Loading...

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG
#4. Chương 4

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG

#4. Chương 4


Báo lỗi

Chỉ cần nhìn phản ứng của nó, ta đã hiểu rằng nó không hoàn toàn vô tội.

Nhưng cũng chưa đủ chứng cứ để kết luận nó biết toàn bộ kế hoạch.

Ta quay sang phụ thân .

"Phụ thân , con muốn xem sổ sách của kho phía nam."

Ông cau mày.

"Con muốn làm gì?"

"Đối chiếu hàng hóa."

"Đây là chuyện trong nhà, không cần kinh động đến người ngoài."

Ta nhìn ông.

"Vậy phụ thân có thể tự mình đối chiếu không ?"

Ông im lặng.

Ta nói tiếp:

"Nếu hàng hóa đã được trả về, chúng ta có thể xác nhận ngay. Nếu hàng hóa không còn, chúng ta sẽ biết ai phải chịu trách nhiệm. Chỉ cần kiểm tra sổ sách, không cần kết tội bất kỳ ai trước ."

Tần thị lập tức phản đối.

"Không được ! Kho hàng ấy không thuộc quyền quản lý của con!"

"Ta không cần quyền quản lý."

Ta bình thản đáp.

"Ta chỉ cần người đang giữ sổ sách đưa ra giấy tờ để đối chiếu. Nếu mọi thứ hợp pháp, chẳng có gì phải sợ."

Tần thị nhìn phụ thân , dường như muốn ông ngăn ta lại .

Nhưng lần này , phụ thân không lập tức đồng ý với bà ta .

Có lẽ ông cũng bắt đầu nhận ra rằng, nếu tiếp tục che giấu chuyện này , một khi quan phủ điều tra đến nơi, người chịu trách nhiệm không chỉ có Bùi Thừa Dật.

Cuối cùng, ông nói :

"Ngày mai ta sẽ cho người kiểm tra."

Ta lắc đầu.

"Ngày mai quá muộn."

"Con!"

"Phụ thân , nếu những người liên quan biết chúng ta đang điều tra, họ có thể chuyển hàng đi nơi khác. Khi ấy , dù có tìm được sổ sách, chúng ta cũng không thể xác nhận hàng hóa đã đi đâu ."

Ta nhìn thẳng vào mắt ông.

"Con không muốn oan uổng em trai mình . Nhưng con cũng không muốn người khác dùng nó làm vật thế thân ."

Câu cuối cùng khiến Bùi Thừa Dật run lên.

Ta biết nó đã hiểu.

Nếu người ta thật sự muốn bảo vệ nó, họ đã không để nó đứng tên nhận hàng hóa trong những giao dịch bất thường ấy .

Một khi vụ việc bị phanh phui, nó chính là kẻ đầu tiên bị đẩy ra chịu tội.

Tần thị có thể khóc lóc.

Phụ thân có thể cầu xin.

Nhưng những chữ ký trên sổ sách sẽ không vì tình thân mà biến mất.

Ta quay sang quản gia.

"Chuẩn bị xe. Ta sẽ đến kho hàng ngay trong đêm."

Tần thị đứng bật dậy.

"Ta không đồng ý!"

Ta nhìn bà ta .

"Vậy phu nhân có thể nói cho ta biết vì sao không ?"

Bà ta há miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Ta bước qua bà ta , đi thẳng ra ngoài.

Phía sau , tiếng phụ thân gọi tên ta vang lên.

Ta không quay đầu.

Bảy năm trước , khi ta rời khỏi phủ để vào Ty Định Khế, phụ thân từng nói rằng ta quá cứng rắn, không hiểu cách làm người .

Bảy năm sau , em gái ta c/h/ế/t.

Ông vẫn muốn ta nhẫn nhịn.

Nhưng trên đời này , nếu nhẫn nhịn có thể đổi lấy công bằng, em gái ta đã không phải nằm trong quan tài.

 

Kho hàng phía nam thành nằm sát bờ sông Lưu Nguyệt.

Khi chúng ta đến nơi, cửa kho đóng kín, bên ngoài có hai người canh giữ.

Ta đưa giấy yêu cầu đối chiếu tài sản do phụ thân ký trước khi đi , đồng thời yêu cầu người quản kho phối hợp lập biên bản kiểm kê.

Người quản kho ban đầu không chịu mở cửa.

Sau khi nhìn thấy dấu ấn của Bùi gia trên giấy, ông ta mới miễn cưỡng sai người tháo khóa.

Bên trong chất đầy những cuộn vải.

Ta không cho người t/ùy tiện di chuyển hàng hóa, chỉ yêu cầu kiểm tra nhãn kho, số hiệu và các phiếu giao nhận.

Sau gần một canh giờ, kết quả khiến tất cả đều im lặng.

Số lượng gấm được ghi trong sổ không khớp với số hàng thực tế.

Nhưng điều kỳ lạ hơn là phần lớn hàng hóa còn thiếu đều đã được ghi nhận là bán cho một thương nhân tên Lương Tín.

Theo sổ sách, Lương Tín đã thanh toán đầy đủ.

Theo giấy giao nhận, hàng hóa đã được chuyển đi .

Nhưng người quản kho khẳng định chưa từng gặp thương nhân này .

Ta hỏi:

"Ai ký xác nhận giao hàng?"

Người quản kho run rẩy chỉ vào một dòng chữ.

"Hạ công t/ử.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-4
"

Ta nhìn dòng chữ ấy .

Bên cạnh là dấu tay của Bùi Thừa Dật.

Ta quay sang nó.

"Em có nhận hàng của Lương Tín không ?"

Nó lắc đầu.

"Không."

"Em có biết Lương Tín là ai không ?"

"Không."

Ta không nói gì thêm.

Ta yêu cầu lập biên bản, niêm phong những sổ sách liên quan và ghi rõ rằng việc kiểm kê mới chỉ xác nhận sự chênh lệch giữa sổ sách với hàng hóa thực tế, chưa đủ để kết luận ai đã chiếm đoạt số hàng ấy .

Đó là điều ta phải làm .

Ta không thể để sự căm phẫn khiến mình biến một nghi vấn thành bản án.

Khi mọi việc gần kết thúc, một người làm kho già bước đến, lén đưa cho ta một mảnh giấy.

"Đại tiểu thư, tiểu nhân có chuyện muốn nói riêng."

Ta đưa ông ta đến một góc sân.

Ông ta nhìn quanh rồi mới hạ giọng:

"Ba ngày trước khi nhị tiểu thư mất, có người đến kho lấy đi một chiếc hòm nhỏ. Người ấy nói đó là lệnh của Hạ công t/ử."

Ta hỏi:

"Trong hòm có gì?"

"Tiểu nhân không biết . Nhưng khi hòm được chuyển đi , tiểu nhân nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau ."

"Người chuyển hòm là ai?"

Ông ta do dự.

"Tiểu nhân chỉ nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Trên xe có dấu hiệu của phủ Quốc công."

Ta ghi lại lời khai của ông ta , yêu cầu ông ký xác nhận, rồi dặn ông giữ kín chuyện này và chờ người có thẩm quyền liên hệ.

Khi rời kho, ta nhìn về phía dòng sông tối đen.

Một chiếc hòm nhỏ.

Được chuyển đi ba ngày trước khi em gái ta c/h/ế/t.

Nếu bên trong là sổ sách hoặc giấy tờ, rất có thể đó là chứng cứ mà em đang cố tìm.

Nếu bên trong là vật dụng khác...

Ta không muốn nghĩ tiếp.

Ta quay sang Bùi Thừa Dật.

"Em về phủ trước đi ."

Nó ngạc nhiên.

"Chị không đưa em đến quan phủ sao ?"

"Hiện tại chưa có đủ căn cứ để kết luận em phạm tội. Nhưng em phải ở lại trong phủ, không được tự ý rời đi và không được liên hệ với Hạ Kính Đình."

Nó cúi đầu.

"Em hiểu."

Ta nhìn nó lần cuối.

"Thừa Dật, chị nói cho em biết một chuyện."

Nó ngẩng lên.

"Chị có thể chấp nhận em phạm sai lầm vì ngu ngốc. Nhưng nếu em biết rõ người ta đang hại em gái mình mà vẫn giúp họ che giấu, chị sẽ không tha thứ."

Mặt nó trắng bệch.

Ta không chờ câu trả lời.

Bởi vì sự thật không thể được xác định bằng lời hứa của một người đang sợ hãi.

Nó phải được xác định bằng những gì người đó đã làm .

Ngày thứ ba sau khi ta trở về, phủ Quốc công gửi thiếp mời.

Hạ Kính Đình muốn gặp ta .

Lý do được viết rất đường hoàng: hắn muốn chia buồn với gia đình Bùi gia, đồng thời giải thích một số chuyện liên quan đến cái c/h/ế/t của vị hôn thê cũ.

Ta nhìn tấm thiếp , bật cười .

Hắn quả nhiên sốt ruột.

Ta gửi lời hồi đáp, đồng ý gặp mặt tại một trà lâu trong thành, nơi có người qua lại đông đúc.

Ta không muốn gặp hắn ở phủ Quốc công, càng không muốn để người của hắn có cơ hội đóng cửa rồi dựng chuyện.

Buổi gặp được ấn định vào giờ Tỵ.

Khi ta đến, Hạ Kính Đình đã ngồi chờ.

Hắn mặc trường bào màu xanh sẫm, khuôn mặt tuấn tú, phong thái nhã nhặn. Trên bàn đặt một bình trà quý và một hộp bánh điểm tâm.

Nhìn thấy ta , hắn đứng dậy.

"Ngọc Hành, đã lâu không gặp."

Ta ngồi xuống.

"Chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi tên nhau như vậy ."

Nụ cười trên mặt hắn hơi cứng lại .

"Ta biết nàng đau lòng vì chuyện của Nhã Nghiên. Nhưng người đã mất, ta cũng không muốn nàng tiếp tục chịu đựng."

Ta nhìn hắn .

"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết em gái ta c/h/ế/t thế nào không ?"

Hắn thở dài.

"Nàng ấy ... vì chuyện của Nhã Nghiên mà nhất thời nghĩ quẩn."

"Ngươi tận mắt nhìn thấy?"

Hắn im lặng.

"Ngươi có mặt khi em ta được phát hiện?"

"Không."

"Ngươi có mặt khi quan phủ khám nghiệm t/h/i t/h/ể?"

"Không."

"Ngươi có biết ai là người viết tờ giấy nhận tội không ?"

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Báo Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo