Loading...

Huyền Vân Tái Ngộ
#5. Chương 5: Khúc Phong Ba Ở Thư Uyển (4)

Huyền Vân Tái Ngộ

#5. Chương 5: Khúc Phong Ba Ở Thư Uyển (4)


Báo lỗi

 

Liễu Huyền Tĩnh hơi nheo mắt. Chuyện như vậy mà hắn cũng tin được sao ? "Thật sự là… đệ đệ ?" Theo tính cách của Cố Bắc Lăng, tuyệt đối không phải .

 

Cố Bắc Lăng lấy khăn tay trong n.g.ự.c ra , thản nhiên lau tay: "Không thì sao ? Huyền Tĩnh, có những chuyện không cần nói rõ ràng như vậy , ngươi biết ta biết là được , đừng dọa trẻ con." Nói xong, hắn cất khăn vào n.g.ự.c, ngẩng đầu liếc về phía cửa, lỡ dọa người chạy mất, đến lúc tìm lại được cũng phiền phức.

 

Hoài Cảnh Hằng đứng ở cửa bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng lặng lẽ rút lui. Chuyện gì vậy ? Vốn dĩ hắn chỉ muốn nghe xem hai người có nhắc đến Khâu Vân Dật hay không , nào ngờ nói tới nói lui lại nhắc đến chính mình . Hai người họ vừa nói những lời đó là có ý gì?

 

Liễu Huyền Tĩnh nhìn bóng người lặng lẽ rời đi ngoài cửa: "Tùy ngươi." Tên tiểu t.ử đó e là không biết , Cố Bắc Lăng nhìn thì ôn hòa dễ gần, thực chất lại là kẻ ăn thịt người không nhả xương, ai chạm vào giới hạn của hắn , e là c.h.ế.t thế nào cũng không biết .

 

"Yên tâm, ta có chừng mực." Cố Bắc Lăng ngáp một cái: "Được rồi , ngươi mau về đi , Niệm Vân nhà ngươi chắc là nhớ ngươi rồi ."

 

Liễu Huyền Tĩnh gật đầu một cái rồi rời đi .

 

Cố Bắc Lăng bước ra ngoài cửa, nghĩ thầm: Liễu Huyền Tĩnh giấu con trai rất kỹ, ngay cả hắn là bạn thân cũng chưa từng gặp mặt, chỉ biết tên là Liễu Niệm Vân. Liễu Niệm Vân… Liễu Niệm Vân. Đã năm năm trôi qua, Liễu Huyền Tĩnh vẫn chưa từng buông xuống Vân nhi của hắn .

 

Nhưng cũng thật trùng hợp, trong tên Khâu Vân Dật cũng có một chữ "Vân". Hơn nữa, tuy năm đó hắn chỉ gặp Vân nhi một lần trong hôn lễ của Liễu Huyền Tĩnh, nhưng ấn tượng ấy vẫn còn rất sâu.

 

Nhưng khi lần đầu tiên nhìn thấy Khâu Vân Dật ở thư uyển, không biết có phải ảo giác của hắn không , hắn cảm thấy Khâu Vân Dật rất giống Vân nhi, cho nên hắn đã âm thầm điều tra một số chuyện về Khâu Vân Dật, nhưng lai lịch của Khâu Vân Dật lại có phần kỳ lạ, có vài chuyện dù hắn đã âm thầm điều tra vẫn không tìm được chút manh mối nào.

 

Dù sao Liễu Huyền Tĩnh là bạn thân của hắn , chuyện năm đó hắn đương nhiên cũng có chút để tâm. Nhưng sau này vẫn phải để Liễu Huyền Tĩnh đích thân xác nhận mới được , tin rằng Liễu Huyền Tĩnh khi gặp Khâu Vân Dật, nhất định sẽ có chút kinh hỉ, nếu sau này có thể tra rõ những chuyện về Vân nhi thì càng tốt .

 

Ba ngày sau , kỳ thi của thư uyển kết thúc, Khâu Vân Dật vươn vai bước đến võ trường. Kỳ thi lần nào cũng kéo dài lê thê như vậy , hắn viết xong còn dư cả nửa canh giờ để ngủ, thật sự quá vô vị.

 

"Khâu Vân Dật, ngươi đứng lại cho bổn hoàng t.ử!" Từ không xa, sáu người vội vã chạy về phía Khâu Vân Dật.

 

"Ồ, gia tưởng là ai chứ? Đây không phải là Tam hoàng t.ử của Ất ban sao ?" Khâu Vân Dật nhìn sáu người khí thế hùng hổ, khó khăn lắm mới yên ổn được mấy ngày, những người này lại tìm đến gây chuyện, không thể để hắn yên ổn được thêm vài ngày sao ?

 

An Liệt Bùi chặn đường Khâu Vân Dật: "Khâu Vân Dật, ngươi chạy đi đâu , bổn hoàng t.ử nói cho ngươi biết , ngươi là thứ ngay cả họ cũng không xứng có , sao ngươi dám giành suất Giáp ban với bổn hoàng t.ử!"

 

"Ngươi nói gì!" Vì sao hắn lại theo họ mẹ ? Phụ thân từng nói với hắn rằng, năm đó Hoàng đế vừa kiêng dè thực lực của An T.ử Trình, vừa nhòm ngó dung mạo cùng gia thế của mẫu thân hắn , Khâu Xảo Di, nhưng lại không dám đắc tội với hai người . Vì vậy mới hạ lệnh rằng con trai của Thương An Vương phải mang họ mẹ , như thế hai nhà mới có thể kết thân . Sao đến miệng Tam hoàng t.ử này lại thành hắn không xứng mang họ này ?

 

"Nói ngươi là thứ thấp hèn, không xứng mang họ An của hoàng thất." An Liệt Bùi vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo.

 

Khâu Vân Dật âm thầm nắm c.h.ặ.t t.a.y, lúc này hắn hận không thể tát cho An Liệt Bùi một cái, nhưng không được , hắn không thể gây chuyện trong thư uyển, tự ý đ.á.n.h nhau là bị khai trừ vĩnh viễn, hắn phải dằn cơn giận xuống, tìm cách khiến đối phương không thể ép mình ra tay. Muốn đ.á.n.h cũng phải ra ngoài thư uyển đ.á.n.h.

 

"Hừ! An Liệt Bùi, ngươi đây là không ăn được nho thì nói nho chua? Không thi được vào Giáp ban, thì trách ta quá mạnh? Bổn thế t.ử có thể hiểu là ngươi đang ghen tị với bổn thế t.ử, ngươi làm hoàng t.ử cũng chỉ có chút bản lĩnh này thôi." Khâu Vân Dật đột nhiên buông nắm đ.ấ.m, giơ ngón út lên không chút khách khí nói .

 

"Bổn hoàng t.ử nói cho ngươi biết , kỳ thi uyển lần này , bổn hoàng t.ử nhất định sẽ vượt qua ngươi, ngươi cứ chờ mà cút khỏi Giáp ban đi ." An Liệt Bùi vốn định chọc tức Khâu Vân Dật, để Khâu Vân Dật đ.á.n.h hắn , nhưng Khâu Vân Dật lại không mắc lừa.

 

"Dựa vào ngươi? Hay dựa vào việc ngươi chép bài người khác? An Liệt Bùi, cả đời này ngươi cũng đừng hòng thi vượt qua ta ." Khâu Vân Dật chính là không ra tay, muốn để hắn bị khai trừ, đừng mơ.

 

"Nói đùa, bổn hoàng t.ử đương nhiên là dựa vào chính mình , chép bài ta thấy ngươi mới là chép bài, bình thường một buổi học ngươi còn chẳng chịu đến, vậy mà thành tích lại cao như thế, nhất định là gian lận." An Liệt Bùi vẻ mặt khẳng định Khâu Vân Dật gian lận.

 

Khâu Vân Dật lúc này chỉ muốn cười , để hắn ra tay, thật là ngay cả mặt cũng không cần: "Ta không đi học, nhưng thành tích cao là bản lĩnh của bổn thế t.ử, ngươi thì có bản lĩnh gì, chẳng qua chỉ dựa vào thân phận hoàng t.ử mà thôi, ngươi cho rằng hét vào mặt bổn thế t.ử có ích gì?"

 

An Liệt Bùi cảm thấy mình lại sắp ở thế hạ phong, lại bắt đầu lấy họ ra nói .

 

Khâu Vân Dật lười nghe : "Ngươi mở miệng một cái là họ, ngậm miệng một cái là họ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-5
Năm đó, nếu phụ thân ta thật sự muốn tranh long ỷ, ngươi cho rằng hôm nay còn có phần của ngươi sao ?"

 

Khâu Vân Dật từng bước áp sát An Liệt Bùi, trên gương mặt xinh đẹp lúc này biểu cảm lạnh lùng chưa từng có : "Năm đó nếu không phải phụ thân ta để ý mẫu thân ta , Hoàng đế nhất định sẽ buộc con trai của họ là ta phải theo họ mẹ , mới có thể kết thành một nhà, ngươi cho rằng bổn thế t.ử còn họ Khâu sao ?"

 

Khâu Vân Dật lại bước tới, ép Tam hoàng t.ử đến trước cây: "Ta nói cho ngươi biết , An Liệt Bùi, bổn thế t.ử có đầy đủ tư cách để kiêu ngạo, ngươi một kẻ ngay cả vị trí hoàng t.ử cũng sắp không giữ được , có tư cách gì mà ở đây lớn tiếng? Còn nữa, ngươi phải biết thư uyển này nhìn vào thành tích. Uyển trưởng Cố Bắc Lăng xưa nay luôn công chính vô tư, tuyệt đối không thiên vị. Ngươi không biết hoàng gia thái phó Liễu Huyền Tĩnh cũng ở đây sao ? Ngươi cho rằng thành tích ở đây bổn thế t.ử có thể dùng tiền mua? Hay ngươi cho rằng chỉ bằng thân phận Tam hoàng t.ử, mình có thể dùng tiền mua được ? Thi không tốt chỉ có thể trách ngươi ngu, đừng không có việc gì lại tìm việc, ở đây làm mất thể diện hoàng thất An quốc."

 

Tiếp tục ghé sát tai An Liệt Bùi đang tức đến đỏ mặt: "Ngươi muốn đ.á.n.h nhau như vậy , cũng không phải không được , sau khi trời tối, ngõ Đông Nhai, ai không đến thì làm ch.ó."

 

Nói xong Khâu Vân Dật xoay người tiêu sái rời đi , khiến những người dần dần vây xem ngẩn ngơ.

 

Cố Bắc Lăng ở không xa lắc đầu vỗ tay: "Phì phì, Khâu Vân Dật tên tiểu t.ử đó ngày càng có bản lĩnh, cái này cũng nhịn được , nếu là ta , với mức độ sỉ nhục này , ta đã lên tát cho Tam hoàng t.ử hai cái rồi ."

 

Từ đầu đến cuối, Liễu Huyền Tĩnh từ hướng của hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khâu Vân Dật. Khả năng nhẫn nhịn vừa rồi , ngay cả khi đối diện các sứ thần lân bang, hắn cũng chưa chắc đã làm tốt hơn. Tiểu thế t.ử này quả nhiên rất biết nhẫn nhịn.

 

" Nhưng không ngờ tiểu thế t.ử này lại hiểu ngươi và ta như vậy , biết trong tay ta nắm quyền quản lý thư uyển, trước nay luôn công chính vô tư, cũng biết thân phận của ngươi, còn biết nếu hắn không đè nén được cơn giận này , chỉ cần động tay, hắn sẽ bị khai trừ." Cố Bắc Lăng sờ cằm: "Thật là ngày càng thú vị."

 

"Hắn hiểu rõ ngươi, nhưng lại không biết gì về ta . Ta và tiểu thế t.ử chưa từng gặp mặt, vừa rồi chỉ là lấy danh tiếng trước đây của ta để dọa Tam hoàng t.ử thôi." Liễu Huyền Tĩnh phân tích nói .

 

"A? Hắn không biết ngươi, ngươi đấy, đã vào thư uyển bốn ngày rồi mà vẫn chưa gặp tiểu thế t.ử một lần sao !" Cố Bắc Lăng chỉ hận không thể tự mình kéo hắn đi gặp tiểu thế t.ử. Chẳng lẽ chuyện nhỏ nhặt như gặp một lần này , cũng phải để hắn là uyển trưởng tạo cơ hội? Một uyển trưởng như hắn sắp lo đến vỡ tim rồi có được không ?

 

Liễu Huyền Tĩnh như có suy nghĩ nhìn Cố Bắc Lăng, Cố Bắc Lăng phản ứng lớn như vậy làm gì? "Ngươi dường như rất hy vọng ta gặp tiểu thế t.ử một lần , vì sao ?" Hắn lên lớp Khâu Vân Dật trốn học, hắn tan học Khâu Vân Dật không biết lẻn đi đâu rồi , thi hắn lại không thể giám thị, cái này làm sao gặp? Chẳng lẽ hắn lại sai người truyền lời, nói muốn gặp Khâu Vân Dật một lần , chẳng phải sẽ lọt vào tai mắt của những kẻ hữu tâm sao ?

 

"Vì sao ? Ừm! Vì sao …" Cố Bắc Lăng sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra , tổng không thể nói tiểu t.ử này lớn lên giống Vân nhi của ngươi, ngươi không đi nhìn một cái? Nhưng Vân nhi rõ ràng là nữ t.ử, lại từng sinh cho Liễu Huyền Tĩnh một đứa con trai. Còn tiểu thế t.ử trước mắt cũng là nam t.ử, chuyện này Hoài Cảnh Hằng đã tận mắt xác nhận ở nhà xí. Bảo hắn phải nói thế nào mới được ? Đúng rồi !

 

"Cái này không phải là Thương An Vương giao con trai cho ngươi quản giáo, ngươi còn chưa biết tiểu thế t.ử trông như thế nào, chẳng lẽ không nên gặp một lần sao ? Đúng không !" Cố Bắc Lăng sắp thở dốc rồi .

 

Liễu Huyền Tĩnh gần như cũng nghĩ ra Cố Bắc Lăng đang đ.á.n.h chủ ý gì trong bụng, nhưng lý do này cũng coi như thích hợp: "Không phải chính ngươi nói ta quản không được , còn muốn để ta xem các học sinh khác nói thế nào? Còn muốn để ta đích thân xem tiểu thế t.ử làm thế nào? Không phải còn muốn nói xem thành tích? Rốt cuộc ngươi đang nóng lòng chuyện gì?"

 

"Ta… ta … được rồi ! Ta không có gì để nói , không gấp, không gấp!" Cố Bắc Lăng sắp bị Liễu Huyền Tĩnh tức c.h.ế.t, đầu gỗ, một chút cũng không khai thông! Đừng giận đừng giận, bình tĩnh, bình tĩnh…

 

Liễu Huyền Tĩnh sao có thể không nhìn ra trong lòng người bạn thân này đang nghĩ gì, thở dài, nhìn Cố Bắc Lăng đang tự an ủi mình nói : "Bắc Lăng, ta gần như đoán được ngươi muốn làm gì, nhưng nếu là loại chuyện đó, ngươi vẫn đừng nghĩ nữa. Trong lòng ta chỉ có Vân nhi, Vân nhi đã không còn nữa, ngoài Vân nhi ta sẽ không cưới bất cứ ai. Bây giờ ta chỉ muốn cùng Niệm Vân lớn lên thật tốt , để Vân nhi ở một thế giới khác cũng có thể an tâm. Huống hồ Khâu Vân Dật là con độc nhất của Thương An Vương, lại là nam t.ử. Ta không thể tha thứ cho những chuyện hoàng thất đã làm với ta và Vân nhi."

 

"Dừng dừng dừng, đủ rồi , coi như ta tự mình đa tình được chưa ! Nhưng ta để ngươi gặp hắn một lần , không phải vì lý do này …" Cố Bắc Lăng đỡ trán: "Thôi, cũng có chút lý do này , ta không biết nói thế nào với ngươi, đợi ngươi thật sự gặp hắn , ta đảm bảo ngươi nhất định sẽ tìm ta , ta đặt lời này ở đây trước , ngươi cũng đừng nói tuyệt đối như vậy được không ."

 

Bỏ qua cái miệng lưỡi sắc bén của Khâu Vân Dật, vốn chẳng kém hắn bao nhiêu, Liễu Huyền Tĩnh bây giờ lại ngày càng tò mò Khâu Vân Dật rốt cuộc lớn lên thế nào. Cố Bắc Lăng mong hắn gặp Khâu Vân Dật một lần như vậy , hắn cũng không đi cưỡng ép từ chối, lỡ như thật sự có vấn đề gì, nếu nói quá tuyệt đối, đến cuối cùng chẳng phải vẫn phải hạ mình tìm hắn hỏi rõ sao : "Được, vậy thì đến lúc đó rồi nói ."

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Huyền Vân Tái Ngộ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, SE, Sủng, Huyền Huyễn, Cung Đấu, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Phương Đông, Quy tắc đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo