Loading...
Có ý tốt như vậy mà còn phải giấu, ta quá hiểu cảm giác làm việc tốt chẳng muốn người khác biết .
“Thái hậu nương nương cứ yên tâm, giao cho con, bảo đảm không xảy ra sơ suất!”
Ra khỏi tòa thiên điện ấy , chẳng có ai đưa ta về.
Ta tự mình đi quanh co mãi, đầu óc gần như quay cuồng.
May mà gặp được một thị vệ chịu chỉ đường.
Gương mặt ấy trông hơi quen, ta bèn hỏi thêm: “Đại nhân, trước đây chúng ta từng gặp nhau chưa ?”
Thị vệ đáp ngay không chút do dự.
“Người đẹp chắc đều giống nhau cả thôi.”
Hắn trơ trẽn một cách thản nhiên như vậy , trái lại khiến ta ngượng ngùng, chẳng biết đáp sao .
“Sao nương nương lại đi dạo đến chỗ này ? Nơi đây vốn hẻo lánh lắm.”
“Ta chỉ t/ùy tiện đi dạo thôi.”
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Hắn nhìn ta , ánh mắt mang ý vị khó tả.
“Sau này nương nương nên ít đến đây. Thái hậu đã bệnh nhiều năm, kẻo người bị lây hơi bệnh.”
Nhớ tới dáng vẻ gầy gò của Thái hậu, ta càng khó hiểu: “ Nhưng người bị bệnh chẳng phải là hoàng thượng sao ?”
“Nương nương đang nói bệnh ở thân thể hay bệnh ở đầu óc?”
Ta và thị vệ nhìn nhau , bỗng ngầm hiểu ý đối phương.
Nếu nói chuyện này thì bệnh của hoàng thượng quả thật chẳng nhẹ.
Ta thu lại vẻ mặt nhăn nhó, hỏi ngược hắn : “Thế đại nhân đến đây làm công vụ gì?”
Thị vệ “ồ” một tiếng, chỉ về ngự thư phòng gần đó.
“Phụng mệnh bệ hạ đến đón nương nương qua hầu giá.”
“...”
Thảo nào.
Đây chẳng phải thị vệ đeo đao của hắn sao !
Ta lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ngầm hiểu vừa rồi .
Hắn chẳng đáp, chỉ đẩy ta vào ngự thư phòng.
“Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã đến.”
Lần này trong thư phòng không thấy tấu chương chất thành núi.
Dưới đất lại có một đám đại thần quỳ ngay ngắn.
Tạ Chiêu hơi ngước mắt, nhướng mày ra hiệu cho ta tới.
Ta nào dám chậm trễ, vội đến đứng bên cạnh hắn .
Hắn nhìn ta , thấy ta chần chừ không nhúc nhích, bèn kéo phắt ta vào lòng, cất giọng ngay sát tai.
“Ái phi quên mất mình phải ngồi ở đâu rồi sao ?”
Hơi thở nóng hổi bên tai khiến mặt ta đỏ bừng, ta rụt cổ lại , sợ c/h/ế/t khiếp.
“Khô... không quên đâu .”
Lúc này vẻ lạnh lùng giữa đôi mày hắn mới dịu đi , ánh mắt quay lại đám đại thần đang quỳ.
“Hôm nay chư vị đến đây là muốn cầu tình cho Hộ bộ Thượng thư?”
Các đại thần vội lắc đầu, mặt tươi cười lấy lòng.
“Chúng thần chỉ tuân theo thánh chỉ của bệ hạ, Hộ bộ Thượng thư rơi vào kết cục ấy là đáng đời!”
Tạ Chiêu cười đầy khó đoán: “Thật sao ?”
Bọn họ càng hăng hái tâng bốc.
“Đương nhiên là thật! Bệ hạ thánh minh nhân đức, quả là minh quân một đời!”
“Bệ hạ vì bách tính mà cần mẫn như vậy , chúng thần vô cùng kính phục!”
Bọn họ cho rằng Tạ Chiêu hôn quân ngu muội , định dựa vào vài lời ngon ngọt mà lừa cho qua chuyện.
Quả nhiên Tạ Chiêu
nghe
có
vẻ vô cùng vui sướng, còn liên tục gợi cho họ
nói
tiếp.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-duoc-bao-quan-thien-vi/chuong-3
“Được bệ hạ coi trọng, dẫu vi thần có c/h/ế/t cũng không hối tiếc!”
Tạ Chiêu đột nhiên cười hai tiếng.
“Đã vậy , trẫm sẽ để các khanh được toàn thây.”
Mấy gương mặt vừa nãy còn nịnh nọt lập tức cứng đờ.
Thị vệ và công công trong thư phòng đồng loạt quỳ sụp xuống.
Ta cũng muốn quỳ ngay, nhưng Tạ Chiêu đã đỡ lấy eo, đặt ta ngồi vững lại trên đùi hắn .
“Bệ hạ khai ân! Nếu thần có chỗ nào không phải , thần sẽ sửa ngay!”
Tạ Chiêu vẫn cười .
“Rõ ràng trẫm là hôn quân, vậy mà các khanh cứ khăng khăng bảo trẫm là minh quân. Các khanh trợn mắt nói dối như thế, chẳng lẽ cố tình phạm tội khi quân?”
Tiếng kêu oan lập tức vang khắp thư phòng.
Đám thị vệ đeo đao đã quen việc, kéo từng người ra ngoài.
Ta lại run lẩy bẩy trong lòng Tạ Chiêu.
Cứ dăm ba hôm lại phải xem cảnh này , t/i/m g/a/n ta sao chịu nổi!
Tạ Chiêu khẽ véo vành tai đang đỏ của ta .
“Mấy ngày không gặp, ái phi thử kể trẫm nghe , gần đây nàng đã gặp những ai?”
Tim ta đập loạn xạ.
Đã đến lúc sắp rơi đầu, người ấy ơi, ta đành có lỗi với người vậy !
Ta lập tức quỳ xuống một cách chẳng có chút khí phách, dập đầu thật mạnh rồi giơ cao danh sách giấu trong tay áo.
“Thần thiếp tố cáo Lễ bộ Thị lang Hứa Vinh cấu kết với hậu cung, tội đáng muôn c/h/ế/t!”
Tạ Chiêu im lặng một lúc rồi nhận lấy tờ giấy.
“Ái phi đại nghĩa diệt thân như vậy , thật khiến trẫm phải nhìn bằng con mắt khác.”
Ta khóc đến nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ vô cùng đáng thương.
“Cầu bệ hạ tha mạng! Đây đều là lỗi của phụ thân thần thiếp , chẳng liên quan gì đến thần thiếp cả. Muốn g/i/ế/c thì g/i/ế/c ông ấy , ngàn vạn lần đừng tính cả thần thiếp vào !”
Tạ Chiêu dường như rất thích bộ dạng ấy .
Hắn đỡ ta dậy, ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má ta .
“Trẫm sao nỡ trách nàng? Ái phi cần gì phải sợ đến vậy ? Hôn quân xứng với yêu hậu, nàng và trẫm đúng là một đôi trời sinh.”
Ta ngẩn ra , chẳng hiểu nổi lời ấy có ý gì.
Tạ Chiêu cứ thế bảo ta về nghỉ ngơi ngủ cho ngon, đừng phí đầu óc, có phí cũng chưa chắc được việc.
Hôm sau thấy các đại thần trong danh sách bị bắt sạch, ta mới đờ người .
Chỉ vì một lời tố cáo của ta , triều đình thế mà vắng đi một nửa quan lại .
Ngự lâm quân bắt người suốt năm ngày, ngày đêm không được nghỉ.
Oán khí lớn đến mức có thể xé xác người sống.
Họ không dám mắng Tạ Chiêu, bèn nhất quyết cho rằng ta là yêu hậu làm lụn bại đất nước.
Nghe lời đồn ấy , Tạ Chiêu ra lệnh bắt kẻ cầm đầu đến.
Ta qua xem, phụ thân ta hai mắt đẫm lệ, khóc t/h/ả/m thiết vô cùng!
Tạ Chiêu nhìn ta với vẻ như đang xem kịch.
“Ái phi nói xem nên xử lý thế nào, trẫm nghe nàng.”
Ta ưỡn n/g/ự/c, vẻ mặt chính khí ngời ngời.
“Kẻ như thế còn làm quan làm gì! Theo thần thiếp , phải lập tức cách chức, cho ông ấy cáo lão hồi hương, ở nhà canh giữ gia sản, từ nay chỉ xứng sống hết đời với đống tiền bạc hôi hám ấy !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.