Loading...

Huyền Vân Tái Ngộ
#8. Chương 8: Sóng gió thư uyển (7)

Huyền Vân Tái Ngộ

#8. Chương 8: Sóng gió thư uyển (7)


Báo lỗi

 

Liễu Huyền Tĩnh ngỡ ngàng bước từng bước về phía trước , mãi đến khi đứng trước mặt Khâu Vân Dật. Người trước mắt này , từ chân mày đến khóe mắt, vậy mà lại giống Liễu Niệm Vân như đúc từ một khuôn. Vân nhi! Vân nhi của hắn đã trở về? Không phải hắn đang nằm mơ chứ!

 

Nhìn Liễu Huyền Tĩnh ngẩn ngơ nhìn Khâu Vân Dật, xem ra phụ thân cũng thấy vị ca ca này giống nương thân : "Phụ thân !"

 

Tiếng "phụ thân " của Liễu Niệm Vân kéo Liễu Huyền Tĩnh hoàn hồn. Không đúng, Vân nhi của hắn không cao đến vậy , Vân nhi của hắn chỉ cao đến n.g.ự.c hắn , còn người này chỉ thấp hơn hắn một cái đầu, cứ như Vân nhi đã lớn thêm vài tuổi. Hơn nữa bộ y phục dính đầy vết m.á.u này , rõ ràng là Khâu Vân Dật mặc lúc đ.á.n.h nhau trong ngõ một canh giờ trước . Nhưng Liễu Huyền Tĩnh lại nghĩ, biết đâu thật sự có khả năng đó? Biết đâu hắn chính là Vân nhi?

 

Khâu Vân Dật càng mơ hồ hơn. Nam nhân tuấn mỹ đến mức khó tin trước mắt này lại là Liễu Huyền Tĩnh? Thật sự là ông lão râu ria mà hắn nhìn thấy trong thư uyển hôm đó? Hắn nhất thời không giữ nổi bình tĩnh. Sao lại hoàn toàn khác với người hắn từng nhìn thấy trong thư uyển trước đây! Chuyện này là thế nào, có phải hắn đau đến hoa mắt rồi không , người này đúng là Liễu Huyền Tĩnh phải không , vừa nãy Niệm nhi gọi hắn là phụ thân mà!

 

"Phụ thân !"

 

"Vân nhi?"

 

"Liễu tiên sinh ?"

 

Ba người đồng loạt lên tiếng, rồi cùng lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Lúc này dường như bốn phía đều yên tĩnh lại .

 

Vẫn là Khâu Vân Dật phản ứng trước , lập tức đưa Liễu Niệm Vân cho Liễu Huyền Tĩnh rồi lùi lại một bước, cung kính hành lễ: "Học trò Khâu Vân Dật, bái kiến Liễu tiên sinh ."

 

Khâu Vân Dật lúc này thật là dở khóc dở cười . Ai bảo hắn trốn học! Giờ thì hay rồi , kẻ trốn học như hắn lại tự mình chui đầu vào lưới, chạy thẳng đến trước mặt Liễu tiên sinh ! Khâu Vân Dật bây giờ thấy đau lưng cũng là chuyện nhỏ rồi ! Mau để hắn đi đi ! Hắn muốn về nhà! Nhớ phụ thân và mẫu thân rồi !

 

"Ơ! Ca ca, thì ra huynh là học trò của phụ thân ta , huynh quen phụ thân ta à ." Liễu Niệm Vân không biết vui đến mức nào, ca ca quen phụ thân , vậy có phải sau này thường xuyên có thể tìm ca ca chơi không !

 

"Ta..." Khâu Vân Dật không biết nói gì. Hắn thật ra thật sự không quen, nhưng Liễu tiên sinh dù sao cũng đã dạy ở Giáp ban mấy ngày rồi , hắn tự trốn học, trước mặt Liễu tiên sinh mà nói không quen sợ là không ổn lắm!

 

Quả nhiên là giọng nam nhân. Đây chính là giọng nói đã đối đáp với Tam hoàng t.ử trong thư uyển ban ngày, cũng là giọng nói kiêu ngạo đến mức không sợ c.h.ế.t khi một mình đ.á.n.h sáu người vào buổi tối. Chỉ là không còn vẻ kiêu ngạo đó nữa, bây giờ có cảm giác như chuột thấy mèo.

 

Liễu Huyền Tĩnh nhận Liễu Niệm Vân từ tay Khâu Vân Dật, vẫn có chút khó tin, cảm xúc hơi kích động: "Vân... ngươi... là Khâu Vân Dật? Tiểu thế t.ử nhà Thương An Vương?"

 

Khâu Vân Dật tưởng Liễu Huyền Tĩnh tức giận đến mức giọng nói cũng run lên, vội vàng cúi người thấp hơn, gần như sắp chạm đầu xuống đất: "Vâng, Liễu tiên sinh , học trò chính là học trò đã trốn mấy ngày học của ngài, Khâu Vân Dật." Xong rồi , lần này hắn tự mình nhận hết cả rồi ! Thôi! Thôi! Giờ phút này , cơn đau lưng đã chẳng còn đáng kể. Dù bây giờ khí huyết dâng lên, hắn cũng phải nhịn lại !

 

Liễu Huyền Tĩnh nhướng mày, trốn mấy ngày học? Tiểu thế t.ử này ngược lại dám làm dám chịu, dám thừa nhận, cũng không sợ hắn trừng phạt.

 

Liễu Niệm Vân sợ phụ thân lại nổi giận, vội vàng lên tiếng bênh vực ca ca: "Phụ thân , người mau để ca ca đứng thẳng lưng lên, lưng ca ca vừa nãy cứu Niệm nhi bị người xấu đá rất mạnh, Niệm nhi thấy ca ca bay rất xa, nôn ra rất nhiều m.á.u, còn bị hai kẻ bắt nạt Niệm nhi sờ mó trên người chiếm tiện nghi, lại bế Niệm nhi đi rất lâu mới về. Phụ thân , Niệm nhi sai rồi , Niệm nhi không nên cứ chạy loạn." Ca ca tuy bị thương, nhưng nhờ vậy Niệm nhi mới gặp được ca ca. Ca ca lại giống nương thân đến vậy ... Chẳng lẽ ông trời thật sự thương xót Niệm nhi sao ?

 

Khâu Vân Dật trán sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, thầm nghĩ: tiểu tổ tông ơi, ngươi đừng nói nữa, hắn bị đá cho một cú, lại còn bị người ta sờ mó chiếm tiện nghi, chuyện mất mặt như vậy , để Liễu tiên sinh nghe được thì còn gì là thể diện! Ước chừng Liễu tiên sinh vốn đã ấn tượng không tốt vì hắn trốn học, lần này khiến lần đầu chính thức gặp mặt đã trở nên lúng túng như vậy , hắn dứt khoát giả vờ ngất đi cho xong! Khâu Vân Dật không biết Liễu Huyền Tĩnh đã sớm biết chuyện hắn đ.á.n.h nhau trước đó, càng không biết người thu dọn tàn cuộc lại chính là Liễu Huyền Tĩnh và những người bên cạnh hắn .

 

"Cái gì!" Lại bị người ta đá? Còn bị người ta chiếm tiện nghi! Hắn dù sao cũng là đường đường thế t.ử, không phản kháng? Tiểu t.ử này bị thương rồi rốt cuộc làm sao cứu Niệm nhi! Liễu Huyền Tĩnh lập tức giơ tay đỡ Khâu Vân Dật dậy: "Tiểu thế t.ử, đừng hành lễ nữa, mau đứng thẳng."

 

Quả nhiên Khâu Vân Dật sắc mặt trắng bệch, c.ắ.n c.h.ặ.t răng, khóe miệng đã có m.á.u tràn ra , vẫn còn cố gắng chống đỡ. Thật ra Khâu Vân Dật đúng là không muốn cố chống đỡ, nhưng càng không muốn mất mặt ở đây.

 

Liễu Huyền Tĩnh nhíu mày, tên này một canh giờ trước mới đ.á.n.h nhau với Tam hoàng t.ử đám người , bị không ít thương, nhưng vết thương đó hẳn không nặng. Nhưng bây giờ lại cứu Niệm nhi, lại bị thương, đúng là họa vô đơn chí, sao có thể để mặc được !

 

Dù mấy ngày nay Liễu Huyền Tĩnh đối với Khâu Vân Dật thật sự không có ấn tượng tốt , nhưng chỉ bằng gương mặt gần tám phần giống Vân nhi, hôm nay lại không màng bản thân bị thương cứu Niệm nhi, hắn đương nhiên phải mời đại phu đến xem.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-8

 

Hơn nữa nhìn vẻ mặt Khâu Vân Dật, sợ là hoàn toàn không biết thân phận Liễu Niệm Vân, ước chừng vừa nãy Niệm nhi đến cửa mới nói với hắn là con trai mình , bằng không sợ là tuyệt đối sẽ không tự mình đưa đến.

 

Tình huống bây giờ, dù thế nào cũng phải để phủ y khám cho người này . Cứ để hắn trở về như vậy , hắn biết ăn nói thế nào với Thương An Vương! Hắn đâu phải kẻ không phân phải trái, bạc tình bạc nghĩa!

 

"Niệm nhi, có thể tự xuống đi không ?" Liễu Huyền Tĩnh hỏi Liễu Niệm Vân.

 

Phụ thân coi như nghĩ thông rồi , Liễu Niệm Vân vội vàng gật đầu: "Niệm nhi có thể, phụ thân mau bế ca ca vào trong, ca ca sắp đứng không vững rồi ."

 

Khâu Vân Dật đúng là đã cố chống đỡ đến cực hạn, trước mắt đã có chút mờ, cảm giác dưới chân như giẫm trên bông, chính hắn cũng không giữ nổi thân thể mình .

 

Đột nhiên Khâu Vân Dật chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, eo lưng bị Liễu Huyền Tĩnh vòng qua, cả người lập tức rời khỏi mặt đất, rơi vào vòng tay rắn chắc của hắn .

 

Khâu Vân Dật giật mình , cảm giác tinh thần tỉnh táo hẳn: "Liễu tiên sinh , không cần, học trò có thể tự về." Trời! Thật không bằng để hắn ngất đi cho xong, đây là chuyện gì! Hắn một nam t.ử, sao có thể bị một nam t.ử khác ôm trong lòng, thành cái thể thống gì!

 

"Đừng động." Liễu Huyền Tĩnh nào cho phép Khâu Vân Dật giãy giụa, sải bước bế hắn vào phòng ngủ của mình , đặt lên giường.

 

Rất nhanh phủ y đến kiểm tra vết thương, bắt mạch, kê t.h.u.ố.c, đợi bốc t.h.u.ố.c xong sẽ đưa đến. Bao năm nay, đây là lần đầu tiên chủ t.ử đưa người về phủ, lại còn để người ấy nghỉ trong chính phòng của mình !

 

Một phen lộn xộn xong, Khâu Vân Dật thuận lợi ngất đi . Hắn vừa đau vừa mệt, vốn đã không chống đỡ nổi, vừa chạm giường, mặc kệ đây là giường của ai, còn có lý nào không ngủ!

 

Liễu Niệm Vân bên cạnh lo lắng nhìn Khâu Vân Dật đã hôn mê: "Phụ thân , ca ca không sao chứ!"

 

Nương? Trong mắt Liễu Huyền Tĩnh cũng lóe lên vẻ kinh ngạc: "Yên tâm, đã bảo phủ y kê t.h.u.ố.c rồi , ca ca chỉ là quá mệt, ngủ rồi ." Liễu Huyền Tĩnh lại phức tạp nhìn Khâu Vân Dật đang ngủ: "Niệm nhi, con cũng thấy ca ca này giống nương thân con à ?"

 

"Vâng, lúc ca ca cứu con, giọng lại có thể phát ra giọng nữ t.ử, lúc đó Niệm nhi thật sự tưởng nương về cứu Niệm nhi rồi , nhưng Niệm nhi biết ca ca là nam t.ử, lúc đó chỉ là để cứu Niệm nhi, ca ca giả vờ." Liễu Niệm Vân nhìn Khâu Vân Dật thành thật trả lời.

 

Liễu Huyền Tĩnh vỗ vai Liễu Niệm Vân: "Được rồi , phụ thân biết rồi . Niệm nhi, con cũng mệt rồi . Mau đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Còn chuyện con trốn đi , ngày mai sẽ tính sổ với con! Ca ca cứu con, tối nay vốn nên để phụ thân đích thân chăm sóc, ngày mai con đợi ca ca tỉnh rồi lại đến thăm ca ca."

 

Liễu Niệm Vân lưu luyến không rời, nhưng không có cách nào, ca ca cần ngủ, hắn cũng cần ngủ, tối nay hắn thật sự bị dọa sợ rồi .

 

Liễu Niệm Vân đi rồi , Liễu Huyền Tĩnh lại trở về bên giường, trong thần sắc vẫn luôn lộ vẻ khó tin, cẩn thận đ.á.n.h giá Khâu Vân Dật đang ngủ say. Điểm duy nhất khác với Vân nhi của hắn là gương mặt Khâu Vân Dật trưởng thành hơn. Trên đời lại có hai người giống nhau như vậy , lẽ nào Vân nhi là nữ nhi của Thương An Vương?

 

Rất nhanh Liễu Huyền Tĩnh đã gạt bỏ ý nghĩ này . Ở An quốc bao nhiêu năm, hắn và Thương An Vương riêng tư cũng coi như giao hảo, chưa từng nghe nói Thương An Vương còn có nữ nhi.

 

Hơn nữa thân thể Vân nhi đặc biệt như vậy , vậy có phải Khâu Vân Dật cũng thật ra ...

 

Không đúng, hắn lại nảy sinh ý định tự mình kiểm tra thân thể Khâu Vân Dật, hắn điên rồi sao ! Liễu Huyền Tĩnh lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường ấy .

 

Khó trách Cố Bắc Lăng luôn để hắn gặp Khâu Vân Dật, xem ra Cố Bắc Lăng sớm đã biết Khâu Vân Dật giống Vân nhi, quả nhiên giữ kín chuyện này là đúng. Ngày mai vừa hay có kết quả của thư uyển, hắn sẽ đích thân đi xem tiểu thế t.ử giống Vân nhi này còn có thể khiến hắn kinh ngạc đến mức nào.

 

Một canh giờ sau , phủ y mang t.h.u.ố.c đến: "Lão gia, vị công t.ử này bị thương nghiêm trọng, một thang t.h.u.ố.c dùng để trị nội thương, một loại cao bôi ngoài để tan m.á.u ứ. Sau khi bôi cần xoa bóp cho t.h.u.ố.c thấm vào . Vị công t.ử này trên người nhiều chỗ có ứ m.á.u, nhất định phải kịp thời tan ra , hơn nữa còn phải làm sạch những chỗ bị thương. Trước tiên cần lau rửa thân thể, bằng không cao t.h.u.ố.c bôi cũng vô ích."

 

"Biết rồi , bảo người đun ít nước nóng đến, lại chuẩn bị một bộ y phục sạch, ta đến xử lý cho hắn ." Liễu Huyền Tĩnh phân phó.

 

Phủ y có chút khó tin nhìn lão gia nhà họ lại đích thân chăm sóc người khác ngoài tiểu thiếu gia, nhưng tuy kinh ngạc, vẫn thành thật lui ra : "Vâng!"

 

Khoảng một chén trà sau , nước nóng được đưa đến. Liễu Huyền Tĩnh giơ tay cởi đai lưng Khâu Vân Dật.

 

Từng lớp y phục lần lượt được cởi xuống. Đến lớp cuối cùng, Khâu Vân Dật đột nhiên mở mắt, thấy Liễu Huyền Tĩnh đang cởi y phục mình , mặt mày trắng bệch, vội vàng kéo y phục che người : "Ngươi làm gì!"

 

Dáng vẻ tiểu thế t.ử lúc này chẳng khác nào con thỏ vừa bị kinh động. Liễu Huyền Tĩnh thầm nghĩ: "Tiểu thế t.ử, phủ y nói cần rửa sạch vết thương ngươi rồi bôi t.h.u.ố.c, ta chuẩn bị rửa sạch cho ngươi, rồi bôi t.h.u.ố.c."

 

Khâu Vân Dật cũng thấy nước bên giường, t.h.u.ố.c trên bàn, hắn hình như không cần phản ứng lớn như vậy , nhưng đây hình như là phản ứng bản năng, vội vàng đứng lên: "Cái đó, Liễu tiên sinh , học trò đã tỉnh rồi , có thể tự mình rửa."

 

 

Chương 8 của Huyền Vân Tái Ngộ vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Trọng Sinh, Cổ Đại, SE, Sủng, Huyền Huyễn, Cung Đấu, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Phương Đông, Quy tắc, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo