Loading...
Ta chớp mắt rồi mỉm cười .
“Mấy hôm trước con nhiễm phong hàn, phải ở nhà dưỡng bệnh nên đã bỏ lỡ hội mã cầu.”
“Thế thì đáng tiếc thật.”
Thực ra không phải vậy .
Phần thưởng của cuộc thi năm kia là một bộ trang sức hồng ngọc.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
Ta muốn giành bộ trang sức ấy tặng a tỷ làm quà sinh thần nên đã dốc hết sức thi đấu.
Sau ba trận cầu, ta đang đắc ý chuẩn bị mang bộ trang sức về nhà thì Bùi Thiệu An chặn ngang đường, mắng thẳng vào mặt ta một trận.
“Hôm nay có biết bao quý nữ tham gia, tiểu thư nhà công hầu hay thiên kim phủ Thừa tướng đều có mặt, sao ngươi cứ phải nổi bật hơn người , nhất quyết thắng cả ba trận?”
Ta đứng ngây ra , nhất thời không hiểu hắn đang nói nhảm điều gì.
“Thanh Hà quận chúa đã để mắt tới bộ trang sức hồng ngọc ấy , ta thay ngươi tặng cho nàng rồi .”
“Ngươi cũng nên học a tỷ mình đi , quan hệ qua lại giữa các gia tộc không phải chuyện nhỏ, sau này đừng lỗ mãng như thế nữa…”
“Ngươi đem tặng rồi sao !”
“Dựa vào đâu mà ngươi đem nó cho người khác!”
“Đó là phần thưởng ta giành được cơ mà!”
Ta tức đến trợn tròn mắt.
Vừa rồi , hắn còn bất ngờ rời sân giữa trận đấu.
May mà có một vị công t/ử tốt bụng lập đội cùng ta , ta mới có thể giành chiến thắng.
Ta còn chưa tính sổ chuyện ấy với hắn , hắn lấy tư cách gì đem phần thưởng ta vất vả giành được tặng cho người khác?
Bùi Thiệu An ngước mắt nhìn ta , vẻ mặt đầy thất vọng.
“Chỉ là một bộ trang sức hồng ngọc thôi, có gì mà phải so đo?”
“Nếu ngươi thích, ta sẽ sai người làm một bộ khác tặng ngươi.”
Ta chẳng thể nói lý với hắn , giận đến mức suốt một tháng không thèm để ý.
Từ đó, quan hệ giữa ta và hắn xa cách đi rất nhiều.
Đến hội mã cầu năm nay, ta lại nhớ đến chuyện bực bội ấy , dứt khoát cáo bệnh không tham gia.
Bây giờ nghĩ lại , khi ấy đáng lẽ ta phải đ/á/n/h hắn một trận thật đau mới phải , để trút hết cơn tức nghẹn trong lòng.
Trưởng công chúa đối với ta rất thân thiết, nắm tay dẫn ta ngồi xuống bên cạnh người .
Các phu nhân xung quanh cũng lần lượt khen ta xinh đẹp , hiểu lễ nghĩa.
Khi Bùi Thiệu An có mặt, những lời khen như thế chưa bao giờ đến lượt ta .
Nghe mà hai má ta nóng lên, thậm chí còn nghi ngờ không biết các vị ấy có đang khen một cô nương khác hay không .
Đúng lúc ấy , ngoài khu nữ khách bỗng vang lên tiếng cười khẩy.
“Nữ công, cầm nghệ đều chẳng ra sao , lại suốt ngày tranh giành đồ đạc với tỷ tỷ ruột, có gì đáng khen chứ?”
“Đại tiểu thư Cố gia xuất sắc như vậy mà muội muội chẳng học được lấy nửa phần.”
Xung quanh lập tức im bặt.
Nếu những lời này truyền ra ngoài, sau này ta muốn bàn chuyện hôn nhân sẽ rất khó.
Sắc mặt a nương sa sầm.
Ta quay đầu nhìn theo ánh mắt mọi người .
Bùi Thiệu An đang đứng ngoài khu nữ khách, tay cầm một cành hải đường.
Ánh mắt hắn nhìn ta vẫn đầy giễu cợt.
Những vị phu nhân
vừa
khen
ta
không
ngớt đều
bị
lời
hắn
làm
cho cứng họng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-uoc-ta-khong-can-nua/chuong-2
Bao ánh mắt đổ dồn về phía ta , như đang cân nhắc lại xem ta có xứng đáng kết thân hay không .
Niềm vui vừa nhen nhóm đã tan biến trong chớp mắt.
Ta thật sự không sao hiểu nổi.
Vì sao hắn cứ nhất định phải hủy hoại thanh danh ta ngay tại đây?
Trưởng công chúa cũng thu lại nụ cười .
“Đây là công t/ử nhà nào?”
Cuối cùng Bùi Thiệu An cũng nhận ra có điều không ổn .
Hắn bước lên hành lễ.
“Vãn bối là người phủ Vĩnh An hầu, trước đây từng vấn an điện hạ trong cung yến.”
Giọng Trưởng công chúa chẳng hề khách sáo.
“Quy củ của phủ Vĩnh An hầu là để nam t/ử xông vào chỗ nữ khách, t/ùy tiện nh/ụ/c m/ạ một cô nương chưa xuất giá sao ?”
Mặt Bùi Thiệu An thoắt cái trắng bệch.
“Điện hạ, vãn bối không phải …”
Hắn còn định biện bạch thì Bùi phu nhân đã vội vã chạy tới.
Bà kéo con trai lùi lại một bước.
“Là ta dạy dỗ con không nghiêm, nó uống rượu nên mới ăn nói hồ đồ, xin điện hạ đừng chấp nhặt với nó.”
Nói xong, bà quay lại trừng mắt nhìn Bùi Thiệu An.
“Còn không mau về phủ quỳ nhận phạt, ở lại đây vẫn chưa thấy đủ mất mặt sao ?”
Bị mẫu thân kéo đi , hắn vẫn ngoái đầu nhìn ta .
Lần đầu tiên, trong đôi mắt ấy hiện lên vẻ ngơ ngác.
Nhưng ta không nhìn lại hắn nữa.
Trưởng công chúa lại nắm lấy tay ta .
“Đừng sợ, người ngoài nói gì cũng chẳng quan trọng, trong mắt ta con rất tốt .”
Người mỉm cười nhìn về hành lang phía sau lưng ta .
“Thằng bé nhà ta nghe nói con đang muốn bàn hôn sự, liền quấn lấy ta suốt bao ngày, nhất quyết nhờ ta chuyển lời cho nó.”
Ta nghi hoặc quay đầu lại .
Tiêu Hoài Cẩn đang đứng dưới mái hành lang.
Ánh nắng rơi trên vai, soi đôi tai chàng đỏ ửng.
Các vị phu nhân cười nói kéo nhau ra vườn thưởng hoa.
Trưởng công chúa cũng cố ý nhường chỗ lại cho hai chúng ta .
Khi ta bước tới, tim càng lúc càng đập nhanh.
Đến gần mới thấy chàng gần như đã vò nát chiếc lá hoa trong tay.
Nhìn rõ chiếc lá bị vò nhăn nhúm, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Ta bật cười trước .
“Thì ra chàng là con trai út của Trưởng công chúa.”
Chàng đưa cành hoa tới, động tác vô cùng trịnh trọng.
“Cố nhị cô nương, chúng ta lại gặp nhau rồi .”
Thực ra đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt.
Trong trận mã cầu năm ngoái, Bùi Thiệu An đột nhiên bỏ đi giữa chừng.
Ta chẳng tìm được người cùng đội, đang sốt ruột đi qua đi lại .
Tiêu Hoài Cẩn bèn tung người lên ngựa, thế vào vị trí còn thiếu.
Trông chàng ôn hòa là vậy nhưng cưỡi ngựa lại hết sức điêu luyện.
Dù mới phối hợp lần đầu, chúng ta cũng chẳng hề luống cuống.
Sau khi thắng trận, đáng lẽ ta phải cảm tạ chàng .
Nào ngờ Bùi Thiệu An đến cướp phần thưởng, khiến ta cãi nhau với hắn một trận lớn.
Đợi hắn đi khuất, ta mới lánh sang một bên khóc thầm.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.