Loading...
Một tuần sau , tôi vác sấp hồ sơ lên phòng giám đốc báo cáo lại đụng ngay bà chị mỹ nhân tóc ngắn.
"Thằng nhóc Hoắc Cảnh Xuyên khai hết mớ bòng bong cẩu huyết với em rồi chứ gì!"
Tôi gật đầu lia lịa. Bà ấy chống nạnh, thở dài thườn thượt:
"Bà đây đu idol đỉnh lưu xịt ngóm rồi đành ngậm đắng nuốt cay vác cái thân già này về ngồi ngai vàng tư bản tiếp tục kiếp bóc lột nhân viên!"
Tôi nhịn cười đến nội thương:
"Sếp bớt sầu, biển còn nhiều cá, idol lứa sau chắc chắn sẽ eo thon và cơ bắp hơn ạ!"
Chị ấy lườm tôi một cái, chỉ tay vào mặt tôi :
"Chị đây làm gì có cái vận may rùa bò như thằng em chị, trắng tay một năm trời vẫn vớt lại được cô em dâu xinh xẻo. Mày cũng số hưởng đấy, một năm sau vẫn nhặt lại được thằng em lụy tình cuồng vợ nhà chị!"
Nói xong chị ấy xua tay như xua tà:
"Lượn ngay cho nước nó trong. Đừng để chị ngửi thấy cái mùi tình yêu chua loét từ người mày nữa, tiền đình mất! Gửi gấp biên bản họp cho chị!"
Tan làm , điện thoại rung lên bần bật. Hoắc Cảnh Xuyên gửi một bức ảnh WeChat mờ ám. Anh đang đợi dưới sảnh tập đoàn.
Tôi phi như bay xuống, đập vào mắt là cảnh tượng tổng tài bá đạo tựa lưng vào nắp capo Maybach, tay xách một chiếc l/ồ/ng bên trong là một cục bông tròn xoe sang chảnh đang kêu meo meo nũng nịu.
"Móc đâu ra cục tiền di động này ? Anh mua hả?"
"Chứ em tưởng trên trời rơi xuống chắc? Cái tháp leo mèo phế thải chiếm diện tích trong phòng em nay có chỗ dùng rồi đấy!"
Tôi nghẹn họng:
"Sao anh biết em u mê nuôi mèo?"
"Cái phòng thì bé bằng lỗ mũi mà em sống c/h/ế/t ôm khư khư cái tháp to đùng đó chứ không lẽ em định mua nó về để đêm đêm tự đu lên múa cột tập thể d/ụ/c nhịp điệu cho dẻo dai à ?"
Cái mỏ hỗn này muôn đời không độ nổi. Chúng tôi tung tăng xách hoàng thượng lên phòng.
Nghe đồn ông cậu khóc lóc ỉ ôi cầu xin anh về kế vị mấy lần , anh đều phũ phàng đá bay vì muốn tự thân xây dựng đế chế riêng quyết không phụ thuộc.
Đang đi thì chuông điện thoại réo vang, là Bùi Hạo:
"Hạ Hạ, tối nay qua nhà ráp máy chơi game cho bố nuôi nhé!"
"Sao anh không tự ráp đi , cụt tay à ?"
"Tao lại phải xách vali đi công tác chốt mặt bằng ngoài tỉnh rồi !"
Tôi phì cười , đúng là vua chốt đơn, chúa tể vi hành. Chợt nhận ra điều gì đó sai sai, tôi hỏi:
"Ủa, nay uống lộn t/h/u/ố/c à ? Sao không réo éo ba chữ bé cưng bí mật nữa?"
Bùi Hạo cười hắc hắc ti tiện vô cùng:
"Anh người yêu quyền lực nhà cô dọa cắt tài trợ, hắn bảo chỉ cần tôi xóa sổ mấy chữ đó ra khỏi não, tiền sẽ rót ngay và luôn không cần trình bày. Tiền đã tinh tinh, trước sức mạnh của polyme, anh mày mất đúng một giây để quăng liêm sỉ xuống cống. Biệt danh là cái thá gì, tiền mới là chân ái!"
Về đến phòng trọ,
tôi
mới tá hỏa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoac-tong-lai-chinh-la-ban-trai-cu-tung-bi-toi-da/chuong-9
Đồ cho mèo, cát, hạt, pate bày la liệt thành bãi mìn. Cái phòng 30 mét vuông nay thở thôi cũng thấy chật chội. Thế mà Hoắc Cảnh Xuyên
thân
thủ phi phàm, vứt xoạch cái áo vest tiền tỷ, quấn ngang eo chiếc tạp dề họa tiết Hello Kitty hường phấn ch/ói lóa, hì hục trong bếp múa chảo như thần bếp.
Tôi vừa gãi cằm hoàng thượng vừa ngắm bờ vai Thái Bình Dương của anh . Đúng là vợ đảm cực phẩm nhân gian.
"Anh cứ chiều hư em thế này , em chả thèm dọn sang biệt thự của anh nữa. Ở cái ổ chuột này tuy nhỏ nhưng ấm áp chán!"
Đánh chén no say, Hoắc Cảnh Xuyên xắn tay rửa dọn sạch bách. Mèo con đã cuộn tròn ngủ khò khò trên tháp.
Tôi đang đứng ngẩn ngơ tiêu cơm thì một vòng tay thép siết c/h/ặ/t lấy eo tôi từ phía sau , l/ồ/ng n/g/ự/c nóng hầm hập áp sát vào lưng tôi :
"Hạ Hạ, nốc một ly sữa ấm cho dễ ngủ không ?"
"Khỏi đi , bụng em trương phình sắp nứt ra làm đôi rồi đây này !"
"Vậy thì nếm thử anh đi , anh bao ngọt lại không có chất bảo quản!"
Chưa kịp nuốt xong câu thả thính mặn chát, anh đã cúi đầu, đôi môi khéo léo lướt qua cổ tôi . Những ngón tay nóng rẫy ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn.
Giây tiếp theo, đất trời đảo điên, tôi bị anh bế thốc lên không trung rồi đặt xuống chiếc giường nước trái tim sến súa. Cái giường rung bần bật bồng bềnh như sóng.
Để không bị văng xuống đất, tôi vội vã vòng tay ôm siết lấy cổ anh .
"Ưm, pháp sư Hoắc, đêm nay anh tính khai đàn làm phép kiểu gì đây?"
Mắt tôi ướt át, lườm anh đầy khiêu khích. Anh bật cười trầm thấp, bàn tay mơn trớn dọc sống lưng tôi , ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm:
"Thì phải chứng minh năng lực thực tế để em còn đ/á/n/h giá KPI chứ? Chẳng phải em khen anh là bạn trai năng suất cao sao ? Đêm nay anh sẽ cho em nếm mùi bị tư bản vắt kiệt sức lao động là như thế nào? Cấm xin nghỉ ốm!"
Tôi cười khúc khích, chủ động cọ mũi vào mũi anh :
"Hoắc tổng, em xin nghỉ phép năm, phép năm trọn đời bên anh được không ?"
Anh khựng lại một giây, rồi ánh mắt dịu hẳn đi , cúi xuống hôn lên trán tôi thật lâu:
"Được! Anh duyệt! Duyệt cả đời!"
Mèo con trên tháp meo một tiếng bất mãn vì bị rung lắc, nhảy phốc xuống, chui tọt vào gầm giường trốn. Còn chiếc giường nước hình trái tim tím lịm kia thì vẫn kiên cường làm nhiệm vụ, đung đưa theo nhịp cười , nhịp thở, nhịp tim của hai kẻ đã lạc nhau một năm rồi lại tìm về.
Ngoài kia , thành phố đã lên đèn. Trong căn phòng trọ 30 mét vuông chật như hũ nút, có một tổng tài vừa rửa bát xong, một cô trợ lý vừa được thăng chức làm bạn gái chính thức, và một con mèo béo ú chính thức có chỗ leo trèo.
Chị gái Hoắc Cảnh Xuyên nói đúng, chân ái khó tìm, gặp rồi thì phải trói c/h/ặ/t bằng dây thép. Mà dây thép của chúng tôi , chính là chiếc tạp dề Hello Kitty, là bát chè đường đỏ táo tàu, là thố cháo bào ngư bị chê là đồ công nghiệp, và là tiếng meo meo mỗi sáng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.