Loading...
“Ai nghĩ quẩn đến mức dám tạo phản chống lại chàng vậy ?”
Tạ Chiêu che ta sau lưng, quay đầu nhìn ta với ánh mắt hết sức phức tạp.
Tim ta thót lại vì sợ.
“Chẳng lẽ là phụ thân ta làm ?”
“Không phải , người tạo phản là mẫu thân ta .”
Lần này ta càng ngẩn ngơ.
Chẳng lẽ ta cho nhiều t/h/u/ố/c bổ quá, bổ đến hỏng cả đầu óc hai mẹ con họ rồi ?
Chẳng bao lâu sau , bên ngoài im tiếng.
Thị vệ kéo một người vào , chính là Thái hậu đang chảy m/á/u từ cả bảy khiếu.
Ta còn muốn nhìn kỹ, nhưng bàn tay Tạ Chiêu đã phủ xuống che mắt ta .
“Không được nhìn bên ấy .”
Ta gật đầu, đặt hai bàn tay lên bàn tay đang che mắt mình .
Trước mắt bị hắn che kín, ta chẳng nhìn thấy gì nữa.
Bên tai chỉ vang lên giọng Tạ Chiêu châm chọc đầy ẩn ý.
“Lâu rồi không gặp mẫu hậu, không ngờ người đã biết lễ nghi, vừa vào đã hành đại lễ với trẫm như vậy .”
Giọng Thái hậu đầy giận dữ, xen lẫn tiếng nôn ra m/á/u.
“Đồ nghiệt chủng, năm xưa ai gia đáng lẽ phải bóp c/h/ế/t ngươi!”
“Nếu mẫu hậu thật sự được như ý, hôm nay ai sẽ lo hậu sự cho người ?”
Bà ta tức đến ho ra m/á/u lần nữa, nhưng lần này lại quay sang mắng ta .
“Đồ ngu vô dụng! Ai gia bảo ngươi hạ độc hắn , ngươi lại bỏ t/h/u/ố/c vào đồ ăn của ai gia! Anh danh một đời của ai gia lại bị hai đứa các ngươi tính kế!”
Nghe lời ấy , cả phòng im bặt.
Tạ Chiêu hỏi ta : “Thuốc độc trong người Thái hậu là do nàng bỏ?”
Ta ngơ ngác đáp: “Làm gì có t/h/u/ố/c độc, chẳng phải t/h/u/ố/c bổ tốt sao ? Phiền Não Nhất Bút Tiêu, Trần thái y cũng biết mà.”
Bị ta nhắc tới, Trần thái y hắng giọng.
“Thuốc này lúc mới uống đúng là trông như t/h/u/ố/c bổ. Nhưng dùng lâu ngày, bên ngoài tưởng được bồi dưỡng, bên trong đã bị d/ư/ợ/c lực rút cạn. Phiền Não Nhất Bút Tiêu nghĩa là xóa sạch phiền não chỉ bằng một nét b/út; người c/h/ế/t rồi , tự nhiên chẳng còn phiền não nữa.”
Tạ Chiêu không nói gì.
Một lúc sau , hắn lại hỏi: “Thế rốt cuộc trẫm đã ăn thứ gì?”
“Thuốc đại bổ, Trần thái y cũng có thể làm chứng.”
Thái y bật cười .
“Nương nương đích thân đến xin thần đúng loại t/h/u/ố/c ấy , đặc biệt hữu hiệu với nam nhân đấy ạ!”
Nghe ông ta cười thiếu đứng đắn như vậy , bầu không khí trong điện càng khó diễn tả.
Dường như ai cũng có chút ngượng ngùng, lại có chút xao động.
Tạ Chiêu khẽ ho, dặn ta : “Sau này không được xin loại t/h/u/ố/c ấy nữa.”
Lòng bàn tay hắn nóng đến mức khiến người ta phát sợ.
Ta chẳng hiểu gì, chỉ “ồ” một tiếng.
Thái hậu vẫn đang mắng c/h/ử/i, nhưng đã bị kéo ra ngoài.
Trần thái y nói Tạ Chiêu không có gì đáng ngại.
Đến khi m/á/u mũi cuối cùng cũng ngừng chảy, hắn bảo ta đợi ở Dưỡng Tâm điện, còn mình phải đi xử lý chuyện khác.
Ta gãi đầu.
Xem ra chẳng thể bước ra khỏi cổng hoàng cung nữa rồi .
Tạ Chiêu đi lần này rất lâu không trở về.
Đến lúc hắn vào điện, ngoài trời đã tối mịt.
Ta đợi mãi
rồi
ngủ
thiếp
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-duoc-bao-quan-thien-vi/chuong-6
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mơ, ta cảm thấy bên cạnh có thêm một người .
Lúc đi , người hắn rõ ràng còn nóng hầm hập.
Vậy mà lúc về lại lạnh như vừa bước ra từ hầm băng.
Ta ghét bỏ đẩy hắn , muốn đẩy ra xa, đừng dựa vào mình .
Nhưng Tạ Chiêu lại vươn tay ôm, càng siết c/h/ặ/t hơn.
Hơi lạnh khiến ta run lẩy bẩy, cơn buồn ngủ cũng tan quá nửa.
“Hứa Vãn, nàng vẫn muốn xuất cung sao ?”
Đây đúng là câu hỏi lấy mạng, ta lập tức tỉnh hẳn.
“Ta...”
“Nàng đi rồi , trẫm chẳng còn ai ở bên nữa.”
Nghe vậy , lòng ta có chút không đành.
“Thái hậu, bà ấy ...”
Lồng n/g/ự/c hắn khẽ rung theo lời nói .
“Trước khi c/h/ế/t, bà ấy vẫn nói người bà căm ghét nhất là trẫm... Đến cuối cùng, bà ấy chưa từng yêu thương trẫm.”
Phải nói rằng diễn xuất của Tạ Chiêu thật chẳng ra sao .
Giả vờ đáng thương, chỉ nhìn một cái đã nhận ra ngay.
Nhưng kẻ đáng thương chẳng được cha mẹ yêu thương này vẫn khiến ta xót xa, ta đưa tay ôm lấy hắn .
“Thôi nào, đừng buồn nữa, ta ở lại là được chứ gì.”
Trong bóng tối, dường như đáy mắt hắn thoáng qua nụ cười đắc ý vì đạt được ý đồ.
“Thật lòng muốn ở lại ?”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Đương nhiên, ta đã nói sẽ không lừa chàng mà!”
Ánh trăng chiếu vào phòng, cảnh đẹp đêm lành thế này , chẳng làm gì thì thật phí hoài.
Ta định hỏi rõ điều vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Chàng cưới ta làm hoàng hậu, thật sự chỉ vì nhà ta có tiền sao ?”
Tạ Chiêu nhìn ta , gần như không biết nói gì.
“Hứa Vãn, nàng mới thật sự hay quên đấy. Chưa từng có ai nói nàng như vậy sao ?”
Ta lục tìm kỹ trong trí nhớ.
Quả thật có người từng nói !
Là một cậu bé rất hay khóc .
Cậu bé vừa khóc vừa bảo mẫu thân không cần mình nữa, ta thấy đáng thương nên nhặt cậu bé từ ngoài đường về.
Ta lập tức hứng thú, thêm mắm dặm muối kể hết chuyện cũ cho Tạ Chiêu.
Kể mãi, ta lại thở dài.
“Trước khi đi , cậu ấy còn hứa sẽ quay về tìm ta , chẳng biết giờ sống có tốt không .”
Tạ Chiêu lẳng lặng nghe , lúc này mới thong thả mở miệng.
“Cho dù người ấy đang nằm ngay bên cạnh nàng, e rằng nàng cũng chẳng nhận ra .”
Ta không nhịn nổi, cười ha hả.
Hóa ra tên bạo quân này cũng biết đùa.
“Ta đâu có ngốc, sao có thể không nhận ra người ta chứ?”
Hắn không đáp nữa.
Liếc ra ngoài cửa sổ, trăng đã ngả về phía tây.
“Sắp sáng rồi .”
Ta vội giục hắn mau ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm vào triều.
Ta kéo chăn đắp cho hắn , nhưng hắn tiện tay nắm lấy tay ta , giọng khàn khàn, mắt sáng rực khiến lòng người bối rối.
“Nếu chẳng ngủ được , chi bằng làm chút chuyện khiến người ta tỉnh táo.”
Ánh bình minh dần lên, trong phòng tự có một cảnh xuân tươi đẹp .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.