Loading...
“ Đúng rồi , ngươi đoán xem Khâu Vân Dật cuối cùng nói với Tam hoàng t.ử một câu gì? Mặt Tam hoàng t.ử đỏ bừng lên! Không lẽ Tam hoàng t.ử thẹn thùng rồi chứ!” Cố Bắc Lăng nhìn An Liệt Bùi tức giận dẫn người bỏ đi , trầm ngâm nói .
“Ngươi vì sao cho rằng là thẹn thùng? Không thể là tức giận sao ?” Liễu Huyền Tĩnh không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Cố Bắc Lăng. Chuyện này chẳng cần đoán cũng biết , cuối cùng nhất định là hẹn thời gian đ.á.n.h nhau , sao có thể là thẹn thùng được .
Cố Bắc Lăng nhướng mày: “Sao lại không thể, ngươi cũng không nghĩ xem mẫu thân của tiểu thế t.ử chính là đệ nhất mỹ nhân của An Quốc, dung mạo của tiểu thế t.ử này sao có thể kém được ? Biết đâu là bị tiểu thế t.ử khiêu khích đến thẹn thùng thì sao !”
Liễu Huyền Tĩnh không hiểu nổi Cố Bắc Lăng ngày ngày trong đầu đang nghĩ cái gì: “Ngươi đủ rồi đấy, trêu ta cũng phải có chừng mực.”
Cố Bắc Lăng nhún vai, chuyện này y thật sự không nói quá: “Điều này ta không có nói bừa. Khi Khâu Vân Dật mới đến thư uyển, rất nhiều học trò thật sự cho rằng y là nữ t.ử, thậm chí có người còn muốn mưu đồ bất chính với y. Nhưng hoàn toàn nhờ y ngông cuồng ngang ngược, một chân đạp lên bàn học nói câu bá đạo kia : Các ngươi đều nghe cho kỹ đây, tiểu gia là độc đinh của ‘Thương An Vương’! Tiểu gia thì bản lĩnh một chút cũng không có , chính là văn không được võ không xong, hoàn toàn nhờ cha ta là Vương gia, trong nhà tiền tiêu không hết, mới có thể vào Giáp ban, ai không phục? Cứ đến đ.á.n.h bổn thế t.ử đây! Mới khiến những người kia tiêu tan ý nghĩ. Phì phì lúc đó bổn uyển trưởng còn muốn vỗ tay khen hay . Dù sao ai cũng kiêng dè ‘Thương An Vương’. Hai năm trước , khi tiểu thế t.ử mới đến thư uyển, thân thể y không tốt , lại không thể luyện võ. May mà hai năm nay, ‘Thương An Vương’ cũng coi như đã nghĩ thông, cho phép y luyện võ để có thể tự bảo vệ mình .”
Vị thế t.ử gia này quả nhiên đủ cuồng. Lại còn có chuyện thân thể y không tốt ? “Thân thể không tốt ? Hoàng thất t.ử đệ đều từ nhỏ luyện võ, nghe nói tiểu thế t.ử từ nhỏ chính là kẻ khiến người ta lo lắng.” Liễu Huyền Tĩnh hai ngày nay bị các tiên sinh xung quanh rót không ít chuyện tốt của Khâu Vân Dật, hiện tại ấn tượng về Khâu Vân Dật thật sự không tốt chút nào.
“Chuyện này ngươi đã không còn biết rõ nữa rồi . Được rồi , có thời gian sau này sẽ nói với ngươi. Tiểu t.ử này hiện tại có thể đ.á.n.h lắm, ta phải đi dò hỏi một chút, tiểu thế t.ử này tối nay ở đâu hẹn đ.á.n.h nhau . Dù sao một bên là độc đinh của ‘Thương An Vương’, bên kia là hoàng thất Tam hoàng t.ử, thật sự xảy ra chuyện, bên nào cũng không được . Đúng rồi , y phục của ngươi cũng nên đổi rồi . Xấu quá, tiểu thế t.ử nói cũng chẳng sai — quả thật trông già thật.” Cố Bắc Lăng xoay người xuống lầu, đi tìm Hoài Cảnh Hằng.
Liễu Huyền Tĩnh giật giật chòm râu nhìn một cái, hình như thật sự vậy . Rõ ràng mới hai mươi sáu tuổi, đang độ đại hảo niên hoa, vậy mà chẳng hiểu sao cứ thích khiến mình trông già. Thôi được rồi , về cạo đi .
Màn đêm buông xuống ngõ hẻm khu Đông Nhai, Khâu Vân Dật đã sớm đứng dựa ở đầu ngõ, chờ đến khi trời tối mới thấy An Liệt Bùi dẫn người xuất hiện.
“Bổn thế t.ử còn tưởng Tam hoàng t.ử muốn làm ch.ó, sợ đến không dám tới.” Khâu Vân Dật chậm rãi đứng thẳng thân hình. Tam hoàng t.ử dẫn theo năm người , còn y thì không dẫn theo một ai. Y không muốn liên lụy Hoài Cảnh Hằng và Giang Lâm Kỳ, nhưng xem ra một mình đối phó với cả đám vẫn có chút quá sức.
“Bổn hoàng t.ử xem ngươi mới thật sự to gan, lại không dẫn hai con ch.ó bên cạnh, lại dám một mình tới hẹn, một đ.á.n.h sáu, Khâu Vân Dật ngươi rất cuồng!” An Liệt Bùi cười cuồng vọng, lần này hắn thắng chắc rồi . Hắn dẫn năm người , thế nào cũng có thể kéo dài Khâu Vân Dật, nhất định phải cho Khâu Vân Dật một bài học.
“Khâu Vân Dật, nếu ngươi thua, cho bổn hoàng t.ử hảo hảo chơi đùa thế nào? Cũng coi như không uổng khuôn mặt xinh đẹp của ngươi.” An Liệt Bùi l.i.ế.m l.i.ế.m môi, khuôn mặt Khâu Vân Dật này , hắn nói thật đã thèm muốn từ lâu, lần này bắt được người , nhất định phải chơi cho đủ.
“Cái gì ghê tởm, An Liệt Bùi, ngươi đây là chưa đ.á.n.h nhau đầu đã bị lừa đá rồi ? Bổn thế t.ử là nam t.ử trước không nói , nói thế nào ta cũng là biểu đệ của ngươi, chúng ta chính là có quan hệ huyết mạch, cái này ngươi cũng hạ được tay? Thật khiến người ta ghê tởm!” Khâu Vân Dật khó tin nhìn bộ mặt tham lam của An Liệt Bùi, chỉ cảm thấy một trận ghê tởm.
Đời này hận nhất có người coi y là nữ nhân, lại dám mơ tưởng đến dung mạo của tiểu gia? Hoàng t.ử cũng không được , thật sự là sống không kiên nhẫn rồi !
“Vậy thì thế nào, ngươi nếu thua, ngươi cứ ngoan ngoãn chờ bị bổn hoàng t.ử lột sạch, vừa hay nơi này không có ai, để bổn hoàng t.ử ấn ở đây hảo hảo hầu hạ bổn hoàng t.ử.” An Liệt Bùi từ nhỏ muốn gì có đó, nếu không phải Thái t.ử và Nhị hoàng t.ử chỗ nào cũng đè hắn một đầu, hắn lại sao có thể ngày tháng gian nan như vậy . Nhưng chuyện nữ nhân bên cạnh hắn một chút cũng không thiếu, từ khi bốn năm trước nhìn thấy Khâu Vân Dật, tất cả thị thiếp đều ảm đạm vô vị, một lòng chỉ nhớ nhung khuôn mặt Khâu Vân Dật.
“Còn không mau lên cho bổn hoàng t.ử, bắt lấy Khâu Vân Dật, giữ c.h.ặ.t hắn cho bổn hoàng t.ử.” An Liệt Bùi một tiếng lệnh hạ, năm người bên cạnh lập tức xông về phía Khâu Vân Dật.
Khâu Vân Dật sao có thể không chuẩn bị , cầm lấy cây gậy gỗ đã sớm chuẩn bị phía sau , nhắm thẳng người đang xông tới, vung gậy đ.á.n.h xuống một cái, trực tiếp đ.á.n.h người ngã xuống đất hôn mê.
Những người khác lập tức nháo nhào xông lên, định hợp sức giữ c.h.ặ.t Khâu Vân Dật, hoặc bị Khâu Vân Dật dễ dàng né tránh, hoặc bị y đ.á.n.h trúng.
An Liệt Bùi ở bên cạnh tức giận dậm chân, đám
người
này
chỉ
có
chút
thân
thủ
này
: “Các ngươi đám phế vật
này
, đều lên cho bổn hoàng t.ử, năm
người
đ.á.n.h một
người
cũng
không
đ.á.n.h
được
, cần các ngươi
có
ích gì.” Đáng c.h.ế.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-6
t Khâu Vân Dật từ khi nào
thân
thủ
tốt
như
vậy
, nếu thật sự để
người
chạy thoát, chuyện truyền đến trong cung,
hắn
e là
không
gánh nổi hậu quả!
Một mình Khâu Vân Dật đối phó với nhiều người như vậy , rốt cuộc cũng có chút lực bất tòng tâm, sau lưng bị một người trong đó đ.á.n.h một gậy, đau đến Khâu Vân Dật thẳng toát mồ hôi, trên tay cũng bị thương nhẹ, nhưng Khâu Vân Dật sao có thể cứ như vậy từ bỏ, rất nhanh đ.á.n.h ngã năm người , chỉ còn lại Tam hoàng t.ử một người .
Khâu Vân Dật đứng dậy, xoa xoa bả vai, lắc lắc đầu: “Đây là ch.ó của ngươi? Chỉ có chút thực lực gà mờ này ? An Liệt Bùi ngươi phế vật này thật sự phế đến nhà rồi , ngay cả ch.ó dẫn theo cũng là phế vật, năm đ.á.n.h một cũng không đ.á.n.h được tiểu gia một người , ngươi như vậy còn muốn cùng đại ca nhị ca ngươi tranh đoạt hoàng vị, khuyên ngươi tiết kiệm sức lực còn có thể sống thêm vài ngày. Còn có bản lĩnh này của ngươi lại dám khiêu chiến tiểu gia? Ngươi rốt cuộc là không biết lượng sức? Hay là quá tự cho là đúng? Tiểu gia lớn lên có chút đẹp , nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể thèm muốn dung mạo của tiểu gia? Ngươi cái thứ xấu xí thế này mà cũng dám mơ tưởng đến tiểu gia?”
Khâu Vân Dật từng bước ép sát An Liệt Bùi.
An Liệt Bùi sợ đến dán vào tường: “Ngươi đừng tới, ta nói cho ngươi, ta là hoàng t.ử, ngươi không thể dùng gậy đ.á.n.h ta !”
Được, không thể dùng gậy đúng không ! Vậy còn không dễ làm ? Khâu Vân Dật tay phải nắm quyền tiến lên chính là một quyền đ.á.n.h lên bụng An Liệt Bùi.
An Liệt Bùi lập tức đau đến nước mắt đều ra , còn một trận buồn nôn: “Ngươi không thể khụ khụ khụ……” cái tên đáng c.h.ế.t Khâu Vân Dật, đây là thật sự đ.á.n.h c.h.ế.t a, hiện tại hối hận rồi , còn kịp chạy sao ?
Khâu Vân Dật đang đầy một bụng tức, sao có thể đ.á.n.h một cái là chịu dừng, sau đó quyền cước liên tiếp trút xuống, đem mặt An Liệt Bùi đ.á.n.h thành đầu heo sưng vù, đ.á.n.h An Liệt Bùi kêu oa oa, cho đến khi xin tha: “Tha mạng, tha mạng, Khâu Vân Dật đừng đ.á.n.h, ta sai rồi , thế t.ử gia, ta sai rồi ! Ta thật sự sai rồi , ta thề, ta bảo đảm không bao giờ thèm muốn nữa!”
Khâu Vân Dật xoa xoa tay đau: “Thề? Bảo đảm? Sai rồi ? Sai ở đâu ? Tam hoàng t.ử điện hạ của chúng ta có thể có lỗi gì đây!” Nói xong lại là một cái tát đ.á.n.h lên.
Khâu Vân Dật một tay túm lấy vạt áo trước n.g.ự.c An Liệt Bùi, tay kia tiếp tục từng quyền từng quyền đ.á.n.h lên bụng An Liệt Bùi.
“Ta để ngươi lấy họ bổn thế t.ử nói bừa.”
“Ta để ngươi dẫn người sáu đ.á.n.h một.”
“Ta để ngươi thèm muốn dung mạo của gia.”
“Ta để ngươi thèm muốn m.ô.n.g của gia.”
“Thật sự sống chán rồi , đây là ngươi có thể thèm muốn sao ?”
“Cũng không mở to mắt ch.ó của ngươi nhìn xem, ngươi cái dạng gì!”
“Ngươi loại dưa vẹo táo nứt này , cũng xứng với gia.”
“Nằm mơ đi ngươi!”
Khâu Vân Dật cuối cùng một quyền đ.á.n.h An Liệt Bùi ngất đi .
Khâu Vân Dật lúc này mới hài lòng phủi phủi tay, nhìn tay mình đã đỏ, thở dốc dựa vào tường ngồi một lát, tiện thể xoa xoa eo vừa bị đ.á.n.h: “Thật đau, một người đối phó sáu người thật sự cố hết sức, may mà không có trợ thủ khác, không thì tối nay tiểu gia thật sự sẽ bị cái tên ghê tởm này mơ tưởng đến mất, ta phì!”
Nói xong Khâu Vân Dật cũng mặc kệ sáu người sống c.h.ế.t, đỡ tường đi vào trong màn đêm.
Khâu Vân Dật đi rồi , trên nóc nhà xem kịch Liễu Huyền Tĩnh, Cố Bắc Lăng và năm vị tiên sinh của thư uyển nhảy xuống. Vốn dĩ bọn họ nghĩ đến kéo can, cho nên đến bảy người , một người kéo một người . Hiện tại xem ra còn kéo cái gì, Khâu Vân Dật một người đem tất cả mọi người đ.á.n.h ngã, qua ánh trăng nhìn trên đất một mảnh hỗn độn và vết m.á.u.
“Chậc chậc chậc, trời ơi, tiểu thế t.ử này hung mãnh như vậy sao , tàn nhẫn cỡ nào, trực tiếp một mình hạ gục cả sáu người .” Một vị võ giả tiên sinh trẻ tuổi nói : “Ta đã nói rồi những trận tỉ thí nhỏ ngày thường, tiểu t.ử kia lười biếng, giấu giấu giếm giếm, hóa ra có thể đ.á.n.h như vậy !”
Một vị tiên sinh khác bế người ngất đi nói : “Ngươi nếu bị người thèm muốn m.ô.n.g, nói tối nay ngươi đ.á.n.h không lại ta , ta sẽ lên ngươi, ngươi đoán chừng so với tiểu thế t.ử ra tay còn mãnh hơn.”
“Nói cũng có lý!” Vị võ giả tiên sinh trẻ tuổi sờ sờ cằm đồng ý gật đầu.
Cố Bắc Lăng khó tin kiểm tra vết thương của Tam hoàng t.ử An Liệt Bùi: “Tên này là t.h.ả.m nhất, đoán chừng phải nằm mười ngày. Ta thật sự không thể xem thường tiểu thế t.ử này nữa, thật hung ác.”
“Muốn làm chuyện như vậy với người có quan hệ huyết thống với mình , đ.á.n.h thế vẫn còn nhẹ.” Liễu Huyền Tĩnh hiếm khi cảm thấy lần này hắn nên đứng về phía Khâu Vân Dật, thậm chí cảm thấy Khâu Vân Dật ra tay quá nhẹ.
“Uyển trưởng, những người này hiện tại phải làm sao ?” Một người trong đó nói .
Cố Bắc Lăng nói : “Trước tiên đưa bọn chúng đến y quán gần đây chữa trị, tiền t.h.u.ố.c cứ ghi vào học phí của từng người . Tự ý đ.á.n.h nhau , bổn uyển trưởng có thể dẫn người đến nhặt về đã là không tồi rồi . Chữa khỏi đem bọn họ ném về nhà từng người , tiện thể nói với người nhà bọn họ một tiếng, chuyện này nếu truyền ra ngoài, bọn họ biết hậu quả gì! Đừng nói hoàng thất, chỉ riêng ‘Thương An Vương’ sẽ không bỏ qua những người này .”
“Vâng, vẫn là uyển trưởng nghĩ chu đáo, vậy chúng ta một người dẫn một người về, người cuối cùng dọn dẹp chiến trường ha, vết m.á.u này ngày mai không dọa người ta báo quan sao .”
“ Đúng rồi , tiểu thế t.ử kia đâu ?”
“Không sao , tiểu t.ử kia tự mình có thể về, thương không nặng.” Cố Bắc Lăng nói , Khâu Vân Dật tự đi về khẳng định là không sao .
Sau đó vài vị tiên sinh của thư uyển đem người lần lượt đưa về nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.