Loading...
Bùi Hạo cầm điện thoại thò đầu ra , vừa thấy Hoắc Cảnh Xuyên đã mắt sáng như đèn pha ô tô ban đêm:
"Ui chao bé cưng ơi, đây chính là anh bạn trai cũ năng suất cao của em đấy à ?"
Đầu tôi chính thức nổ tung như pháo hoa ngày Tết.
Cảnh tượng tiếp theo vô cùng ma mị và dị hợm. Hoắc Cảnh Xuyên xắn tay áo sơ mi đắt tiền đứng xào nấu trong cái bếp xó xỉnh chật chội của tôi . Còn Bùi Hạo thì lẽo đẽo nhặt rau phụ họa bợ đỡ. Tôi ngồi rúm ró trên cái giường nước trái tim sến súa, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa địa ngục.
Hai người đàn ông thỉnh thoảng xì xồ vài câu, nhưng tiếng máy hút mùi kêu rống lên như máy cày khiến tôi ù tai chẳng nghe được chữ nào. Bầu không khí căng như dây đàn guitar sắp đứt.
Lúc sau shipper giao cháo tới thật. Tôi xách thố cháo bào ngư đắt tiền, hét lớn phá vỡ sự im lặng ngột ngạt:
"Đồ ăn tới rồi mấy anh ơi!"
Hoắc Cảnh Xuyên bưng đĩa sườn xào chua ngọt thơm nức mũi ra đặt lên chiếc bàn gấp Doraemon, liếc xéo thố cháo:
"Đồ công nghiệp đun lại bằng vi sóng mới ra lò nhanh thế, bổ béo gì?"
Bùi Hạo đứng cạnh khẽ rét run trước sát khí ngùn ngụt của người đàn ông mặc sơ mi xắn tay áo kia vội vàng vuốt đuôi hùa theo lấy lòng:
"Chuẩn chuẩn luôn sếp! Ăn dăm ba cái đồ đóng hộp hóa chất này u/n/g t/h/ư có ngày!"
Tôi tức muốn hộc m/á/u trừng mắt nhìn kẻ vừa order:
"Thế tôi ăn rồi thì sống thọ thêm được mấy phút hả? Cái tên kia !"
Bùi Hạo nuốt nước bọt, gật gù xun xoe:
" Đúng thế, cháo hóa chất sao sánh bằng cơm sườn Hoắc tổng tự tay xuống bếp nấu. Không hổ danh là tổng tài leo lên từ vị trí đứng quầy mỏ hỗn nhưng tay nghề đầu bếp đỉnh cao!"
Kết quả Hoắc Cảnh Xuyên làm mâm cơm bốn món mặn một món canh, còn cẩn thận ninh cho tôi bát chè đường đỏ táo tàu bổ m/á/u. Cái bàn con không chứa hết, ba người đành trải báo ngồi bệt xuống đất ăn.
Đang nhai dở miếng sườn, Bùi Hạo lại chạy ra góc nhà nghe điện thoại:
"Bé cưng bí mật à ?"
Tôi chộp ngay cơ hội thanh minh rửa oan. Tôi nhấn mạnh từng chữ:
"Anh nghe thấy chứ, bé cưng bí mật là câu cửa miệng ngoại giao của lão này . Bị lão nhà đầu tư làm lây bệnh đấy. Hắn là con trai nuôi của bố mẹ em, coi như ông anh kết nghĩa hàng xóm của em đó. Không có gian tình gì sất!"
"Ừm!"
Hoắc Cảnh Xuyên gắp miếng sườn thả vào bát tôi , thủng thẳng đáp:
"Đợi em giải thích xong thì hoa vàng cũng héo mòn rồi !"
"Anh biết từ bao giờ?"
Đũa của anh chỉ thẳng vào mặt Bùi Hạo đang buôn điện thoại:
"Cái thằng cha bé cưng của em vạch áo cho người xem lưng khai sạch sành sanh hết rồi !"
Tôi há hốc mồm nhìn vẻ mặt bình thản của anh rồi quay sang lườm Bùi Hạo:
"Thế sao hôm ở văn phòng em nói anh không thèm tin em?"
Anh nhướng mày, vẻ mặt gợi đòn vô cùng:
"Em có tiền án l/ừ/a đ/ả/o trót lọt rồi , anh phải đề phòng chứ sao ?"
"Vẫn còn ghim vụ em nói em đi xem thầy bói phán phá tài lộc à ? Lúc đó em chỉ muốn tốt cho tiền đồ xán lạn của anh thôi!"
Ăn xong, Bùi Hạo rất biết ý, thu dọn rửa bát nhoay nhoáy rồi xách m/ô/n/g chạy thẳng cẳng. Bóng đèn công suất lớn đã rút lui an toàn . Trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại mùi thức ăn và mùi hương tuyết t/ùng của Hoắc Cảnh Xuyên.
"Hồi trước em ngã gãy chân nhập viện, sao không báo anh một tiếng?"
Tôi bĩu môi oan ức:
"Chia tay rồi thì đường ai nấy đi , báo làm gì cho mang tiếng hám danh. Anh cũng giỏi lắm, đổi sạch phương thức liên lạc, WeChat để trốn tránh em. Hoắc Cảnh Xuyên, anh m/á/u lạnh vừa thôi!"
Bụng dưới lại nhói lên một cơn co thắt, cơn tức giận dồn nén của tôi bùng phát:
"Anh còn dám mở miệng trách em,
anh
là thiếu gia nhà giàu, nhảy sang công ty đối thủ
làm
sếp bự mà dám kêu oan ức
à
? Hồi em
bị
ép nghỉ việc,
anh
cũng chạy về công ty gia đình kế vị luôn. Cuối cùng cả hai đứa đều mất việc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-8
Nhớ
lại
cái cam kết bỏ tiền thưởng hoa hồng lúc từ chức, em đau tim
muốn
c/h/ế/t
đi
sống
lại
đây
này
!"
Lần đầu tiên tôi thấy Hoắc Cảnh Xuyên chột dạ , anh gãi mũi né tránh ánh mắt tôi :
"Công ty nào là đối thủ đâu ? Cả hai công ty đều của nhà anh hết! Tập đoàn trước là do ông cậu quản lý. Ổng không có con nên bắt anh vào làm để dọn đường kế vị. Cái luật cấm yêu đương cùng phòng là ổng mới bịa ra để thử thách anh đấy, sợ anh bị mấy cô đào mỏ diễn kịch lừa gạt. Hôm đó anh cãi nhau to với cậu , định lật bàn rồi nhưng em lại đòi chia tay dứt khoát quá. Ngay hôm sau anh hối hận đi tìm nhưng em đã trốn biệt tăm chặn số , đổi chỗ ở, cắt đứt liên lạc với bạn bè cũ. Anh lật tung cả thành phố lên cũng không thấy bóng dáng em. Chán đời, anh quăng luôn cái ghế giám đốc nghỉ việc. Sau đó ông cậu bắt trói anh quăng ra nước ngoài giải quyết khủng hoảng dự án gia đình, giam lỏng anh bên đó bóc lột. Mới về nước được vài tháng, anh phải nhờ bà chị gái cài người đi khắp nơi lùng sục em. Cuối cùng bà mới tóm được cái hồ sơ xin việc của em đặt lên bàn anh đấy!"
"Thế còn công ty hiện tại là của bà chị gái ruột anh . Bà bị cuồng yêu quăng công ty cho anh cày cuốc để bà bay ra nước ngoài đuổi theo idol nam thần đỉnh lưu. Mới đây bà thất tình mới chịu vác mặt về nước nhận lại ghế!"
Đầu tôi bừng sáng như đèn pha. Bà mỹ nhân tóc ngắn sành điệu hôm nọ chính là bà chị gái này . Chữ cựu tổng giám đốc trình ình trên website hóa ra là vậy .
Mọi chuyện cứ như một trò hề lố lăng. Ông cậu giăng bẫy bắt chọn một trong hai. Tôi tính toán thiệt hơn nên hy sinh thân mình rời đi . Ai dè anh chàng này giận dỗi quẳng luôn cả cơ ngơi bỏ chạy. Khỏi cần chọn, mất trắng cả hai đứa.
"Vậy tóm lại ..."
Tôi ngập ngừng chốt hạ:
"Tối nay anh xách đồ đến đây là để giải thích mấy chuyện cẩu huyết này ?"
Nghe anh nói xong, sống mũi tôi cay xè. Hóa ra trong lúc tôi trốn trong căn phòng trọ tồi tàn này gặm nhấm nỗi buồn, anh ấy cũng chẳng dễ dàng gì, lại còn bị giam lỏng ở nước ngoài vắt kiệt sức lao động. Tủi thân và xót xa đan xen, nước mắt tôi không kìm được mà trào ra , rớt lã chã:
"Em xin lỗi , em cứ tưởng anh vì tiền đồ mà dễ dàng vứt bỏ em!"
Hoắc Cảnh Xuyên thở dài, xích lại gần, vòng tay ôm trọn lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về bờ vai đang run lên của tôi :
"Ngốc ạ! Tiền đồ của anh làm sao quan trọng bằng em được ?"
Anh nhét tay tôi vào tay anh , lau đi giọt nước mắt trên má tôi . Hôm nay đi công tác về nghe HR báo em xin nghỉ đau bụng kinh, anh sốt ruột quá. Anh tự nhủ, dù em có bạn trai thật, anh cũng phải đến xem mặt thằng đó thế nào để đập chậu cướp hoa giành lại . May mà Bùi Hạo khai hết, anh mới biết em vẫn ế sưng ế sỉa.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi , giọng trầm ấm kiên định:
"Chị anh bảo chân ái khó tìm, gặp rồi thì phải trói c/h/ặ/t bằng dây thép. Anh nấu ăn ngon, anh làm việc nhà giỏi, anh kiếm tiền cho em tiêu, em muốn gì anh cũng chiều!"
"Ý anh là sao ?"
"Hạ Hạ, anh yêu em, chúng mình quay lại nhé!"
Câu nói y hệt cái ngày anh tỏ tình bên mâm tôm hùm đất năm xưa. Vẫn là chàng trai ấy , chỉ là tình yêu đã sâu đậm và chín muồi hơn.
Tôi nấc lên một cái, rồi nhào tới ôm chầm lấy cổ anh , gật đầu lia lịa:
"Quay lại ! Quay lại ! Nhưng anh phải hứa, từ nay không được gọi em là bé cưng bí mật của thằng khác, và không được giấu em là thiếu gia nữa!"
Hoắc Cảnh Xuyên bật cười , bế bổng tôi đặt lên chiếc giường nước tím lịm đang chao đảo:
"Anh hứa! Từ nay em chỉ là bé cưng duy nhất, công khai, chính chủ của Hoắc Cảnh Xuyên anh thôi!"
Ngoài hẻm nhỏ, mưa lại lất phất rơi, nhưng trong căn phòng 20 mét vuông chật chội, chiếc giường nước hình trái tim cuối cùng cũng không còn cô đơn nữa. Nó lại được dịp phát huy độ đàn hồi vốn có của mình , đung đưa mãi đến tận nửa đêm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.