Loading...
Không biết Tiêu Hoài Cẩn tìm đâu ra một chiếc khăn tay.
Chàng không gặng hỏi, chỉ ngồi cạnh ta một lúc.
Sau đó, mỗi lần dự yến tiệc, hễ ta bị Bùi Thiệu An làm cho tức giận, ta đều tình cờ gặp chàng .
Có khi chàng chỉ đưa đến một chén trà , có khi chỉ khẽ gật đầu với ta qua đám đông.
Chàng chưa từng ép ta giải thích, nhưng luôn giữ cho ta chút thể diện vào những lúc ta chật vật nhất.
Cảnh mất mặt nhất hôm nay cũng bị chàng chứng kiến từ đầu đến cuối.
Ta cầm cành hoa, khẽ than phiền.
“Sao lần nào ta mất mặt cũng vừa khéo bị chàng bắt gặp thế?”
Tiêu Hoài Cẩn không cười nhạo ta .
“Vậy sao mỗi lần ta gặp nàng, nàng đều đang bị người ta bắt nạt?”
Câu hỏi ấy lại khiến sống mũi ta cay cay.
Ta im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi cho rõ.
“Tiêu công t/ử, hẳn chàng đã nghe những lời đồn về ta trong kinh thành.”
Ta nhắc chàng rằng người ngoài đều bảo ta ngang ngược, không bằng a tỷ.
Tí cảm ơn các bác đã đọc truyện
“Chàng đã gặp nhiều cô nương tốt như vậy , vì sao lại muốn xem mắt ta ?”
Vừa hỏi xong, ta mới bắt đầu sợ hãi.
Ta sợ chàng đổi ý, cũng sợ chàng chỉ nói mấy lời dễ nghe để qua loa với ta .
Tiêu Hoài Cẩn nhìn ta hồi lâu.
“Mỗi người vốn có sở trường riêng, đem nàng ra so với tỷ tỷ là không công bằng.”
“Nàng dám đứng ra bênh vực người bị ức h/i/ế/p, lại đ/á/n/h mã cầu rất giỏi, đó đều là sự thật.”
“Trong mắt ta , Cố Tri Vi rất tốt , chẳng cần phải trở thành bất kỳ ai khác.”
Gió thổi qua những khóm hoa.
Ta nắm cành hoa trong tay, chỉ thấy trái tim mình lại một lần nữa đập rộn ràng.
Trưởng công chúa còn sốt ruột hơn cả chúng ta .
Người nói ngày mai sẽ đích thân tới cửa cầu thân .
Trên đường về, a nương đỏ hoe mắt nói :
“Cuối cùng ta cũng có thể yên tâm rồi .”
Hôm dự yến tiệc thưởng hoa, a nương biết được những uất ức ta từng chịu, nên vừa về phủ đã gọi từng nha hoàn hầu hạ bên cạnh ta đến hỏi chuyện.
Nghe xong, người lặng đi rất lâu, chỉ trách mình nhìn lầm người , suýt nữa gả con gái vào một gia đình như thế.
Suốt mấy ngày liền, người và phụ thân đóng cửa thư phòng, cẩn thận bàn bạc hôn sự của ta .
Giờ đây chuyện chung thân đã có nơi gửi gắm, đôi mày cau lại suốt nhiều ngày của người cuối cùng cũng giãn ra .
Đúng lúc phụ thân tan buổi trực trở về phủ, a nương liền vội đến thư phòng báo tin mừng.
Trong lúc trên dưới Cố phủ đều vui vẻ hân hoan thì phủ Vĩnh An hầu lại là một cảnh tượng khác hẳn.
Vừa về đến nhà, Bùi Thiệu An đã bị Bùi phu nhân phạt quỳ ở từ đường.
“Ta và phụ thân con cho con đọc sách thánh hiền bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ con nuốt hết vào bụng ch/ó rồi sao ?”
“Thanh danh của một cô nương quan trọng đến nhường nào!”
“Dù con không thích Tri Vi thì cũng không được bêu xấu con bé trước mặt mọi người !”
Bùi Thiệu An lập tức phủ nhận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/hon-uoc-ta-khong-can-nua/chuong-3
“Con đâu có không thích nàng ấy .”
Từ nhỏ Tri Vi đã hoạt bát, hay cười , còn thích chạy theo sau hắn , ngọt ngào gọi hắn một tiếng ca ca.
Hắn chưa từng thấy nàng phiền phức, thậm chí còn luôn xem nàng là người rất quan trọng.
“Con chỉ là…”
Chỉ là những vị phu nhân vây quanh khen ngợi Tri Vi hôm ấy , trong nhà ai cũng có con trai chưa cưới vợ.
Nhìn bọn họ, trong lòng hắn bỗng hoảng hốt khó hiểu, rồi những lời làm tổn thương nàng cứ thế buột ra .
Trông thấy vành mắt Tri Vi lập tức đỏ lên, thực ra hắn đã hối hận.
Hắn thà rằng nàng nhảy dựng lên cãi nhau với mình như trước , còn hơn thấy nàng lặng lẽ đứng đó, dùng đôi mắt thất vọng và đau buồn nhìn hắn .
Nghe xong, Bùi phu nhân chỉ biết bất lực thở dài.
Năm xưa, Cố gia và Bùi gia quả thực từng hứa miệng chuyện hôn nhân, nhưng chưa bao giờ xác định sẽ cưới cô nương nào.
Trưởng nữ Cố gia là Tri Ninh tài mạo song toàn , lại đoan trang hiểu lễ, vốn rất hợp ý bà.
Nhưng sau này bệ hạ có lẽ sẽ chỉ hôn cho nàng với một vị hoàng t/ử nào đó, nên Bùi phu nhân đã sớm từ bỏ ý định ấy .
Còn nhị nữ Tri Vi cũng là một cô nương xinh đẹp , tính tình lanh lợi, hiếm có khó tìm.
Ấy vậy mà chẳng biết con trai bà hồ đồ thế nào, ngày nào cũng dùng lời lẽ hạ thấp người ta .
Dẫu có là tình nghĩa thanh mai trúc mã sâu đậm đến mấy cũng chẳng chịu nổi kiểu giày vò ấy .
Bao năm qua, Bùi phu nhân nhìn thấy tất cả, trong lòng không khỏi lo âu.
Thấy con trai thất thần như người mất hồn, trong lòng bà chợt lóe lên câu trả lời.
“Thiệu An, nương chỉ hỏi con một câu: Có phải trong lòng con có Tri Vi không ?”
“Nương, người nói bậy bạ gì thế!”
Bùi Thiệu An vội vàng phủ nhận, nhưng hai tai đỏ bừng lan đến tận cổ.
Bùi phu nhân còn gì mà không hiểu.
Nhưng vừa nhớ đến những lời hắn nói tại yến tiệc thưởng hoa, trước mắt bà lại tối sầm từng cơn.
Có ai lại thích một cô nương theo cách ấy bao giờ?
Cố gia đã dẫn Tri Vi đến yến tiệc thưởng hoa, tức là vốn không hài lòng với hôn ước cũ, định tìm một mối lương duyên khác cho con gái.
Vậy mà hắn còn nói những lời cay nghiệt ấy ngay trước mặt Cố phu nhân.
Đến nước này , dù bà có bỏ hết thể diện tới cửa cầu thân , Cố gia cũng chưa chắc chịu đồng ý.
“ Đúng là nghiệp chướng, sao ta lại nuôi ra một đứa con trai vô dụng như con chứ!”
Hôm nay, người của phủ Trưởng công chúa sẽ đến Cố gia cầu thân .
Trời vừa sáng, a nương đã sai người trang điểm, chải tóc cho ta .
A tỷ cũng đặc biệt từ trong cung trở về.
Ta đứng ngồi không yên, mấy lần hỏi ngoài kia đã có động tĩnh gì chưa .
Vừa nghe tiếng bước chân đến gần, ta lập tức quay đầu.
“Trưởng công chúa đến rồi sao ?”
Nào ngờ người tới lại là Bùi Thiệu An.
Rõ ràng hắn không ngờ ta sẽ thất vọng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.