Loading...
Năm xưa, mẫu thân và Hầu phu nhân từng định hôn ước cho con cái hai nhà.
Nhưng sau mười tháng mang thai, mẫu thân lại sinh ra ta và a tỷ, một đôi tỷ muội song sinh.
Về sau , các bậc trưởng bối thường đem chuyện ấy ra đùa vui.
“Thiệu An, Tri Ninh và Tri Vi đều có duyên với con, đợi con lớn lên, thích người nào thì cưới người ấy .”
Ánh mắt Bùi Thiệu An lưỡng lự giữa ta và a tỷ.
“Vậy người còn lại thì sao ?”
Mọi người đã cười nói sang chuyện khác, chẳng ai trả lời hắn .
Từ đó về sau , Bùi Thiệu An càng ngày càng khắt khe với ta .
Ta mặc một bộ xiêm y mới, hắn liền chê cử chỉ của ta phù phiếm, chẳng điềm đạm bằng a tỷ.
Ta viết mấy câu từ, hắn lại trách ta thích khoe khoang, bảo ta nên học hỏi a tỷ nhiều hơn.
Trong mắt hắn , dường như ta có làm gì cũng không bằng a tỷ.
Cữu công nhờ hắn mang tới hai con ngựa nhỏ lông đỏ.
Hắn lại dắt cả hai con vào viện của a tỷ.
Ta tìm đến hỏi nguyên do.
Vậy mà hắn chẳng hề thấy mình có lỗi .
“A tỷ ngươi vào cung làm bạn đọc , hiếm lắm mới về nhà một chuyến, đến hai con ngựa mà ngươi cũng nhất quyết tranh với tỷ ấy sao ?”
“Nếu ngươi không chịu sửa tính nết, sau này làm sao đảm đương nổi vai trò chủ mẫu trong nhà?”
Khoảnh khắc ấy , cuối cùng ta cũng hiểu, trong lòng hắn đã sớm có lựa chọn.
Thế là ta cất đi chút tình cảm ít ỏi còn sót lại trong tim, quay sang cầu xin mẫu thân tìm cho mình một mối hôn sự khác.
“Sao tự dưng con lại nhắc đến chuyện hôn sự?”
A nương ngẩn ra một thoáng rồi mỉm cười nhìn ta từ trên xuống dưới .
“Có phải cuối cùng Thiệu An cũng định đến cầu thân rồi không ?”
“Hai đứa quấn quýt bên nhau từ bé, ngay cả của hồi môn cho con, ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ từ lâu.”
Mẫu thân đoán như vậy cũng không có gì lạ.
Cố gia và Bùi gia qua lại đã nhiều năm.
A nương và Bùi phu nhân lại là khuê trung mật hữu từ thuở thiếu thời.
Sau khi ta và a tỷ chào đời, hai phủ từng có lời ước hẹn kết thông gia.
A tỷ vốn tính trầm tĩnh.
Còn ta khi nhỏ chẳng thể ngồi yên một chỗ.
Thường là ta và Bùi Thiệu An leo lên cây hái quả, còn a tỷ đứng dưới , sốt ruột gọi chúng ta xuống hết lần này đến lần khác.
Năm ta mười hai tuổi, các trưởng bối lại nhắc đến hôn ước năm xưa.
Bùi Thiệu An đỏ bừng mặt ngay tại chỗ.
Ta cũng cúi đầu, chẳng dám nhìn ai.
Khi ấy , ta thật lòng cảm thấy được gả cho một người thân quen cũng rất tốt .
Nhưng về sau , thái độ của hắn đối với ta ngày càng cay nghiệt.
Từ khi a tỷ vào cung làm bạn đọc cho công chúa, hắn càng thêm khắt khe với ta .
A tỷ giỏi cả thơ phú, thư pháp, đ/á/n/h đàn và hội họa, lại rất được các quý nhân trong cung yêu mến.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Mỗi lần khen a tỷ một câu, Bùi Thiệu An lại tiện thể chỉ ra một khuyết điểm của ta .
Hắn thích bắt
lỗi
ta
trước
mặt
mọi
người
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-uoc-ta-khong-can-nua/chuong-1
Ta ăn mặc tươi tắn, hắn chê ta thiếu trang trọng.
Ta nói thêm một câu, hắn liền trách ta thiếu chín chắn.
Trong cuộc săn mùa xuân, có thích khách trà trộn vào .
A tỷ cứu được Thái t/ử, ngay cả bệ hạ cũng khen ngợi tỷ ấy .
Đương nhiên a tỷ xứng đáng được tán dương.
Nhưng tỷ ấy tốt đẹp không có nghĩa là ta mặt nào cũng kém cỏi.
Ta cũng chưa từng ép Bùi Thiệu An phải thích mình .
Nếu người hắn để lòng là a tỷ, hắn cứ việc nói thẳng.
Nhưng đem ta ra làm nền cho a tỷ lại là chuyện khác.
Nghĩ đến những lần bị bẽ mặt ấy , mắt ta cay xè.
“A nương, con không muốn gả cho Bùi Thiệu An nữa, người hãy xem giúp con một nhà khác đi .”
Nụ cười trên mặt a nương dần tắt.
“Hắn bắt nạt con sao ?”
Ta vốn định đáp là không .
Nhưng vừa hé miệng, nước mắt đã rơi xuống trước .
A nương ôm ta vào lòng, vừa ôm vừa nhẹ nhàng vỗ lưng ta từng nhịp.
“Là a nương sơ suất, cứ nghĩ các con lớn lên bên nhau , đứa trẻ ấy sẽ không làm con tổn thương.”
“Mối hôn sự với Bùi gia này , không cần cũng được .”
“Ta nhất định sẽ tìm cho con một phu quân biết thương yêu con.”
Ta vẫn còn băn khoăn.
“ Nhưng hôn ước từ nhỏ của hai nhà đã định từ năm ấy rồi mà…”
A nương lại bật cười .
“Chỉ là một câu nói đùa từ nhiều năm trước , ai có thể lấy nó ra trói buộc con chứ?”
“Con cứ coi như chưa từng nghe đến chuyện ấy , mọi việc còn lại giao cho a nương.”
Mẫu thân cân nhắc kỹ từng công t/ử đến tuổi thành thân trong kinh thành, cuối cùng chọn trúng con trai út của Trưởng công chúa.
Trong yến tiệc thưởng hoa của Trưởng công chúa, công t/ử và nữ quyến các phủ đều sẽ tham dự, vừa hay có thể gặp gỡ, xem mắt nhau .
Mẫu thân chuẩn bị trâm cài, trang sức cùng xiêm y cho ta , rồi đích thân đưa ta đi dự tiệc.
Vừa đến yến tiệc thưởng hoa, ta đã trông thấy Bùi Thiệu An giữa đám đông.
Hắn mặc trường bào xanh lam rực rỡ, bắt gặp ánh mắt ta thì mỉm cười .
Trước khi hắn kịp bước về phía mình , ta đã ngoảnh đi .
Bùi Thiệu An lúc nào cũng vậy .
Làm ta đau lòng rồi lạnh nhạt suốt mấy ngày, đến khi gặp lại , hắn vẫn tỏ ra lễ độ, thân thiết như thường.
Cứ như chỉ có mình ta nhỏ nhen tính toán, mãi không chịu bỏ qua chuyện cũ.
Khiến người ta vô duyên vô cớ trở thành kẻ đáng ghét.
Khi đến bái kiến Trưởng công chúa, hiếm khi ta thấy mình căng thẳng đến vậy .
Nhờ Bùi Thiệu An ban cho mà gần đây danh tiếng của ta ở kinh thành trở nên chẳng mấy tốt đẹp .
Nhưng Trưởng công chúa vô cùng nhiệt tình, đưa tay nắm lấy cả hai tay ta .
“Cô nương xinh đẹp quá, ta nhớ con rồi , hội mã cầu năm kia con thắng liền ba trận, xem mà ta thấy vô cùng sảng khoái.”
“Con đ/á/n/h mã cầu giỏi như thế, sao năm nay ta lại không thấy con tham dự?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.