Loading...
"Bé cưng bí mật nào? Tôi đào đâu ra bạn trai mới?"
Dù cái bụng đang biểu tình dữ dội, tôi vẫn vác cái thân tàn tạ chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Nghe bác bảo vệ dưới sảnh báo Hoắc tổng đã quay lại tập đoàn, tôi phi thẳng lên tầng cao nhất. Cả tầng tối om, không bóng người . Tôi sục sạo từng phòng họp cũng chẳng thấy. Bí quá, tôi ngồi xổm luôn trước cửa phòng làm việc của anh , bấm máy gọi cho kẻ đầu sỏ.
"Bùi Hạo, anh khai mau, hồi chiều anh đã bốc phét cái quái gì trên điện thoại của tôi ?"
Cái tên bên kia cười hớn hở như bắt được vàng:
"À, tôi bảo là mẹ dặn tôi phải chăm sóc cô cẩn thận, nhưng tôi đang bận đi công tác xa nên tôi muốn order cho cô một phần b/ún ốc Liễu Châu cao cấp giá tận 60 tệ. Sếp cô hỏi tôi là ai, tôi thật thà đáp luôn, tôi là bé cưng bí mật giấu trong bóng tối của cô!"
Tôi vuốt mặt tuyệt vọng, thằng cha này đúng là chúa tể cơ hội:
"Đồ điên, anh ta tưởng anh là bồ nhí của tôi thật rồi kìa!"
"Ủa, công ty mới của cô gắt vậy không cho phép yêu đương à ? Căng thế!"
Bùi Hạo vô tư xát muối vào nỗi đau đớn của tôi . Tôi nghiến răng ken két:
"Thế đồ ăn anh gọi cho tôi đâu ? C/h/ế/t đói đến nơi rồi đây này !"
Bùi Hạo ngẩn tò te:
"Á đù, mải buôn chuyện khịa sếp cô nên quên chốt đơn thanh toán rồi !"
Hỏa khí bốc thẳng lên đỉnh đầu. Tôi gào lên như sư t/ử Hà Đông:
"Từ tối qua đến giờ tôi phải vận động cường độ cao mệt mỏi rã rời xương cốt chưa có hột cơm giọt nước nào vào bụng. Giờ này công ty tan làm hết còn mỗi mình bà đây ngồi xổm ở hành lang tối thui gặm nhấm sự cô đơn t/h/ả/m hơn cả cô bé bán diêm. Bùi Hạo, anh làm ơn dùng não trước khi phát ngôn được không ?"
Tôi chưa kịp c/h/ử/i xong thì cạch một tiếng. Cánh cửa phòng làm việc ngay sát lưng bỗng mở toang, tim tôi rớt cái rụp xuống tận dạ dày. Từ từ ngẩng cái đầu rỗng tuếch lên, tôi thấy Hoắc Cảnh Xuyên đang hai tay đút túi quần, đứng sừng sững nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn bọc đường. Phía sau anh lờ mờ trong bóng tối là dàn lãnh đạo cấp cao đang che miệng nhịn cười đến rung cả hai vai.
Một cơn gió lạnh lùa qua, buốt giá hệt như sự tự tôn mỏng manh của tôi lúc này . Hóa ra đèn hành lang bị hỏng chập mạch. Bọn họ đang họp kín trong phòng nghỉ dưỡng sức, nghe thấy tiếng tôi gào thét than vãn qua điện thoại nên mới bám đuôi sếp lớn ra xem kịch hay .
Tôi xấu hổ đến mức mười ngón chân muốn cào thủng sàn gạch men cao cấp.
Lát sau , thợ điện đến sửa đèn sáng choang. Dàn lãnh đạo được sếp ân xá cho về sớm. Trước khi đi , có một bà chị giám đốc marketing còn lén thả tim cho tôi , ánh mắt như muốn nói : "Cảm ơn cô em đã xả thân cứu rỗi cuộc đời tăng ca của chúng tôi !"
Còn tôi bị tóm cổ ném lên chiếc sofa da thật êm ái trong phòng tổng giám đốc, trên chiếc bàn kính bày la liệt đủ các hộp đồ ăn đắt tiền. Đúng vậy , Hoắc Cảnh Xuyên đã nổi điên quẹt thẻ đen gọi toàn sơn hào hải vị từ khắp các nhà hàng Michelin lân cận. Hóa đơn mỗi quán bé nhất cũng vài triệu. Bác bảo vệ phải đẩy xe hàng siêu thị trở lên mấy chuyến mới hết.
Đợi khi bàn đã chật kín chỗ, anh khoanh tay ngả người ra ghế:
"Ăn đi , ăn không hết thì đừng hòng bước chân ra khỏi cửa!"
Lời chưa dứt, tôi đã vồ lấy bát súp vi cá mập húp một hơi dài rồi gắp vịt quay Bắc Kinh cuốn bánh đa ăn lấy ăn để. Tiếp đó càn quét một khay tiểu long bao nóng hổi và xé phăng nửa con gà hầm sâm.
Tôi
ợ một tiếng no nê, nhưng cái miệng vẫn hoạt động hết công suất. Suốt quá trình đó, Hoắc Cảnh Xuyên
không
nói
một lời, chỉ
ngồi
ngắm
tôi
quét sạch mâm như thần lợn nhập tràng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-6
Đến khi
tôi
đang tập trung gắp đĩa gà xé phay cay,
anh
mới nhả
ra
một câu chua loét như giấm:
"Sơn hào hải vị của anh ngon hơn hay b/ún ốc Liễu Châu thối mù của thằng ranh kia ngon hơn?"
Tay tôi khựng lại lơ lửng, nhớ lại vẻ hậm hực của anh lúc chiều, cộng thêm cái biểu cảm vặn vẹo ghen tuông hiện tại. Ý nghĩ đen tối lóe lên, tôi nhai thịt chậm rãi, tỏ vẻ suy tư trêu chọc:
"Ừm, b/ún ốc Liễu Châu măng chua, đấy là đặc sản lúc đói lòng đấy. Thêm tí sa tế ớt vào thì đúng là mỹ vị nhân gian không gì sánh bằng!"
Tôi còn chưa dứt câu chọc ngoáy, mặt Hoắc Cảnh Xuyên đã đen như đáy nồi cháy, vươn tay giật luôn đĩa gà của tôi :
"Ấy ấy , em sai rồi , lão đại bớt giận!"
Tôi cuống cuồng nhào tới giành lại cái đĩa, kết quả là trượt tay làm rơi nguyên một miếng gà đẫm nước mỡ ớt đỏ ch/ót lên chiếc sơ mi lụa trắng tinh khôi anh vừa thay . Ác liệt nhất là nó lại in đúng một vệt đỏ ch/ót ngay vị trí cơ bụng vô cùng nhạy cảm.
Cả hai người hóa đá toàn tập.
Trong không gian tĩnh lặng như tờ, tôi run rẩy vươn móng vuốt ra , chỉ thẳng vào vùng áo đang lấm lem vệt ớt của anh :
"Để... để em cởi ra lau giúp sếp nhé!"
Mắt anh nheo lại nguy hiểm, khóe miệng giật giật:
"Cố Sơ Hạ, độ mặt dày của em đúng là trường tồn với thời gian, không t/h/u/ố/c nào chữa nổi!"
Không từ chối, tức là ngầm đồng ý. Máu mê trai sôi sục trong huyết quản. Tôi ném chiếc đũa xuống, đưa tay định cởi cúc áo anh . Móng tay vừa chạm vào lớp lụa, tiếng gõ cửa ngoài kia đã vang lên phá bĩnh thô bạo:
"Hoắc tổng, còn mấy phần đồ tráng miệng nữa tôi mang lên nốt ạ!"
Giọng bác bảo vệ oang vàng rực rỡ vang vọng. Hoắc Cảnh Xuyên dứt khoát vòng qua người tôi ra mở cửa, bỏ mặc tôi trơ hẫng với cái móng vuốt tội lỗi đang lơ lửng trên không trung. Tức c/h/ế/t đi được !
Anh nhận đồ xong đóng cửa lại , tôi tiu nghỉu rụt tay định đi rửa, mắt vô tình liếc thấy vật trên tay anh , một hộp bánh tart trứng nướng kiểu Bồ Đào Nha nóng hổi thơm lừng. Anh đưa qua cho tôi , giọng vẫn còn hơi sượng nhưng đã tan chảy sự dịu dàng yêu chiều:
"Ăn tráng miệng đi !"
Nếu là kịch bản ngôn tình ngày xưa, chúng tôi sẽ mỗi người c/ắ/n một miếng bánh rồi lăn lộn vào lòng nhau ân ái. Nhưng hôm nay quả là sao quả tạ chiếu mệnh giáng trần. Tôi vừa nuốt xong miếng bánh thứ hai thì điện thoại réo vang ầm ĩ. Tên người gọi trình ình: Bùi Hạo.
Tôi tắt bụp. Hắn dai như đỉa đói gọi lại , tôi lại tắt. Mắt Hoắc Cảnh Xuyên lạnh xuống liếc thấy cái tên tôi lưu "Bạn cùng bệnh viện tâm thần". Anh cười gằn mỉa mai:
"Bạn cùng bệnh mà quan tâm nhau thế cơ à ? Nghe nói còn là bé cưng bí mật?"
Tôi vội vàng nhét điện thoại xuống gối sofa, chắp tay:
"Oan cho em quá! Đó là con trai của bạn mẹ em, em với nó không có gì hết! Nó chỉ là đứa chuyên đi rải nghiệp duyên cho em thôi!"
Hoắc Cảnh Xuyên hừ lạnh, ngồi xuống cạnh tôi , cầm lấy miếng tart trứng còn lại , đưa lên miệng tôi :
"Ăn đi , ăn xong anh đưa em về. Từ mai dọn khỏi cái ổ chuột tím lịm kia , chuyển về căn hộ cũ. Anh đã cho người dọn dẹp rồi !"
Tôi suýt sặc bánh:
"Anh... anh vẫn giữ căn hộ đó à ?"
"Không giữ thì để cho em thuê cái giường nước hình trái tim à ?"
Anh véo má tôi một cái rõ đau, nhưng ánh mắt lại mềm xèo:
"Cố Sơ Hạ, lần này em còn dám chạy nữa, anh sẽ khóa luôn cửa công ty lẫn cửa nhà, cho em khỏi đi đâu hết!"
Tôi ôm má, nhìn anh vừa hung dữ vừa đáng yêu, bỗng thấy một năm ngủ nướng ăn chơi kia thật ra chỉ là một năm chờ đợi để được quay lại ngồi xổm trước cửa phòng anh như bây giờ.
Cũng đáng!
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.