Loading...

Hoắc Tổng Lại Chính Là Bạn Trai Cũ Từng Bị Tôi Đá
#5. Chương 5

Hoắc Tổng Lại Chính Là Bạn Trai Cũ Từng Bị Tôi Đá

#5. Chương 5


Báo lỗi

 

Sáng hôm sau , chuông báo thức điện thoại reo inh ỏi. Tôi nhắm tịt mắt, khua khoắng tay tìm nguồn cơn phá bĩnh, nhưng quái lạ sờ vào chỉ thấy một khối cơ bắp rắn chắc ấm nóng. Không phải cái điện thoại.

"Ưm, điện thoại của tôi đâu rồi ?"

Vừa mở miệng, giọng tôi đã khàn đặc như vịt đực kêu đồng.

"Cảm lạnh à ?"

Khoan đã , cái cảm giác nhức mỏi từ thắt lưng trở xuống như bị xe lu cán qua này là sao ? Tôi bật mở to mắt, một khuôn mặt đẹp trai không góc c/h/ế/t đang phóng đại cực đại trước mắt tôi .

"Chào buổi sáng, Hạ Hạ!"

"Á á á!"

Tiếng á đầu tiên là vì bị Hoắc Cảnh Xuyên bằng xương bằng thịt dọa cho hồn bay phách lạc. Tiếng á thứ hai là do lúc hoảng hốt bật dậy, cái eo của tôi như muốn gãy gập làm đôi.

Vậy ra tối qua không phải là giấc mơ. Ảo giác cái quái gì? Là làm thật đạn thật.

Hoắc Cảnh Xuyên thong thả chống tay ngồi dậy, chiếc chăn trượt xuống để lộ l/ồ/ng n/g/ự/c săn chắc cùng những vết hồng ban mờ mờ do móng tay cào. Theo bản năng tôi liếc mắt nhìn xuống dưới , chăn che nửa vời.

"Không biết tình trạng áo quần của anh ấy ra sao ta ?"

"Hỏng bét rồi ! Đứt hết cúc áo lụa với hỏng luôn khóa quần rồi . Do tối qua em như mãnh hổ vồ mồi lôi kéo mạnh quá đấy!"

Lạy chúa trên cao, kẻ đi guốc trong bụng tôi không ai khác chính là anh . Tôi ôm mặt hối hận tột cùng. Trí nhớ đêm qua đứt đoạn vì men rượu, phần hấp dẫn nhất tôi lại quên sạch sành sanh. Làm hỏng cả đồ hiệu của người ta mà lại không nhớ rõ thân hình anh ấy quyến rũ cỡ nào sao ? Có đô con hơn một năm trước không ? Tiếc đứt từng khúc ruột.

"Hiểu rồi !"

Hoắc Cảnh Xuyên nhả ra hai chữ lạnh te. Ngay lập tức, anh túm lấy eo tôi , kéo tụt xuống giường, cả cơ thể cường tráng đè lên, tay kia kéo phăng chăn trùm kín mít cả hai đứa. Anh dõng dạc tuyên bố:

"Để anh giúp em nhớ lại chi tiết!"

Lần này thì tôi đã khắc cốt ghi tâm rồi , nhớ đến từng milimet cấu tạo cơ thể. Anh hôn lên trán tôi , vừa giận vừa cưng chiều, thì thầm bên tai tôi không biết bao nhiêu lời nhớ nhung của một năm xa cách. Tôi chỉ biết bấu c/h/ặ/t lấy lưng anh , líu ríu gọi tên anh trong tiếng thở dốc.

Lần thứ hai tỉnh dậy, mặt trời đã ngả bóng sang chiều tà. Hoắc Cảnh Xuyên đang ngồi bệt trên tấm t/h/ả/m lông cạnh giường, đặt cái bàn xếp Doraemon đa năng, đeo tai nghe Bluetooth nghiêm túc họp hành online. Cái bàn bốn trong một của tôi ngày thường dùng để gác chân ăn b/ún ốc, cày phim tổng tài, nay được tổng tài real dùng để duyệt dự án hàng tỷ bạc. Đúng là hào quang ch/ói lóa mù mắt.

"Báo cáo tài chính làm nát bét như nồi cháo heo mà cũng dám ngồi ghế phó tổng, lập tức điều tra ngay background của giám đốc nhân sự cho tôi !"

Toàn thân anh tỏa ra hắc khí ngùn ngụt. Sợ bị nghiệp văng trúng đầu, tôi khép hờ mắt rón rén quay lưng lại giả vờ ngủ say nhưng giọng nói lạnh lùng ngay lập tức vang lên đ/á/n/h vỡ ảo mộng:

"Có giỏi thì nhắm mắt cho kỹ và đừng để tôi thấy tròng mắt em đang đảo liên hồi!"

Trong vòng hai giây, tôi đã nguyền rủa tổ tông anh ta 800 lần trong bụng. Rõ ràng trên giường thì dịu dàng dỗ dành ngọt xớt, vừa mặc quần áo vào đã lật mặt thành tư bản vô tình.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-5
Hừ, đàn ông đúng là những niềm đau.

Tôi chậm rãi bò dậy, quyết định đ/á/n/h đòn phủ đầu:

"Em đói rã rột rồi !"

"Trùng hợp thật, anh cũng đói!"

Nói xong anh gập phập cái laptop, đứng dậy vơ lấy áo vest đã nhăn nhúm. Tôi tròn mắt nhìn anh đi thẳng ra cửa.

"Ơ kìa, ngủ xong là vắt chanh bỏ vỏ à ? Ít nhất cũng phải ôm ấp nói vài câu ngôn tình ướt át chứ!"

Đang lúc tôi hoang mang tột độ, Hoắc Cảnh Xuyên dừng lại ở ngưỡng cửa, quay đầu ném lại một quả b/o/m nguyên t/ử:

"À đúng rồi , lúc em đang ngủ say như c/h/ế/t trôi, anh có nghe hộ một cuộc điện thoại. Cậu bé cưng bí mật của em chu đáo gớm, sợ em c/h/ế/t đói nên đòi gọi đồ ăn ngoài cho em. Món gì ấy nhỉ? Bún ốc Liễu Châu, thêm măng chua và chân vịt? Sang trọng và nặng mùi quá cơ!"

Rầm! Cánh cửa đóng sập lại . Tôi ngồi ngây như phỗng.

Cậu bé cưng bí mật? Bún ốc Liễu Châu?

Trời đất ơi, Trần Dật!

Chắc chắn là cậu ta thấy tôi bị bế đi trong tiệc nên lo lắng gọi hỏi thăm. Mà cái tên Hoắc Cảnh Xuyên bụng dạ hẹp hòi này lại ghen tuông vớ vẩn.

Tôi vội vàng vớ lấy điện thoại, thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Trần Dật và một tin nhắn: "Chị Sơ Hạ, chị ổn không ? Em định đặt b/ún ốc cho chị giải rượu!"

Tôi chưa kịp rep thì điện thoại lại reo, là Hoắc Cảnh Xuyên:

"Xuống dưới nhà, trong vòng 5 phút!"

Tôi ngó ra cửa sổ, chiếc Maybach đen vẫn đỗ ở đầu hẻm ngập nước. Anh ta chưa đi , chỉ xuống xe đứng hút t/h/u/ố/c, à không , đứng làm màu cho muỗi c/ắ/n.

Tôi lê cái thân tàn ma dại, mặc vội áo thun rộng thùng thình của anh để lại , chạy xuống.

Vừa thấy tôi , Hoắc Cảnh Xuyên dập tắt điếu t/h/u/ố/c chưa hề châm lửa, mở cửa xe:

"Lên xe, đi ăn!"

"Đi đâu ạ?"

"Đi ăn b/ún ốc Liễu Châu, cho em hít đủ mùi măng chua!"

Tôi phì cười , biết tỏng anh đang ghen.

Trên xe, anh vừa lái vừa lẩm bẩm:

"Em vứt lại cái bãi chiến trường đấy cho anh dọn, rồi ôm vali chạy trốn đi tìm tình yêu mới, đến một câu xin lỗi cũng lười nói , giờ định hì hì vài tiếng rồi trên giường làm hòa là xong à ? Mơ đẹp lắm!"

Tôi chột dạ , lí nhí:

"Em xin lỗi mà... Hồi đó em tưởng em cản đường thăng tiến của anh ..."

Anh thắng gấp xe lại bên đường, quay sang nhìn tôi chằm chằm, mắt đỏ hoe:

"Cản cái gì? Anh phấn đấu thăng chức là để nuôi em ăn b/ún ốc mỗi ngày, không phải để em đá anh vì một ông thầy bói rởm!"

Tôi mếu máo, nhào tới ôm chầm lấy cổ anh :

"Em sai rồi , Hoắc tổng, em sai rồi ! Từ nay em không nghe thầy bói nữa, chỉ nghe lời anh thôi!"

Hoắc Cảnh Xuyên hừ một tiếng, nhưng tay lại vô thức siết c/h/ặ/t eo tôi , cúi xuống hôn lên đỉnh đầu tôi một cái thật mạnh:

"Nhớ đấy, còn dám chạy nữa, anh bẻ gãy chân em, trói em trên cái giường trái tim tím lịm kia cả đời!"

Tôi rùng mình nhưng trong lòng lại ngọt như được tẩm mật.

Xe lại lăn bánh, chở theo hai kẻ vừa gương vỡ lại lành, hướng về phía tiệm b/ún ốc thơm lừng đầu phố, và hướng về một tương lai có lẽ sẽ lại ngập tràn tiếng cãi nhau , tiếng rửa bát, và tiếng cười khúc khích trên chiếc giường nước hình trái tim.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Hoắc Tổng Lại Chính Là Bạn Trai Cũ Từng Bị Tôi Đá – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Hài Hước, Sủng, Ngọt, Gương Vỡ Lại Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo