Loading...
Tạ Chiêu là một bạo quân, từ triều đình đến dân gian, chẳng ai sợ .
Trung thần mắng thì mất mạng, gian thần nịnh nọt thì chém cả chín họ.
Phụ run rẩy bước giữa điện.
“Bệ hạ, hậu cung còn trống vắng, xin lấy việc nối dõi hoàng tộc trọng.”
Mọi đang đoán xem phụ sẽ xử tử thế nào thì Tạ Chiêu đưa tay đỡ ông vững.
“Lời của nhạc phụ, trẫm lọt tai.”
Phụ sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.
“Không , bệ hạ! Tiểu nữ, nó... nó...”
Ông lắp lắp mỗi chữ “nó”, khiến Tạ Chiêu chờ đến phát bực.
“Nàng ?”
Phụ đỏ bừng mặt, cố nặn một câu: “Đầu óc nó bình thường!”