Loading...
"Bắt máy đi ! Sao phải rén?"
"Không nghe đâu ! Phiền phức lắm!"
"Nghe đi ! Không nó lại tưởng anh bắt cóc tống tiền người yêu của nó!"
Điện thoại réo lần thứ ba. Tôi đành nhắm mắt bấm nút nghe loa ngoài.
"Alo!"
"Ê bé cưng bí mật ơi! Sếp cô làm gì cô rồi ? Có đè cô ra bắt nạt bóc lột không ? Có cần anh trai phi châu đến giải cứu mỹ nhân không ?"
Giọng Bùi Hạo eo éo cố tình nũng nịu vang rành rọt trong không gian tĩnh lặng. Nhục không để đâu cho hết.
"Câm mồm! Đang bận việc công, cút!"
Tôi hét lên rồi dập máy, quay sang giải thích lấy giải thích để:
"Anh ta bị khùng đó, có chứng vĩ cuồng, không phải bạn trai em đâu !"
Rõ ràng anh ta không thèm tin, cười khẩy:
"Thú vị nhỉ? Không lẽ là bạn cùng chung bệnh viện tâm thần vì ăn chung bát b/ún ốc thối mà ngộ độc thực phẩm nhập viện cùng nhau ?"
Tôi mếu máo sắp khóc :
"Thề luôn! Anh ta không phải ! Hiện tại em đang độc thân rực rỡ, chỉ đang trong quá trình thả thính tìm hiểu lại tình cũ thôi!"
Anh gom mấy hộp đồ ăn chưa mở ném vào túi giấy, đẩy đến trước mặt tôi , ngả lưng ra ghế tàn nhẫn ra lệnh:
"Trợ lý Cố, xách đống này xuống phòng bảo vệ và chia cho mấy người đang tăng ca đi ! Toàn đồ xịn tiền triệu, cấm lãng phí của trời!"
Thấy vẻ mặt anh vẫn đóng băng không tin tưởng, tôi sáp lại định kể rõ ngọn ngành thì điện thoại của anh rung lên. Hoắc Cảnh Xuyên vừa bắt máy, cánh cửa phòng đã bị đẩy tung ra không thèm gõ.
Một mỹ nhân tóc ngắn, chân dài miên man, mặc áo croptop sành điệu, sải bước tự tin đi tới. Giọng nói của cô ấy khớp hoàn toàn với âm thanh trong điện thoại:
"Anh có nhớ em không hả?"
Toàn thân tôi đóng băng tại chỗ, tôi trơ mắt nhìn cô gái xinh đẹp ấy nhào tới ôm chầm lấy cổ anh . Hoắc Cảnh Xuyên thoáng ngạc nhiên nhưng không hề đẩy ra , ngược lại anh còn đứng dậy đón lấy, vỗ vỗ vai cô ấy đầy cưng chiều dung túng:
"Nhớ nhung gì để sau đi , đứa nào suốt ngày rủa anh c/h/ế/t sớm hả?"
Cô gái chu môi nhõng nhẽo, vẫn cái mỏ hỗn khẩu xà tâm phật ấy , chả đổi tính gì cả. Hoắc Cảnh Xuyên chỉ cười nhạt không chối.
Lúc này cô ấy mới liếc thấy tôi đang đứng đực ra đó như pho tượng:
"Vị này là?"
Tôi nhanh ch/óng siết c/h/ặ/t góc áo, giấu đi sự chua xót dâng trào, cúi đầu chuyên nghiệp:
"Chào cô, tôi là trợ lý của Hoắc tổng. Sếp gọi đồ ăn bồi dưỡng anh em tăng ca, tôi đang định mang xuống phát ạ!"
Nói xong, tôi xách đống túi bóng nặng trịch, cắm đầu chạy chối c/h/ế/t ra khỏi phòng như ma đuổi. Trước khi cánh cửa khép lại , tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Hoắc Cảnh Xuyên ghim c/h/ặ/t sau lưng mình , cùng với đó là tiếng cười lanh lảnh của mỹ nhân kia :
"Eo ôi! Áo sơ mi lụa của anh dính cái nước đỏ đỏ gì dơ thế? Ăn uống kiểu gì mà như trẻ lên ba? Ơ bánh tart trứng này em đang thèm đồ ngọt, cho em một cái nha!"
Cửa đóng sập.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-7
Tôi
lao
vào
thang máy, thở dốc kịch liệt. Phải
rồi
, một tổng tài cao phú soái như Hoắc Cảnh Xuyên
sao
có
thể thiếu bóng hồng danh giá vây quanh? Là
tôi
quá ảo tưởng vị trí của
mình
trong lòng
anh
rồi
.
Thà rằng mọi thứ chỉ là một giấc xuân mộng do rượu tạo ra , không có thật.
Có lẽ ông trời muốn nhắc nhở tôi bớt ảo tưởng sức mạnh nên bà dì cả biệt tăm ba tháng nay đột nhiên xách gươm quay lại hành hạ tôi tơi tả hoa lá.
Bùi Hạo đi công tác về ghé qua thăm, vừa mở cửa thấy bộ dạng mặt xanh nanh vàng ôm bụng của tôi , câu bé cưng bí mật chưa kịp tuột khỏi miệng đã bị hắn nuốt ngược vào trong bụng. Hắn quýnh quáng lấy điện thoại:
"Đi cấp cứu thôi cô nương!"
Tôi thoi thóp cản lại :
"Đau bụng kinh thì đi bệnh viện làm cái quái gì cho tốn tiền, nằm chườm ấm tí là hết!"
Hắn thở phào nhẹ nhõm, lăng xăng đi rót nước ấm. Cái hôm gọi điện thoại ấy , có phải cô nhận ra thằng cha sếp đó là người yêu cũ nên cố tình hùa theo tôi diễn kịch để chọc tức ghen tuông hắn không ? Sao? Hắn không ghen à ?
Ngược lại còn khiến tôi bị tổn thương sâu sắc danh dự đây này . Tôi nhớ đến cô mỹ nhân tóc ngắn sành điệu kia , Hoắc Cảnh Xuyên đã đi công tác một tuần bặt vô âm tín, cũng không thèm kéo trợ lý là tôi đi theo xách cặp. Cô gái kia cũng lặn mất tăm cùng anh , chắc lại vi vu hú hí với nhau rồi .
"Này bé cưng bí mật, khai thật đi , cô với tình cũ lại lăn giường ôn lại kỷ niệm rồi đúng không ?"
Tôi quắc mắt lườm không thèm trả lời phí nước bọt. Hắn giơ ngón cái vỗ tay đốp đốp:
"Tuyệt vời ông mặt trời! Chứng âm thịnh dương suy của cô đã được pháp sư hóa giải một cách diệu kỳ!"
"Anh bớt sủa lại được không ? Có bỏ ngay cái biệt danh bé cưng bí mật tởm lợm buồn nôn ấy đi không ?"
Bùi Hạo thở dài sườn sượt than vãn:
"Không được cô ơi, ông chú đầu tư mỏ vàng của tôi cứ mở miệng ra là gọi bồ ổng thế. Tôi muốn kéo tài trợ nên phải học theo cho có điểm chung sở thích. Đợi tiền tinh tinh vào tài khoản, tôi thề sẽ vứt nó vào sọt rác ngay lập tức!"
Nói đoạn, hắn thành thạo lướt app gọi đồ ăn:
"Gọi một thố cháo bào ngư vi cá nhé, tẩm bổ cho cô vượng khí!"
Rồi hắn đi ra ban công nghe điện thoại:
"Bé cưng bí mật ơi, em gái anh thấy mặt bằng số 2 ưng lắm!"
10 phút sau , tiếng gõ cửa vang lên. Tôi lẩm bẩm c/h/ử/i app giao hàng dạo này gắn tên lửa hay sao mà thần tốc thế? Lết tấm thân tàn ra mở cửa, tôi sững người như hóa đá.
Hoắc Cảnh Xuyên một tay xách hai túi nilon to đùng chứa đầy thịt cá, rau củ tươi rói, đứng sừng sững ở cửa. Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên chế độ tủ lạnh bốn cánh phát ra hơi lạnh.
"Hoắc... một tuần không gặp..."
Cổ họng tôi nghẹn đắng, nuốt nước bọt cái ực:
"Hoắc tổng, ừm, đồ ăn ngoài giao tới rồi à ? Nhanh thế?"
Ánh mắt anh sắc như d/a/o cạo lia thẳng vào cái bóng dáng đàn ông đang lấp ló sau lưng tôi , giọng trầm xuống âm độ:
"Đây là bé cưng bí mật của em à ? Trông cũng ra dáng đàn ông đấy!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.