Loading...
Cuối cùng, ta nói :
"Em vẫn là em trai của chị."
Mắt nó sáng lên.
Nhưng ta nói tiếp:
"Điều đó không có nghĩa chị sẽ tha thứ cho mọi việc em đã làm ."
"Và cũng không có nghĩa chị sẽ tiếp tục bảo vệ em khỏi hậu quả của những lựa chọn sai lầm."
Ta nhìn nó.
"Nếu một ngày nào đó em thật sự trở thành người tốt hơn, chị sẽ nhìn em như một người đã biết sửa sai."
" Nhưng em không thể đòi hỏi chị phải quên đi Nhã Nghiên để làm điều đó."
Nó cúi đầu, không nói thêm.
Ta bước ra ngoài.
Trên đường trở về, ta nghĩ đến em gái.
Nếu Nhã Nghiên còn sống, em có tha thứ cho Thừa Dật không ?
Ta không biết .
Nhưng ta biết em sẽ không muốn ta vì căm hận mà trở thành một người không còn phân biệt được đúng sai.
Em từng nói với ta rằng điều đáng sợ nhất không phải là gặp phải kẻ xấu .
Mà là sau khi bị kẻ xấu làm tổn thương, bản thân lại bắt đầu tin rằng mình có quyền làm tổn thương bất kỳ ai.
Ta đã ghi nhớ lời ấy .
Vì vậy , ta không g/i/ế/c Bùi Thừa Dật.
Ta cũng không dùng quyền lực để khiến nó biến mất.
Ta để nó sống, chịu trách nhiệm và tự lựa chọn con đường sau này .
Đó không phải sự tha thứ.
Đó là giới hạn cuối cùng mà ta dành cho người cùng huyết thống.
Mùa xuân năm ấy , tuyết tan.
Ta đưa Nhã Nghiên đến an táng tại khu mộ phía đông thành, nơi mẫu thân đã nằm yên nhiều năm.
Ta chọn một ngày trời quang.
Không có đám đông.
Không có những lời ca tụng.
Không có người đứng bên cạnh giả vờ đau lòng để lấy lòng gia đình.
Chỉ có ta , Thu Mi, Trình Mặc và vài người từng thật lòng giúp đỡ em.
Ta đặt trước mộ một bó hoa chuông bạc.
Đó là loài hoa em thích nhất.
Ta ngồi xuống, phủi những cánh hoa rơi trên bia đá.
"Nhã Nghiên, chị đã đưa những tài sản của em trở về."
"Những người làm hại em đã phải chịu trách nhiệm."
"Những lời vu oan đã được làm rõ."
Ta dừng lại .
Có rất nhiều điều ta muốn nói .
Ta muốn kể cho em nghe rằng Hạ Kính Đình cuối cùng cũng không thể tiếp tục lừa gạt người khác.
Ta muốn kể rằng Tần thị đã không còn quyền kiểm soát tài sản của em.
Ta muốn kể rằng Trình Mặc đã tìm được một công việc mới, có thể chăm sóc mẹ và em trai.
Ta cũng muốn kể rằng Bùi Thừa Dật đang học cách sống mà không dựa vào tiền bạc của gia đình.
Nhưng cuối cùng, ta chỉ nói :
"Chị xin lỗi ."
Gió xuân thổi qua, cánh hoa khẽ lay động.
"Chị đã nghĩ rằng chỉ cần em biết nhẫn nhịn, biết giữ chứng cứ, biết chờ chị trở về, mọi chuyện sẽ ổn ."
"Chị đã sai."
Ta cúi đầu.
"Đáng lẽ chị phải hỏi em nhiều hơn."
"Đáng lẽ chị phải trở về sớm hơn."
"Đáng lẽ chị không nên nghĩ rằng mọi thứ đều có thể chờ đến ngày mai."
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay.
Đó là lần đầu tiên ta khóc kể từ khi trở về Lạc Uyên.
Ta đã không khóc trong linh đường.
Không khóc khi tìm thấy những lời đe dọa.
Không khóc khi nhìn thấy tờ giấy nhận tội giả mạo.
Không khóc khi Hạ Kính Đình bị kết tội.
Nhưng khi đứng trước mộ em gái, ta không thể tiếp tục giả vờ mình không đau lòng.
Ta chỉ là một người chị.
Ta đã mất em gái mình .
Dù có tìm ra hung thủ, dù có khiến những kẻ gây tội phải trả giá, ta cũng không thể thay đổi điều đó.
Thu Mi đứng phía sau , lặng lẽ đưa cho ta một chiếc khăn.
Ta nhận lấy.
Một lúc sau , ta mở cuốn sổ nhỏ của Nhã Nghiên, đặt nó trước bia mộ.
"Chị giữ lại một bản sao ."
"Cuốn sổ này sẽ không bị đốt."
"Những gì em đã viết sẽ được lưu giữ."
Ta khép sổ lại .
Rồi đứng dậy.
Trước khi rời đi , ta quay đầu nhìn ngôi mộ lần cuối.
"Em cứ yên tâm."
"Chị sẽ sống tiếp."
"Không phải vì chị đã quên em."
"Mà vì chị biết em không muốn chị dành phần đời còn lại chỉ để nhìn về phía sau ."
Ta bước xuống con đường nhỏ.
Phía trước là ánh nắng.
Phía sau là ngôi mộ của người em gái ta yêu thương nhất.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, ta cảm thấy mình có thể thở một hơi thật sâu.
Sau khi vụ án kết thúc, ta không trở lại phủ Bùi gia ngay.
Ta chuyển đến một căn nhà nhỏ gần cửa hiệu tơ lụa.
Cửa hiệu đã được trả lại cho di sản của Nhã Nghiên, nhưng ta không muốn giữ nguyên cách kinh doanh cũ.
Ta thuê một người quản lý độc lập, công khai sổ sách, quy định rõ trách nhiệm của từng người và yêu cầu mọi giao dịch đều phải có chứng từ đầy đủ.
Ta cũng lập một khoản tiền riêng để hỗ trợ những người từng bị ép buộc ký giấy tờ bất hợp pháp, nhưng việc hỗ trợ được thực hiện theo quy trình minh bạch, không phải để mua lấy lòng biết ơn.
Trình Mặc trở thành người phụ trách đối chiếu hàng hóa.
Cậu ta không còn phải sống trong nỗi sợ rằng chỉ cần nói ra sự thật, gia đình mình sẽ bị hại.
Thu Mi được ta giao quản lý một phần công việc trong cửa hiệu.
Nàng làm rất tốt .
Nhiều người hỏi ta vì sao không bán cửa hiệu lấy tiền rồi rời khỏi Lạc Uyên.
Ta chỉ trả lời:
"Vì đây là thứ Nhã Nghiên đã bỏ công sức để xây dựng."
Ta không muốn biến nó thành chiến lợi phẩm của một cuộc báo thù.
Ta muốn biến nó thành một nơi có thể tiếp tục tồn tại mà không phải dựa vào sự hy sinh của bất kỳ ai.
Một năm sau , cửa hiệu mở thêm chi nhánh tại các thành trấn hư cấu khác trong vùng.
Ta không mở rộng quá nhanh.
Ta không vay tiền từ những người từng có quan hệ với Hạ gia.
Ta cũng không để bất kỳ ai có thể dễ dàng nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát.
Mỗi khoản đầu tư đều được kiểm tra.
Mỗi hợp đồng đều được đối chiếu.
Mỗi người làm đều có quyền từ chối những yêu cầu vượt quá trách nhiệm của mình .
Ta không tin rằng quy tắc có thể ngăn chặn mọi kẻ xấu .
Nhưng ta biết những quy tắc rõ ràng có thể khiến việc che giấu sai phạm trở nên khó khăn hơn.
Đó là điều ta học được từ cái c/h/ế/t của em gái.
Không phải mọi người đều sẽ trở nên tốt đẹp chỉ vì họ được đối xử t/ử tế.
Nhưng
nếu
muốn
bảo vệ
người
yếu thế,
ta
không
thể chỉ dựa
vào
lòng
tốt
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-12
Ta cần những cơ chế khiến kẻ có quyền không thể t/ùy tiện chà đạp người khác.
Một buổi chiều, khi ta đang kiểm tra sổ sách, Thu Mi mang đến một phong thư.
Thư do Bùi Thừa Dật gửi.
Nó viết rằng sau khi chấp hành xong hình phạt, nó đã tìm được một công việc ở một cửa hiệu nhỏ.
Nó không còn dùng tên Bùi gia để đòi hỏi ưu tiên.
Nó cũng không yêu cầu ta tha thứ.
Trong thư chỉ có một câu cuối cùng:
"Chị, em đang học cách trở thành người mà Nhã Nghiên từng mong em trở thành."
Ta đọc xong, gấp thư lại .
Ta không biết nó có thật sự thay đổi hay không .
Một bức thư không thể chứng minh điều đó.
Nhưng ta có thể để thời gian trả lời.
Ta đặt thư vào ngăn kéo, tiếp tục kiểm tra sổ sách.
Ngoài cửa sổ, tiếng người mua bán vang lên.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Và ta cũng vậy .
Ba năm sau ngày Nhã Nghiên qua đời, ta trở lại khu mộ phía đông thành.
Trên bia mộ của em, những cánh hoa chuông bạc đã được thay mới.
Ta mang theo một cuốn sổ.
Không phải cuốn sổ ghi chép những lần em bị ép buộc im lặng.
Mà là cuốn sổ ghi lại những việc đã xảy ra sau khi em mất.
Ta đặt nó trước mộ, mở đến trang cuối.
Trong đó có tên những người đã giúp ta tìm ra sự thật, những khoản tài sản đã được hoàn trả, những bản án đã được thi hành và những thay đổi mà ta thực hiện tại cửa hiệu.
Ta biết những điều ấy không thể khiến em sống lại .
Nhưng ta muốn lưu giữ chúng.
Bởi vì nếu một ngày nào đó có người hỏi ta tại sao phải mất nhiều năm như vậy để đòi công bằng cho em gái, ta có thể trả lời rằng ta không chỉ muốn tìm ra hung thủ.
Ta muốn bảo đảm rằng những gì đã xảy ra sẽ không dễ dàng lặp lại .
Ta muốn những người từng bị ép buộc im lặng biết rằng họ có thể tìm đến nơi có quy tắc rõ ràng để được bảo vệ.
Ta muốn những người làm việc trong cửa hiệu hiểu rằng họ có quyền từ chối những mệnh lệnh bất hợp pháp.
Ta muốn những người có quyền lực hiểu rằng danh tiếng không thể thay thế chứng cứ.
Và ta muốn bản thân mình nhớ rằng, dù căm hận đến đâu , ta cũng không được phép biến sự căm hận thành lý do để làm điều sai trái.
Ta khép sổ lại .
Đúng lúc ấy , một người đàn ông bước đến từ con đường phía sau .
Đó là một người từng làm việc tại Ty Định Khế, nay đến Lạc Uyên công tác.
Anh ta đứng cách ta vài bước, không làm phiền.
Một lúc sau , anh ta mới lên tiếng:
"Bùi đại tiểu thư, người ta nói cô rất lạnh lùng."
Ta nhìn anh ta .
"Vì sao ?"
"Vì khi em gái qua đời, cô không khóc trước mặt người khác. Vì khi những kẻ gây tội bị đưa ra xét xử, cô cũng không cười . Người ta nói cô chỉ quan tâm đến kết quả."
Ta im lặng một lúc.
Rồi ta đáp:
"Người ta có thể nói bất cứ điều gì."
Anh ta nhìn ngôi mộ.
" Nhưng cô có hối hận không ?"
Ta hiểu anh ta muốn hỏi điều gì.
Ta có hối hận vì đã không khóc trước mặt người khác?
Có hối hận vì đã không chấp nhận một khoản bồi thường để mọi chuyện kết thúc sớm hơn?
Có hối hận vì đã khiến Bùi gia mất đi thể diện?
Ta nhìn những cánh hoa trên mộ.
"Ta hối hận vì đã không trở về sớm hơn."
"Ta hối hận vì đã nghĩ rằng chỉ cần có chứng cứ, mọi người sẽ tự nhiên đứng về phía sự thật."
"Ta hối hận vì đã không nhận ra em gái mình đang sợ hãi đến mức nào."
Ta dừng lại .
" Nhưng ta không hối hận vì đã đòi lại công bằng cho em."
Người đàn ông không nói gì nữa.
Ta cúi xuống, chỉnh lại bó hoa.
"Nhã Nghiên từng nói với ta rằng, nếu một ngày nào đó em gặp chuyện, em không muốn ta vì em mà trở thành một người chỉ biết căm ghét thế giới."
"Em muốn ta sống tiếp."
Ta đứng dậy.
"Cho nên ta sẽ sống tiếp."
Ta bước xuống con đường nhỏ, đi về phía thành.
Ánh nắng cuối ngày phủ lên những mái nhà.
Phía xa, tiếng chuông từ cửa hiệu tơ lụa vang lên.
Ta không còn là cô gái năm xưa, chỉ biết đứng trước cửa phòng em gái và tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì.
Ta đã học cách lắng nghe .
Học cách phân biệt giữa nghi ngờ và chứng cứ.
Học cách không để người khác dùng tình thân , thể diện hay quyền lực ép mình im lặng.
Và quan trọng nhất, ta đã học cách tiếp tục sống mà không cần biến nỗi đau thành một xiềng xích.
Hạ Kính Đình đã phải trả giá.
Tần thị đã phải chịu trách nhiệm.
Bùi Thừa Dật phải tự mình làm lại cuộc đời.
Những tài sản của Nhã Nghiên đã được trả lại .
Tên tuổi của em đã được minh oan.
Còn ta , ta sẽ không dừng lại ở việc nhớ về em như một người c/h/ế/t oan.
Ta sẽ nhớ em như một cô gái từng yêu hoa chuông bạc, từng thức trắng đêm tính sổ sách, từng cố gắng bảo vệ những thứ mình gây dựng, từng sợ hãi nhưng vẫn không chịu ký vào những giấy tờ giả mạo.
Em không chỉ là nạn nhân trong câu chuyện của ta .
Em từng có cuộc đời riêng.
Có ước mơ.
Có lòng tự trọng.
Có những điều muốn làm nhưng chưa kịp hoàn thành.
Và ta muốn phần đời còn lại của mình không chỉ được dùng để báo thù.
Ta muốn nó trở thành lời chứng minh rằng em đã từng tồn tại, từng cố gắng, từng phản kháng.
Rằng em không phải kẻ có tội như những gì người ta từng nói .
Rằng em xứng đáng được nhớ đến bằng chính con người thật của mình .
Ta bước qua cổng thành.
Phía trước , con đường kéo dài dưới ánh chiều.
Ta không quay đầu.
Bởi vì cuối cùng, ta đã hiểu lời em gái từng viết trong cuốn sổ nhỏ:
"Em không sợ c/h/ế/t. Em chỉ sợ sau khi em c/h/ế/t, bọn họ vẫn được sống như chưa từng làm gì sai."
Bây giờ, sự thật đã được phơi bày.
Những kẻ gây tội đã phải trả giá.
Và ta sẽ tiếp tục sống.
Không phải để chứng minh rằng ta mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.
Mà để chứng minh rằng, dù một người đã mất đi tất cả những gì mình yêu thương, người ấy vẫn có thể lựa chọn không trở thành kẻ mà mình căm ghét.
Đó là điều cuối cùng ta có thể làm cho Nhã Nghiên.
Cũng là lời hứa cuối cùng ta dành cho em.
HẾT.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.