Loading...

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG
#2. Chương 2

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG

#2. Chương 2


Báo lỗi

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy.

Ta không có lý do gì phải tự mình bước vào .

Sau khi rời linh đường, ta đi thẳng đến phòng của em gái.

Căn phòng vẫn giữ nguyên cách bài trí cũ. Trên cửa sổ có một chậu hoa chuông bạc, thứ hoa em thích nhất. Trên bàn đặt một bộ ấm trà màu xanh nhạt. Góc phòng còn có chiếc hộp gỗ đựng những món đồ nhỏ em sưu tầm từ bé.

Chỉ có một thứ không còn ở đó.

Chiếc tủ đựng sổ sách.

Ta nhìn khoảng trống bên tường, hỏi nha hoàn đi theo:

"Tủ này đâu ?"

Nha hoàn tên Thu Mi cúi đầu.

"Bẩm đại tiểu thư, tủ đã được chuyển đến kho phía đông."

"Ai chuyển?"

"Là phu nhân."

Kế mẫu của ta , Tần thị.

Ta không lập tức sai người đi lấy tủ về.

"Chìa khóa phòng này do ai giữ?"

"Nô tỳ và nhị tiểu thư mỗi người giữ một chiếc. Sau khi nhị tiểu thư qua đời, phu nhân đã thu lại chìa khóa của nô tỳ."

Ta nhìn nàng.

"Vậy chiếc chìa khóa của em đâu ?"

Thu Mi im lặng một lúc mới trả lời:

"Không thấy nữa."

Ta gật đầu.

"Em gái ta có thói quen gì trước khi ngủ?"

Thu Mi ngạc nhiên.

"Nô tỳ không hiểu."

"Ví dụ như kiểm tra cửa sổ, khóa cửa, đặt đồ vật ở đâu . Những chuyện nhỏ nhặt ấy ."

Thu Mi suy nghĩ hồi lâu.

"Nhị tiểu thư thường đặt chiếc kéo nhỏ trên bàn, bên trái nghiên mực. Người nói nếu ban đêm có ai lẻn vào phòng, ít nhất người cũng có thứ để tự vệ."

Ta nhìn chiếc bàn.

Chiếc kéo không có ở đó.

"Em có thường viết thư không ?"

"Có ạ."

"Thư gửi cho ai?"

"Đại tiểu thư, vài người bạn cũ, đôi khi là người ở cửa hiệu."

"Thư của em được cất ở đâu ?"

Thu Mi chỉ vào chiếc hộp gỗ trên bàn.

Ta mở hộp.

Bên trong có vài chiếc trâm, một chiếc vòng ngọc đã sứt cạnh và những mẩu giấy ghi chép linh tinh. Nhưng lớp đáy hộp có vết xước mới.

Ta dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào mép gỗ.

Một tấm ván mỏng bật lên.

Phía dưới là một mảnh giấy gấp làm tư.

Nét chữ của em gái hiện ra trước mắt.

"Ngày mười hai, Hạ Kính Đình yêu cầu ta ký vào biên bản xác nhận hàng hóa. Ta không ký. Ngày mười bốn, Tần phu nhân nói nếu ta tiếp tục cố chấp, chuyện của mẫu thân sẽ không còn giữ kín được nữa."

Ta đọc đến đây, ngón tay chợt khựng lại .

Chuyện của mẫu thân ?

Mẫu thân ta qua đời vì bệnh khi ta mười bảy tuổi. Bà mất vào một đêm mưa lớn, trước khi đi chỉ nắm tay ta , dặn rằng phải chăm sóc em gái.

Ta chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện có bí mật nào liên quan đến cái c/h/ế/t của bà.

Ta tiếp tục đọc .

"Ngày mười bảy, ta phát hiện chữ ký của mình xuất hiện trong một khế ước chuyển nhượng. Chữ ký ấy là giả."

"Ngày hai mươi, ta tìm được bản ghi chép ban đầu trong kho hàng. Nếu ta không thể lấy lại bản gốc, ít nhất phải giữ được bản sao ."

"Ngày hai mươi ba, có người theo dõi ta ."

Mảnh giấy kết thúc ở đó.

Không có tên hung thủ.

Không có lời cầu cứu.

Nhưng từng dòng chữ đều cho thấy em gái ta không hề tuyệt vọng đến mức muốn tự kết liễu đời mình .

Em đang thu thập chứng cứ.

Một người còn cố gắng tìm cách bảo vệ tài sản của mình , còn ghi chép ngày tháng cẩn t/h/ậ/n, không thể chỉ dựa vào một tờ giấy trăn trối để kết luận rằng nàng đã tự vẫn.

Ta gấp mảnh giấy lại , cất vào trong tay áo.

"Thu Mi, từ hôm nay, em không cần trở về phòng của mình nữa."

Nàng lập tức quỳ xuống.

"Đại tiểu thư, nô tỳ đã làm sai chuyện gì sao ?"

"Không."

Ta nhìn nàng.

"Ta chỉ muốn biết em có thể tin ai trong phủ này ."

Thu Mi sững sờ.

Ta lấy một túi bạc đặt lên bàn.

"Đây là tiền công ba tháng. Em cầm lấy, chuyển đến nhà người thân ở ngoại thành. Không được nói với bất kỳ ai em đi đâu . Nếu có người hỏi, cứ nói ta đã đuổi em khỏi phủ."

Nàng tái mặt.

" Nhưng nhị tiểu thư...
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-2
"

"Em muốn báo thù cho chủ cũ, hay muốn c/h/ế/t cùng bí mật của nàng?"

Thu Mi c/ắ/n môi, nước mắt rơi xuống.

Một lúc sau , nàng dập đầu thật mạnh.

"Nô tỳ hiểu."

Ta không giữ nàng lại .

Muốn cứu một người , đôi khi phải để người đó biến mất khỏi tầm mắt của kẻ thù.

Đêm ấy , ta ở lại phòng em gái đến tận canh ba.

Ta kiểm tra từng ngăn kéo, từng chiếc hộp, từng quyển sách. Cuối cùng, ta tìm được một cuốn sổ nhỏ bị nhét vào khe dưới bàn trang điểm.

Bên trong không ghi chuyện tình cảm.

Nó ghi những con số .

Ngày tháng, số lượng hàng hóa, tiền đặt cọc, tiền thanh toán, tên người giao hàng và người nhận hàng.

Ở cuối mỗi trang đều có một dấu chấm nhỏ bằng mực đỏ.

Ban đầu, ta tưởng đó chỉ là cách đ/á/n/h dấu của em.

Nhưng khi đối chiếu các khoản tiền, ta nhận ra một điều.

Những giao dịch có dấu chấm đỏ đều là những giao dịch mà sau đó, cửa hiệu của em bị ghi nhận là thua lỗ.

Mà người ký nhận hàng hóa trong những giao dịch ấy không phải em.

Là Hạ Kính Đình.

Ta khép sổ.

Bảy năm ở Ty Định Khế đã dạy ta một nguyên tắc: khi một người muốn vu oan cho người khác, hắn thường dựng nên một câu chuyện rất lớn.

Nhưng khi muốn che giấu tiền bạc, hắn lại thường để sót những con số rất nhỏ.

Hạ Kính Đình có thể mua chuộc một người làm chứng.

Hắn có thể khiến một tờ khế ước giả được đóng dấu.

Hắn thậm chí có thể khiến cả thành tin rằng em gái ta là kẻ ghen tuông độc ác.

Nhưng hắn không thể khiến những khoản tiền đã biến mất tự nhiên quay trở về sổ sách.

Ta đặt cuốn sổ vào túi vải, thổi tắt đèn.

Ngày mai, ta sẽ đến cửa hiệu.

Nếu Hạ Kính Đình thật sự là người đứng sau chuyện này , ta muốn biết hắn đã dùng danh nghĩa của em gái ta để kiếm được bao nhiêu bạc.

Và quan trọng hơn cả...

Ta muốn biết số tiền ấy cuối cùng đã chảy vào tay ai.

Sáng hôm sau , ta đến cửa hiệu tơ lụa trước giờ mở cửa.

Tấm biển mới treo cao, bên dưới có hai hàng người đang chuyển những cuộn vải từ xe ngựa vào kho.

Chủ cửa hiệu hiện tại là một người đàn ông trung niên tên Phùng Hữu Tài.

Ông ta từng là quản sự của Bùi gia, giỏi luồn cúi hơn làm ăn. Khi mẫu thân còn sống, ông ta chỉ được phép trông coi một kho hàng nhỏ. Sau khi bà qua đời, ông ta dần được Tần thị trọng dụng.

Thấy ta bước vào , Phùng Hữu Tài lập tức tiến đến.

"Đại tiểu thư, hôm nay người đến đây có việc gì?"

Ta nhìn tấm biển.

"Ta đến xem cửa hiệu của em gái ta ."

Ông ta cười gượng.

"Cửa hiệu này hiện đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Nhị tiểu thư trước khi mất đã ký khế ước chuyển nhượng, người chắc cũng đã nghe nói ."

"Ta nghe rồi ."

Ta gật đầu.

"Cho nên ta muốn xem khế ước."

Phùng Hữu Tài lập tức lắc đầu.

"Đại tiểu thư, việc này không tiện. Khế ước là giấy tờ riêng của cửa hiệu, không thể t/ùy tiện đưa cho người ngoài."

"Ta là chị ruột của người đã ký khế ước."

" Nhưng người đã qua đời."

"Vậy càng tốt ."

Ta mỉm cười .

"Người sống có thể bị ép buộc sửa lời khai. Người c/h/ế/t không thể tự mình ký thêm bất kỳ giấy tờ nào. Nếu khế ước ấy hợp pháp, ta xem một lần cũng không làm nó biến thành giả."

Nụ cười của Phùng Hữu Tài cứng lại .

Ta không ép ông ta ngay.

Ta quay sang người phụ trách kho hàng.

"Trong ba tháng gần đây, cửa hiệu nhập bao nhiêu cuộn gấm?"

Người kia không trả lời.

Phùng Hữu Tài chen vào :

"Đại tiểu thư, đây là chuyện kinh doanh. Người không nên can thiệp."

"Ta hỏi số lượng hàng hóa, không hỏi bí mật quốc gia."

Ta rút từ trong tay áo ra một tờ giấy.

"Ngày mười bảy tháng trước , cửa hiệu ghi nhận nhập một trăm hai mươi cuộn gấm tuyết. Ngày hai mươi, sổ kho ghi xuất một trăm mười cuộn. Ngày hai mươi ba, sổ cái lại ghi nhận số hàng tồn kho là tám mươi cuộn."

Ta nhìn ông ta .

"Vậy mười cuộn còn lại đi đâu ?"

Phùng Hữu Tài sửng sốt.

 

Bạn vừa đọc xong chương 2 của KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG – một bộ truyện thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Báo Thù đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo