Loading...

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG
#5. Chương 5

KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG

#5. Chương 5


Báo lỗi

Hắn cau mày.

"Ta không hiểu tại sao nàng lại hỏi những chuyện này . Chẳng lẽ nàng nghi ngờ ta ?"

Ta nâng chén trà .

"Ta chưa nghi ngờ ai cả."

"Vậy nàng muốn gì?"

"Ta muốn biết vì sao ngươi sử dụng tên em gái ta trong các giao dịch hàng hóa sau khi hai người đã có tranh chấp về khế ước."

Sắc mặt hắn thay đổi.

Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng ta đã nhìn thấy.

Hắn nhanh ch/óng bình tĩnh trở lại .

"Ta không hiểu nàng đang nói gì."

Ta đặt bản sao một phiếu giao nhận lên bàn.

"Ngày mười hai tháng trước , ngươi ký nhận một trăm cuộn gấm lam tại kho phía nam. Trong sổ sách, số hàng ấy được ghi là đã bán cho Lương Tín. Nhưng người quản kho xác nhận không hề gặp thương nhân này ."

Hắn liếc qua tờ giấy.

"Đây chỉ là bản sao . Không thể chứng minh điều gì."

" Đúng ."

Ta gật đầu.

"Cho nên ta không kết luận ngươi phạm tội. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, hàng hóa ấy hiện ở đâu ?"

Hắn bật cười .

"Ngọc Hành, nàng không làm kinh doanh nên không hiểu. Việc vận chuyển hàng hóa có thể phát sinh sai sót. Một người quản kho không nhớ được khách hàng cũng chẳng có gì lạ."

"Vậy tại sao em gái ta lại ghi chép những giao dịch này vào sổ riêng?"

Nụ cười của hắn biến mất.

Ta lấy ra bản sao một trang sổ sách.

"Đây là những khoản em gái ta đã đối chiếu. Mỗi lần hàng hóa được chuyển đi , nàng đều ghi lại . Mỗi lần số liệu bị sửa, nàng đều đ/á/n/h dấu."

Hạ Kính Đình nhìn trang giấy.

Hắn không còn giả vờ bình tĩnh nữa.

"Nàng lấy thứ này ở đâu ?"

"Ngươi không cần biết ."

"Đó là tài liệu riêng của cửa hiệu!"

"Vậy ngươi thừa nhận những giao dịch này có thật?"

Hắn lập tức ngậm miệng.

Ta mỉm cười .

"Hạ công t/ử, ngươi vừa nói bản sao không thể chứng minh điều gì. Ta đồng ý. Nhưng nếu ngươi cho rằng sổ sách không có vấn đề, ngươi có thể cùng ta đến quan phủ đối chiếu bản gốc."

Hắn nhìn ta chằm chằm.

Một lúc sau , hắn nói :

"Nàng muốn gì? Tiền sao ?"

Ta đặt chén trà xuống.

"Ngươi nghĩ cái c/h/ế/t của em gái ta đáng giá bao nhiêu?"

Hắn nhíu mày.

"Ta không có ý đó."

"Vậy ngươi có ý gì?"

"Ta biết nàng không hài lòng với chuyện cửa hiệu. Nếu nàng muốn lấy lại một phần lợi ích, chúng ta có thể thương lượng."

Ta nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn vẫn nghĩ ta đến đây để đòi tiền.

Hắn không hiểu rằng thứ ta muốn không phải vài cửa hiệu hay một khoản bồi thường.

Ta muốn biết ai đã khiến em gái ta c/h/ế/t.

Và ta muốn những kẻ ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Ta đứng dậy.

"Hạ Kính Đình, ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện."

Hắn ngẩng đầu.

"Ta không đến đây để thương lượng."

Ta cầm lấy tấm thiếp mời, đặt lại trước mặt hắn .

"Ta đến để cho ngươi biết rằng từ hôm nay, mọi giao dịch liên quan đến tài sản của em gái ta đều sẽ được đối chiếu."

"Ngươi có thể hợp tác, hoặc có thể từ chối."

" Nhưng nếu ngươi chọn từ chối, ta sẽ không vì thế mà dừng lại ."

Ta xoay người rời đi .

Sau lưng, giọng hắn vang lên:

"Ngọc Hành! Nàng làm như vậy chỉ khiến Bùi gia mất mặt!"

Ta dừng bước, không quay đầu.

"Thể diện của Bùi gia không quan trọng bằng mạng sống của em gái ta ."

"Và nếu thể diện ấy được xây bằng sự im lặng trước cái c/h/ế/t của nó, vậy ta thà tự tay phá bỏ."

Ta bước xuống cầu thang.

Ngoài cửa, gió lạnh thổi qua.

Ta biết Hạ Kính Đình sẽ không ngồi yên.

Hắn sẽ tìm cách che giấu sổ sách, bịt miệng nhân chứng hoặc đẩy mọi trách nhiệm lên đầu Bùi Thừa Dật.

Cho nên ta đã chuẩn bị trước .

Trình Mặc đã được đưa đến nơi an toàn .

Bản sao sổ sách đã được gửi cho người có trách nhiệm tiếp nhận chứng cứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ke-nao-no-em-ta-ta-doi-tung-mang/chuong-5

Lời khai của người quản kho cũng đã được lập thành văn bản.

Ta không có ý định thắng hắn bằng một cuộc tranh cãi.

Ta muốn thắng hắn bằng những chứng cứ mà hắn không thể dùng tiền mua lại .

Ba ngày sau , Trình Mặc biến mất.

Ta nhận được tin vào lúc trời gần sáng.

Người phụ trách tiếp nhận nhân chứng tại Ty Định Khế cho biết Trình Mặc đã rời nơi tạm trú vào đêm trước , nói rằng muốn về nhà lấy một món đồ quan trọng.

Từ đó, không ai nhìn thấy cậu ta nữa.

Ta lập tức đến nhà Trình Mặc.

Cửa nhà mở hé.

Bên trong bừa bộn, đồ đạc bị lục tung. Mẹ cậu ta và em trai không còn ở đó.

Trên bàn có một chiếc bát vỡ, cạnh đó là vết m/á/u đã khô.

Ta không bước sâu vào nhà.

Ta lập tức báo cho quan phủ, yêu cầu họ kiểm tra hiện trường và tìm người mất tích.

Sau đó, ta hỏi những người sống gần đó.

Một bà lão bán rau nói rằng đêm qua có xe ngựa dừng trước cửa nhà Trình Mặc.

Một người thợ mộc xác nhận đã nhìn thấy hai người đàn ông đưa một phụ nữ lớn tuổi lên xe.

Nhưng không ai nhìn rõ mặt những kẻ ấy .

Ta không thể chỉ dựa vào những lời kể đó để kết luận ai đã bắt người .

Ta chỉ có thể ghi lại thời gian, hướng xe rời đi và những đặc điểm mà nhân chứng nhớ được , rồi giao cho quan phủ điều tra.

Khi trở về phủ, ta nhận được một phong thư không đề tên người gửi.

Bên trong chỉ có một dòng chữ:

"Nếu muốn người nhà của Trình Mặc còn sống, hãy giao lại cuốn sổ của Bùi Nhã Nghiên."

Ta đọc xong, đốt lá thư.

Đó là lần đầu tiên ta thật sự tức giận kể từ khi trở về.

Không phải vì chúng muốn lấy cuốn sổ.

Mà vì chúng cho rằng có thể dùng mạng sống của những người vô tội để ép ta dừng lại .

Ta gọi quản gia.

"Chuẩn bị xe."

Ông ta hoảng hốt.

"Đại tiểu thư, người định đi đâu ?"

"Đến quan phủ."

" Nhưng trời còn chưa sáng!"

"Vậy thì đi trước khi trời sáng."

Ta không tự mình tìm đến nơi hẹn.

Ta không mang cuốn sổ đến đổi người .

Ta cũng không để cơn giận khiến mình làm điều mà kẻ thù mong muốn .

Ta giao lá thư cho quan phủ, trình bày toàn bộ sự việc và đề nghị họ điều tra theo thủ tục.

Nếu những người kia thực sự đang giam giữ gia đình Trình Mặc, việc giải cứu phải được tiến hành bởi người có thẩm quyền, không thể dựa vào một cuộc trao đổi mù quáng.

Trong khi chờ tin tức, ta tiếp tục kiểm tra những khoản tiền trong sổ sách.

Đến gần trưa, ta phát hiện một điều bất thường.

Ba khoản thanh toán được ghi là tiền mua gấm đều được chuyển qua một thương hội nhỏ tên Vạn Hưng.

Thương hội này không có cửa hiệu lớn, không có kho hàng riêng, nhưng lại thường xuyên nhận những khoản tiền rất lớn từ các gia tộc quyền quý.

Người đứng tên thương hội là một phụ nữ đã ngoài bốn mươi, tên Tống Diệu Khanh.

Ta chưa từng gặp bà ta .

Nhưng cái tên ấy xuất hiện trong một bản ghi chép cũ mà em gái ta để lại .

Ở cuối trang giấy, em viết :

"Vạn Hưng không bán vải. Họ bán sự im lặng."

Ta đọc đi đọc lại dòng chữ ấy .

Một thương hội không kinh doanh hàng hóa nhưng thường xuyên nhận tiền từ những giao dịch mua bán không rõ ràng.

Có thể đây là nơi trung chuyển tiền.

Cũng có thể nó chỉ là một đơn vị làm ăn khác thường.

Ta cần chứng cứ.

Ta tìm đến một người quen cũ, nhờ kiểm tra hồ sơ đăng ký và các giao dịch công khai liên quan đến thương hội Vạn Hưng.

Trong lúc chờ đợi, ta nhận được tin Trình Mặc đã được tìm thấy.

Cậu ta bị nhốt trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại thành, cùng mẹ và em trai.

May mắn là cả ba đều còn sống.

Theo lời khai ban đầu, Trình Mặc bị hai người đàn ông ép phải giao lại bản ghi chép. Khi cậu ta từ chối, chúng đe dọa sẽ làm hại gia đình cậu .

Nhưng điều khiến ta chú ý nhất là một chi tiết.

Hai kẻ đó không hỏi cuốn sổ của Bùi Nhã Nghiên.

 

Vậy là chương 5 của KẺ NÀO NỢ EM TA, TA ĐÒI TỪNG MẠNG vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Vả Mặt, Báo Thù, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo