Loading...
Phụ thân ta càng khóc dữ hơn.
“Sao lòng dạ con độc ác thế, lại nghĩ ra cách xử phạt như vậy !”
Tạ Chiêu nhìn cha con ta diễn trò, chẳng nói đồng ý cũng chẳng bảo không .
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, khiến ta có cảm giác những tính toán vòng vo bên trong đã bị hắn nhìn thấu cả rồi .
Ta nghiến răng, đành cố làm nũng, kéo dài giọng.
“Bệ hạ, thần thiếp chịu ấm ức, người phải làm chủ cho thần thiếp đấy!”
Ánh mắt Tạ Chiêu tối xuống.
“Nếu ái phi đã muốn thế, cứ làm theo ý nàng.”
Hắn khẽ gật đầu, thị vệ đeo đao lập tức kéo phụ thân ta vẫn đang khóc đi .
Trước khi ra khỏi cửa, phụ thân tranh thủ lúc không ai chú ý lén nháy mắt với ta .
Ta không dám nháy lại .
Ánh nhìn sau lưng quá chăm chú, khiến ta như ngồi trên đống kim châm.
“Trước kia trẫm còn tưởng ái phi chẳng thông minh, giờ xem ra là trẫm nhìn lầm.”
Ta quay đầu, khó khăn lắm mới nặn ra nụ cười .
“Bệ hạ nói gì vậy , thần thiếp thật sự chẳng hiểu.”
Tạ Chiêu ngồi sau án thư, chống cằm, ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Ái phi quả thật sợ trẫm đến thế?”
Ta nhào xuống bên chân hắn , khóc vang trời.
“Thần thiếp đâu có sợ bệ hạ! Đều tại cha thần thiếp chẳng có tiền đồ, sợ chọc người tức giận rồi mất mạng, nhất quyết nghĩ ra cách này để từ quan về nhà. Thần thiếp chẳng biết gì hết!”
Tạ Chiêu xoa trán, trông như đau đầu lắm.
“Diễn vụng về như vậy , về luyện cho khá rồi hãy đến trước mặt trẫm.”
Vừa dứt lời, thị vệ kéo cả ta ra ngoài.
Ta ôm n/g/ự/c đang đập thình thịch, thở hổn hển, quả thật có chút mừng rỡ như vừa sống lại sau kiếp nạn.
Không c/h/ế/t là được , không c/h/ế/t là được .
Nhưng các đại thần còn lại hiển nhiên chẳng dễ thỏa mãn như ta .
Sáng còn cùng nhau cười nói vào triều, tối đến đầu đã lìa cổ, ai mà chẳng sợ?
Họ đều sợ đến lượt mình , trong khi Tạ Chiêu tính tình thất thường, mềm cứng đều không ăn, muốn nịnh nọt cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu .
Nghĩ đi nghĩ lại , cuối cùng tất cả đều nhắm vào ta , vị yêu hậu họ cho là làm hại đất nước.
Vài hôm sau , Nội vụ phủ đưa đến cung của ta một nhóm cung nữ.
Nhìn qua đã thấy ai nấy đều khôn khéo.
Ta đi đâu , mắt họ theo đó.
Bị nhìn chằm chằm đến mức đi đường cũng chẳng tự nhiên, cuộc sống thật khó chịu.
Một hôm, cung nữ hầu cận cười tủm tỉm ghé lại .
“Bệ hạ đối đãi với nương nương đặc biệt như vậy , chẳng hay nương nương có bí quyết được sủng ái nào không ?”
Mọi người trong cung đột nhiên dừng hết việc, đồng loạt vểnh tai nghe .
Ta cố ý cười bí hiểm, còn đặc biệt cao giọng.
“Bệ hạ thích nhất nhìn người ta khóc . Khóc phải đẹp , lại phải thật to!”
Nhân lúc ta ngủ trưa, mọi người trong cung đã đi sạch không còn một ai.
Ta đoán chắc họ đều vội đi báo tin.
Không còn người giám sát, ta co chân chạy thẳng đến Thái y viện, xin mấy gói t/h/u/ố/c viên nhỏ giúp tỉnh táo, bồi bổ cơ thể.
Trần thái y trực hôm
ấy
còn dặn riêng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hoang-hau-duoc-bao-quan-thien-vi/chuong-4
“Nương nương, d/ư/ợ/c lực t/h/u/ố/c này mạnh lắm. Bổ quá mức, người chịu khổ lại chính là nương nương.”
Nhìn nụ cười có phần không đứng đắn của ông ta , ta cứ cảm thấy vị này nghĩ bậy rồi .
Rõ ràng ta thấy Thái hậu thân thể yếu ớt nên mới xin mấy viên t/h/u/ố/c, định bồi bổ cho người .
Đã bước ra khỏi Thái y viện, ta bỗng rụt chân quay lại .
Ta lấy từ người ra lọ t/h/u/ố/c Thái hậu cho, bí mật đưa tới trước mặt thái y.
“Trần thái y, ngài xem giúp đây là t/h/u/ố/c gì?”
Ông ta mở lọ kiểm tra một hồi mới mỉm cười quay sang ta .
“Thuốc quý hiếm đấy, gọi là Phiền Não Nhất Bút Tiêu.”
Cuối cùng ta cũng yên tâm, giơ tay vỗ vai ông ta .
“ Đúng là thái y hầu cận ngự tiền, hiểu biết thật rộng rãi!”
Thái hậu đúng là ngốc.
Bản thân trông như chẳng còn sống được bao lâu, vậy mà vẫn chịu mang t/h/u/ố/c quý như thế bồi bổ cho Tạ Chiêu.
Làm mẹ quả thật khác hẳn!
Rời Thái y viện, ta lại chạy thẳng tới Ngự thiện phòng.
Vừa thấy ta , mặt mũi vị quản sự Ngự thiện phòng nhăn nhó cả lại .
“Nương nương, hôm nay không chuẩn bị củ sen cho người đâu , người đừng hành hạ chúng nữa!”
Nghe xem, đây là lời người ta nói được sao !
Ta phẩy tay bảo ông ta cứ làm việc của mình .
“Bổn cung chỉ đến xem thôi.”
“Bữa ăn của Thái hậu để đâu rồi ?”
Quản sự chỉ ngay phía trước , trong bát canh trong veo chẳng có nổi một váng dầu, chỉ toàn cải thảo.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Thái hậu đang có bệnh, không được ăn đồ nhiều dầu mỡ hay thịt cá. Bệ hạ đã đặc biệt dặn dò, đồ ăn đưa đến nhất định phải thanh đạm.”
Không được ăn dầu mỡ cái gì, rõ ràng hắn bắt nạt một bà lão bốn mươi tuổi!
Tạ Chiêu đúng là chẳng ra gì!
Ta giả vờ vô tình chỉ bát chè đậu xanh bên cạnh.
“Trời nóng thế này , lát nữa gọi ai đó đem bát chè này dâng hoàng thượng nhé.”
Quản sự cứ tưởng ta muốn lấy lòng hoàng thượng, mắt sáng rỡ.
“Vâng, nương nương!”
Tranh thủ lúc ông ta không nhìn , ta đổ t/h/u/ố/c viên nhỏ vào bát chè.
Lần đầu làm chuyện lén lút thế này , tay ta run lên, cả lọ t/h/u/ố/c đổ hết vào .
Ta vội khuấy lên, bát chè lập tức đặc quánh thành hồ.
Lại nhìn đĩa cải thảo của Thái hậu, ta cho thêm một ít bột t/h/u/ố/c vào .
Người tốt phải được báo đáp tốt , t/h/u/ố/c quý Thái hậu tiếc chẳng nỡ ăn, ta giúp người dùng thêm vậy !
Còn Tạ Chiêu vẫn trẻ khỏe, chỉ cần mấy viên t/h/u/ố/c bổ kia cũng đủ rồi .
Sắp xếp xong tất cả, ta lặng lẽ rút lui, giấu kín công lao và danh tiếng.
Lại làm một ngày việc tốt , tuyệt thật!
Đến giờ dùng bữa tối, vị thị vệ bên cạnh Tạ Chiêu tìm tới.
“Nương nương, bệ hạ mời người đến Dưỡng Tâm điện dùng bữa cùng.”
Tim ta lập tức đ/á/n/h thót.
Chẳng lẽ chuyện ta làm đã bị hắn phát hiện?
Vào Dưỡng Tâm điện, quả nhiên trên bàn bày bát chè đậu xanh đặc quánh quen thuộc.
“Ái phi xem thử, từng thấy thứ này chưa ?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.