Loading...
Hoài Cảnh Hằng thì nghĩ nhiều hơn một chút, dù sao hai người cũng coi như bạn thuở nhỏ, trừ mấy năm Khâu Vân Dật không ở kinh thành, những năm còn lại , cứ cách dăm ba hôm bọn họ lại chơi cùng nhau : “Kỳ huynh , ngươi quen Thế t.ử mới bốn năm, Dật huynh có lẽ thật sự không biết . Hồi nhỏ Dật huynh chắc không để tâm mấy chuyện này , sau đó năm tám tuổi theo Thương An Vương ra ngoài, mười ba tuổi mới về, ở nhà lại bị cấm túc nửa năm, mười bốn tuổi mới bắt đầu vào thư uyển, lấy đâu cơ hội mà hiểu.”
“Hả?” Giang Lâm Kỳ không ngờ Khâu Vân Dật lại có trải nghiệm như vậy : “Dật huynh , là ta suy nghĩ không chu toàn , ta tưởng người nổi tiếng như vậy , mọi người ít nhất cũng biết chút ít.”
Khâu Vân Dật về điểm này thì không phủ nhận, hồi nhỏ dù có vào cung yến cũng ngồi cùng bàn với mẫu thân , nếu thật là mấy vị đại thần nổi tiếng, dù đứng trước mặt hắn cũng không nhận ra , càng đừng nói gì đến Thái phó. Nhưng không biết cũng chẳng sao , những vị tiên sinh kia là ai vốn chẳng liên quan gì đến hắn . “Đi thôi, chỗ này ồn c.h.ế.t đi được , ảnh hưởng đến việc tiểu gia ta bù giấc.”
“Ừm.” Giang Lâm Kỳ vẫn có chút sợ Khâu Vân Dật để bụng lời mình nói .
Hoài Cảnh Hằng vỗ vai Giang Lâm Kỳ: “Yên tâm đi , tên này không so đo mấy chuyện đó đâu .”
Giang Lâm Kỳ vẫn không được tự nhiên nhìn về phía Khâu Vân Dật, vừa hay chạm đúng ánh mắt Khâu Vân Dật đang nhìn mình , sắc mặt lập tức hơi tái đi . Bốn năm nay tuy nhờ quan hệ tốt với Hoài Cảnh Hằng mà kết bạn với Khâu Vân Dật, nhưng dù sao cũng là Thế t.ử, chỉ cần hắn nổi giận, kết cục của mình cũng sẽ không tốt đẹp gì. Mấy năm trước , thanh danh của Khâu Vân Dật cũng chẳng thua kém Liễu Thái phó, một người bị người người phỉ nhổ, một người được người người ca tụng.
Khâu Vân Dật đương nhiên nhạy bén nhận ra nỗi sợ của Giang Lâm Kỳ, hắn là người đáng sợ lắm sao ? Không đến mức sợ hắn như vậy chứ. So với sáu năm trước , hắn đã thu liễm hơn nhiều rồi . Dù sao hắn cũng mất đi một phần ký ức liên quan đến vết sẹo trên người , thể chất lại kém hơn trước . Hắn luôn cảm thấy vết thương năm xưa không đơn giản như lời phụ mẫu nói , cứ như bản thân từng bị tổn thương nguyên khí một lần . Nhưng không sao , rồi sẽ có lúc nhớ lại .
“Kỳ huynh , ngươi muốn nói thì cứ nói đi , để tiểu gia nghe xem Liễu Thái phó này là người thế nào.” Khâu Vân Dật cũng giơ tay vỗ vỗ vai Giang Lâm Kỳ.
“Thật sao ? Dật huynh , ngươi không để bụng?” Giang Lâm Kỳ vẫn cẩn thận hỏi.
Khâu Vân Dật xoay xoay quyển sách trong tay: “Nói đi , có gì mà để bụng, coi như nghe kể chuyện. Vừa đi vừa nói , chúng ta đến đình hoa sen bên kia cho thanh tĩnh.”
Giang Lâm Kỳ lập tức quét sạch u ám, vui vẻ nhảy nhót hai cái rồi nói : “Theo ta biết , Liễu Thái phó này tên là Liễu Huyền Tĩnh, tuy phụ mẫu đều mất, nhưng thân thế hình như rất không tầm thường, đủ để hoàng thất An Quốc chúng ta không dám động đến căn cơ của hắn . Mười sáu tuổi đã dựa vào bản lĩnh trở thành Thái phó dạy dỗ các vị hoàng t.ử, mười tám tuổi phụng mệnh đi sứ các nước lân bang của An Quốc, đến năm hai mươi tuổi trở về thì mang theo thê t.ử, nghe nói là một tiểu mỹ nhân yêu kiều, hai người ân ái vô cùng. Nhưng ngày thứ hai sau khi tân hôn trở về, Liễu Thái phó lại bị phái đi lân bang. Đáng tiếc, phu nhân hắn hồng nhan bạc mệnh. Một năm sau trở về, hắn chỉ còn thấy mộ phần của thê t.ử cùng đứa con trai sinh non để lại . Sau đó Liễu Thái phó đến tìm hoàng thất lý luận, không biết nói những gì, nghe nói đồn rằng thê t.ử Liễu Thái phó lúc đó mới mười hai mười ba tuổi, hắn lập tức từ quan, ở nhà không quản gì hết, ai cầu cũng vô dụng. Nếu không phải năm nay Thái hậu nương nương ra mặt, Liễu Thái phó năm nay mới hai mươi sáu tuổi nể mặt Thái hậu mới đến thư uyển chúng ta dạy học, không thì e rằng chúng ta cũng không có cơ hội gặp. Truyền ngôn nửa thật nửa giả là như vậy .”
Khâu Vân Dật cảm thấy phần trước vẫn khá bình thường, mười sáu tuổi có thể làm Thái phó được hoàng thất công nhận, thực lực này đúng là không thể chê. Nhưng phần sau sao càng nghe càng không đúng? Cái gì gọi là đồn rằng thê t.ử hắn mới mười hai mười ba tuổi, theo lời Giang Lâm Kỳ, khi Liễu Huyền Tĩnh trở về sau chuyến đi sứ ấy , hắn ít nhất đã hai mươi mốt tuổi. Vậy mà thê t.ử hắn khi đó mới mười hai, mười ba tuổi? Điên vậy sao ? Đường đường là Thái phó, lại là người dạy dỗ các vị hoàng t.ử, ít nhất cũng phải nghiêm khắc tuân thủ mọi quy củ, ắt phải là người giữ lễ nghiêm cẩn, trong ấn tượng của hắn tuyệt đối không cho phép mình làm chuyện trái luân thường đạo lý như vậy .
Khóe miệng Hoài Cảnh Hằng cũng giật giật: “Không phải , ngươi nói thế nào mà ta càng nghe càng thấy không đúng nhỉ? Liễu Thái phó sao có thể làm chuyện trái luân thường như vậy ? Huống hồ biết rõ vẫn cố tình phạm vào , ở An Quốc là phải vào đại lao.”
Giang Lâm Kỳ vung tay: “Cho nên chỉ là truyền ngôn thôi, tin đồn này truyền ra mấy ngày đã bị hoàng thành phong tỏa, ai còn truyền bậy sẽ g.i.ế.c không tha.” Trong lòng Giang Lâm Kỳ thầm nghĩ, đã nói là truyền ngôn rồi , hai người các ngươi còn tưởng thật.
Khâu Vân Dật nhíu mày, quyển sách đang xoay trong tay cũng dừng lại : “Vậy ngươi còn dám nói khắp nơi, không sợ mất mạng?” Tiểu t.ử này gan càng ngày càng lớn, vừa nãy còn sợ hắn , quay đầu đã dám đem một tin đồn lớn như vậy nói ra , cẩn thận cái mạng nhỏ đi .
Giang Lâm Kỳ rụt cổ
nói
: “Ta
đâu
có
không
biết
, chẳng qua ba
người
chúng
ta
quan hệ
tốt
, Dật
huynh
lại
chưa
nghe
chuyện
này
, nên
ta
mới thuận miệng kể chút chuyện thôi,
không
thì
ta
nào dám
nói
khắp nơi, đây là
phải
bị
c.h.é.m đầu,
ta
không
có
thừa đầu để c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-3
h.é.m.”
Hoài Cảnh Hằng lắc đầu, so với những kẻ vừa vào thư uyển đã bắt đầu tính toán lẫn nhau , Giang Lâm Kỳ cũng coi như một dòng nước trong của thư uyển, tư tưởng đơn thuần, trừ việc đọc sách chẳng ra sao , võ công cũng chỉ tàm tạm, sau này theo hắn nhập ngũ, làm một võ tướng cũng miễn cưỡng.
Nhưng nghe xong, tạm gác chuyện đời tư sang một bên, quả thực là một người lợi hại, còn tin đồn về thê t.ử ai biết thật giả, lỡ như thật thì đúng là ngụy quân t.ử. Dù sao hoàng thất cũng có thể vì danh dự hoàng gia hoặc cần Liễu Thái phó mà cố đè chuyện này xuống.
Rất nhanh, đám đông cách đó không xa dần yên tĩnh lại , chỉ còn nghe thấy từng tiếng hô cung kính: “Cung nghênh Liễu Thái phó”.
Giang Lâm Kỳ có chút kích động nói : “Các ngươi mau nhìn , Liễu Thái phó đến rồi ! Nghe nói Liễu Thái phó dung mạo còn rất tuấn tú.”
Hoài Cảnh Hằng nhìn về phía đám đông, trong lòng cũng có chút tò mò, vị truyền thuyết này rốt cuộc trông thế nào.
Khâu Vân Dật biết hai người bạn tốt của mình rất muốn xem Liễu Huyền Tĩnh trông ra sao , vì thế mới cố ý chọn đình hoa sen ở gần đó, vừa hay để hai người họ có thể nhìn từ xa, còn hắn thì không có chút hứng thú. Thư uyển này tiên sinh đến rồi đi , thay đổi còn ít sao ? Chỉ tính mấy người bị hắn chọc tức bỏ đi đã hơn mười vị, thật sự không có gì đáng xem.
“Xì!” Khâu Vân Dật quay lưng dựa vào lan can, quyển sách trong tay tùy tiện ném lên bàn đá, tay cầm cỏ đuôi ch.ó, trêu đùa đàn cá trong nước quanh đình.
Thương An Vương lúc đó nghe nói Liễu Huyền Tĩnh đồng ý đến An Trạch Thư Uyển, phu phụ hai người thúc ngựa nhanh ch.óng đến bái phỏng hắn , hy vọng hắn có thể quản giáo con trai họ, chỉ cần khiến hắn chịu nghe giảng, học hành tiến bộ đôi chút rồi thuận lợi xuất sư là được , yêu cầu khác không cao.
Dù sao Thương An Vương năm đó giúp hắn không ít, nên chút mặt mũi này vẫn phải cho.
Liễu Huyền Tĩnh lần này không chỉ một mình đến, đồng thời cũng dẫn theo mấy vị tiên sinh được điều từ các thư uyển khác đến An Trạch Thư Uyển.
Nhưng khi Liễu Huyền Tĩnh xuất hiện trước mặt mọi người , gần như không ai có thể tin nổi. Đặc biệt là người bạn đồng song năm xưa, Viện trưởng đương nhiệm của An Trạch Thư Uyển — Cố Bắc Lăng.
Cố Bắc Lăng ra sức dụi mắt. Lão giả trước mặt để râu dài, tóc xõa buông lơi, chỉ cố định bằng một cây trâm, y phục lỗi thời, một tay cầm sách, tay kia chống gậy. Đây thật sự là đồng song năm xưa của hắn — đường đường là Thái phó Liễu Huyền Tĩnh, người từng nổi danh với dung mạo tuấn tú sao ? Đùa sao ? Giả chứ!
“Không phải , ngươi sao thành thế này rồi , Huyền Tĩnh, chúng ta mới ba năm không gặp thôi mà! Không phải ba mươi năm không gặp đâu , ngươi sao thành thế này rồi !” Cố Bắc Lăng hoàn toàn sụp đổ, chẳng lẽ tương tư thê t.ử đến mức thành ra thế này ? Vậy cũng không thể nào!
Dù Liễu Huyền Tĩnh muốn ăn mặc thành tiên sinh , cũng không đến mức ăn mặc thành lão nhân gia, nhìn thế này đúng là hai mươi sáu tuổi biến thành sáu mươi hai tuổi, ai chịu nổi!
Liễu Huyền Tĩnh nhìn biểu cảm Cố Bắc Lăng là biết cách ăn mặc này vẫn ổn : “Không phải nói làm tiên sinh ? Không có chút tuổi tác sao phục chúng?” Nhưng giọng nói này không có chút dấu vết già nua, trái lại nghe trầm ổn vững vàng.
“Không có chút tuổi tác! Sao phục chúng?” Cố Bắc Lăng cảm thấy hay là mau đưa người vào trong đi , đừng đứng ở cửa mất mặt nữa, thật sự không mất nổi mặt này . An Trạch Thư Uyển sở dĩ nổi danh, một phần cũng là nhờ các vị tiên sinh trong thư uyển dù lớn tuổi cũng chỉ khoảng bốn, năm mươi, hơn nữa ăn mặc chỉnh tề, dù là lão giả cũng sẽ tỉ mỉ chải chuốt từng sợi tóc.
Những học trò này ít nhiều đều vì dung mạo trong truyền thuyết của Liễu Thái phó mà đến, hắn làm Viện trưởng không nói rõ, giờ Liễu Huyền Tĩnh ăn mặc thế này , đúng là đập vỡ giấc mộng của thiếu nam thiếu nữ nơi đây!
Cố Bắc Lăng đỡ trán nói : “Huyền Tĩnh à , ta cảm thấy ngươi quả thật hiểu hai chữ ‘ tiên sinh ’ quá sâu sắc rồi , ngươi ở đây đừng dạy bài cũng cao siêu như vậy , ta sợ bọn trẻ này chưa đủ học vấn như ngươi, nghe xong chẳng hiểu gì!”
Liễu Huyền Tĩnh liếc qua đám học trò đến cung nghênh trước mặt, không chút khách khí nói : “Lẽ nào tiên sinh của ta dạy không phải Giáp ban? Nếu chỉ có chút khả năng lĩnh hội ấy , sao xứng làm học trò ta .”
“Được rồi ! Ngươi nói đúng.” Cố Bắc Lăng kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng học thức và thực lực của Liễu Huyền Tĩnh tuyệt đối không thể nghi ngờ: “Vậy mời đi , ta đưa Liễu tiên sinh đến Giáp ban.”
Hai người sóng vai đi xuyên qua đám đông.
Liễu Huyền Tĩnh nhớ đến lời Thương An Vương: “Con trai Thương An Vương là vị nào?”
Cố Bắc Lăng đột nhiên dừng bước, mặt đầy nghi hoặc: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
“Thương An Vương trước đây giúp ta không ít, nay phó thác ta quản giáo con trai hắn , thế nào cũng phải để ta biết là ai chứ?” Liễu Huyền Tĩnh cũng dừng bước, thấy vẻ mặt Cố Bắc Lăng như muốn nói lại thôi, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lẽ nào chuyện này không thể nói ? Hay Cố Bắc Lăng cũng không biết là ai?
“Nghe nói con trai Thương An Vương không mang họ An, lẽ nào ngươi không biết ?” Liễu Huyền Tĩnh lại hỏi, cứ cảm thấy Cố Bắc Lăng nín nhịn muốn nói gì.
Cố Bắc Lăng dần dần nhếch mép: “Biết, sao lại không biết , vị Thế t.ử này dù ở thư uyển hay hoàng thành, thanh danh đều không thấp hơn ngươi năm đó. Nhưng mà, ta cảm thấy quản giáo thì miễn đi , e rằng ngay cả ngươi cũng không quản được hắn ……”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.