Loading...
Ta tiếp tục:
"Ngày mùng ba tháng sau , nhập tám mươi cuộn, xuất sáu mươi cuộn. Nhưng số tồn kho cuối tháng lại giảm thêm ba mươi cuộn."
"Ngày mười hai, nhập một trăm cuộn gấm lam, không có phiếu xuất kho nhưng sổ cái ghi đã bán hết."
"Phùng quản sự, cửa hiệu của em gái ta làm ăn kiểu này mà vẫn có thể tồn tại đến hôm nay, quả thật khiến ta khâm phục."
Mặt ông ta đỏ bừng.
"Đại tiểu thư! Những số liệu ấy đều có nguyên nhân. Người không hiểu chuyện kinh doanh, đừng t/ùy tiện vu khống!"
"Ta không vu khống."
Ta đặt tờ giấy lên bàn.
"Ta chỉ hỏi hàng hóa đã đi đâu ."
Một đám người đứng ngoài cửa bắt đầu xì xào.
Phùng Hữu Tài nhìn quanh, hạ thấp giọng.
"Đại tiểu thư, chuyện này không có lợi cho người . Nếu người cứ tiếp tục làm lớn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Bùi gia."
Ta nhìn ông ta .
"Ông đang đe dọa ta ?"
"Ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở."
"Vậy ta cũng có lòng tốt nhắc ông một câu."
Ta nghiêng người , nhìn thẳng vào mắt ông ta .
"Ta không đến đây để giành lại một cửa hiệu."
"Ta đến để tìm người đã lấy đi thứ thuộc về em gái ta ."
"Cho dù người đó là ai, ta cũng sẽ tìm ra ."
Nói xong, ta xoay người rời đi .
Ta không cần lấy được khế ước ngay hôm nay.
Ta chỉ cần khiến Phùng Hữu Tài biết rằng có người đang kiểm tra sổ sách.
Kẻ có tật giật mình sẽ tự tìm cách bịt miệng những người biết chuyện.
Mà một khi hắn bắt đầu hành động, dấu vết sẽ càng dễ lộ ra .
Quả nhiên, ta vừa đi được nửa con phố đã nghe tiếng bước chân gấp gáp phía sau .
Một thiếu niên mặc áo xám chạy đến, thở hổn hển.
"Đại tiểu thư!"
Ta dừng lại .
"Ngươi là ai?"
"Tiểu nhân tên Trình Mặc, trước đây phụ trách ghi chép hàng hóa ở cửa hiệu của nhị tiểu thư."
Ta nhìn cậu ta .
"Ta nhớ em gái ta từng nói người ghi sổ là một lão tiên sinh ."
"Đó là trước kia . Sau khi Hạ công t/ử tiếp quản việc kinh doanh, lão tiên sinh bị đuổi đi , tiểu nhân được gọi đến thay ."
"Vậy tại sao ngươi rời khỏi cửa hiệu?"
Trình Mặc cúi đầu.
"Vì tiểu nhân không chịu sửa số liệu."
Ta không lập tức tin cậu ta .
"Ngươi có chứng cứ không ?"
Cậu ta gật đầu, lấy ra một mảnh giấy nhàu nát.
"Đây là bản ghi chép tiểu nhân giữ lại . Bản gốc đã bị Phùng quản sự thu hồi. Tiểu nhân không dám giữ nhiều, chỉ chép lại những khoản bất thường nhất."
Ta nhận lấy.
Trên giấy ghi rõ ba lần vận chuyển hàng hóa đến một kho chứa ở phía nam thành.
Người nhận hàng đều là cùng một cái tên.
Bùi Thừa Dật.
Em trai cùng cha khác mẹ của ta .
Ta im lặng rất lâu.
Trình Mặc vội nói :
"Đại tiểu thư, tiểu nhân không biết người trong nhà có quan hệ thế nào. Tiểu nhân chỉ biết những cuộn gấm ấy chưa từng được bán ra thị trường. Chúng được chuyển đi theo lệnh của Hạ công t/ử, sau đó ghi thành hàng hóa bị hư hỏng."
"Ngươi đã nói chuyện này với ai?"
"Tiểu nhân từng nói với nhị tiểu thư."
"Em ta phản ứng thế nào?"
"Người bảo tiểu nhân đừng hành động vội. Người nói phải tìm được bản đối chiếu từ phía kho nhận hàng, nếu không chỉ một lời khai của tiểu nhân sẽ không đủ."
Ta siết c/h/ặ/t mảnh giấy.
Đó đúng là cách làm của em.
Em không muốn kéo người khác xuống nước chỉ bằng suy đoán.
Em muốn có chứng cứ đầy đủ.
"Trình Mặc, nếu ta đưa ngươi đến quan phủ làm chứng, ngươi có dám nói lại những lời này không ?"
Cậu ta tái mặt.
Một lúc lâu sau , cậu ta mới trả lời:
"Đại tiểu thư, tiểu nhân có mẹ già và một đứa em trai. Nếu tiểu nhân c/h/ế/t, không ai nuôi họ."
Ta nhìn cậu ta .
"Ta không hứa sẽ bảo vệ ngươi khỏi mọi nguy hiểm."
Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
" Nhưng ta có thể giúp ngươi chuyển gia đình đến nơi an toàn , tìm một công việc khác và bảo đảm rằng nếu ngươi làm chứng trung thực, ngươi sẽ không phải một mình đối mặt với những kẻ đó."
Ta dừng lại một chút.
"Ta
không
cần ngươi bịa chuyện để giúp
ta
báo thù.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-3
"
"Ta chỉ cần ngươi nói đúng những gì mình đã nhìn thấy."
Trình Mặc quỳ xuống.
"Tiểu nhân đồng ý."
Ta đỡ cậu ta đứng lên.
"Vậy từ giờ, đừng tự ý đi tìm bất kỳ ai liên quan đến vụ việc. Cũng đừng đến cửa hiệu nữa."
"Vâng."
Ta đưa cậu ta một địa chỉ của người quen tại Ty Định Khế, dặn cậu ta đến đó trình báo và xin hướng dẫn bảo vệ nhân chứng theo đúng thủ tục.
Sau khi cậu ta rời đi , ta đứng giữa con phố đông người , nhìn dòng xe ngựa qua lại .
Ta vốn nghĩ Hạ Kính Đình muốn chiếm cửa hiệu của em gái ta .
Nhưng nếu những cuộn gấm được chuyển đến tay Bùi Thừa Dật, chuyện này không còn đơn giản là một vụ chiếm đoạt tài sản.
Có thể em trai ta đã tham gia.
Cũng có thể nó chỉ là một quân cờ bị lợi dụng.
Ta sẽ không kết luận trước khi có chứng cứ.
Dù sao , huyết thống không phải giấy miễn tội.
Nếu nó thật sự hại em gái ta , ta sẽ không vì hai chữ người nhà mà nương tay.
Còn nếu nó bị người khác lợi dụng, ta cũng sẽ không để kẻ chủ mưu trốn thoát bằng cách đẩy mọi trách nhiệm lên đầu một đứa trẻ.
Ta quay đầu nhìn về phía phủ Bùi gia.
Ba năm?
Không cần đến ba năm nữa.
Chỉ cần những người kia tiếp tục tưởng rằng ta là một nữ nhân chỉ biết khóc thương em gái, bọn họ sẽ tự tay mở ra con đường dẫn mình xuống vực sâu.
Ta trở về phủ khi trời đã tối.
Vừa bước qua cổng, ta đã nghe tiếng khóc nức nở của một nữ nhân trong đại sảnh.
Tần thị ngồi trên ghế chủ vị, khăn tay che mặt. Bùi Thừa Dật quỳ dưới đất, bên cạnh là mấy gia nhân đang giữ c/h/ặ/t hai cánh tay nó.
Phụ thân ngồi ở phía đối diện, sắc mặt âm trầm.
Thấy ta bước vào , Tần thị lập tức đứng dậy.
"Ngọc Hành! Con về đúng lúc lắm!"
Bà ta lau nước mắt, chỉ vào ta .
"Con gái lớn của ta vừa mất, đại tiểu thư đã không chịu để người trong nhà được yên. Hôm nay nàng đến cửa hiệu làm loạn, vu khống Phùng quản sự, ép người làm giao sổ sách. Bây giờ còn sai người ngoài đến dò xét chuyện của Thừa Dật!"
Ta nhìn bà ta .
"Ta đã sai người đến tìm Thừa Dật?"
"Con còn muốn chối sao ? Người của cửa hiệu vừa báo lại , nói có kẻ cầm sổ sách đến hỏi chuyện hàng hóa, còn nhắc đến tên Thừa Dật!"
Ta hiểu rồi .
Tin tức đã truyền về phủ nhanh hơn ta tưởng.
Tần thị không hề hỏi ta đã nhìn thấy gì, cũng không hỏi những cuộn gấm kia có thực sự bị thất thoát hay không .
Bà ta chỉ muốn biết ta có phát hiện chuyện của con trai mình hay chưa .
Ta quay sang Bùi Thừa Dật.
"Nó đã làm gì?"
Tần thị lập tức chen vào :
"Thừa Dật chỉ là một đứa trẻ, hiểu gì về chuyện kinh doanh? Nó đến kho nhận vài cuộn vải theo lời dặn của Hạ công t/ử. Bây giờ có người nói hàng hóa thất thoát, người ta liền đổ tội lên đầu nó. Con làm chị, không những không bảo vệ em, còn muốn đẩy nó vào chỗ c/h/ế/t!"
Ta hỏi:
"Vải được chuyển đến đâu ?"
Tần thị nghẹn lời.
Bùi Thừa Dật cúi đầu.
Ta bước đến trước mặt nó.
"Ngẩng đầu lên."
Nó không nhúc nhích.
Ta không giục, chỉ nhìn nó.
Cuối cùng, nó chậm rãi ngẩng đầu.
Đó là một thiếu niên mới mười bảy tuổi, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Nó có đôi mắt giống phụ thân , nhưng ánh mắt lúc này lại giống hệt Tần thị: vừa sợ hãi, vừa cố tìm đường thoát thân .
"Ta hỏi em, những cuộn gấm được chuyển đến đâu ?"
Nó mím môi.
"Một kho hàng ở phía nam thành."
"Ai bảo em nhận?"
"Hạ công t/ử."
"Ai bảo em ký vào sổ?"
"Phùng quản sự."
"Em có biết số hàng ấy được ghi là hàng hóa bị hư hỏng không ?"
Nó im lặng.
Ta gật đầu.
"Vậy là em biết ."
"Không phải !" Nó đột ngột hét lên. "Em không biết bọn họ định làm gì! Hạ công t/ử nói chỉ là chuyển hàng tạm thời, sau này sẽ trả lại !"
"Vậy tại sao em không nói với phụ thân ?"
Bùi Thừa Dật đỏ bừng mặt.
"Em..."
"Vì em biết đó không phải chuyện bình thường, đúng không ?"
Nó c/ắ/n môi, không trả lời.
Ta không tiếp tục ép hỏi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.