Loading...
Ngày em gái chết, cả thành Lạc Uyên đều đang ăn mừng.
Đám đông tung hoa cửa phủ Công tước, ca tụng vị hôn phu của em là trọng tình trọng nghĩa, khen tiểu thư nhà họ Bùi rộng lượng hiền thục, thậm chí còn kẻ thơ ca ngợi em gái giữ danh tiết, tự nguyện nhường hôn phu cho khác khi chết.
Chỉ , em gái từng tự nguyện nhường bất cứ thứ gì.
Ba ngày khi chết, em gửi cho một phong thư, bên trong chỉ một câu:
"Chị ơi, nếu em chết, đừng tin thương em nhiều nhất."
Ta chạy suốt hai ngày hai đêm trở về.
thứ chờ ở cuối con đường là một cỗ quan tài lạnh ngắt, một tờ giấy nhận tội bằng nét chữ của em, cùng lời phán quyết của quan phủ: em gái vì ghen tuông mà hãm hại khác, khi sự việc bại lộ tự vẫn để trốn tội.
Người đàn ông từng thề sẽ bảo vệ em linh đường, hai mắt đỏ hoe.
Bùi Nhã Nghiên, cho là nạn nhân của em, tựa vai đến mức gần như ngất .
Còn phụ cúi đầu, dám lấy một .
Ta .
Ta bước đến quan tài, đặt tay lên nắp gỗ, hỏi quản tang:
"Ai là đầu tiên phát hiện thi thể em ?"
Ông trả lời.
"Ai là nghiệm thi?"
Ông trả lời.
"Vậy ai đóng quan tài khi trở về?"
Không ai dám lên tiếng.
Ta từng gương mặt đang giả vờ thương tiếc trong linh đường, cuối cùng mỉm .
"Hay lắm."
"Em gái chết đầy ba ngày, các vội vàng chia xong tội danh, chia xong danh tiếng, chia xong cả phần đời còn của nó."
"Vậy từ hôm nay, cũng chia cho các một thứ."
"Ba năm."
"Trong vòng ba năm, sẽ khiến từng kẻ ở đây tự tay trả những gì cướp của em ."
Có nhạo lượng sức.
Có một nữ nhân chồng, quyền, binh, lấy gì đấu với những gia tộc vững hàng trăm năm?
Ta trả lời.
Bởi vì bọn họ , khi trở về chịu tang em gái, dành bảy năm ở Ty Định Khế, nơi chuyên thẩm tra những vụ tranh chấp về tài sản, quyền thừa kế và các khế ước thể khiến một gia tộc khuynh đảo.
Ta hiểu rõ một điều.
Muốn hủy diệt một kẻ quyền thế, đôi khi cần rút đao.
Chỉ cần khiến còn khả năng dùng tiền mua , dùng quyền che tội, dùng danh tiếng đổi trắng đen.
Mà em gái để cho thứ quý giá nhất.
Không một danh sách hung thủ.
Mà là một cuốn sổ ghi chép những nàng ép buộc im lặng.
Trang cuối cùng một dòng chữ nhòe mực:
"Chị ơi, em sợ chết."
"Em chỉ sợ khi em chết, bọn họ vẫn sống như từng gì sai."
Ta khép cuốn sổ .
Được.
Nếu em còn cơ hội thấy ngày , chị sẽ mở mắt em.
Từ hôm nay, kẻ nào nợ em , đòi từng món.
Không thiếu một đồng.
Không sót một .
Và cũng để bất kỳ kẻ nào chết dễ dàng khi sự thật phơi bày.