Loading...

Huyền Vân Tái Ngộ
#2. Chương 2: Sóng gió thư uyển (1)

Huyền Vân Tái Ngộ

#2. Chương 2: Sóng gió thư uyển (1)


Báo lỗi

 

"An Trạch Thư Uyển" là thư uyển nổi tiếng nhất của An Quốc, được hoàng thất cùng các đại gia tộc che chở, diện tích rộng lớn chẳng khác gì hoàng cung.

 

Trong thư uyển nghiêm cấm tư đấu, nh.ụ.c m.ạ cùng mọi hành vi tổn hại đến thể diện hoàng thất và các gia tộc, kẻ vi phạm đều bị khai trừ vĩnh viễn, suốt đời không được bước chân vào hoàng thất, cũng không được tái nhập thư uyển.

 

Thế nhưng thư uyển đâu phải ai muốn vào là vào . Con cháu hoàng thất bắt buộc phải nhập học; con cháu quý tộc mỗi năm nộp một khoản vàng bạc là có thể vào ; còn con cháu bình dân thì phải có thiên phú cực cao mới được thu nhận, nhưng một khi đã vào được , bọn họ đều được miễn toàn bộ học phí lẫn ăn ở, xét cho cùng, quy củ ấy cũng coi như công bằng.

 

Thư uyển lấy điểm số để xếp hạng học trò, cuối cùng quyết định lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh mỗi năm. Nhưng chỉ cần thành tích đủ tốt , học trò có thể tự mình xin thi để đổi lớp.

 

Nếu giữa học trò có mâu thuẫn, thư uyển có sẵn võ trường. Chỉ cần được tiên sinh quản lớp phê chuẩn, lý do tỷ thí hợp lý, thì có thể lên võ trường phân cao thấp; ngược lại , nếu tiên sinh quản lớp không đồng ý, thì không được tư đấu.

 

Khâu Vân Dật chính là một trong những học trò lớp Giáp. Năm mười bốn tuổi nhập học, không ít học trò không phục. Khâu Vân Dật là thế t.ử thì đã sao ? Hạng người như hắn chỉ bám được vào vạch cuối của lớp Giáp! Dựa vào đâu mà vào được lớp Giáp!

 

Vậy mà Khâu Vân Dật lại vững vàng phô bày "thực lực" của mình trước mặt mọi người . Khi ấy , hắn một chân đạp lên bàn học trong học đường, thần sắc vô cùng ngạo mạn, khóe miệng nhếch lên khoa trương, hoàn toàn không ăn nhập với gương mặt tuấn mỹ kia . Tay phải nắm quyền, ngón cái chỉ vào mình , tay trái quét qua tất cả mọi người . Nguyên văn lời hắn là: "Các ngươi đều nghe cho rõ đây, tiểu gia là độc đinh của 'Thương An Vương'! Tiểu gia đây bản lĩnh thì một chút cũng không có , văn không được mà võ cũng chẳng xong, hoàn toàn nhờ cha ta là Vương gia, trong nhà tiền tiêu không hết, mới vào được lớp Giáp. Ai không phục? Cứ đến đ.á.n.h bổn thế t.ử đây! Nhưng các ngươi phải cân nhắc cho kỹ cái giá phải trả là gì!"

 

Tức đến mức vị tiên sinh dạy học đã có tuổi kia thổi râu trợn mắt, tiết đầu tiên không thèm dạy nữa, phẩy tay áo bỏ đi , miệng còn lẩm bẩm: "Thằng bé này quả thực vô pháp vô thiên, thằng bé này quả thực không thể dạy!"

 

Đương nhiên Khâu Vân Dật cũng không thực sự muốn làm vậy , chỉ có điều cho dù là thư uyển thì cũng có quá nhiều thứ phải đề phòng. Hắn chỉ nói miệng cho oai như thế, dù sao thư uyển chỉ căn cứ thành tích để phân lớp, không xét thân phận.

 

Thành tích của Khâu Vân Dật từ trước đến nay đều vững vàng đứng ch.ót lớp Giáp, một điểm cũng không sai, đúng là có thực lực. Dù sao lão cha hắn đã nói rồi , nếu dám tụt khỏi lớp Giáp, thì cút về tiếp quản toàn bộ sản nghiệp trong nhà, sau này đừng hòng ra ngoài nữa. Vậy thì hắn chẳng còn thời gian tiêu d.a.o, hắn mới không cần! Với kẻ ưa tự tại như hắn , chuyện đó chẳng khác nào cực hình.

 

Nhưng quả thực cũng không ai dám vô cớ trêu vào vị thế t.ử gia ấy , bởi đâu phải ai cũng làm được chuyện trong suốt bốn năm ở thư uyển, mỗi lần nội thí, bất kể đề khó đến đâu , đều bám đúng số điểm cuối cùng của lớp Giáp.

 

Hai năm trước , từng có lần để thử thực lực thật sự của vị thế t.ử gia này , viện trưởng khi đó là 'Cố Bắc Lăng' cố ý ra một đề khó hơn cho riêng bài thi của hắn . Không ngờ bị hắn nhìn ra , mà vẫn chỉ thi đúng số điểm ấy . Nhìn là biết hắn cố ý, từ khi vào thư uyển đã chưa từng nghiêm túc! Viện trưởng cùng toàn bộ tiên sinh của thư uyển cũng mắt nhắm mắt mở, lười chẳng buồn quản hắn .

 

Điều ấy khiến Khâu Vân Dật vốn đang tuổi khí thịnh càng thêm buồn chán.

 

Vào ngày Liễu Huyền Tĩnh (26 tuổi) đến 'An Trạch Thư Uyển', Khâu Vân Dật (18 tuổi) liền dứt khoát dẫn hai người bạn thân ở lớp Đinh là Hoài Cảnh Hằng (20 tuổi) và Giang Lâm Kỳ (19 tuổi) cùng trốn học, ngồi hóng mát dưới gốc cây cạnh võ trường của thư uyển.

 

Hoài Cảnh Hằng là con trai Hoài thừa tướng, Giang Lâm Kỳ là con trai Lễ bộ thị lang. Nếu không phải trong nhà bỏ tiền ra thì hai người bọn họ căn bản không vào được . Tuy là con của thị lang, nhưng hai người họ thực sự không hợp với việc học hành. Bảo bọn họ cưỡi ngựa b.ắ.n cung thì còn được , chứ đọc sách biết chữ thì chẳng khác nào muốn mạng. Từ khi kết giao với Khâu Vân Dật, hai nhà bọn họ cũng đành mặc kệ, trong nhà căn bản không quản nổi. Nhưng có quan hệ tốt với vị thế t.ử này cũng không phải chuyện xấu , nên hai nhà dứt khoát mặc kệ luôn.

 

Giang Lâm Kỳ uể oải dựa vào thân cây, nhìn đám người tay chân mảnh khảnh đang tỷ thí trên võ trường, lắc đầu: "Dật huynh , nhìn nửa ngày, ta coi như hiểu rồi , thế nào gọi là luyện võ thì phải để người luyện võ luyện, đọc sách thì phải để người đọc sách đọc ."

 

Giang Lâm Kỳ trợn mắt, chỉ vào võ trường: "Ngươi nhìn bọn họ xem, cánh tay kia , cái chân kia , hợp để luyện võ sao ? Đừng nói Võ tiên sinh ở kia đang lắc đầu, ngay cả ta nhìn cũng phải lắc đầu." Vừa nói vừa đưa tay khoa tay múa chân.

 

Khâu Vân Dật cũng dựa vào thân cây, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi ch.ó, trong tay cầm cuốn sách mò được từ học đường, tùy tiện đặt trên đầu gối: "Hay là ngươi lên đó biểu diễn cho bọn họ xem, xem là Võ tiên sinh tức c.h.ế.t trước , hay đám đồng môn của ngươi tức c.h.ế.t trước ."

 

Hoài Cảnh Hằng nhắm mắt nằm trên bãi cỏ cạnh gốc cây: "Ta thấy thôi đi . Kỳ huynh mà thực sự lên đó, lại phải ăn đòn nữa. Tháng trước vừa bị Võ tiên sinh đ.á.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-2
h một trận, ngươi quên nhanh vậy sao ?"

 

Giang Lâm Kỳ trừng mắt nhìn Hoài Cảnh Hằng, nghiến răng: "Chỉ có ngươi là lắm lời! Cái đó của ta gọi là gì chứ! Gọi là cùng Võ tiên sinh luận bàn võ nghệ, ngươi hiểu cái gì!"

 

Hoài Cảnh Hằng nhếch khóe miệng, huýt sáo một tiếng. Tên này đúng là còn biết khoác lác hơn cả hắn : "Được, còn luận bàn võ nghệ, luận bàn xong tiện thể về nhà bị cha mẹ đ.á.n.h một trận luôn chứ gì!"

 

Giang Lâm Kỳ nhịn không nổi nữa, nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cuốn sách đặt trên đùi Khâu Vân Dật, cầm sách lên ném thẳng về phía Hoài Cảnh Hằng.

 

Hoài Cảnh Hằng giơ tay đón lấy, đỡ được ngay: "Kỳ huynh , hà tất phải nổi giận, đ.á.n.h một trận là qua thôi, cũng chỉ là về nhà bị cha mẹ đ.á.n.h cho hai cái thôi." Rồi lại ném sách trả về cho Giang Lâm Kỳ.

 

Giang Lâm Kỳ vội vàng bắt lấy, "hừ" một tiếng: "Cái gì mà chỉ là về nhà bị cha mẹ đ.á.n.h cho hai cái thôi? Ta đ.á.n.h cược ngươi ở nhà tuyệt đối chưa từng bị cha mẹ cầm roi với gậy, đuổi khắp nhà đ.á.n.h cho một trận đâu !"

 

Hoài Cảnh Hằng cố nín cười , là huynh đệ tốt thì không được cười ra tiếng, mặt mày nhịn đến khó coi, rồi xòe tay nói : "Vậy thì thật sự không có . Cha ta chẳng quản ta , học hành tốt hay không với ông ấy đều không sao . Ta kiểu này cứ bỏ tiền vào học cho xong, không gây chuyện là được , chẳng có chuyện gì hết."

 

Khâu Vân Dật nhìn cuốn sách của mình bị ném qua ném lại , đưa tay tóm ngay cuốn sách đang bay ngang dọc kia : "Hai ngươi cũng đủ rồi , đây là sách của ta , muốn ném thì ném sách của các ngươi đi ."

 

"Được rồi , Dật huynh , ngươi cũng biết đọc sách rồi , đây không phải là mặt trời mọc đằng tây đấy chứ!" Giang Lâm Kỳ khó tin trợn to mắt nhìn Khâu Vân Dật. Vị thế t.ử gia của bọn họ xưa nay chưa từng đọc sách, hôm nay mang theo một cuốn sách ra ngoài đã còn hiếm thấy hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng tây.

 

Nực cười , hắn chỉ là ít đọc , chứ đâu phải không đọc . Hai năm gần đây buổi tối cha đều sắp xếp cho hắn luyện võ, không thì sao ban ngày lại không có chút tinh thần nào. Huống chi ba ngày nữa lại có uyển thí, không xem qua một lượt sao được ! "Không xem thì thi kiểu gì? Hai ngươi có thể tưởng tượng trong đầu, còn ta thì sao ? Dù thế nào ta cũng phải thi được hạng bét của lớp Giáp chứ!" Khâu Vân Dật ngáp một cái, thực sự buồn ngủ không chịu nổi, cũng lười xem nữa, nằm xuống đất, đặt sách lên mặt: "Hai ngươi hôm nay đừng gọi ta , tiểu gia muốn ngủ đến khi tự tỉnh."

 

"Được được được ." Giang Lâm Kỳ và Hoài Cảnh Hằng đồng thanh đáp. Bọn họ rảnh rỗi đâu dám gọi! Bọn họ đâu phải chưa từng thấy, ai mà chọc vào Khâu Vân Dật lúc chưa tỉnh ngủ, thì đúng là nhà có họa, xui xẻo cả năm.

 

Chỉ qua một tuần hương, Giang Lâm Kỳ vẫn đang say sưa nhìn võ trường liền thấy một đám đông đồng môn của Khâu Vân Dật hùng hổ đi về phía bọn họ, từng người đều khí thế hung hăng. Người lớp Giáp không phải thân phận cao quý thì cũng là thành tích đáng sợ, dọa Giang Lâm Kỳ giật mình một cái, vội vàng gọi Hoài Cảnh Hằng bên cạnh: "Cảnh Hằng huynh , ngươi mau nhìn kia có phải đồng môn của Dật huynh không , sao bọn họ đều đi về phía chúng ta vậy !"

 

Hoài Cảnh Hằng mở mắt, lập tức ngồi dậy, nhìn thấy đám đông hùng hổ không xa: " Đúng thật, bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ cả đám đều bỏ học? Sợ là đến gây chuyện, mau gọi Dật huynh dậy."

 

Giang Lâm Kỳ vội vàng đẩy Khâu Vân Dật vẫn còn nằm bên cạnh: "Dật huynh , mau dậy! Cả lớp Giáp kéo đến bắt ngươi rồi !"

 

Giang Lâm Kỳ vừa dứt lời, đám đông đã đi đến trước mặt.

 

Hoài Cảnh Hằng cũng nhanh ch.óng nhận ra không ổn . Cho dù trước đây Khâu Vân Dật cũng thường xuyên trốn học, nhưng cũng không đến mức kéo đến đông người như vậy để bắt. Hắn vỗ vai Khâu Vân Dật: "Dật huynh ! Dật huynh ! Ngươi đừng ngủ nữa!"

 

Khâu Vân Dật bị làm ồn đến phát bực, giật cuốn sách trên mặt xuống: "Hai ngươi làm gì vậy , trốn học thì có chuyện lớn gì đâu !"

 

Mắt Khâu Vân Dật nhất thời chưa thích ứng được ánh sáng, chỉ thấy trước mắt dày đặc người . Khâu Vân Dật "xì" một tiếng, tiểu gia đây phạm thiên điều rồi sao ? Nhiều người rầm rộ kéo đến thế này , ngay cả tiên sinh quản lớp cũng đến, đây lại diễn trò gì?

 

Xoa xoa mắt, nhìn rõ người trước mặt, từng người mặt mày phẫn nộ: "Các ngươi làm gì vậy , tiểu gia gần đây an phận thủ thường, chẳng làm gì cả, các ngươi lại đến trêu tiểu gia làm gì!"

 

"Bớt tự mình đa tình đi thế t.ử gia, ai đến nhìn ngươi!" Trong đám học trò có người cười nhạo nói .

 

" Đúng vậy , ai thèm quản ngươi, hạng người như ngươi chỉ biết làm mất mặt lớp Giáp bọn ta ." Người khác phẫn nộ nói .

 

Theo sau là một tràng phụ họa.

 

Những lời kiểu này Khâu Vân Dật nghe đến mòn cả tai: "Được rồi các ngươi, ngày ngày nói cũng không thấy mệt, các ngươi rốt cuộc đến đây làm gì!"

 

"Bọn ta là đến nghênh đón Liễu thái phó. Hôm nay Liễu thái phó sẽ đến thư uyển của chúng ta làm tiên sinh dạy học. Đây là Thái hoàng hậu nể mặt Liễu thái phó, người mới chịu đến. Ta khuyên ngươi tốt nhất nên trốn cho kỹ, kẻo Liễu thái phó bị ngươi chọc tức mà bỏ đi ." Trong đám học trò, kẻ có thành tích tốt đương nhiên có chút tự tin.

 

Liễu thái phó? "Liễu thái phó nào chứ?" Khâu Vân Dật được Giang Lâm Kỳ và Hoài Cảnh Hằng đỡ dậy, nhìn đám người hùng hổ đi ngang qua trước mặt.

 

"Cái đó, Dật huynh , ngươi lại không biết Liễu thái phó?" Giang Lâm Kỳ mặt mày kinh ngạc. Là con dân An Quốc, lại có người không biết Liễu thái phó? Huống chi Khâu Vân Dật còn là con cháu hoàng thất, thế t.ử của 'Thương An Vương', vậy mà lại không biết ? Đúng là lạ lùng.

 

 

Chương 2 của Huyền Vân Tái Ngộ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, SE, Sủng, Huyền Huyễn, Cung Đấu, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Phương Đông, Quy tắc, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo