Loading...
" Nhưng anh hối hận rồi !"
"Vậy thì anh thanh toán tiền trà sữa hôm nay cho em đi . Em vội quá quên xin hóa đơn đỏ rồi !"
Chúa mới biết biểu cảm vặn vẹo của Hoắc Cảnh Xuyên lúc đó đặc sắc đến mức nào. Anh ta không lôi tôi ra băm vằm tại chỗ đã là sự bao dung lớn lao nhất trần đời rồi .
Trong tiệc chào mừng ma mới, sau màn giới thiệu là đến màn ép rượu mang đậm văn hóa doanh nghiệp độc hại. Tôi t/ửu lượng kém nên chỉ khư khư cầm ly nước lọc. Sau vài vòng chúc tụng, mấy ông sếp bụng phệ bắt đầu bốc phét tâng bốc nhau . Trần Dật chán nản kéo tôi ra ngoài ban công hóng gió. Lúc quay vào vừa hay đến lượt tôi phải nâng ly kính rượu.
Tôi đứng dậy, gượng gạo nói :
" Tôi là Cố Sơ Hạ, lính mới tò te, mong các sếp chiếu cố nâng đỡ ạ!"
Nói đoạn tôi dốc cạn ly chất lỏng trong veo. Ngay giây tiếp theo, cổ họng tôi bốc cháy như nuốt phải than hồng. Tôi ho sặc sụa, nước mắt nước mũi trào ra giàn giụa.
"Sao thế?"
Trần Dật vội vuốt lưng tôi :
"Đứa khốn nạn nào đổi nước lọc của bà thành rượu ngũ lương dịch rồi ?"
Lão Trương bụng bia, phó tổng tài chính ngồi đối diện cười hơ hơ vỗ đùi đét một cái:
"Đấy, tôi đã bảo cô Cố uống được mà! Thanh niên bây giờ làm gì có chuyện không biết uống, chẳng qua là không nể mặt mấy ông già này thôi! Nào, làm ly nữa!"
Dạ dày tôi bắt đầu réo lên từng đợt co thắt đau điếng. Bữa tiệc này vốn chẳng ai buồn ăn uống gì đàng hoàng. Cảm giác nóng rực lan từ ruột lên tận đại não. Trần Dật đỡ lấy tôi , trừng mắt nhìn lão Trương:
"Mấy người chơi ép uổng thế là quá đáng rồi đấy! Ép con gái nhà người ta uống rượu mạnh thế à ?"
Lão Trương đập bàn quát lớn, đầu óc tôi ong ong, tôi nghiến răng, lảo đảo chống tay đứng dậy. Lão tưởng tôi sợ hãi định kính rượu tạ lỗi , mặt mũi vênh lên tận trần nhà:
"Đấy, người trẻ phải hiểu chuyện thế chứ!"
Tôi cầm luôn ly rượu vang đỏ sẫm ủ lâu năm đắt tiền của ông ta , thẳng tay hắt trọn vào cái mặt bóng nhẫy dầu mỡ của lão:
"Thích uống thế thì tự mở cái miệng thối ra mà nốc!"
Mắng xong câu chốt hạ đó, hai chân tôi mềm nhũn, ngã ngửa ra sau . Giây tiếp theo, tôi rơi tõm vào một vòng tay vững chãi mang mùi hương tuyết t/ùng pha bạc hà vô cùng quen thuộc.
Tôi được bế đi bằng cách nào? Tôi không còn nhớ chút ký ức nào nữa, chỉ lờ mờ nhận ra mình đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc xe sang trọng, đầu cứ nghiêng ngả đập cộc cộc. Nhưng mỗi lần sắp đập đầu vào cửa kính lại có một bàn tay to lớn ấm áp giữ c/h/ặ/t lấy tôi .
Rồi tôi được đặt xuống một mặt phẳng bồng bềnh êm ái. Tôi khó nhọc mở hé mí mắt nặng trĩu thấy Hoắc Cảnh Xuyên đang đen mặt kéo chăn đắp cho tôi .
"Ê anh đi làm về rồi à ? Có mua bánh bao xá xíu đầu ngõ cho em không ?"
Anh mím c/h/ặ/t môi, hàng mày cau lại thành chữ Xuyên, vẻ mặt vừa giận dữ vừa xót xa. Im lặng một lúc lâu, anh đành thở dài đầu hàng thỏa hiệp:
"Hôm nay anh vội nên quên rẽ vào tiệm đó, mai anh mua bù cho em hai cái nhé!"
Tôi ừ một tiếng, xua tay cười ngây ngốc rồi sực nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng:
" Sai rồi , chúng ta chia tay rồi mà! Vậy anh chắc chắn là ảo giác do rượu ngũ lương dịch tạo ra ! Chia tay rồi mà anh còn dám chui vào giấc mơ trêu chọc bà đây! Cút ra mau!"
Tôi
hú hét ầm ĩ lăn lộn vòng quanh
trên
cái giường nước trái tim tím lịm, cuối cùng
lại
lăn đúng
vào
vòng tay
người
đang
ngồi
trực sẵn ở mép giường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-4
Anh dịu dàng vuốt
lại
mái tóc rối bù như tổ quạ của
tôi
, cúi sát tai
tôi
, giọng mang theo sự ấm ức giấu kín:
"Nói cho anh nghe vì sao năm đó chúng ta chia tay?"
Tôi chống tay ngồi dậy, ngón trỏ chỉ vào mặt mình rồi chọc chọc vào vòng n/g/ự/c cứng cáp của anh :
"Bởi vì nếu không có vật cản đường là Cố Sơ Hạ, đại thiếu gia Hoắc Cảnh Xuyên sẽ bay cao bay xa, tiền đồ xán lạn như gấm vóc!"
Anh khựng lại hỏi ngược lại đầy xót xa:
"Vậy mất đi Hoắc Cảnh Xuyên, Cố Sơ Hạ sống có vui vẻ không ?"
Tôi xìu mặt xuống như quả bóng xì hơi :
"Không vui chút nào, sống vật vờ như đồ bỏ đi !"
"Có nhớ anh không ?"
"Nhớ, nhớ muốn c/h/ế/t đi sống lại !"
"Vậy sao không vác mặt đi tìm anh ?"
Tôi c/ắ/n môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang lắc lư trước mắt:
"Vì em thấy nhục được chưa ? Anh đừng có lắc lư nữa, ch/óng mặt muốn nôn quá!"
Hoắc Cảnh Xuyên cứng đờ người , ánh mắt tối sầm lại mang theo sự kìm nén đến phát điên suốt một năm trời ròng rã. Bàn tay đang giữ eo tôi khẽ run lên rồi đột ngột siết c/h/ặ/t lấy. Giọng anh bỗng khàn đặc đến đáng sợ:
"Em bớt cựa quậy lung tung lại đi !"
Người tôi mềm nhũn như cọng b/ún thiu, dứt khoát bò lên người anh như gấu koala bám cây bạch đàn. Hai tay vẫn tò mò:
"Uầy, ảo giác mà cũng sờ thấy cơ bụng chân thực thế này sao ?"
Anh như không chịu nổi nữa, cúi người chạm trán vào tôi , ch/óp mũi cọ sát:
"Anh cũng rất nhớ em! Anh không cần liêm sỉ nữa, chỉ sợ em không cần anh thôi!"
Tôi vô thức vòng tay ôm c/h/ặ/t cổ anh , lè nhè bên vành tai:
" Đúng là ông thầy bói dạo nói không sai!"
Động tác của anh khựng lại :
"Thầy bói nào nữa?"
"Ông thầy xem t/ử vi ngồi đầu ngõ bảo em dạo này âm thịnh dương suy, phải kiếm đàn ông lấy dương bổ âm mới qua được kiếp nạn rỗng túi này !"
Anh bật cười khẽ, những ngón tay thon dài ấm nóng khẽ vuốt dọc sống lưng tôi khiến tôi rùng mình :
"Vậy để pháp sư Hoắc đích thân truyền cho em chút dương khí nhé!"
Toàn thân tôi nóng bừng bừng như núi lửa phun trào, tai đỏ lựng:
"Được thôi, truyền luôn!"
Hoắc Cảnh Xuyên bế bổng tôi lên, ánh mắt sâu thẳm đầy kìm nén. Anh cúi xuống hôn lên trán, lên má tôi , giọng khàn đi vì xúc động:
"Hạ Hạ, anh nhớ em c/h/ế/t đi được !"
Trong cơn mơ màng, tôi nhớ có người bế mình đi tắm nước ấm, thay cho tôi bộ đồ ngủ thơm tho, rồi ôm tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Suy nghĩ cuối cùng lóe lên trước khi cạn kiệt ý thức là may mà cái giường nước này độ đàn hồi đủ tốt , lăn lộn thế này cũng không lo rớt xuống sàn nhà cứng ngắc.
Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng 20 mét vuông chật chội này , lần đầu tiên sau một năm, tôi lại ngủ ngon đến thế, trong vòng tay quen thuộc mà tôi đã từng ngỡ sẽ không bao giờ được chạm lại nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.