Loading...
Tạ Chiêu là một bạo quân, từ triều đình đến dân gian, chẳng ai không sợ hắn .
Trung thần mắng hắn thì mất mạng, gian thần nịnh nọt hắn thì bị hắn c/h/é/m cả chín họ.
Phụ thân ta run rẩy bước ra giữa điện.
“Bệ hạ, hậu cung còn trống vắng, xin người lấy việc nối dõi hoàng tộc làm trọng.”
Mọi người đang đoán xem phụ thân ta sẽ bị xử t/ử thế nào thì Tạ Chiêu lại đưa tay đỡ ông đứng vững.
“Lời này của nhạc phụ, trẫm đã nghe lọt tai.”
Phụ thân ta sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.
“Không được đâu , bệ hạ! Tiểu nữ, nó... nó...”
Ông lắp đi lắp lại mỗi chữ “nó”, khiến Tạ Chiêu chờ đến phát bực.
“Nàng ấy làm sao ?”
Phụ thân ta đỏ bừng mặt, cố nặn ra một câu: “Đầu óc nó không được bình thường!”
Cả đại điện lập tức lặng ngắt.
Tạ Chiêu dùng ngón tay gõ từng nhịp lên long ỷ, tiếng gõ trong trẻo khiến người nghe có cảm giác mình lại gần cái c/h/ế/t thêm một chút.
Một lúc lâu sau , hắn lại bật cười .
“Trẫm lại thích người có đầu óc không bình thường đấy. Truyền nhị tiểu thư nhà họ Hứa vào cung, trẫm đích thân xem thử rốt cuộc nàng ấy không bình thường đến mức nào.”
“Nô tài tuân chỉ.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Phụ thân ta tuyệt vọng theo vị công công ôm thánh chỉ về nhà, dọc đường ngất xỉu đến năm lần , lần nào cũng vì khóc .
Công công từng luyện võ, cuối cùng đành vác phụ thân ta về.
Đợi tuyên chỉ xong, ông ấy nhìn thấy hai mắt ta mỗi bên nhìn một hướng, dường như cũng hiểu ra điều gì, đến lời thúc giục cũng dịu dàng hơn, chỉ dặn mẫu thân mau thu xếp đồ đạc cho ta vào cung.
Phụ thân và mẫu thân nắm c/h/ặ/t t/a/y ta , nước mắt cứ tuôn không ngừng.
“Vãn Nhi, cha mẹ dạy con đạo lý cuối cùng này : việc của mình thì phải tự gánh lấy. Sau này nếu con gây ra đại họa, tuyệt đối đừng nhắc đến cha mẹ và chín họ nhé!”
Chút buồn chia ly vừa nhen lên trong lòng ta lập tức tan biến sạch sẽ.
“Cứ chờ mà xem, con nhất định phải trở thành sủng phi!”
Ai cũng coi thường ta , ta nhất định phải chứng minh rằng họ nhìn chẳng sai chút nào!
Hoàng cung âm u đáng sợ, tối hôm ấy ta đã òa khóc .
Cung nữ thay nhau đến dỗ, chẳng ai dỗ nổi.
“Nương nương, có phải người nhớ cha mẹ không ? Sao lại khóc đến mức này ?”
Nghe hỏi vậy , tiếng khóc của ta còn lớn hơn một bậc.
Nhớ cha mẹ đã là gì, ta sợ Tạ Chiêu cơ!
Hồi nhỏ, đứa trẻ nào không nghe lời mà chẳng từng bị người lớn mang bạo quân ra dọa?
Ta sợ hắn từ bé rồi !
“Ai đang ồn ào?”
Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, tất cả mọi người trong phòng lập tức quỳ rạp, đến thở cũng chẳng dám mạnh.
Ta nhìn Tạ Chiêu đến ngẩn cả mắt.
Thiên hạ đồn bạo quân hung ác như quỷ thần, ai ngờ hắn lại là một thiếu niên tuấn tú đến vậy .
Tạ Chiêu cũng nhìn ta .
Hắn
đi
tới
trước
mặt, đưa mắt lướt qua gương mặt
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-duoc-bao-quan-thien-vi/chuong-1
“Lau sạch nước dãi bên miệng trước đi .”
Ta luống cuống túm tay áo hắn lau cằm.
Mặt thị nữ bên cạnh trắng bệch không còn giọt m/á/u.
Căn phòng như đột ngột lạnh đi , khiến người ta rợn cả tóc gáy.
Ánh mắt Tạ Chiêu càng lạnh hơn.
“Có biết trẫm là ai không ?”
Câu dễ thế này cũng mang ra hỏi, đúng là hắn coi ta như kẻ ngốc mà!
Ta đắc ý nhìn hắn : “Chẳng phải chàng là phu quân của ta sao ?”
Bên cạnh vang lên tiếng thị nữ hít mạnh một hơi , còn vẻ mặt Tạ Chiêu lại trở nên khó đoán.
Hắn nhìn ta một lúc, chẳng để lại lời nào đã xoay người bỏ đi .
Cảm giác ngột ngạt đến không thở nổi cũng theo hắn ra khỏi cửa.
Bị hắn làm cho một phen hú vía, ta lại bắt đầu buồn ngủ.
Các thị nữ tranh nhau hầu ta lên giường, người nào cũng ân cần hơn người trước .
Chưa đến giờ ăn trưa, ta đã bị lôi khỏi chăn.
“Ta không ăn đâu , bụng chẳng đói, bữa trưa này cứ bỏ đi .”
Thị nữ bất lực đáp: “Nương nương, bệ hạ triệu người đến ngự thư phòng hầu giá.”
Cơn buồn ngủ của ta lập tức bay sạch vì sợ.
Đường đến ngự thư phòng quanh co khúc khuỷu, ta cảm thấy cái mạng mình cũng bị cuốn theo từng khúc quanh.
Dẫu ta có phạm tội thì cũng nên để luật pháp trừng trị, cớ gì phải để bạo quân đích thân xử lý!
Vào thư phòng, ta thấy tấu chương chất cao ngất, Tạ Chiêu ngồi sau đống giấy, gần như chẳng nhìn thấy người đâu .
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy ta đứng tránh xa tít, chỉ hận không thể dán mình lên cửa.
Tạ Chiêu cau mày: “Nấp ở đó làm gì? Lại đây mài mực cho trẫm.”
Dù chẳng muốn chút nào, ta vẫn chậm chạp nhích tới.
Chỉ là một bạo quân thôi, cần gì chăm chỉ phê tấu chương đến thế?
Mài mực được một lúc, hai chân ta đã chịu hết nổi.
Ta nhìn long ỷ hắn đang ngồi , càng nhìn càng muốn ngồi , người cũng từ từ nhích lại gần.
Tạ Chiêu chỉ mải xem tấu chương, không để ý động tác của ta .
Ta mừng thầm, lá g/a/n cũng lớn dần, cuối cùng dựa hẳn cả người lên ghế.
Một lúc sau , ta chỉ chăm chú nhìn bàn tay phê tấu chương của hắn , chẳng hay biết hơn nửa người mình đã tựa vào lòng hắn .
Tạ Chiêu cuối cùng không nhịn nổi, vươn tay kéo một cái.
Ta ngồi không vững, ngã thẳng lên đùi hắn .
Ta sợ đến mức định đứng dậy, hắn lại ấn ta ngồi xuống, vòng tay ra sau ôm lấy ta rồi tiếp tục phê tấu chương.
“Ngồi yên, đừng nhúc nhích lung tung.”
Ta ngồi trong lòng bạo quân, cùng hắn xem tấu chương triều đình, chẳng lẽ mạng ta sống đã quá lâu rồi sao ?
Mẫu thân ơi, ai mau đến cứu con ra với!
Không ngờ, mong gì lại được nấy.
Công công ngoài cửa bẩm báo Hộ bộ Thượng thư cầu kiến.
Ta cười hì hì đứng dậy, lời cáo lui còn chưa kịp thốt ra đã chạm phải ánh mắt lạnh băng của Tạ Chiêu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.