẹ cằm tôi :
"Cố Sơ Hạ, em đúng là cao thủ phá hỏng không khí!"
Rồi anh vẫn chuyển khoản, còn chuyển dư thêm 300k ghi chú "tiền đi lại nắng nôi".
Nghĩ lại , tôi khẽ liếc sang bàn VIP, Hoắc Cảnh Xuyên đang ngồi cùng mấy vị giám đốc, vest chỉnh tề, mặt lạnh như tiền, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi , bắt gặp ánh mắt tôi thì nhanh ch/óng rời đi , vành tai lại hơi đỏ lên.
Trần Dật ghé tai nói nhỏ:
"Cô có thấy không , Hoắc tổng hình như đang nhìn cô đấy!"
Tôi giật mình , vội cúi đầu ăn miếng bò bít tết:
"Nhìn đâu mà nhìn , cậu hoa mắt rồi !"
Nhưng trong lòng lại ngọt ngào như vừa uống cốc Ô Long kem cheese mặn kia , ít đá, 30% đường, đúng vị anh thích, cũng đúng vị tôi thích.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.