Loading...
Khâu Vân Dật mặc bộ y phục đẫm m.á.u, men theo vách tường, chậm rãi bước về nhà. Đêm đã khuya, khí trời lạnh lẽo. Vết thương sau lưng bị cây gậy kia đ.á.n.h trúng vẫn đau âm ỉ. Vốn dĩ eo hắn đã có bệnh cũ, gặp tiết trời lạnh thế này , đến đêm vết thương ở bụng lại âm ỉ phát đau.
Thôi thì nhẫn nhịn một chút, đi nửa canh giờ cũng về đến nhà. May mà sớm đã bẩm báo với cha mẹ , đêm nay sẽ về muộn, bằng không cha mẹ nhất định sẽ đi tìm hắn .
Vừa qua hai con hẻm, liền nghe thấy tiếng trẻ con khóc : "Hu hu hu, cha ơi, Niệm Nhi sợ, cha ở đâu rồi ?"
Khâu Vân Dật sửng sốt, đêm hôm khuya khoắt nhà ai để trẻ con đi lạc thế này ? Thật là hồ đồ! Nhưng hắn đã nghe thấy thì không thể mặc kệ.
Khâu Vân Dật vừa bước hai bước, đã nghe có người nói : "Ồ, đây là con nhà ai vậy , nửa đêm một mình sao ? Thế nào, để ca ca đưa ngươi về nhà nhé, ha ha ha ha."
"Non nớt thế này , bán cho mụ mối chắc đổi được không ít tiền!"
"Nhóc con, ngoan ngoãn đi theo các ca ca, bớt chịu khổ!"
"A ~ hu hu hu, các ngươi tránh ra , các ngươi là người xấu , tránh ra , cha ơi, mau đến cứu Niệm Nhi." Tiếng khóc của đứa trẻ vừa gấp vừa thở dốc.
Khâu Vân Dật nghe không ổn , cũng chẳng đoái hoài gì đến cơn đau nơi thắt lưng, vội vàng lao tới.
"Ngươi đang làm gì!" Khâu Vân Dật quát lớn một tiếng.
Chỉ thấy hai gã say rượu, một kẻ túm lấy tay đứa trẻ, một kẻ nắm tóc nó, đứa bé vùng vẫy khóc lóc.
"Tiểu t.ử ngươi là ai! Nửa đêm phá hỏng chuyện tốt của hai huynh đệ chúng ta ." Một gã say lại kéo mạnh y phục của đứa trẻ.
Khâu Vân Dật thấy không ổn , hai kẻ này sẽ làm đứa bé bị thương. Tuy dưới ánh trăng không nhìn rõ mặt đứa trẻ, nhưng nhìn y phục thì ít nhất cũng là tiểu công t.ử nhà giàu.
Vậy chỉ có thể dẫn dụ bọn chúng đi trước . Khâu Vân Dật giật phăng phát quan, để mái tóc dài xõa xuống. Hắn chỉnh lại tóc, tiện tay nới lỏng cổ áo, rồi cố ý ép giọng trở nên mềm mại. Sau đó, hắn ngoắc ngón tay về phía hai gã say, cất giọng nữ dịu dàng: "Hai vị gia ~ trẻ con có gì vui đâu , chi bằng theo nô gia về chơi một chút ~"
Dưới ánh trăng, Khâu Vân Dật tựa như một nữ t.ử xinh đẹp , hai gã say đương nhiên không phân biệt được người ở gần đó là nam hay nữ. Vừa thấy có mỹ nhân liền vứt đứa trẻ lại , ùa tới vây quanh.
Đứa trẻ bị bỏ rơi sợ hãi trốn vào góc tường. Nó biết mình không thể khóc , vị ca ca này giả làm "tỷ tỷ" dẫn dụ hai gã say đi , nếu nó khóc thì ca ca sẽ uổng công.
Đứa trẻ vừa lau nước mắt, vừa lo lắng nhìn về phía Khâu Vân Dật.
Khâu Vân Dật nhìn hai gã đàn ông to con đang dùng ánh mắt đầy vẻ tham lam bước về phía mình . Vừa rồi không nên vứt cây gậy gỗ đi , giờ chẳng có v.ũ k.h.í nào trong tay, biết làm thế nào đây.
Không ổn ... trừ phi hắn có thể trực tiếp đ.á.n.h trúng yếu huyệt của hai kẻ đó, như vậy mới có thời gian bỏ chạy.
Hai gã say lúc này trong mắt chỉ có dung mạo xinh đẹp của Khâu Vân Dật, ánh mắt không giấu nổi tham lam, ép Khâu Vân Dật vào sát vách tường.
Khâu Vân Dật nhịn cơn buồn nôn, đưa tay lên vuốt n.g.ự.c hai kẻ đó: "Hai vị gia, nô gia thích chủ động một chút ~ chi bằng để nô gia tự mình hầu hạ thì hơn?"
"Được đó ~ mỹ nhân, ngươi đúng là cô nương đẹp nhất ta từng gặp ~"
"Không ngờ tiểu mỹ nhân lại chủ động như vậy , hôm nay hai huynh đệ chúng ta thật có phúc ~"
Khâu Vân Dật đè hai kẻ đó vào vách tường, hai tay đồng thời từ n.g.ự.c xuống bụng bọn chúng, cuối cùng nắm lấy một chỗ yếu ớt.
"Mỹ nhân, tay ngươi thật khéo ~"
" Đúng vậy , hai huynh đệ chúng ta ... a ~"
Hai kẻ đó trong khoảnh khắc đau đớn ôm lấy chỗ kín, một kẻ còn sức nghiến răng đá một cước vào thắt lưng Khâu Vân Dật, nhưng cũng chỉ đá được một cước.
Khâu Vân Dật bị đá văng thẳng đến bên cạnh đứa trẻ, đau đớn ôm lấy thắt lưng. Không xong rồi , cú đ.á.n.h vừa rồi còn chưa khỏi, giờ lại bị đá thêm một cước. Một cước ấy khiến hắn đau đến mức trước mắt tối sầm, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, phun ra một ngụm m.á.u.
Đứa trẻ sợ hãi vội vàng lấy tay áo mình lau cho Khâu Vân Dật: "Ca ca, ngươi thế nào rồi ca ca."
Hai kẻ ngã dưới đất chưa đứng dậy, nhưng có thể đứng lên bất cứ lúc nào, phải dẫn đứa trẻ đi ngay.
Khâu Vân Dật nghiến răng đứng dậy: "Nhóc con, chạy được không ? Chúng ta đi ." Nắm lấy tay đứa trẻ chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau , hai kẻ dưới đất cũng gượng dậy, lập tức đuổi theo Khâu Vân Dật và đứa trẻ.
Không ổn rồi , mang theo đứa trẻ thế này , hắn căn bản không thể chạy nhanh. Khâu Vân Dật nhìn quanh bốn phía, lập tức nghiến răng bế đứa trẻ lên, kẹp giọng hét: "Có ai không ! Cứu mạng! Có người muốn làm nhục nữ t.ử, mau tới cứu người !"
Tiếng kêu cứu vang vọng trong đêm, chẳng bao lâu đã kinh động đến những người đi đường gần đó. Mấy hán t.ử cường tráng nghe vậy lập tức xông tới, một cước đá ngã hai gã say.
Vài phụ nữ xung quanh cũng vội vàng vây lại .
"Muội muội này ngươi không sao chứ, An Quốc mà còn có chuyện như vậy , mọi người đ.á.n.h chúng đi ."
Khâu Vân Dật tóc tai rối bời,
người
đẫm m.á.u, giả vờ đáng thương, vội vàng kẹp giọng: "Cảm ơn các tỷ tỷ, tội nghiệp hai
mẹ
con chúng
ta
quá hu hu hu ~" Khâu Vân Dật tuyệt đối là
lần
đầu tiên trong ký ức giả
làm
nữ t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-7
ử, nhưng
không
hiểu
sao
lại
thuần thục đến
vậy
!
Đứa trẻ cũng rất thông minh phối hợp ôm lấy Khâu Vân Dật: "Cảm ơn các thím, con và nương suýt nữa bị bọn chúng bắt nạt rồi hu hu hu ~"
Khâu Vân Dật tuy diễn kịch là diễn kịch, không ngờ đứa trẻ này cũng giả vờ giỏi như vậy , đúng là đứa trẻ lanh lợi.
Các phụ nữ khác nhìn thấy rất thương cảm, rất nhanh hai gã say đã bị đ.á.n.h đến không cử động được .
Một bà lão bước tới nói : "A, hai người thật giống nhau , đứa trẻ này vừa nhìn là biết tướng mạo giống muội muội rồi !"
Các phụ nữ xung quanh cũng bước tới xem: " Đúng vậy , đúng vậy , muội muội xinh đẹp quá, đứa trẻ này cũng thật đáng yêu, vừa nhìn là biết mẹ con rồi ."
Khâu Vân Dật méo miệng, thật hay giả vậy , đứa trẻ còn nhỏ thế này , vậy mà cũng nhìn ra được sao ?
Còn đứa trẻ dưới ánh nến trên phố chỉ ngây người nhìn khuôn mặt Khâu Vân Dật, đưa tay vuốt lên mặt hắn : "Nương, là người sao ?"
Nó đã từng thấy bức họa của nương trong thư phòng của cha, và thường xuyên vào đó lén xem. Nương của nó và khuôn mặt người trước mắt gần như giống hệt nhau , dù biết đây là ca ca, vẫn không nhịn được khóc , giá như nương còn sống thì tốt biết bao.
Khâu Vân Dật đau đầu vô cùng, sau khi từ biệt các dì, phụ nữ và đàn ông vừa giúp đỡ mình , liền dẫn đứa trẻ đi vào đám đông.
Thắt lưng Khâu Vân Dật gần như muốn rời ra , đi đứng căn bản không nhanh được , nhưng lúc này cũng không thể bỏ đứa trẻ xuống, liền tìm một quán ăn, gọi hai bát hoành thánh, ăn no trước đã . Hắn thật sự bây giờ vừa đói vừa đau, thắt lưng sắp không thẳng nổi nữa.
Suốt đường đi đứa trẻ không nói gì, chỉ ngây người nhìn Khâu Vân Dật. Gió nhẹ thổi tung mái tóc xõa của Khâu Vân Dật, đứa trẻ đưa tay chỉnh lại cho hắn hết lần này đến lần khác, ngay cả khi Khâu Vân Dật đút cho nó ăn, nó cũng ngậm nước mắt, từng miếng từng miếng nuốt xuống.
Mãi đến khi đứa trẻ ăn no, lau khô nước mắt, Khâu Vân Dật cuối cùng mới hỏi: "Nhóc con, ngươi tên gì? Nhà ở đâu ? Sao lại một mình ở ngoài, cha mẹ ngươi đâu ?"
Đứa trẻ nhìn Khâu Vân Dật trả lời: "Ca ca, ta tên Liễu Niệm Vân, ta không có nương, cha ta ra ngoài rồi , ta lén chạy ra , cha biết sẽ tức giận, ca ca có thể đưa ta về không ?"
Khâu Vân Dật vốn đã định đưa đứa trẻ về: "Được, vậy ta bế ngươi, ngươi chỉ đường được không ?"
Liễu Niệm Vân gật đầu.
Phát quan của Khâu Vân Dật vừa rồi không kịp nhặt, giờ chỉ còn một sợi dây buộc tóc, lỏng lẻo giữ lấy mái tóc dài, cũng đỡ hơn đầu tóc rối bù.
Khâu Vân Dật bế Liễu Niệm Vân lên, hít vào một hơi lạnh, mồ hôi lạnh trên trán túa ra , thắt lưng của hắn , lần này về chắc phải phế rồi .
Liễu Niệm Vân vội vàng nói : "Ca ca, ta có thể tự đi , ca ca có phải thắt lưng đau lắm không , Niệm Nhi thấy người bị kẻ xấu đá một cước rồi ."
Khâu Vân Dật cười một chút, vỗ nhẹ lưng Liễu Niệm Vân: "Niệm Nhi, ca ca gọi ngươi như vậy được không ?" Đứa trẻ này thật hiểu chuyện.
Liễu Niệm Vân vội vàng gật đầu: "Đương nhiên được rồi , cha cũng gọi ta như vậy ."
Khâu Vân Dật cố gắng chống đỡ cơ thể nói : "Ca ca không sao , ca ca không đau, ngươi chỉ đường, ca ca đưa ngươi về nhà."
Liễu Niệm Vân ôm lấy cổ Khâu Vân Dật: "Vậy Niệm Nhi ngoan ngoãn không động đậy, ca ca cũng bớt đau hơn."
"Được." Khâu Vân Dật nhẹ nhàng vỗ lưng Liễu Niệm Vân: "Niệm Nhi, ngươi thật hiểu chuyện." Đi về phía Liễu Niệm Vân chỉ.
Suốt đường đi Liễu Niệm Vân buồn ngủ, Khâu Vân Dật để không cho Liễu Niệm Vân ngủ, liền trò chuyện với nó: "Niệm Nhi đừng ngủ, ca ca nói chuyện với ngươi, ngươi ngủ rồi , ca ca không biết đường nhà ngươi."
Qua trò chuyện, Khâu Vân Dật hiểu ra , Liễu Niệm Vân từ nhỏ đã mất nương, nương nó sinh nó thì qua đời. Vừa rồi Liễu Niệm Vân nhìn Khâu Vân Dật khóc là vì, dáng vẻ xõa tóc của Khâu Vân Dật rất giống nương trong bức họa ở nhà nó.
Liễu Niệm Vân từ nhỏ sống với cha, cha nó trước đây chăm sóc nó không có thời gian ra ngoài dạy học, gần đây mới đến thư uyển làm tiên sinh dạy học. Liễu Niệm Vân nói cha nó là người rất tốt , cũng rất tuấn tú, còn kể nhiều chuyện vui vẻ với cha nó.
Rất nhanh hai người đi đến nơi Liễu Niệm Vân chỉ. Khâu Vân Dật ngẩng đầu nhìn thấy ba chữ lớn "Thái Phó Phủ" trên biển, toàn thân hắn lập tức cứng đờ, sau lưng lạnh toát. Sao lại trùng hợp đến thế? Không phải chứ!
"Cái đó, Niệm Nhi à , ca ca vừa rồi hình như không hỏi, cha ngươi tên gì?" Khâu Vân Dật hỏi mà giọng run rẩy, đừng mà, ngàn vạn lần đừng là...
Liễu Niệm Vân nghĩ ồ đúng rồi , nó chưa nói với ca ca, cha nó tên gì, cười nói : "Cha ta tên Liễu Huyền Tĩnh, đúng rồi , mọi người đều gọi cha ta là Liễu thái phó."
Lúc này cửa "Thái Phó Phủ" cũng đồng thời mở ra . Liễu Huyền Tĩnh vừa về nhà biết con trai lén chạy ra ngoài, trong lòng lo lắng, chuẩn bị ra ngoài tìm người . Vừa mở cửa lớn liền đối diện với Khâu Vân Dật, cả hai đều cứng đờ.
Liễu Niệm Vân vui mừng hét lên: "Cha! Niệm Nhi về rồi ! Là vị ca ca này đưa Niệm Nhi về!"
Liễu Huyền Tĩnh ngây người nhìn "Vân nhi" đang bế Liễu Niệm Vân đứng trước mặt mình .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.