Loading...
Tiểu t.ử này vậy mà nhịn giỏi đến thế? Cứ thế đứng dậy mà không thấy đau sao ? Liễu Huyền Tĩnh thu tay về: “Vậy tiểu thế t.ử tự mình làm đi , thay y phục, ta bảo hạ nhân giặt giúp ngươi. Y phục sạch đã đặt ở bên cạnh, uống t.h.u.ố.c thì gọi ta , ta đợi bên ngoài.” Nói xong liền đi ra , tiện thể đóng cửa lại .
Khâu Vân Dật lau mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm, nhịn đau tự mình rửa sạch vết thương, rồi mặc vào bộ y phục Liễu Huyền Tĩnh đã chuẩn bị cho mình . Y phục hơi rộng, xem ra là đồ của Liễu Huyền Tĩnh. “Liễu tiên sinh , học trò thu dọn xong rồi .”
Liễu Huyền Tĩnh đẩy cửa bước vào , liền trông thấy một thân y phục tố sắc hơi rộng, khoác lỏng lẻo trên người Khâu Vân Dật, mái tóc dài được buộc hờ hững sau lưng bằng dây vải, sắc mặt dưới ánh nến có chút tái nhợt, đặc biệt là gương mặt giống Vân nhi đến tám phần, thật khiến Liễu Huyền Tĩnh không thể rời mắt, khiến người vốn luôn giữ được tâm thần như Liễu Huyền Tĩnh cũng có chút mê đắm.
Khâu Vân Dật cảm thấy chi bằng tự mình chủ động một chút, dù sao thể diện cũng đã mất gần hết, có mất thêm chút nữa cũng chẳng đáng là bao, dù sao Liễu tiên sinh còn đặc biệt mời người đến trị thương cho mình : “Liễu tiên sinh , học trò cần làm gì?”
Liễu Huyền Tĩnh gật đầu, tiểu t.ử này gọi hắn là tiên sinh quả thật rất quy củ: “Uống t.h.u.ố.c đi , ta thay ngươi bôi t.h.u.ố.c ngoài da. Đại phu nói t.h.u.ố.c tiêu ứ này cần phải xoa tan mới được .”
Hả? Liễu tiên sinh muốn đích thân bôi t.h.u.ố.c? Khâu Vân Dật có chút xấu hổ, có thể không để hắn bôi không , thật ra sau lưng hắn tự mình cũng không phải không với tới, nhưng Liễu tiên sinh hình như cố ý muốn bôi t.h.u.ố.c cho hắn , thật sự rất xấu hổ, hay là để Niệm nhi bôi giúp?
Khâu Vân Dật trong lòng giằng co một hồi, nhìn bát t.h.u.ố.c trên bàn, lại nhìn Liễu Huyền Tĩnh, liệu có thể không uống hay không …
Liễu Huyền Tĩnh thấy Khâu Vân Dật đối diện bát t.h.u.ố.c trên bàn do dự không động, hơi nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ tiểu thế t.ử này còn sợ uống t.h.u.ố.c?
Khâu Vân Dật thấy Liễu Huyền Tĩnh hơi nhíu mày, tên này không phải sắp tức giận rồi chứ! Thôi, hắn bôi thì hắn bôi, có thể để đường đường hoàng gia thái phó bôi t.h.u.ố.c cho mình , cũng coi như bản lĩnh của hắn . Huống hồ đã ở địa bàn người ta , còn biết làm thế nào? Khâu Vân Dật chỉ có thể tự an ủi mình như vậy .
Khâu Vân Dật bưng bát t.h.u.ố.c trên bàn uống một hơi cạn sạch, sau đó quay lưng về phía Liễu Huyền Tĩnh, kéo y phục khoác trên người xuống đến thắt lưng.
Sao lại giống như mượn t.h.u.ố.c để tăng gan? Đây là coi hắn thành hồng thủy mãnh thú gì rồi ? Liễu Huyền Tĩnh lắc đầu, hắn cũng không đáng sợ đến vậy chứ, sao hắn cảm thấy tiểu thế t.ử vốn chẳng biết sợ là gì này hình như khá sợ hắn ? Vốn dĩ hôm nay coi như lần đầu gặp mặt, cũng không đến mức sợ như vậy chứ!
Liễu Huyền Tĩnh nhìn y phục Khâu Vân Dật dần trượt xuống, làn da non mịn của thiếu niên phủ đầy vết bầm tím xanh, đặc biệt là sau thắt lưng, một mảng lớn tím ngả đỏ, quả thật là vết thương vừa mới bị , Liễu Huyền Tĩnh cũng không khỏi hít một hơi lạnh, nghiêm trọng như vậy mà lại không lên tiếng.
Liễu Huyền Tĩnh thấy quanh thắt lưng và bụng quấn một vòng bạch bố? Bạch bố này đè lên không ít chỗ bầm tím, bôi t.h.u.ố.c không tiện lắm. “Dải vải này ngươi quấn làm gì? Không tháo ra , t.h.u.ố.c không bôi được đến sau thắt lưng.”
Hắn chính là không muốn tháo ra ! Ngón tay Khâu Vân Dật hơi siết c.h.ặ.t, dưới lớp bạch bố này giấu một vết sẹo suýt lấy mạng hắn bốn năm trước , đến nay mỗi khi đêm xuống đều hơi đau nhức, nếu là ngày mưa sấm chớp càng đau đến run người . Chuyện vết thương đau nhức, hắn chưa từng nhắc với phụ thân mẫu thân , cũng là sợ họ lo lắng.
Nhưng phụ thân gần đây đã nhiều lần dặn dò hắn , tuyệt đối không được đắc tội với Liễu Huyền Tĩnh. Nếu chọc giận khiến Liễu Huyền Tĩnh phất tay áo rời đi , An Quốc ắt sẽ mất đi chỗ dựa giữa các nước láng giềng. Nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, trong tình cảnh hiện giờ, người mà hắn có thể tạm thời đặt lòng tin cũng chỉ có Liễu Huyền Tĩnh.
Khâu Vân Dật tuy không hiểu nhiều về Liễu Huyền Tĩnh, nhưng phụ thân đã tin tưởng hắn đến vậy , hẳn người này phải có bản lĩnh hơn người .
Khâu Vân Dật biết cho người khác xem vết sẹo này chẳng khác nào tự mình lật mở vết thương trong lòng, trong lòng hắn rất không muốn tháo lớp băng gạc này , hắn vẫn bình tĩnh nói : “Học trò có thể tháo ra , nhưng Liễu tiên sinh phải hứa rằng những gì sắp thấy, không hỏi, không nói , thấy rồi thì coi như chưa thấy.”
Liễu Huyền Tĩnh không ngờ tháo một miếng bạch bố lại còn có điều kiện? Xem ra dưới lớp bạch bố này giấu một bí mật không nhỏ: “Ta chỉ có một câu hỏi, Vương gia, Vương phi có biết không ?”
“Họ biết .” Khâu Vân Dật không ngờ Liễu Huyền Tĩnh lại hỏi ngược như vậy .
Liễu Huyền Tĩnh tiếp tục nói : “Vậy là được rồi , bất kể là chuyện gì, chỉ cần Vương gia, Vương phi biết là được . Ta có thể đồng ý với ngươi, ngươi nên biết , ta đã lâu không hỏi thế sự.” Tâm tư đứa trẻ này cũng nghĩ nhiều thật.
Vậy là được , nếu Liễu Huyền Tĩnh đã nói như vậy , hắn còn làm bộ làm tịch gì nữa. Khâu Vân Dật hít sâu một hơi , chậm rãi tháo bạch bố bên thắt lưng xuống…
Liễu Huyền Tĩnh vì đứng sau lưng Khâu Vân Dật, chỉ thấy hai bên thắt lưng trái phải có hai vết sẹo đã mọc thịt non, vết sẹo rõ ràng đã lành lại .
Liễu Huyền Tĩnh lắc đầu, vết thương nhỏ như vậy nhìn còn không nghiêm trọng bằng sau thắt lưng, tiểu thế t.ử này đang băn khoăn điều gì.
Liễu Huyền Tĩnh
đi
đến bàn cầm t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/huyen-van-tai-ngo/chuong-9
c mở
ra
,
vừa
định lấy t.h.u.ố.c bôi cho Khâu Vân Dật,
lại
liếc
nhìn
vết sẹo bên thắt lưng Khâu Vân Dật, cái
nhìn
này
khiến
hắn
trực tiếp nhíu c.h.ặ.t mày. Vết sẹo
hắn
vừa
tưởng chỉ
bị
thương hai bên, hóa
ra
lại
xuyên qua
toàn
bộ bụng Khâu Vân Dật, tức là tương đương với việc
người
này
có
một vết thương kéo dài từ bên trái thắt lưng xuyên qua bụng đến tận bên
phải
, vết thương
ấy
nhìn
qua, quả thực khiến
người
ta
liên tưởng đến hình phạt ngang lưng trong hình luật.
Liễu Huyền Tĩnh khó tin vết sẹo như vậy lại xuất hiện trên người một thiếu niên mười tám tuổi, không , phải nói vết thương như vậy muốn dưỡng lành, ít nhất phải nằm rất lâu. Hắn nhớ hôm nay Cố Bắc Lăng còn nhắc Khâu Vân Dật mới đến hai năm thân thể không tốt không thể luyện võ, vậy tức là vết thương này có trước khi hắn đến thư uyển. Vậy thì lúc nhập học cũng mới mười bốn tuổi, vết thương như vậy ít nhất phải dưỡng hơn một năm mới ra ngoài được , vậy chẳng phải lúc bị thương hắn chỉ mới mười ba tuổi! Đến nay xem ra có thể hồi phục đã là vạn hạnh rồi , tiểu t.ử này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì!
Liễu Huyền Tĩnh trong lòng nghĩ vậy , động tác trong tay một chút cũng không ngừng, không để Khâu Vân Dật cảm thấy có gì bất thường, xoa t.h.u.ố.c mỡ tan trong tay, đặt lên sau thắt lưng Khâu Vân Dật, nhẹ nhàng bôi xoa ấn.
Đau quá! Khâu Vân Dật hít một hơi lạnh, c.ắ.n c.h.ặ.t môi, hừ nhẹ một tiếng, tay lập tức chống lên bàn, hơi cúi người xuống.
Rất nhanh sau đó lòng bàn tay Liễu Huyền Tĩnh ấm lên, nơi hắn xoa qua da thịt Khâu Vân Dật như bị điểm lửa, ngay cả t.h.u.ố.c mỡ vốn lạnh lẽo thấm qua da cũng trở nên ấm nóng, nhưng quả thật vừa đau vừa nóng.
Vất vả lắm mới chịu được đến khi bôi xong sau lưng, còn phía trước , Khâu Vân Dật nghiến răng, dựa vào bàn, tay trái chống lên bàn, chỉ mong Liễu Huyền Tĩnh bôi nhanh lên.
Liễu Huyền Tĩnh nhìn bộ dạng như vừa trải qua đại kiếp của Khâu Vân Dật, hơi nhướng mày, tiểu t.ử này !
Liễu Huyền Tĩnh thấm t.h.u.ố.c lướt qua vai, n.g.ự.c, xương sườn, thắt lưng Khâu Vân Dật.
Tay và lông mi Khâu Vân Dật khẽ run rẩy đã bán đứng hắn , vốn nghĩ nhịn một chút là qua, kết quả thật sự quá đau.
Đường cơ bắp trên người Khâu Vân Dật rất rắn chắc, thậm chí còn có cơ n.g.ự.c cơ bụng đường nét rõ ràng, nhưng làn da được nuôi dưỡng cẩn thận lại mịn màng lạ thường, khiến ngón tay Liễu Huyền Tĩnh có chút lưu luyến.
Lại nhìn biểu cảm nhíu mày nhịn đau trên mặt Khâu Vân Dật, thật sự quá giống Vân nhi của hắn .
Chỉ cần Khâu Vân Dật không mở miệng nói chuyện, Liễu Huyền Tĩnh thậm chí muốn cho rằng Vân nhi của hắn thật sự đã trở về, không khỏi nhìn đến ngẩn người . Trong khoảnh khắc ấy , hắn gần như muốn ôm lấy người trước mặt, như thể chỉ cần đưa tay ra là có thể níu lại bóng dáng Vân nhi năm nào.
Nhưng ý nghĩ không lý trí này Liễu Huyền Tĩnh rất nhanh liền ném ra sau đầu, tiếp tục quan sát vết sẹo dài gớm ghiếc trên bụng Khâu Vân Dật. Vết sẹo này không giống như bị một đao rạch ra , vết cắt hoàn toàn không đều, hoàn toàn không giống bị người ta c.h.é.m ngang lưng một đao. Theo kinh nghiệm của hắn , rõ ràng là bị một người không giỏi dùng đao từ từ rạch từng đao từng đao. Liễu Huyền Tĩnh đối với phỏng đoán này trong lòng lắc đầu, rốt cuộc là thù hận sâu đến mức nào mới có thể khiến người ta đối xử với một đứa trẻ như vậy , hơn nữa đứa bé này lại còn sống được , sao có thể, cho dù là tướng quân dũng mãnh nhất cũng không thể chịu được hình phạt như vậy , hắn vẫn là đừng nghĩ bừa, huống hồ tiểu thế t.ử tự mình nói không hỏi, không nói , mà hắn vốn cũng chẳng muốn hỏi đến chuyện riêng của người khác.
Sau khi Liễu Huyền Tĩnh bôi xong, Khâu Vân Dật như kết thúc một hình phạt tàn khốc, mồ hôi lạnh rịn đầy trán chảy xuống, chân đứng không vững, định trực tiếp trượt xuống đất.
May mà Liễu Huyền Tĩnh phản ứng nhanh, đưa tay vòng qua thắt lưng người ta một cái kéo lên, hai người dán sát, bốn mắt nhìn nhau , Khâu Vân Dật trong lòng giật mình ! Hắn đang làm gì vậy ! Sao có thể đứng không vững, giờ thì tốt rồi , càng mất mặt hơn!
“Tiểu thế t.ử nếu không chịu được thì nói một tiếng, vừa rồi nằm trên giường bôi t.h.u.ố.c là được , ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú không ăn thịt người , tiểu thế t.ử không cần sợ như vậy .” Liễu Huyền Tĩnh đều cảm thấy bất lực, hoàn toàn cảm nhận được Khâu Vân Dật toàn thân run rẩy, quả thật là một tiểu tổ tông, khó trách Cố Bắc Lăng nói không quản được , tính tình quá cố chấp, chuyện gì cũng thích gắng gượng.
“Ta không có , ta chỉ là chân tê rồi …” Khâu Vân Dật không biết giải thích thế nào, mà hắn quả thật không khống chế được run rẩy, tại sao ! Hắn biết rõ không phải đau đến run, mà là khí huyết nhất thời rối loạn, có lẽ là vì Liễu Huyền Tĩnh bôi t.h.u.ố.c vuốt ve thân thể hắn , lại có lẽ là vì hơi thở Liễu Huyền Tĩnh quá gần, tóm lại khiến toàn thân hắn bỗng mềm nhũn. Hắn không hiểu vì sao chỉ một thoáng tiếp xúc cũng khiến mình mất bình tĩnh đến vậy . Chuyện này căn bản không thể nói ra ! Nếu nói ra rồi còn mặt mũi nào đối diện Liễu tiên sinh ! Hiện tại chỉ mong Liễu tiên sinh coi như không cảm nhận được ! Nghĩ đến đây, Khâu Vân Dật lần đầu tiên cảm thấy hai má mình nóng bừng.
Liễu Huyền Tĩnh dán sát thân thể Khâu Vân Dật tự nhiên cũng cảm nhận được , thầm nghĩ: Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi khí thịnh, chỉ bôi chút t.h.u.ố.c, sao lại thành ra thế này . Đây là xấu hổ? Hay là ngại? Mặt đều đỏ rồi ! Không phải tiểu thế t.ử này đối với hắn có ý gì chứ? Vậy thật không ổn !
Tuy tiểu thế t.ử giống Vân nhi đến tám phần, nhưng rốt cuộc không phải Vân nhi. Vân nhi tuy là song tính, nhưng thứ thuộc về nam nhân căn bản không phát triển, cho nên có thể nói chính là nữ t.ử. Mà tiểu thế t.ử rõ ràng là nam nhân, là dáng vẻ mà một nam nhân bình thường nên có .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.